BẢO VỆ NIỀM TIN XÃ HỘI Trong thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số “Mặt trận thông tin có tính chiến đấu” với mục tiêu đào tạo dư luận viên số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và báo cáo thời gian thực để kịp thời phát hiện, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đây được coi là một nhánh trong hệ sinh thái “Bước chân thép” của tuổi trẻ CSCĐ trên không gian mạng. Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, thời gian tới, đoàn viên, thanh niên CSCĐ sẽ được Đoàn Thanh niên Cục An ninh mạng tập huấn về kiến thức an ninh mạng, kỹ năng phát hiện và xử lý thông tin xấu, độc; được cập nhật thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc chính quyền 2 cấp. Cụ thể, khi phát hiện nhanh thông tin xuyên tạc thông qua hệ thống cảnh báo từ người dân, đoàn viên, thanh niên và công cụ AI, các cơ sở Đoàn trong lực lượng sẽ tiến hành phân tích nội dung để đánh giá đúng - sai, xác định mức độ nghiêm trọng và trình ban chỉ huy phê duyệt phương án xử lý. Qua đó, lực lượng sẽ phản bác kịp thời bằng các bài viết, bình luận hoặc video ngắn phù hợp với từng nền tảng; phối hợp lan tỏa thông tin chính xác về mô hình chính quyền mới thông qua đội hình truyền thông và các dư luận viên trẻ. “Với cơ chế này, trong điều kiện lý tưởng một tình huống thông tin sai lệch có thể được phát hiện, phản bác, lan tỏa phản hồi chỉ trong vòng 30 phút. Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện xử lý có thể hoàn thành trong vòng 5 phút”, Thượng uý Dương Hải Anh cho biết. Ngoài ra, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ nộp lại “bài tác chiến” dưới dạng ảnh chụp màn hình thể hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như chia sẻ bài viết, report tài khoản vi phạm… AI sẽ kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của ảnh chụp, loại bỏ hình giả, ảnh trùng hoặc không liên quan. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp và báo cáo kết quả cho ban chỉ huy theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và kỷ luật. “Công trình là một cơ chế tác chiến thông tin bài bản, có chỉ huy, có phản ứng nhanh, có kiểm soát và có minh chứng. Chúng tôi tin rằng, với sự chủ động và công nghệ hỗ trợ, mặt trận thông tin có tính chiến đấu sẽ trở thành một trong những công cụ bảo vệ niềm tin xã hội hiệu quả trong kỷ nguyên số mà tuổi trẻ CSCĐ là nòng cốt”, Thượng uý Dương Hải Anh nói. ĐẤU TRANH VỚI THỦ ĐOẠN TINH VI Trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, phản bác quan điểm xuyên tạc về bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Thiếu tá Trương Quốc Việt - Giảng viên khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, cho biết, trước và trong thời điểm vận hành mô hình, đã xuất hiện rất nhiều các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá của các thế lực thù địch về chủ trương lớn này của Đảng, Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân thù địch, chống đối trong và ngoài nước triệt để sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai trái, thù địch nhằm phủ nhận ý nghĩa nhân văn, sâu sắc của chủ trương thực hiện chính quyền 2 cấp; suy diễn, bịa đặt, quy chụp khi cho rằng việc thực hiện chủ trương sáp nhập là “ý chí chủ quan”, “sáp nhập vì lợi ích nhóm”, “dân sẽ khổ hơn, xa chính quyền hơn”…. Một số đối tượng còn cố tình thổi phồng các vấn đề về nhân sự, công tác cán bộ để gây nghi ngờ trong quần chúng nhân dân. Theo Thiếu tá Việt, qua nghiên cứu, đặc điểm chung nổi bật của các đối tượng này hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok… với thủ đoạn tinh vi. “Các đối tượng có sự nghiên cứu, am hiểu nhất định về tình hình chính trị, xã hội trong nước; thường xuyên theo dõi, khai thác các sơ hở, yếu kém của cơ quan quản lý Nhà nước để xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo chúng ta. Mục đích sâu xa trong hoạt động của các đối tượng là nhằm gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết nội bộ, kích động chống đối, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền”, Thiếu tá Việt nói. Khi phát hiện những thông tin đó, “chiến binh số” chủ động viết bài, chia sẻ, bình luận để phản bác, làm rõ bản chất sai trái của thông tin xấu độc. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ giúp người dân hiểu đúng vấn đề thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc trên các trang mạng xã hội. CHÂU LINH Thiếu tá Trương Quốc Việt (ngồi), Giảng viên khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, trực tiếp tham gia công tác đấu tranh với quan điểm sai trái trên không gian mạng Cùng với quá trình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự gia tăng của các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Trước thách thức đó, tuổi trẻ lực lượng vũ trang đã chủ động xây dựng “mặt trận” thông tin số để kịp thời phát hiện, đấu tranh và phản bác. “Chiến binh số” trên không gian mạng Ban Thanh niên Công an các tỉnh, thành phố đã ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Điển hình, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang thành lập 4 đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền về chuyển đổi số và mô hình chính quyền số được triển khai sâu rộng. Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cũng đã ra quân đội hình với hơn 30 tình nguyện viên thuộc các phòng nghiệp vụ, tham gia hỗ trợ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau và 128 ĐVTN Công an cấp xã tham gia các đội hình tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã, phường... Người có hành động đáng trân trọng là chị Trần Ngọc Thùy Trang (SN 2001, trú tại 49 Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân, Huế). Trước đó, khoảng 9h30 sáng ngày 27/7, bà Đặng Thị H. (trú tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Xuân) đến trình báo công an về việc đánh rơi 45 triệu đồng trên tuyến đường từ số 328 Chi Lăng về nhà. Số tài sản bị đánh rơi gồm một lốc tiền mệnh giá 500.000 đồng và một lốc mệnh giá 50.000 đồng, được bà H. kẹp trong sổ vay vốn, để ở giỏ xe đạp phía trước. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Xuân đã cử cán bộ, chiến sĩ rà soát tuyến đường di chuyển của bà H., đồng thời đăng tải nội dung vụ việc lên các trang mạng xã hội để kêu gọi người dân hỗ trợ tìm lại tài sản. Nắm thông tin từ công an phường, chị Trần Ngọc Thùy Trang - người nhặt được số tiền trước nhà mẹ đẻ tại kiệt 59 Mạc Đĩnh Chi, đã chủ động liên hệ lực lượng công an và trao trả toàn bộ số tiền cho người bị mất. Theo Công an phường Phú Xuân, việc làm của chị Trang thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực và nhân ái. Đây là hành động đáng trân trọng cần được lan tỏa trong cộng đồng. Công an phường đã biểu dương nghĩa cử của chị Trang, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình tại địa phương. NGỌC VĂN Chị Trần Ngọc Thùy Trang (thứ 2 từ trái qua) trả lại hàng chục triệu đồng cho người đánh rơi Cô gái nhặt được 45 triệu trả người đánh rơi Công an phường Phú Xuân (TP Huế) vừa tiến hành tiếp nhận và ghi nhận hành động đẹp của một thiếu nữ địa phương, sau khi cô gái này nhặt được 45 triệu đồng và chủ động trình báo công an để trao trả cho người đánh rơi. ĐỒNG THÁP: 14 sinh viên tình nguyện được kết nạp Đảng Ngày 27/7, tại Khu di tích Quốc gia Gò Tháp diễn ra lễ kết nạp Đảng cho 14 sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Bạn Nguyễn Lâm Thanh Trúc, sinh viên khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, bày tỏ niềm tự hào khi được học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân tại trường. Lễ kết nạp Đảng càng đặc biệt và ý nghĩa hơn khi được tổ chức ngay trên địa phương Trúc tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. “Là một người trẻ với tràn đầy lòng nhiệt thành cùng khát khao cống hiến, trong quá trình tìm hiểu và phát triển thành đảng viên, em luôn tự nhận thức rằng, vào Đảng là để thực hiện vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên, để rèn luyện và trưởng thành, đặc biệt là được cống hiến sức trẻ cho quê hương thêm giàu đẹp”, Thanh Trúc nói. Nhân dịp này, anh Nguyễn Quang Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã trao quà và thư khen cho 14 tân đảng viên; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên và tặng quà cho toàn thể đội hình Mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. HÒA HỘI “Các đoàn viên, thanh niên của khoa luôn chủ động tìm hiểu, nắm chắc thông tin chính thống. Đồng thời tích cực tuyên truyền, lan tỏa thông tin đúng đắn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên các nền tảng, diễn đàn mạng xã hội… liên quan đến vấn đề quan trọng của đất nước”. Thiếu tá TRƯƠNG QUỐC VIỆT (Học viện An ninh nhân dân) 14 n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 GIỚI TRẺ Triển khai nhiều đội hình hỗ trợ nhân dân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==