Kì thi tốt nghiệp THPT đang đảm đương đồng thời các mục đích: Xét tốt nghiệp cho học sinh, đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc phổ thông và làm căn cứ xét tuyển đại học (ĐH). Trong đó mục đích xét tuyển ĐH đang lệch pha với hai mục đích còn lại. Dư luận đang đặt câu hỏi: Có nên tồn tại kỳ thi hai trong một? Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý CÓ NÊN TRANG 6 kỳ thi hai trong một? THỨ TƯ 30/7/2025 Số 211 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 5 CHUYỆN HÔM NAY Cảnh báo Đỏ XEM TIẾP TRANG 14 n NGUYỄN TUẤN Sáng 29/7, Hà Nội một lần nữa lên “top” bảng xếp hạng toàn cầu - nhưng không phải bằng thành tích đáng tự hào. Theo hệ thống quan trắc IQAir, thủ đô Việt Nam xếp thứ 2 trong số 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI đạt mức 180 – mức đỏ, cảnh báo “không lành mạnh”. TRANG 12 Hoãn họp cấp chỉ huy quân sự Thái Lan-Campuchia TRANG 11 NỮ NHÂN VIÊN CÙNG ĐỒNG BỌN BUÔN BÁN 12 TRẺ SƠ SINH LĨNH ÁN 1.588 ĐẠI BIỂU SẼ DỰ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG Cà phê sáng trao đổi, lắng nghe dân TRANG 8 + 9 Gột rửa để tỏa sáng Khởi động Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 TRANG 14 CHỦ TỊCH NƯỚC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN HAI CẤP TRANG 2 Chủ tịch nước Lương Cường với người dân địa phương ẢNH: PV
2 nThứ Tư n Ngày 30/7/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định số 341-QĐ/TW nêu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là 1.588 đồng chí. Các đại biểu, gồm: 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; 353 đồng chí là đại biểu bầu theo quy định (tại 11 đảng bộ tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương); 1.070 đại biểu là đại biểu chỉ định (tại 23 đảng bộ tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại biểu ở các đảng bộ ngoài nước). Quyết định nêu rõ, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được phân bổ theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, số lượng đảng viên của từng đảng bộ, vị trí quan trọng của một số đảng bộ và một số đại biểu được chỉ định theo quy định của Điều lệ Đảng. Cụ thể: - Theo đầu mối trực thuộc Trung ương: + Đối với các đảng bộ không thuộc diện hợp nhất: Mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu. + Đối với các đảng bộ tỉnh, thành phố hợp nhất 2 đảng bộ: Mỗi đảng bộ được phân bổ 24 đại biểu (tăng thêm 11 đại biểu/đảng bộ). + Đối với các đảng bộ tỉnh, thành phố hợp nhất 3 đảng bộ: Mỗi đảng bộ được phân bổ 35 đại biểu (tăng thêm 22 đại biểu/đảng bộ). - Theo số lượng đảng viên (tính đến ngày 01/7/2025): Các đảng bộ trực thuộc Trung ương cứ có 12.000 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu, nếu còn dư từ 6.001 đảng viên trở lên được phân bổ thêm 1 đại biểu. - Theo vị trí quan trọng của một số đảng bộ: + Đảng bộ thành phố Hà Nội được phân bổ thêm 10 đại biểu. + Đảng bộ TPHCM được phân bổ thêm 10 đại biểu. + Đảng bộ Quân đội được phân bổ thêm 10 đại biểu. + Đảng bộ Công an Trung ương được phân bổ thêm 10 đại biểu. + Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được phân bổ thêm 25 đại biểu. + Đảng bộ Chính phủ được phân bổ thêm 25 đại biểu. + Đảng bộ Quốc hội được phân bổ thêm 8 đại biểu. + Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được phân bổ thêm 8 đại biểu. - Đại biểu chỉ định thuộc các tổ chức đảng ở ngoài nước: 15 đại biểu là các đồng chí bí thư cấp ủy, đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam ở nước ngoài. Căn cứ quyết định này, Bộ Chính trị định hướng về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu và phân bổ cụ thể số lượng đại biểu cho từng đảng bộ trực thuộc Trung ương; giao Ban Tổ chức Trung ương thông báo số lượng đại biểu được phân bổ đối với từng đảng bộ. TRƯỜNG PHONG Trao đổi với phóng viên Tiền Phong quanh vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết: Từ Đại hội III, thường văn kiện trình đại hội gồm 3 báo cáo: báo cáo chính trị; báo cáo kinh tế - xã hội (thời điểm đó gọi là báo cáo về kế hoạch 5 năm); và báo cáo về xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng. Việc thống nhất có 3 văn kiện nêu trên trình đại hội được duy trì đến Đại hội XIII. "Hiện nay, theo chủ trương đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 12, chúng ta thống nhất tích hợp 3 báo cáo lại thành 1 báo cáo để tránh trùng lặp", ông Phúc phân tích. Theo ông Phúc, với vai trò một nhà nghiên cứu, nhiều năm nay, ông đã thấy tình trạng trùng lặp nội dung trong 3 báo cáo khi tổ chức đại hội. Ông Phúc nêu, trong báo cáo chính trị, sẽ trình bày đầy đủ, toàn diện về vấn đề chính trị của đất nước, về đường lối, quan điểm phát triển đất nước, phát triển kinh tế xã hội, vấn đề xây dựng Đảng thế nào. Trong báo cáo về kinh tế - xã hội, cũng phải nêu về đường hướng, quan điểm phát triển... "Khi trình bày báo cáo về xây dựng đảng thì cũng phải nhắc về quan điểm của báo cáo chính trị, những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội liên quan; dù rằng, mỗi báo cáo riêng thì có nội dung sâu hơn", ông Phúc nói, đồng thời cho rằng, điều đó dẫn tới sự trùng lặp. Việc Hội nghị Trung ương 12 thông qua chủ trương về việc tích hợp 3 báo cáo thành 1 báo cáo, theo ông Phúc là "hợp lý". Vấn đề là làm sao trong 1 báo cáo nêu bật được 3 vấn đề đó. "Chúng ta hình dung, sắp tới, báo cáo chính trị chung trình đại hội sẽ có 3 vấn đề, nhưng không phải là lắp ghép cơ học mà phải thực hiện theo tư duy logic, phải khái quát, làm sao để không trùng lặp, mà lại sâu sắc", ông Phúc nói. Ông Phúc phân tích, báo cáo chính trị chung sắp tới sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất trình bày những vấn đề về quan điểm, đường lối chung, ví dụ như đường lối đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, vấn đề đảm bảo quốc phòng, an ninh... Phần này phải đánh giá được kết quả nhiệm kỳ vừa qua, nêu ra phương hướng nhiệm kỳ tới. Phần thứ hai, theo ông Phúc, nêu về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nêu ra định hướng trong 5 năm tới. Phần thứ 3 là về công tác xây dựng đảng, trong đó, cần thể hiện rõ được rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng quyết định toàn bộ những kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, đối ngoại.... "Như thế thì rõ hơn. Đây cũng là một bước đổi mới, là sáng tạo, và tôi tin sẽ nhất định thành công", ông Phúc nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 341-QĐ/TW về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vừa quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng đảng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội XIV của Đảng. Ngày 29/7, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh và kiểm tra công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương. 1.588 đại biểu sẽ dự Đại hội XIV của Đảng Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và nguyên tắc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ẢNH: PV TÍCH HỢP NỘI DUNG 3 VĂN KIỆN ĐẠI HỘI: Khái quát sâu sắc hơn, tránh nội dung trùng lặp Chủ tịch nước kiểm tra hoạt động chính quyền hai cấp Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xã Quảng Hà được thành lập từ việc sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã cũ, hiện có hơn 134km2 diện tích tự nhiên, gần 41.000 dân. Thôn Quảng Chính 6 có 409 hộ, 1.450 nhân khẩu và 46 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên bày tỏ vinh dự khi được Chủ tịch nước về dự và thảo luận các vấn đề liên quan đến triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Chi bộ thống nhất đánh giá: Việc vận hành mô hình mới đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay từ đầu, đội ngũ cán bộ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ tốt hơn người dân. Các đảng viên cũng đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quảng Hà nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ sát thực, khả thi và công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, lựa chọn người đủ phẩm chất, năng lực. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động của chi bộ, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của chi bộ cơ sở trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và gắn bó trực tiếp với nhân dân. Chủ tịch nước yêu cầu địa phương tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận xã hội. Ngay sau buổi sinh hoạt, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới kiểm tra Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Quảng Hà. Từ đầu tháng 7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.300 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của địa phương trong giai đoạn chuyển đổi mô hình, đánh giá cao tinh thần phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. HOÀNG DƯƠNG - QUỐC NAM
3 THỜI SỰ Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 Ngày 29/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 10 giờ sáng 29/7, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Hiện có 7 xã với 56 thôn, bản; 5.076 hộ; 24.001 nhân khẩu đang bị cô lập và cô lập một phần. Trong đó có 1 xã với 21 thôn, bản; 1.431 hộ; 6,686 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Toàn tỉnh có 7.439 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng. Trong đó, 425 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn - chủ yếu tại các xã Mỹ Lý (214 nhà), xã Nhôn Mai (69 nhà), xã Tương Dương (51 nhà)... Ngoài ra, 5.436 căn nhà bị ngập sâu, tài sản trôi nổi, hư hỏng nặng sau khi nước rút; 1.578 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 100 căn thiệt hại trên 70%. Mưa lũ khiến các ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp chịu tổn thất nặng với 40 điểm trường bị thiệt hại, nhiều điểm bị ngập sâu, cuốn trôi trang thiết bị, 7 trung tâm y tế bị ngập, ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh. Về nông, lâm nghiệp, gần 3.400 ha lúa, hơn 3.200 ha rau màu, 2.500 ha cây trồng hằng năm và hơn 990 ha rừng bị thiệt hại. Hơn 60.000 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, chuồng trại hư hỏng 146 cái. Ngành thủy sản mất trắng hơn 569 ha ao hồ nhỏ, 216 lồng bè; trong khi hệ thống thủy lợi chịu thiệt hại lớn với gần 10 km kênh mương bị sạt lở, 10 đập hỏng, hơn 17 km đường ống dẫn nước hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ đã gây ra 532 điểm sạt lở taluy trên quốc lộ, tỉnh lộ; 305 điểm sạt lở đường. Nhiều vị trí đường bị chia cắt, 15 cầu giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng; 8 cầu treo bị cuốn trôi; 7 cầu tràn bị hư hỏng. Cùng với đó là 172 cột điện đổ gãy, 2 trạm biến áp cháy, hàng chục km dây dẫn hỏng, hơn 2.600 công tơ điện hư hỏng phải thay thế. Hệ thống thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn với 151 cột cáp đổ gãy, 5 tuyến cáp bị hỏng, 1 cụm loa phát thanh ngừng hoạt động. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An lên tới 3.450 tỷ đồng, trong đó nặng nề nhất là nhà cửa, tài sản dân sinh (1.512 tỷ đồng) và hạ tầng giao thông (1.390 tỷ đồng). Trước thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn Nghệ An. Hiện các địa phương đang huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả, khôi phục cuộc sống và sản xuất sau thiên tai. THỦ PHỦ SÂM NGỌC LINH TAN TÁC Ngày 29/7 trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 20 - 28/7, ở vùng trồng sâm Ngọc Linh của xã bị hư hại nặng nề, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp. Theo thống kê của UBND xã Măng Ri, có tổng cộng 8.384 gốc sâm Ngọc Linh bị thiệt hại, trong đó có 7.644 cây từ 1 đến 3 năm tuổi và 740 cây từ 4 năm tuổi trở lên. Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 3,3 tỷ đồng. Trong số 49 hộ dân bị ảnh hưởng có đến 40 hộ là hộ nghèo và cận nghèo, những người dành toàn bộ sinh kế để chăm sóc và bảo tồn loài dược liệu quý này. Ngoài thiệt hại về sâm Ngọc Linh, ảnh hưởng của mưa lớn và bão số 3 cũng khiến 53 nhà dân ở xã Măng Ri bị tốc mái, tổng thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. Sáu công trình thủy lợi bị hư hỏng (ước tính 2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông liên thôn bị sạt lở tại nhiều điểm như: Đường vào thôn Tu Thó (500 m3), tuyến từ Quốc lộ 40B đi thôn Ba Tu 3 (1.000 m3), tỉnh lộ 672 đoạn qua thôn Đăk Dơn bị xói đứt 10m, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại và vận chuyển. Trường TH&THCS Tê Xăng bị tốc mái ở khu hiệu bộ và dãy lớp học với diện tích thiệt hại hơn 130m3, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng. Các nhà rông văn hóa ở thôn Tu Thó và Bu Tá cũng bị tốc mái, hư hại vách ván, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng. Tổng thiệt hại do mưa lớn và bão số 3 gây ra trên địa bàn xã Măng Ri ước tính khoảng 8,7 tỷ đồng. Hiện nay, UBND xã Măng Ri đang triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp. “Đối với hư hại nhà cửa của bà con, chính quyền và các lực lượng công an, bộ đội, dân quân và thanh niên đã hỗ trợ khắc phục để người dân ổn định nơi ở. Riêng thiệt hại về sâm thì rất nặng và khó khắc phục. Xã đã kiến nghị cấp trên cần có chính sách hỗ trợ cho bà con kịp thời để phục hồi, trồng mới cây trồng dược liệu có giá trị kinh tế cao này”, ông Quang thông tin. Mới đây, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra thiệt hại các vườn sâm trên địa bàn. Tại đây, ông Tuy đã chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương cử lực lượng hỗ trợ bà con thu dọn, gia cố các luống sâm, đồng thời đề xuất tỉnh cấp giống sâm và nguồn lực để khôi phục vùng nguyên liệu dược liệu đặc biệt này. Theo ông Tuy, cần nhanh chóng tổng hợp thiệt hại, báo cáo lên tỉnh để có phương án hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng các giải pháp ứng phó thiên tai dài hạn cho vùng trồng sâm, tránh tình trạng mất trắng như năm nay. Được biết sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý hiếm được ví như “quốc bảo” của Việt Nam. Trong những năm qua, địa phương này đang từng bước nâng cao diện tích vùng trồng ở vùng núi cao Quảng Ngãi. Xã Măng Ri hiện có hơn 2.600 ha sâm Ngọc Linh trong tổng số 3.700 ha cây dược liệu. Đây là vùng trồng dược liệu trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu do người đồng bào Xơ Đăng canh tác theo phương thức bán tự nhiên. Tuy nhiên, với đặc thù địa hình dốc, độ che phủ cao và yêu cầu kỹ thuật canh tác đặc biệt, cây sâm luôn tiềm ẩn rủi ro cao trước biến động thời tiết. NHÓM PV Nhiều địa phương đang gồng mình chống chịu những hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, tại Nghệ An mưa lũ đã làm 4 người chết, gần 7.100 căn nhà bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 3.450 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/7, cả nước có 199 điểm trên các tuyến đường bộ vẫn đang bị ách tắc giao thông do sạt lở và sạt trượt ta luy. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khuyến cáo, nếu lái xe gặp những cung đường sạt lở thì cần xuống thăm dò, xem lượng đất sạt lở cao tới đâu bánh xe, có thể cho xe vượt qua hay không. Đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả sau lũ Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 7h sáng 28/7, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 56,21m, mực nước hạ lưu 24,12m, lưu lượng về hồ 490m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 413m3/s. Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) vào 16h chiều 28/7 để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 56m. Sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 56m. Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Bộ cũng đề nghị các địa phương báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian qua, miền Bắc đón nhiều đợt mưa lớn, trong đêm 27/7 và rạng sáng 28/7, khu vực Tây Bắc bộ đón mưa lớn diện rộng. Dự báo trong hai ngày 29-30/7, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, từ chiều tối và đêm 30/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có thể mưa trở lại, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. NGUYỄN HOÀI Mở 2 cửa xả hồ thủy điện Thác Bà Vào 16h chiều 28/7, hồ thuỷ điện Thác Bà mở hai cửa xả mặt để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 56m, sau đó tiếp tục điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 56m. Nhiều diện tích sâm Ngọc Linh bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở nhiều nơi
4 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 Anh Phạm Thế An - Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), nêu quan điểm tại Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2024 - 2025, ngày 29/7. Hội nghị do Trung ương Đoàn tổ chức dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. MÔ HÌNH “ĐẢNG VIÊN - ĐOÀN VIÊN ĐỒNG HÀNH” Nêu ý kiến tại hội nghị, anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đề xuất một số giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và phát huy đoàn viên ưu tú trong xây dựng Đảng từ trường học, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. “Với tổ chức Đoàn trong trường học, cần đổi mới phương pháp phát hiện đoàn viên ưu tú, ưu tiên dựa trên thực tiễn rèn luyện thay vì chỉ đánh giá qua hồ sơ thành tích hay danh hiệu. Các mô hình như “Đảng viên - Đoàn viên đồng hành”, “Hành trình đến với Đảng” hay “Đối thoại chính trị với đảng viên trẻ” nên được phát triển mạnh mẽ để bồi dưỡng lý tưởng sống, định hướng động cơ phấn đấu đúng đắn cho đoàn viên và sinh viên…”, anh Hùng nêu. Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội cho rằng, đoàn viên, thanh niên khối trường học cần tăng cường tham gia những phần việc tiêu biểu, có sức lan tỏa và tạo dấu ấn riêng, khẳng định rõ vai trò trong bức tranh tổng thể của tổ chức Đoàn. Tuổi trẻ trường học phát huy tính xung kích trong các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới. Ngoài ra, anh Hưng đề xuất Trung ương Đoàn có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về nội dung triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” để các địa phương có thể thực hiện thống nhất và hiệu quả. Cần xây dựng một “chuẩn chương trình mềm” không quá cứng nhắc nhưng định hướng rõ, với cán bộ Đoàn nên tập huấn nội dung gì, với người dân nên triển khai chủ đề gì, và khi phối hợp cùng chính quyền địa phương thì nên tập trung vào khía cạnh nào… XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU ỨNG XỬ VĂN MINH TRÊN MẠNG Anh Phạm Thế An - Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho rằng, cần xây dựng bộ tài liệu về ứng xử văn hóa trên không gian mạng có tính chuyên môn cao, để tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về phòng chống tin giả, tôn trọng quyền riêng tư, ứng xử văn minh. Các tài liệu này cần được đưa vào sinh hoạt chi đoàn, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và các lớp cảm tình Đoàn, đặc biệt trong các trường THCS và THPT. Đặc biệt, cán bộ Đoàn trường học các cấp cần tổ chức tập huấn định kỳ về văn hóa ứng xử trên không gian mạng và đạo đức trong sử dụng AI. Theo anh An, về đạo đức trong sử dụng AI, cần nhìn nhận song song hai mặt của vấn đề. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, AI cũng đặt ra các nguy cơ như: gian lận học thuật, suy giảm tư duy sáng tạo, vi phạm quyền riêng tư và bản quyền. Trong đó, việc lạm dụng AI dẫn đến suy giảm khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên là vấn đề đáng báo động, cần được quan tâm đặc biệt. “Thay vì bài xích AI, quan điểm của chúng tôi là cần chấp nhận và hướng dẫn sử dụng có đạo đức. Nếu tạo tâm lý tội lỗi khi sử dụng AI, đoàn viên, thanh niên sẽ có xu hướng che giấu, gây khó kiểm soát nội dung. Vì vậy, cần tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế có ứng dụng AI, sau đó là các phiên thảo luận về đạo đức trong ứng dụng đó để thanh niên tự rút ra bài học”, anh An nói. Ngoài ra, nên xây dựng bộ quy tắc đạo đức trong sử dụng AI đơn giản, dễ nhớ, giúp thanh thiếu niên áp dụng vào thực tế hằng ngày. Cần khuyến khích phong trào đánh dấu nội dung do AI tạo ra trên các nền tảng như Facebook hoặc gắn nhãn trên video, hình ảnh, để thúc đẩy sự minh bạch và tạo sự tự tin khi sử dụng AI đúng chuẩn mực… ĐẶC BIỆT QUAN TÂM SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ, TÔN GIÁO Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tại nhiều diễn đàn gần đây, Tổng Bí thư đã chỉ rõ các nhiệm vụ chiến lược trong phát triển đất nước và nhấn mạnh vai trò của thanh niên với bộ tứ nghị quyết trụ cột. Đây là những nền tảng định hướng lớn mà thanh niên, nhất là lực lượng trong trường học, cần bám sát để phát huy vai trò tiên phong, đóng góp vào quá trình phát triển quốc gia. Các chương trình đồng hành với thanh niên được xác định với nhiều nội dung mới, thiết thực và có trọng tâm rõ ràng: hỗ trợ học tập suốt đời, thúc đẩy sáng tạo, tăng cường kỹ năng, chăm lo đời sống văn hóa - tinh thần, sức khỏe tâm thần học đường, kết nối hiệu quả với thị trường lao động, doanh nghiệp… Anh Triết lưu ý, các cấp bộ Đoàn cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng thông tin từ sớm, từ xa; đặc biệt quan tâm tới địa bàn có đông sinh viên dân tộc thiểu số, tôn giáo để kịp thời có biện pháp định hướng phù hợp. CHÂU LINH “Thay vì bài xích trí tuệ nhân tạo (AI), quan điểm của chúng tôi là cần chấp nhận và hướng dẫn sử dụng có đạo đức. Nếu tạo tâm lý tội lỗi khi sử dụng AI, đoàn viên, thanh niên sẽ có xu hướng che giấu, gây khó kiểm soát nội dung…”. 4 nhóm nội dung phát triển thanh niên toàn diện Để hướng tới học sinh, sinh viên Việt Nam “xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần phát triển toàn diện thanh niên khối trường học theo bốn nhóm nội dung: nâng cao trí tuệ qua học thuật, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường thể chất thông qua thể thao, hoạt động dã ngoại và rèn luyện kỹ năng sinh tồn; bồi đắp bản sắc văn hóa bằng giáo dục truyền thống, lịch sử và nghệ thuật; và hình thành giá trị sống, kỹ năng mềm, lý tưởng cách mạng, năng lực hội nhập toàn cầu. Hướng dẫn người trẻ sử dụng AI có trách nhiệm Dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến các điểm cầu trên cả nước Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) - một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu nhất khu vực sẽ diễn ra từ 15/1 đến ngày 17/2/2026. Chương trình có nhiều hoạt động giao lưu tại Nhật Bản và một số quốc gia thành viên ASEAN. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP 2026 gồm 16 đại biểu. Đây là những gương đã vượt qua quy trình tuyển chọn và đáp ứng nhiều tiêu chí, như: sử dụng thành thạo tiếng Anh; hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế của Việt Nam, về thanh niên Việt Nam và các phong trào, hoạt động của thanh niên Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu có hiểu biết về ASEAN, Cộng đồng ASEAN và Nhật Bản, quan hệ Việt Nam - ASEAN, ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản. Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ hoạt động và giao lưu trên tàu Nippon Maru, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan. Chủ đề thảo luận được lựa chọn từ Kế hoạch triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn về Quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Đối tác Tin cậy”, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản năm 2023. Cụ thể, là giáo dục chất lượng; tăng trưởng kinh tế, du lịch bền vững và có trách nhiệm; môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro và phục hồi từ thảm họa; phúc lợi và bao trùm xã hội; xã hội số và trí tuệ nhân tạo. SSEAYP là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế thường niên do Chính phủ Nhật Bản và các nước ASEAN phối hợp tổ chức. Mục tiêu của chương trình là tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản, mở rộng tầm nhìn thế giới và nâng cao tinh thần hợp tác quốc tế. XUÂN TÙNG Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản Đoàn đại biểu Việt Nam với 16 thành viên tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49, năm 2026 vừa chính thức ra mắt. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2024 Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị
5 THỜI SỰ Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 CÀ PHÊ VỚI LÃNH ĐẠO PHƯỜNG Khoảng 6 giờ 30, tại công viên khu phố 2, phường Bình Dương, TPHCM có hàng chục người dân tới ngồi nhâm nhi ly cà phê, tách trà. Ngồi với họ có cả bí thư, chủ tịch và lãnh đạo các phòng, ban của phường. Những người có mặt tại đây, chẳng có sự phân biệt, họ giống những người bạn, có thể trải lòng những vấn đề khó nói khi ở trụ sở công. Theo ghi nhận của phóng viên, tại buổi cà phê sáng với lãnh đạo phường Bình Dương, người dân địa phương ngoài hỏi về các thủ tục hành chính mới, còn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến việc cắt tỉa cây xanh mùa mưa tránh xảy ra hậu quả, phản ánh tình trạng hát karaoke trong khu nhà trọ gây ồn ào, nhất là vào những ngày cuối tuần. Trụ sở khu phố 1, phường Thủ Dầu Một là một trong các điểm triển khai mô hình cà phê sáng. Ông Tuấn, ngụ phường Thủ Dầu Một nói rằng, trong giai đoạn đầu sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc của cán bộ rất lớn và điều khiến ông lo lắng nhất là những vấn đề dân sinh khác bị lãng quên. “Những băn khoăn, tâm tư trong lòng khó nói khi tới trụ sở công, nhưng ngồi cà phê, uống trà thì khác, mọi sự được giải tỏa hết”- ông nói. Gặp lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, người dân bàn chuyện đặt tên cho các khu phố, tên đường sau khi sáp nhập bị trùng; chế độ cho người cao tuổi trên 75 tuổi; giải quyết các điểm ngập lụt trên địa bàn khu phố; việc chuyển sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên sau sáp nhập, thành lập phường. Mô hình “Cà phê sáng - trao đổi với nhân dân” ở nhiều phường của TPHCM đã thu hút sự quan tâm của người dân. Đây là cách làm giản dị nhưng mang lại hy vọng về một phương thức dân vận mềm, không hình thức, có thể nhân rộng ra ở các địa phương trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn rất mới, khó tránh phát sinh nhiều vấn đề. Mô hình tương tác gần gũi bù đắp cho sự thiếu hụt của các kênh chính thống vốn nặng tính thủ tục, khoảng cách. Không chỉ tiếp thu ý kiến của người dân thông qua mô hình “cà phê sáng”, nhiều phường đã triển khai app kết nối công dân và chính quyền. Mô hình chính quyền số hiện đại, gần gũi và thiết thực, đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng; Kênh giao tiếp hai chiều giữa chính quyền và người dân bằng tương tác “một chạm” dễ dàng, thuận tiện. Mô hình này với phương châm, dân kiến nghị, xử lý liền. Ngoài ra, app sẽ điểm tin chính thống mỗi ngày để người dân bao quát mọi vấn đề. PHỤC VỤ ĐỒ ĂN NHẸ Theo ghi nhận của phóng viên, để nâng cao chất lượng dịch vụ, một số trung tâm hành chính công tại TPHCM như phường Tân Đông Hiệp, phường Bình Hòa, xã Phước Thành đã triển khai quầy đồ ăn nhẹ, phục vụ miễn phí cho người dân đến làm thủ tục hành chính. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Đông Hiệp, mỗi ngày, cán bộ, công chức chuẩn bị chu đáo các phần ăn nhẹ như bánh, kẹo, trà, nước, trứng luộc… trên bàn đặt bảng ghi “quầy người dân tự phục vụ” miễn phí. Không gian quầy được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, thân thiện, cho phép người dân tự chọn món ăn, đồ uống theo nhu cầu. Đến phường Tân Đông Hiệp làm thủ tục hành chính, anh Nam bất ngờ khi nhìn thấy quầy để nhiều đồ ăn. Khi thấy dòng chữ ghi tự phục vụ, anh đi tới lấy chiếc bánh lót dạ. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy đến phường có đồ ăn. Rất nhiều người sợ phải xếp hàng làm thủ tục lâu nên đi sớm và chưa ăn gì. Việc phường chuẩn bị đồ ăn nhẹ vô cùng ý nghĩa, đúng phong cách phục vụ khách hàng”- anh Nam nói. Ông Võ Thanh Bình - Phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công Tân Đông Hiệp cho biết, kể từ ngày vận hành chính quyền hai cấp, phường bố trí thức ăn nhẹ để phục vụ người dân. Theo ông Bình, phường có diện tích hơn 21 km2, dân số trên 100.000 người, không ít người vội vàng đi làm thủ tục hành chính chưa thể ăn sáng, có người dẫn theo trẻ nhỏ nên phường bố trí ít đồ ăn nhẹ. Lãnh đạo phường Tân Đông Hiệp cho biết, mỗi ngày khoảng 400.000 đồng, chi phí từ nguồn xã hội hóa. Mục đích ra đời mô hình nhằm tạo sự gần gũi giữa chính quyền với người dân, giảm căng thẳng. Việc triển khai mô hình mang lại hiệu ứng tích cực, nhận được sự ủng hộ và ghi nhận từ người dân, nhất là người lớn tuổi, người tranh thủ đi làm thủ tục từ sớm. HƯƠNG CHI Nhiều phường, xã ở TPHCM đã sáng kiến những cách tiếp cận để lắng nghe ý kiến của người dân thông qua “cà phê sáng”, mở app trò chuyện. Với cách làm thiết thực đã giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nên nhận được sự ủng hộ của người dân. Lãnh đạo phường và các phòng, ban cà phê sáng với người dân Cà phê sáng trao đổi, lắng nghe dân “Khi được khu phố thông báo sáng nay sẽ có đầy đủ thành phần cán bộ, lãnh đạo phường đến cà phê với người dân, tôi phấn khởi lắm. Tạm gác việc nhà, tôi ra gặp cán bộ, để hỏi kỹ thủ tục, chi phí tách thửa đất. Đồng thời đề xuất địa phương đầu tư nâng cấp các đường hẻm chưa có hệ thống thoát nước, đồng bộ địa chỉ, số nhà mới để dễ nhận diện”. Ông BÌNH, ngụ phường Bình Dương chia sẻ Thông tin về kết quả sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cả nước đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (gồm 12 cơ quan chuyên môn thống nhất ở 34 tỉnh, thành phố và 56 cơ quan đặc thù ở một số địa phương). Trên 9.900 phòng chuyên môn cấp xã đã được thành lập tại trên 3.320 xã, phường, đặc khu. Các trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, nhiều nơi đã ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo Bộ trưởng, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, bố trí công chức, viên chức có kinh nghiệm công nghệ thông tin tại Trung tâm, lượng hồ sơ trực tuyến tăng đáng kể. Đối với người hoạt động không chuyên trách, các địa phương đang lập danh sách để giải quyết chế độ, chính sách hoặc bố trí công việc phù hợp nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác và cơ quan, đơn vị có nhu cầu. KHÓ BỐ TRÍ NHÂN SỰ PHÙ HỢP Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng Nội vụ cũng nêu rõ, một trong những vướng mắc lớn hiện nay chính là về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đang chủ yếu là công chức cấp xã cũ (chiếm khoảng 70%), còn lại 30% được luân chuyển từ cấp tỉnh, huyện (cũ). Điều này dẫn đến sự thiếu đồng bộ về trình độ, kỹ năng và gây khó khăn trong bố trí nhân sự phù hợp. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tới đây, sẽ có văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp, đánh giá việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó phân loại và sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng phương án xử lý giải quyết, đồng thời mở cơ hội tuyển dụng, bổ sung mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để giải quyết căn cơ, Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về xác định vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc vừa sắp xếp, vừa sàng lọc, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã. Đồng thời, sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản pháp luật chuyên ngành đang có nội dung chồng chéo, chưa phù hợp hoặc thiếu quy định cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách, dân cư, hộ tịch, giáo dục và y tế, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã. Cùng với đó, cần ưu tiên xử lý vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, điều hành cán bộ, phân cấp nhiệm vụ, phân bổ ngân sách, sử dụng cơ sở vật chất, kết nối hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu dân cư và hộ tịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số, công dân số bảo đảm yêu cầu vận hành cho chính quyền địa phương 2 cấp. LUÂN DŨNG Vướng mắc lớn nhất là đội ngũ cán bộ Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, một trong những vướng mắc lớn hiện nay chính là về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà Tính đến 25/7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là trên 85.580 người. Tổng số người đã nghỉ việc (nghỉ hưu và thôi việc) là gần 78.400 người. Tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và đã được phê duyệt là trên 75.000 người (trong đó gần 41.800 người đã nhận tiền hỗ trợ).
Kỳ thi Toán Quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 25 - 29/7 với sự tham gia của 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Bulgaria, Kazakhstan, Úc, Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ... Đoàn học sinh Việt Nam gồm 36 thí sinh được lựa chọn từ các trường tiểu học, THCS - THPT tham dự kỳ thi. Với sự nỗ lực hết mình, 36/36 thí sinh đều đạt huy chương, giải thưởng gồm: 2 huy chương Kim Cương, 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng và 5 giải Khuyến khích. Đặc biệt, trong đó có thí sinh Trần Lâm Đào, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trường Tộ đạt giải Champion (Top 1 thế giới ở Khối 6), Legend Award (3 năm liên tiếp được Huy chương Vàng hoặc Huy chương Kim Cương), Cúp The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đoàn Việt Nam và đạt Huy chương Kim cương của năm nay. Kỳ thi Toán Quốc tế WMI được đồng sáng lập bởi Chủ tịch Hiệp hội Toán học Trung Quốc, và giáo sư tại Đại học California năm 2013 nhằm kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới. Kỳ thi được tổ chức luân phiên tại quốc gia như: Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản… HÀ LINH 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 GẦN 100% HỌC SINH ĐỖ TỐT NGHIỆP Đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 toàn quốc. Các địa phương đã công bố và hoàn thành việc xét tốt nghiệp cho học sinh. Nhưng nhiều năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần như tuyệt đối. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đồng Tháp, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, số lượng học sinh của tỉnh đỗ tốt nghiệp đạt tỉ lệ 99,34%. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT ở Lai Châu đạt 99,76%. Với điểm trung bình các môn đạt 5,63 điểm, Lai Châu đứng 32/34 tỉnh, thành phố về phổ điểm tốt nghiệp THPT năm 2025, giảm 0,54 điểm so với năm trước. Tỉ lệ tốt nghiệp của Lào Cai đạt 99,10%, trong đó tỉnh Yên Bái cũ đạt trên 99,97%. Tỉnh Vĩnh Long có kết quả đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025 là 99,58%. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của học sinh tỉnh Điện Biên năm nay đạt 97,71%... Đây là những địa phương tốp giữa, tốp trung bình của cả nước về điểm thi trung bình tốt nghiệp THPT và có thể thấy, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt từ gần 98% đến gần 100%. Các thành phố trực thuộc Trung ương, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh cũng đạt gần 100% như Hà Nội (99,73%), Đà Nẵng là 98,41%. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao, nhiều người đặt câu hỏi có nên phân cấp kì thi về cho địa phương để giảm áp lực, giảm tốn kém. Tuyển sinh vốn là quyền tự chủ của trường ĐH, Bộ GD&ĐT nên dừng ở mức quản lí nhà nước. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) về lâu dài, Việt Nam nên có chiến lược hội nhập với thế giới, tách và có những kì tuyển sinh ĐH riêng như các bài thi đánh giá năng lực ACT, SAT của Hoa Kỳ. Hiện tại, kết quả thi tốt nghiệp THPT đã, đang và sẽ vẫn được tất cả các trường ĐH sử dụng để tuyển sinh, do đó kì thi 2 trong 1 là tiết kiệm và hiệu quả. Ông Đức cho rằng để kì thi hiệu quả phụ thuộc 4 yếu tố quan trọng nhất: đề thi, tổ chức thi (coi thi), chấm thi và phương thức xét tuyển. Bốn khâu này hiệu quả, an toàn, kì thi mới đạt mục tiêu 2 trong 1 thành công. Ông Đức lưu ý, để có chất lượng, phân loại thí sinh và tránh xảy ra tình trạng năm khó, năm dễ, đề thi cần đổi mới theo hướng đánh giá kiến thức, năng lực và tư duy và cần có ma trận đề ổn định. TỔ CHỨC KỲ THI ĐẠI HỌC Đứng ở góc độ khác, nhà giáo Nguyễn Thanh Dũng (TPHCM) cho rằng, trường ĐH nên bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ. Cơ quan quản lí có thể căn cứ vào học bạ để xét tốt nghiệp cho học sinh (vì cơ bản gần như 100% học sinh thi là đỗ tốt nghiệp - pv). Ông Dũng phân tích, việc này tăng tính công bằng và giảm áp lực, sẽ giúp giảm sự cạnh tranh không cần thiết ở cấp phổ thông, tránh tình trạng học lệch, chạy theo điểm số để có học bạ đẹp vào ĐH. Điều này cũng giúp học sinh có thời gian phát triển toàn diện hơn. Theo nhà giáo Nguyễn Thanh Dũng (TPHCM), Bộ GD&ĐT nên tập trung công sức để tổ chức một kì thi cho các trường ĐH tuyển sinh. Theo ông Dũng, khi tập trung nguồn lực vào kì thi tuyển sinh sẽ giúp nâng cao chất lượng đầu vào ĐH. Các trường có một thước đo chuẩn hơn để đánh giá năng lực thực sự đầu vào của thí sinh, thay vì dựa vào điểm học bạ có thể không đồng đều về tiêu chuẩn giữa các trường THPT. Đồng bộ hóa tiêu chuẩn, một đề thi chung giúp thiết lập mặt bằng chung về đánh giá năng lực trên toàn quốc, giúp các trường đại học dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thí sinh. Giảm chi phí và sự phức tạp, thay vì mỗi trường hoặc mỗi nhóm trường tổ chức kì thi riêng, một đề thi chung sẽ giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực và giảm bớt sự phức tạp trong công tác tổ chức. Cái lợi tiếp theo là giảm gánh nặng cho học sinh, không phải “chạy đua” với việc duy trì điểm cao trong suốt 3 năm THPT chỉ để xét tuyển ĐH. Đồng thời, minh bạch và công bằng hơn bởi đề thi được xây dựng và thẩm định kĩ lưỡng bởi một đội ngũ chuyên gia. Tuy nhiên, để đạt được các lợi ích như đã đưa ra, nhà giáo Nguyễn Thanh Dũng khẳng định, Bộ GD&ĐT cần xây dựng đội ngũ ra đề chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà phải có kiến thức về lí luận trắc nghiệm, tâm lí học giáo dục, và các phương pháp đánh giá hiện đại. Quy trình ra đề khoa học và chặt chẽ, chuẩn hóa từ khâu xây dựng ngân hàng câu hỏi, kiểm thử, thẩm định, đến duyệt đề. Quá trình này cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia độc lập để đảm bảo chất lượng và tính khách quan. Đầu tư đủ thời gian và nguồn lực. Cần có ngân sách và thời gian hợp lí cho quá trình này. Đa dạng hóa hình thức câu hỏi. Đề thi không chỉ dừng lại ở các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có thể xem xét tích hợp các dạng câu hỏi mở, câu hỏi yêu cầu tư duy phản biện, giải quyết vấn đề để đánh giá năng lực toàn diện hơn. Sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ trong việc phân tích độ khó, độ phân biệt của câu hỏi, và xây dựng ngân hàng câu hỏi thông minh. “Một đề thi duy nhất, dù được xây dựng tốt đến mấy, vẫn khó có thể đánh giá hết các năng lực chuyên biệt và thiên hướng của từng ngành học. Ví dụ, năng lực của một sinh viên kĩ thuật sẽ khác với năng lực của một sinh viên xã hội. Có thể có một đề thi chung để đánh giá các năng lực cốt lõi (ví dụ: tư duy logic, đọc hiểu, viết), sau đó các trường đại học có thể có thêm các bài kiểm tra năng lực chuyên biệt hoặc phỏng vấn để đánh giá sâu hơn những yêu cầu đặc thù của ngành học”, nhà giáo Nguyễn Thanh Dũng nêu quan điểm. Ông cho rằng, việc tách bạch rõ mục tiêu công nhận tốt nghiệp THPT và mục tiêu tuyển sinh ĐH là cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục tổng thể. Tuy nhiên, để hiện thực hóa việc chỉ có một đề thi tuyển sinh ĐH hiệu quả, cần phải có sự đầu tư nghiêm túc vào quy trình, đội ngũ ra đề và ứng dụng công nghệ để đảm bảo tính công bằng, khách quan và khả năng đánh giá toàn diện năng lực thí sinh. Ông khẳng định, ra một đề với một mục đích đã quá khó, 1 đề thi với 2 mục đích so với thực tế hiện nay của Việt Nam là bất khả thi. NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT đang đảm đương đồng thời các mục đích: Xét tốt nghiệp cho học sinh, đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc phổ thông và làm căn cứ xét tuyển đại học (ĐH). Trong đó mục đích xét tuyển ĐH đang lệch pha với 2 mục đích còn lại. Dư luận đang đặt câu hỏi: Có nên tồn tại kỳ thi hai trong một? Đề xuất giao kì thi tốt nghiệp THPT cho địa phương đã được cử tri nhiều lần đề cập. Năm 2023, trả lời báo chí về vấn đề này, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho rằng, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí xây dựng thư viện/ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức kì thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp THPT thay cho phương thức một kì thi quốc gia, trong cùng một thời điểm như hiện nay. Có nên kỳ thi hai trong một? Việt Nam giành 2 huy chương Kim Cương tại Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 36/36 thí sinh đều đạt huy chương, giải thưởng, trong đó có 2 huy chương Kim Cương, 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng và 5 giải Khuyến khích tại Kỳ thi Toán Quốc tế WMI vừa diễn ra ở Thái Lan. Em Vũ Gia Khánh, lớp 11 trường THPT liên cấp Vinschool the Harmony đạt Huy chương Vàng và đạt điểm cao thứ 2 của khối 11 TS Sái Công Hồng, chuyên gia Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đồng quan điểm cho rằng, xem xét phân cấp tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là một bước đi cần thiết và tất yếu để thích ứng với thực tiễn và cải cách toàn diện hệ thống giáo dục. Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==