Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham và Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp nhau tại Malaysia chiều 28/7 và đồng ý chấm dứt cuộc xung đột khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải sơ tán, Reuters đưa tin hôm qua. Sáng qua, quân đội Thái Lan cáo buộc quân đội Campuchia vẫn tấn công tại ít nhất 5 địa điểm, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đồng thời tuyên bố quân đội Thái Lan đã đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tuyên bố trong bài đăng trên Facebook hôm qua rằng quân đội Campuchia đã “tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn”, đồng thời bác bỏ cáo buộc của quân đội Thái Lan. Quyền Thủ tướng Phumtham cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia trước khi các chỉ huy quân sự của hai nước gặp nhau. “Không có leo thang nào cả. Hiện tại mọi thứ đang yên bình”, ông Phumtham nói với các phóng viên. Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn quân đội Thái Lan, cho biết các quan chức quân sự Thái Lan tại hai khu vực đã gặp gỡ người đồng cấp Campuchia, nhưng các chỉ huy khu vực giao tranh vẫn chưa họp với nhau. Cuộc họp được lên kế hoạch vào 10 giờ sáng 29/7, nhưng bị hoãn lại và chưa biết khi nào sẽ diễn ra. Tại cuộc họp báo sáng qua, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, nói rằng không có đợt giao tranh mới nào ở biên giới. Xe cộ và hoạt động hằng ngày đã được nối lại tại huyện Kantharalak thuộc tỉnh Sisaket của Thái Lan, nơi cách tiền tuyến khoảng 30 km. Ông Chaiya Phumjaroen, 51 tuổi, cho biết đã quay về huyện để mở lại cửa hàng từ sáng sớm 29/7, sau khi nghe tin về thỏa thuận ngừng bắn trên truyền hình. “Tôi rất vui vì lệnh ngừng bắn đã được thực hiện. Nếu họ tiếp tục giao tranh, chúng tôi sẽ không có cơ hội kiếm tiền”, ông nói. Cuộc đàm phán hòa bình diễn ra ngày 28/7 sau nỗ lực liên tục của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng ông sẽ không ký thỏa thuận thương mại nếu Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh. Thái Lan và Campuchia đang phải đối mặt với mức thuế 36% ở Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ. Sau khi hai bên đồng ý ngừng bắn, ông Trump đã nói chuyện với cả hai nhà lãnh đạo và chỉ thị cho nhóm phụ trách thương mại khởi động lại đàm phán về thuế quan. Ngày 29/7, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết cuộc đàm phán thương mại với Washington dự kiến kết thúc trước ngày 1/8 và mức thuế quan của Mỹ áp với Thái Lan sẽ không cao tới 36%. VIỆT NAM HOAN NGHÊNH THỎA THUẬN NGỪNG BẮN CAMPUCHIA-THÁI LAN Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện đạt được giữa Campuchia và Thái Lan ngày 28/7. Đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lại hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong thông cáo đưa ra ngày 29/7, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, đã tích cực thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của cả hai bên và của khu vực”. “Việt Nam tin tưởng hai nước sẽ nghiêm túc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình giải quyết căn bản những bất đồng, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, bà Thu Hằng cho biết. TÚ LINH Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia hôm 29/7 trở nên yên bình sau 5 ngày xung đột. Tuy nhiên, cuộc họp của các chỉ huy quân sự hai nước đã bị hoãn. Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết mối quan hệ cá nhân giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump “không tệ”. Nhưng nếu Washington định sử dụng mối quan hệ cá nhân như một cách để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nỗ lực này sẽ chỉ là chủ đề “bị chế giễu”. “Nếu Mỹ không chấp nhận thực tế đã thay đổi và vẫn khăng khăng với quá khứ thất bại, cuộc gặp Triều TiênMỹ sẽ vẫn chỉ là hy vọng của phía Mỹ”, bà nói. Bà khẳng định, năng lực của Triều Tiên với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và môi trường địa-chính trị đã thay đổi đáng kể so với thời điểm ông Kim Jong Un và ông Trump gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ. “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm phủ nhận vị thế của CHDCND Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân... đều sẽ bị bác bỏ hoàn toàn”, bà tuyên bố. Khi được hỏi về tuyên bố của Triều Tiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn cam kết với mục tiêu mà ông đã đặt ra với 3 cuộc gặp ông Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên. “Tổng thống giữ nguyên những mục tiêu đó và vẫn sẵn sàng hợp tác với nhà lãnh đạo Kim để đạt được mục tiêu một Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, vị quan chức Nhà Trắng nói với Reuters. Trong cuộc gặp đầu tiên tại Singapore năm 2018, ông Trump và ông Kim ký thỏa thuận nguyên tắc nhằm đưa bán đảo Triều Tiên trở thành nơi không có vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp tiếp theo diễn ra tại Hà Nội năm 2019, nhưng hai bên không thể thống nhất quan điểm về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ trừng phạt. Ông Trump luôn khẳng định có “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Kim. Nhà Trắng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng liên lạc với lãnh đạo Triều Tiên. TÚ LINH (theo Reuters) Triều Tiên nói Tổng thống Mỹ phải chấp nhận thực tế hạt nhân mới Triều Tiên nói rằng Mỹ phải chấp nhận thực tế đã thay đổi kể từ các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước trước đây, và không có cuộc đối thoại nào trong tương lai có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 29/7. Hoãn họp cấp chỉ huy quân sự Thái Lan-Campuchia 12 n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 QUỐC TẾ Màn hình TV tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc chiếu hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 19/7/2023 ẢNH: AP Mưa lớn ở Bắc Kinh, 30 người thiệt mạng Tính đến đêm 28/7, có 30 người thiệt mạng tại Bắc Kinh khi lượng mưa tương đương lượng mưa của gần một năm đổ xuống thủ đô của Trung Quốc và khu vực lân cận chỉ trong vài ngày. Theo Tân Hoa Xã, các trường hợp thương vong được ghi nhận tại các quận miền núi phía bắc thủ đô Bắc Kinh. Mưa lớn bắt đầu trút xuống Bắc Kinh và các tỉnh lân cận vào ngày 23/7, và tiếp tục tăng cường vào ngày 28/7 với lượng mưa lên tới 543,4mm. Con số này gần bằng lượng mưa trung bình hằng năm tại Bắc Kinh là khoảng 600 mm. Chính quyền đã phải di dời hơn 80.000 cư dân Bắc Kinh do mưa lớn, đồng thời ban hành cảnh báo mưa và lũ lụt ở mức cao nhất, khuyến cáo người dân không nên rời khỏi nhà. Nhiều con đường và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị hư hại. Tính đến nửa đêm 28/7, điện đã bị cắt tại 136 ngôi làng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, đã có thiệt hại ở Bắc Kinh cũng như các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Sơn Đông. Ông yêu cầu cơ quan chức năng dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn, nhấn mạnh rằng người dân ở các khu vực bị đe dọa lũ lụt phải được di dời và tái định cư kịp thời. Ông cũng kêu gọi cơ quan chức năng lập kế hoạch cho các tình huống xấu, làm rõ trách nhiệm, thực hiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt một cách tỉ mỉ, giám sát chặt chẽ, gia cố các khu vực dễ bị tổn thương, đồng thời phân bổ lực lượng cứu hộ và vật tư dựa trên đánh giá khoa học. Tính đến sáng 29/7, hơn 730 triệu m3 nước đã đổ về Mật Vân - hồ chứa lớn nhất miền Bắc Trung Quốc, và 120 triệu m3 nước đã được xả ra kể từ chiều 27/7. Bắc Kinh kêu gọi người dân tránh xa hạ lưu các con sông, nơi mực nước dự kiến vẫn ở mức cao. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đang khẩn trương bố trí 200 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ Bắc Kinh cứu trợ lũ lụt. Khoản tiền này chủ yếu sẽ được sử dụng để sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống cấp nước, y tế, dịch vụ công. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã phân bổ 350 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ cứu trợ thiên tai ở Bắc Kinh và các tỉnh khác. MINH HẠNH (theo Reuters) Xe bọc thép trên con đường gần biên giới Thái Lan-Campuchia ở tỉnh Sisaket của Thái Lan ngày 29/7 ẢNH: REUTERS Trong cuộc gặp tại Malaysia ngày 28/7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Thỏa thuận có hiệu lực từ nửa đêm 28/7.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==