Ngày 29/7, BS Nguyễn Thị Hoài Thu - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân L.Đ.D (53 tuổi ngụ tại phường Hiệp Bình, TPHCM). Thời điểm nhập viện, người bệnh có biểu hiện viêm màng não, sốt, đau đầu lan ra vai gáy và ù tai hai bên. Theo bệnh sử, ông D làm nghề giết mổ lợn, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống nhưng không sử dụng thiết bị bảo hộ. Mặc dù bệnh nhân không có thói quen ăn tiết canh, thịt tái, nhưng các bác sĩ nhận định việc tiếp xúc trực tiếp với lợn không có bảo hộ khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân đã bị liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) xâm nhập vào cơ thể. Sau chẩn đoán, bệnh nhân bị viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn, các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao kết hợp với thuốc kháng viêm. BS Hoài Thu cho biết, sau 7 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã tỉnh táo, giảm đau đầu và đau vai gáy, không còn sốt. Tuy nhiên, biến chứng điếc tai vẫn chưa hồi phục, có thể để lại di chứng lâu dài. Theo BS Hoài Thu, liên cầu khuẩn lợn là tác nhân gây bệnh nguy hiểm, có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, nhiễm trùng huyết và đặc biệt là mất thính lực vĩnh viễn. VÂN SƠN 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 RÀ SOÁT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CHUNG CƯ Tại nhiều nhà trọ ở TPHCM, việc tìm một chỗ sạc xe điện không hề dễ dàng. Hiện không ít nơi đã từ chối sạc xe điện trong hầm xe vì lo ngại về an toàn và quá tải hệ thống điện đã khiến nhiều người dân gặp bất tiện. Tuy nhiên, khó khăn về hạ tầng chỉ là một phần. Nhiều chủ nhà trọ cho biết, nỗi lo lớn nhất chính là an toàn phòng chống cháy nổ. Pin xe điện, khi xảy ra sự cố, sẽ trở thành một nguồn nguy hiểm. Chủ đầu tư các chung cư Thái An 1-2-3-4-6 và khu văn phòng - căn hộ Thái An tại TPHCM là Cty TNHH Địa ốc Đất Lành đã có văn bản gửi UBND các phường An Hội Tây, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, cư dân và ban quản trị, ban quản lý các chung cư Thái An liên quan việc rà soát lại hệ thống điện trong chung cư. Theo văn bản, Địa ốc Đất Lành cho hay các chung cư kể trên do doanh nghiệp xây dựng đã hoạt động ổn định từ 2008 đến nay. Tuy nhiên do nhu cầu đi các loại xe điện rất cao của cư dân, dẫn tới việc tầng hầm phải bố trí khu vực sạc pin cho các loại xe này. Cty TNHH Địa ốc Đất Lành kiến nghị ban quản trị, ban quản lý các chung cư có kế hoạch rà soát lại tất cả hệ thống thiết bị điện, dây dẫn điện, nhất là tại tầng hầm và tính toán công suất sử dụng tại trạm sạc pin, từ đó thông báo cho cư dân cách sử dụng trạm sạc. Trên thiết bị cần ghi rõ công suất, cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu, cần thiết phải thay thế dây dẫn đảm bảo công suất tải. Bên cạnh đó các trạm sạc (nếu có) phải được cơ quan thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho phép. Cty TNHH Địa ốc Đất Lành đề nghị các chung cư phải có trang bị đủ dụng cụ và nhân viên có giấy chứng nhận đã qua tập huấn huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ đủ số lượng chữa cháy và ngăn cháy lan rộng cao. Trao đổi với PV Tiền Phong, giám đốc một Cty bất động sản cho rằng việc bố trí nơi sạc xe điện tại các chung cư đã xây dựng trước đây là một trở ngại lớn về mặt kỹ thuật. Với những dự án mới bàn giao nhà trong thời gian 5 năm trở lại đây, có khu vực sạc riêng biệt hoặc là có cơ sở hạ tầng đủ đảm bảo để lắp đặt thì dễ dàng. Tuy nhiên, với những chung cư cũ, hệ thống điện đi âm tường, hệ thống kỹ thuật, các tòa nhà xuống cấp, việc phải lắp đặt một hệ thống trạm sạc cho cư dân là rất khó khăn. “Trước đây chưa có khái niệm về xe điện nên hệ thống điện tại các tầng hầm cũng chỉ mới thiết kế ở mức tương đối. Trong khi nhu cầu đi xe điện hiện nay tăng cao với nhiều xe đạp, xe máy điện đa dạng chủng loại, dùng nhiều thiết bị sạc với chất lượng, nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Vì vậy, việc đề cao an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư là cần thiết”, vị giám đốc nói. KHÔNG CÓ CƠ SỞ Trước lo ngại của cộng đồng về nguy cơ cháy nổ khi sử dụng xe điện, ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM) cho biết, nguy cơ cháy nổ chủ yếu đến từ đường truyền dân sinh kém chất lượng chứ không phải xe hay pin. Theo ông Hải, qua quá trình khảo sát ý kiến các chuyên gia chuyên môn về năng lượng điện thì nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ phương tiện điện thời gian qua là do đường truyền ở các khu nhà trọ, khu chung cư cũ không đảm bảo, còn quá trình chuyển điện từ phích cắm tới ổ sạc xe, cho tới phương tiện có độ an toàn rất cao. Chính vì vậy, trong đề án, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã đề xuất chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, khuyến nghị các chủ nhà trọ thiết kế lại hệ thống điện đồng bộ để đảm bảo cho việc sạc pin qua đêm và có kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn. Luật sư Trần Minh Hùng- Trưởng Văn phòng Luật sư Gia đình, Đoàn luật sư TPHCM - cho biết, lý do liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy mà một số ban quản lý chung cư viện dẫn để e dè với xe điện không có cơ sở pháp lý. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/ BXD về nhà chung cư chỉ quy định yêu cầu khu vực để xe phải được thiết kế và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cháy nổ. Quy chuẩn này không có bất kỳ điều khoản nào cấm xe điện trong hầm để xe. Như vậy, trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc về chủ đầu tư và ban quản lý trong việc đầu tư trang thiết bị, không thể lấy lý do thiếu an toàn để áp đặt lệnh cấm trái luật đối với cư dân. DUY QUANG - HỮU HUY Trong khi nhu cầu tăng cao, một số chung cư đặt ra “lệnh cấm” sạc pin, để xe điện trong tầng hầm. Thay vì đưa ra lệnh cấm - vốn trái pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi cư dân, cần có giải pháp quản lý an toàn phù hợp. Lúng túng đặt trạm sạc trong khu chung cư Bị điếc vì xẻ thịt lợn không đồ bảo hộ Nghiêm cấm săn bắt chó sói tấn công gia súc ở Điện Biên Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nam bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn được bác sĩ xác định nhiễm liên cầu khuẩn. Dù được cứu chữa kịp thời nhưng người bệnh đã bị di chứng, nguy cơ điếc vĩnh viễn. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm Điện Biên xác minh thông tin động vật hoang dã tấn công gia súc chăn thả của người dân, có biện pháp xử lý để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời nghiêm cấm người dân thực hiện việc đặt bẫy, săn bắt chó sói trái pháp luật. Dù qua được nguy kịch nhưng bệnh nhân đang đối mặt với di chứng mất thính lực Chung cư Emeral thuộc Khu đô thị Celadon City, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM bố trí trạm sạc xe điện ngay cổng ra vào để bảo vệ tiện trông coi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, theo phản ánh của báo chí, trên địa bàn xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên xuất hiện tình trạng động vật hoang dã tấn công gia súc của người dân chăn thả tại khu vực địa phương, nghi là Chó rừng (Canis aureus) hoặc Sói đỏ (Cuon alpinus). Đây là loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB theo Thông tư số 27 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong trường hợp động vật nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe dọa tính mạng, tài sản của con người, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm Điện Biên phối hợp với UBND xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh theo thông tin báo chí phản ánh để kịp thời có biện pháp xử lý để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cũng như bảo vệ, cứu hộ động vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp khu vực xuất hiện có động vật hoang dã như thông tin phản ánh (Chó rừng - Canis aureus, Sói đỏ - Cuon alpinus hoặc động vật hoang dã khác) có biểu hiện xâm hại hoặc đe dọa tài sản, tính mạng của người dân, đề nghị Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền sở tại áp dụng các biện pháp xử lý theo đúng quy định tại Điều 9 của Thông tư số 27. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng nghiêm cấm người dân thực hiện việc đặt bẫy, săn bắt chó sói trái pháp luật. Đồng thời đề nghị Chi cục Kiểm lâm Điện Biên có hình thức truyền thông, hướng dẫn cho người dân địa phương tại các khu vực trên có biện pháp phòng tránh, không xâm phạm vào khu vực rừng nghi nơi sinh sống tự nhiên của động vật hoang dã. NGUYỄN HOÀI Luật sư Trần Minh Hùng cho rằng, thay vì đưa ra lệnh “cấm” toàn diện - vốn trái pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi cư dân, cần có giải pháp quản lý an toàn phù hợp với quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==