13 XÃ HỘI Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 Những ngày qua, tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết các sạp bán thịt lợn đã phải đóng cửa, treo biển tạm nghỉ hoặc chuyển sang bán các mặt hàng khác vì không có người mua. Theo các tiểu thương, dù các chuyên gia đã khuyến cáo, dịch tả heo Châu Phi không lây lan sang người, nhưng thịt lợn an toàn, có nguồn gốc rõ ràng vẫn bị tẩy chay khiến nhiều tiểu thương phải đóng sạp. Bà Nguyễn Thị Xuân - một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết mỗi ngày, lượng thịt heo bà lấy về giảm đến 30% so với trước. Giá cả cũng “mềm” hơn nhưng khách vẫn không dám mua, chủ yếu bán cho các mối khách quen. “Thịt lợn ở chợ đều được kiểm tra nghiêm ngặt, có kiểm dịch, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhưng vì dịch tả lợn bùng phát khiến người tiêu dùng e ngại. Có hôm ngồi đến trưa cũng chỉ bán được vài ký. Các chị em nghỉ bán cả rồi, mình vẫn còn bám trụ vì không biết làm gì”, bà Xuân thở dài. Tại chợ Chùa (xã Nghĩa Hành) nơi nằm trong vùng tâm dịch tả lợn Châu Phi nhiều quầy thịt cũng đã phải tạm nghỉ bán vì quá ế ẩm. Một số sạp còn trụ thì mỗi khi có khách đến, các chủ quầy vừa bán vừa trấn an. Bà Phạm Thị Lan Hương - người bán thịt ở chợ này cho biết, trước đây mỗi ngày bà bán hết 5-6 con lợn, nay chưa hết nổi một con. Chủ yếu bán cho mối quen chứ người lạ thì không ai dám mua. Họ sợ dịch, dù thịt đã có dấu kiểm dịch. Theo phản ánh của các tiểu thương, dù giá thịt đã giảm sâu từ 20.000 đến 30.000 đồng/ kg, nhưng người mua vẫn rất ít, lượng bán ra giảm đến hơn 80% so với thời điểm trước dịch. Nhiều người lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, họ sẽ không thể trụ nổi nữa. Cùng với tình cảnh ế ẩm của tiểu thương, người nông chăn nuôi đang chịu thiệt hại nặng nề. Chị Trần Thị Ánh Tuyết (trú thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Đình Cương) cho biết, gia đình chị luôn tuân thủ các quy tắc chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học. Từ lứa heo năm ngoái, chị đã tiêm ngừa vắc xin phòng dịch tả lợn Châu Phi đầy đủ cho đàn và không phát sinh dịch bệnh. Đàn lợn hiện giờ của chị cũng được tiêm vắc xin đầy đủ, có hơn 20 con sắp đến thời điểm xuất chuồng, nhưng đang đối mặt với nỗi lo vì bán không ai mua. “Một khi đàn lợn bị ứ đọng, giá giảm sâu thì càng nuôi càng lỗ. Tôi mong các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông để thịt lợn an toàn không bị tẩy chay, giúp người chăn nuôi tránh lâm vào tình cảnh khốn cùng”, chị Tuyết than thở. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ KHÂU GIẾT MỔ Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi, dịch tả heo không lây cho người, nên người tiêu dùng không cần quá lo ngại nếu mua thịt heo có dấu kiểm soát giết mổ. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đỗ Văn Chung cho hay, chi cục đang phối hợp với các cơ quan liên quan và các xã, phường, đặc khu kiểm soát chặt chẽ khâu vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. “Các chủ hàng muốn đưa lợn vào lò mổ phải được xét nghiệm âm tính với dịch tả. Với những heo được kiểm định thì người dân có thể yên tâm”, ông Chung nói. NGUYỄN NGỌC Một tháng qua, dịch tả lợn Châu Phi lan rộng ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Tiểu thương bán thịt lợn cũng rơi vào cảnh ế ẩm chưa từng có, dù thịt trước khi đưa vào chợ đã được kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng. Theo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, từ ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/6 ở xã Nghĩa Giang, đến nay dịch đã bùng phát tại 2.354 cơ sở chăn nuôi thuộc 301 thôn, 37 xã, phường. Tổng số heo mắc bệnh, tiêu hủy bắt buộc là 15.286 con/2.354 hộ, với tổng khối lượng gần 850 tấn. Nhiều tiểu thương ngành hàng thịt lợn đã phải đóng cửa các sạp ẢNH: NGUYỄN NGỌC Thịt lợn ế ẩm vì dịch tả Theo đó, vé ngày, vé tuần ảo của các tuyến đường sắt được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng, hiển thị trên điện thoại di động và có các thông tin họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, thời gian sử dụng, mã vé, loại hình phương tiện, số hiệu tuyến, trạng thái vé. Sử dụng vé ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành vé. Vé ngày, vé tuần ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký vé thành công, thuận tiện khi đăng ký vé, theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ của cá nhân… Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội cũng ban hành hướng dẫn đăng ký, mua và sử dụng vé ngày, tuần ảo (vé phi vật lý) trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh -Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội. Trước đó, ngày 4/7, Cty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội đã thông tin, từ ngày 1/8, trên hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng giá. Theo đó, tại hai tuyến đường sắt đô thị này, công ty điều chỉnh tăng giá vé lượt, vé ngày và vé tháng; bổ sung loại vé tuần, vé dài hạn, đồng thời ngừng triển khai vé tập thể; vẫn áp dụng chính sách vé miễn phí như hiện hành. Cụ thể, mức giá vé lượt giữa các ga khi thanh toán không dùng tiền mặt tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tính từ ga thứ 2 (Ga La Thành) là 8.595 đồng và nếu đến cuối tuyến tại Ga Yên Nghĩa là 18.625 đồng. Nếu hành khách thanh toán bằng tiền mặt, giá vé đi từ ga thứ 2 là 9.000 đồng và ga cuối tuyến lên tới 19.000 đồng. Với tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội, mức giá từ ga thứ 2 (Ga Minh Khai) là 8.935, nếu đi đến ga cuối cùng là Ga Cầu Giấy sẽ có mức giá 14.290 đồng. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, giá vé ga thứ 2 là 9.000 đồng và ga cuối cùng là 15.000 đồng. Giá vé ngày của 2 tuyến đường sắt này là 40.000 đồng/ vé (tăng 30% lần so với giá cũ là 30.000 đồng) và vé tuần là 160.000 đồng/vé. Riêng vé tháng dành cho đối tượng ưu tiên là 140.000 đồng/vé và đối tượng không ưu tiên là 280.000 đồng/vé (tăng 40% so với giá cũ là 200.000 đồng). Theo Cty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội, việc điều chỉnh tăng giá vé 2 tuyến đường sắt đô thị này thực hiện theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành phương án vé liên thông đa phương thức cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội. PV (Theo TTXVN) Hà Nội bán vé điện tử trên 2 tuyến đường sắt đô thị Từ ngày 1/8, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hệ thống vé điện tử triển khai vé ảo (vé phi vật lý) đối với vé ngày, vé tuần trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội. Hà Nội triển khai vé điện tử trên 2 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8 39 xã phường ở Đà Nẵng có dịch tả lợn Châu Phi Chi cục Nông nghiệp TP Đà Nẵng cho hay, tính đến ngày 28/7, Đà Nẵng có 39 xã, phường với 271 thôn, khối phố xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Tổng trọng lượng tiêu hủy gần 310 tấn với gần 4.800 con lợn mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy. Nhiều xã có dịch hầu hết ở tất cả các thôn. Điển hình như xã Xuân Phú 26/27 thôn có dịch. Số lợn mắc bệnh, tiêu hủy gần 900 con, tổng trọng lượng tiêu hủy gần 70 tấn. Hiện xã đã tiếp nhận 360 lít hóa chất từ Chi cục Nông nghiệp thành phố và triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường, ổ dịch, nơi tiêu huỷ lợn. Đồng thời triển khai Tổ chốt chặn lưu động, kiểm tra tại các chợ, các khu buôn bán trên địa bàn. Ngoài ra còn mời các chủ cơ sở giết mổ, Ban quản lý chợ trên địa bàn để quán triệt các nội dung về thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch. Xã kiến nghị cấp thêm hóa chất để phun tiêu độc khử trùng; hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch trên quy mô diện rộng tại các thôn có dịch xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi Cục Nông nghiệp thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai việc phòng, chống dịch đồng bộ; phân công cán bộ đứng điểm, bám sát địa bàn để phối hợp với các địa phương; hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết theo quy định. THANH HIỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==