Báo Tiền Phong số 211/2025

11 nThứ Tư n Ngày 30/7/2025 PHÁP LUẬT Nếu lực lượng CSGT không chấp nhận việc kiểm tra, tài xế có thể thông tin tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành... Ngày 29/7, thông tin từ Cục CSGT, sau khi sát hạch GPLX thành công, người dân sẽ đợi trong 3 ngày để được cấp số giấy phép lái xe (cần thiết bạn liên hệ với trung tâm đào tạo lái xe hoặc Phòng CSGT nơi cư trú). Tiếp đó, tài xế cập nhật GPLX lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tài xế có thể xuất trình GPLX được cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trường hợp chưa cập nhật được GPLX thì có thể cung cấp số GPLX cho lực lượng CSGT đang kiểm soát. Lực lượng CSGT sẽ tiến hành tra cứu trên phần mềm chuyên dụng để biết GPLX của tài xế. Đối với những trường hợp lực lượng CSGT không chấp nhận việc kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử như qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc số GPLX, tài xế có thể thông tin tới các số điện thoại tiếp nhận thông tin về trật tự an toàn giao thông của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành cũng như các kênh tiếp nhận thông tin khác. Cục CSGT sẽ chỉ đạo tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. THANH HÀ Người dân yên tâm sử dụng GPLX trên VNeID ĐƯỜNG DÂY LỘ DIỆN TỪ SỰ CẢNH GIÁC CỦA AN NINH SÂN BAY Ngày 29/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1990) mức án 24 năm tù cho hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng vụ án, các bị cáo Siu H’Hạnh (SN 1986), Lê Trần Vân Đạt (SN 1995), Trần Thị Liễu (SN 1978) và Hồng Văn Thái (SN 1978) đều ở TP HCM, bị phạt án thấp nhất 12 năm, cao nhất lên đến 15 năm 6 tháng tù. Trưa 4/10/2020, An ninh sân bay Nội Bài phát hiện Đạt có biểu hiện nghi vấn khi bế theo 1 bé gái sơ sinh làm thủ tục bay vào TP HCM, nên tiến hành kiểm tra, bàn giao cho công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ, bị cáo Siu H’Hạnh làm nghề tự do, thường vào trang “Hội cho nhận con nuôi” trên Facebook và biết có những người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng, muốn cho con đi làm con nuôi người khác. Khoảng tháng 9/2020, Siu H’Hạnh đi khám thai ở TPHCM, làm quen với bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, khi đó là nhân viên của một phòng khám. Qua nói chuyện, Siu H’Hạnh biết Thủy cũng tham gia nhóm “Hội cho nhận con nuôi” nên hai bị cáo rủ nhau mua bán trẻ sơ sinh kiếm lời. Cũng trong tháng 9 năm đó, Siu H’Hạnh thấy cô gái trẻ tên T (SN 2001) đăng thông tin vì hoàn cảnh khó khăn không nuôi được nên muốn cho 2 con gái mới sinh. Thấy vậy, Siu H’Hạnh lập tức kết bạn với chị T và nói muốn nhận 2 bé gái làm con nuôi. HƠN CHỤC CHÁU BÉ BỊ MUA BÁN, BỊ CÁO HƯỞNG LỢI HÀNG TRĂM TRIỆU Ngày 30/9/2020, Siu H’Hạnh đến gặp, đưa cho chị T 20 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe rồi đón 2 con chị T về chỗ Hạnh thuê trọ. Vì 1 cháu bé khó nuôi, chỉ nặng 1,3kg nên Hạnh đem bé đặt trước cửa chùa Quan Âm (TP HCM) với mục đích để nhà chùa nuôi dưỡng. Cháu bé còn lại nặng 1,8kg bị Siu H’Hạnh cùng Thúy đưa bằng ô tô ra Hà Nội bán với giá 40 triệu đồng nhưng “giao dịch không thành”, do người mua thấy bé gái gầy yếu, không giống như trong ảnh. Ngoài ra hành vi mua bán trẻ em, Siu H’Hạnh bị quy kết đồng phạm với bị cáo Lê Trần Vân Đạt làm giả 1 giấy chứng sinh để Đạt sử dụng vào mục đích đưa cháu bé sơ sinh đi máy bay từ Hà Nội vào TPHCM. Riêng Nguyễn Thị Thu Thủy, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 9/2019, thông qua “Hội cho nhận con nuôi”, bị cáo biết người phụ nữ tên L (SN 1989) đang mang thai ngoài ý muốn, vì hoàn cảnh khó khăn nên không muốn nuôi con. Thủy dần tiếp cận, động viên L sinh rồi cho đi làm con nuôi. Khi chị L sinh bé trai ở bệnh viện, Thủy gọi điện cho một phụ nữ ở Hà Nội rao bán cháu bé với giá 40 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giao dịch, giá của bé trai chỉ còn 37 triệu đồng. Bị cáo Thủy nhận tiền đem bồi dưỡng chị L 20 triệu, còn lại bị cáo chi tiêu cá nhân hết. Trong năm 2020, các bị cáo lợi dụng việc cho nhận con nuôi để thực hiện tiếp hành vi phạm tội, Thủy là người giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện mua bán 12 cháu bé. Theo quy kết, Thủy đã nhận 651 triệu đồng của những người có nhu cầu nhận con nuôi và dùng 359 triệu đồng để thanh toán tiền viện phí, mua bỉm sữa, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho người mẹ sau sinh; còn lại 262 triệu đồng, bị cáo sử dụng. Nhóm đồng phạm, biết Nguyễn Thị Thu Thủy và Siu H’ Hạnh lợi dụng việc cho nhận con nuôi để kiếm lời nhưng vẫn giúp sức hưởng lợi. HOÀNG AN Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1990, từng làm nhân viên phòng khám) “móc nối” với nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội để mua các trẻ sơ sinh bán kiếm lời hàng trăm triệu đồng. Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tài xế có thể xuất trình giấy phép lái xe (GPLX) trên ứng dụng VNeID hoặc số GPLX cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh mức án tuyên phạt các bị cáo, Hội đồng xét xử cũng quyết định giao 7 trẻ em bị mua bán trong vụ án cho chùa Quang Phúc (ở Hà Nội) và các trẻ em còn lại giao cho các cá nhân khác làm các thủ tục giấy tờ định danh cho các cháu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm những quyền và lợi ích tốt nhất cho các cháu về trước mắt và lâu dài. Nữ nhân viên cùng đồng bọn buôn bán 12 trẻ sơ sinh lĩnh án Triệu tập người đăng tin “Biến căng ở Cửa Lò…” Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã triệu tập chủ tài khoản đăng tải video bạo lực kèm nội dung: “Biến căng ở Cửa Lò. Xuống tay không thương tiếc… gớm thật”. Ngày 29/7, Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng đăng tải video có nội dung bạo lực và sai sự thật trên mạng xã hội. Qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an phường Cửa Lò phát hiện tài khoản facebook H.Q đăng tải một video có nội dung xô xát, bạo lực với thời lượng 1 phút 21 giây kèm nội dung: “Biến căng tại Cửa Lò. Xuống tay không thương tiếc... gớm thật” lên trang cá nhân và nhóm cộng đồng thành phố Vinh. Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn phường Cửa Lò, lực lượng chức năng phát hiện không có vụ việc nào như video H.Q đăng tải. Quá trình xác minh, Công an xác định, chủ tài khoản facebook H.Q là anh H.Đ.Q (24 tuổi, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan Công an, anh Q thừa nhận việc đăng tải video kèm nội dung nói trên khi chưa kiểm chứng nhằm tăng lượt tương tác trên mạng xã hội. Q cũng nhận thức rõ hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ bài đăng có liên quan. Hiện, Công an phường Cửa Lò tiếp tục tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận” theo điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). THU HIỀN Truy tố bác sĩ xâm hại bệnh nhân tại phòng khám phụ khoa Viện KSND Khu vực 7 (Đồng Nai) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chiến, 38 tuổi, trú tại xã Phú Lợi (nay là xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Hiếp dâm”. Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ Khoa sản, Bệnh viện Khu vực Định Quán (Đồng Nai). Chiều ngày 24/12/2024, chị P.T.H (30 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc) đến phòng khám phụ khoa của Chiến tại xã Phú Lợi để khám. Chị H được Chiến siêu âm và kết luận có thai 4-5 tuần tuổi. Chị H nói muốn đình chỉ thai vì hoàn cảnh khó khăn. Chiến đưa 1 viên thuốc cho chị H uống, rồi hẹn ngày đến đình chỉ thai. Ngày 29/12, Chiến gọi điện hẹn chị H đến phòng khám. Đến khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày, chị H đi xe máy đến phòng khám. Sau khi siêu âm, Chiến đưa chị H vào phòng khám phụ khoa rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau khi sự việc xảy ra, chị H đã đến Công an huyện Định Quán trình báo sự việc. Quá trình điều tra, bị can Chiến không thừa nhận hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục trái ý muốn của chị H, mà cho rằng chị H tự nguyện quan hệ tình dục. MẠNH THẮNG Các bị cáo tại phiên tòa CSGT kiểm tra giấy tờ của tài xế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==