Báo Tiền Phong số 210/2025

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - trong vai trò trung gian hòa giải - cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào rạng sáng 29/7. Hơn 200.000 người đã phải di tản trong cuộc xung đột mà hai bên huy động pháo binh, rốc két, máy bay chiến đấu và súng ở các khu vực biên giới tranh chấp. Vài giờ trước cuộc đàm phán, báo chí đưa tin giao tranh vẫn diễn ra. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp và thông báo hai bên đã đồng ý sẽ “nhanh chóng đạt được” thỏa thuận ngừng bắn. Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt đầu cuộc đối thoại tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia vào khoảng 3h15 chiều qua. Thủ tướng Anwar giữ vai trò điều phối. Trước khi bắt đầu cuộc gặp, nhà lãnh đạo Malaysia nói với báo chí rằng ông sẽ tập trung vào một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã có mặt tại Malaysia để hỗ trợ “nỗ lực hòa bình”, trong khi Campuchia cho biết một phái đoàn từ Trung Quốc cũng tham dự. Ngay trước thềm hội nghị, Thái Lan và Campuchia vẫn có những lời qua tiếng lại. Thái Lan tuyên bố, 8 binh lính và 14 thường dân của họ đã thiệt mạng, còn Campuchia xác nhận 5 quân nhân và 8 thường dân thiệt mạng. Quân đội Thái Lan đã trao trả thi thể của 12 binh lính Campuchia thiệt mạng trong cuộc xung đột. Hơn 138.000 người dân Thái Lan đã phải sơ tán khỏi khu vực biên giới, trong khi khoảng 80.000 người Campuchia cũng phải tạm lánh đến địa phương khác. Trong bài đăng trên Facebook chiều qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận “kết quả tuyệt vời” mà ông đạt được với quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham. Ông cho biết, hai bên đã đồng ý “ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”, đây là “bước quan trọng để giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình và an ninh”. Nhà lãnh đạo Campuchia gửi lời cảm ơn Thủ tướng Anwar Ibrahim với sáng kiến điều phối và chủ trì cuộc họp. “Tôi cũng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã hỗ trợ quá trình đàm phán ngừng bắn ngay lập tức để xây dựng hòa bình, với việc Mỹ giữ vai trò đồng chủ trì của cuộc họp hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn Chính phủ Trung Quốc luôn ủng hộ, động viên hai bên tìm kiếm ngừng bắn và tích cực tham gia hỗ trợ cuộc họp đặc biệt này”, ông Hun Manet cho biết. TÚ LINH (theo The Nation) Chiều 28/7, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đồng ý với “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”, sau 5 ngày giao tranh ở nhiều điểm biên giới chung khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn vô điều kiện Theo thông cáo đưa ra ngày 27/7, nhà sư Thích Vĩnh Tín, trụ trì của một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo và đang bị nhiều cơ quan phối hợp điều tra. Nhà chùa cũng cáo buộc sư Thích Vĩnh Tín có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong thời gian dài và có con ngoài giá thú, đồng thời cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết cho công chúng một cách kịp thời. Thiếu Lâm Tự được thành lập hơn 1.500 năm trước tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, là nơi khai sinh của Thiền tông và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ngôi chùa nổi tiếng này nằm giữa dãy núi Tung Sơn, là cái nôi của võ thuật Thiếu Lâm. Sư Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, là một trong những nhà sư nổi tiếng nhất Trung Quốc, trở thành trụ trì của Thiếu Lâm Tự từ năm 1999. Vị sư có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh này được mệnh danh là “nhà sư CEO” vì đã thương mại hóa quá mức di sản và ảnh hưởng của chùa. Năm 2006, ông bị chỉ trích vì nhận một chiếc xe hơi sang trọng từ chính quyền địa phương để ghi nhận những đóng góp cho ngành du lịch. Sư Thích Vĩnh Tín cũng từng bị nghi ngờ gian lận và có hành vi sai trái tình dục từ 10 năm trước. Tháng 3/2015, sư Thích Vĩnh Tín và chùa bị chỉ trích vì kế hoạch xây dựng khu phức hợp khách sạn trị giá 297 triệu USD tại Úc, bao gồm một ngôi chùa, một học viện võ thuật nội trú và sân golf. Tháng 7 năm đó, sư Thích Vĩnh Tín bị một cựu đệ tử cáo buộc có nhiều con ngoài giá thú và biển thủ công quỹ. Cơ quan quản lý tôn giáo tỉnh Hà Nam đã bác bỏ các cáo buộc vào năm 2017, với lý do không đủ bằng chứng. Sư Thích Vĩnh Tín từng là Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Hà Nam từ năm 1998 và là Đại biểu Quốc hội từ năm 1998 đến năm 2018. Báo Economic Observer của Trung Quốc đưa tin, sư Thích Vĩnh Tín bị cảnh sát bắt hôm 25/7 tại Tân Hương, một thành phố công nghiệp ở phía bắc Hà Nam. Nhà sư này đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ cả cộng đồng Phật giáo và võ thuật vì đã biến Thiếu Lâm Tự thành một doanh nghiệp thương mại và vận hành nó giống như một doanh nghiệp hiện đại trong gần 3 thập kỷ làm trụ trì, với các lĩnh vực hoạt động trải dài từ xuất bản, điện ảnh, truyền hình đến y học. Dưới sự quản lý của sư Thích Vĩnh Tín, Thiếu Lâm Tự cũng đã mở rộng ra toàn cầu, thành lập hơn 50 Trung tâm văn hóa Thiếu Lâm ở nước ngoài. Theo trang web tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Qichacha, sư Thích Vĩnh Tín đang liên kết với 8 tổ chức. Ba trong số đó vẫn đang hoạt động, còn 5 công ty đã hủy đăng ký. TÚ LINH (theo SCMP) Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải) gặp nhau tại Malaysia ngày 28/7 ẢNH: THE NATION Sư trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra Vị sư trụ trì của Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, đang bị điều tra với các tội danh hình sự, bao gồm biển thủ quỹ dự án và tài sản của chùa. Sư Thích Vĩnh Tín (bìa phải) dự lễ khai trương một trung tâm thiền đô thị ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, năm 2015 ẢNH: AP Triều Tiên cự tuyệt “cành ô liu” của Hàn Quốc Ngày 28/7, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm đến bất kỳ chính sách hay đề xuất hòa giải nào từ Hàn Quốc. Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đưa ra những lời đề nghị hòa bình. Bà Kim Yo Jong, một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Triều Tiên và được tin là người phát ngôn của nhà lãnh đạo đất nước, nói rằng cam kết của Tổng thống Lee về liên minh an ninh Hàn Quốc - Mỹ cho thấy ông không khác gì người tiền nhiệm của mình. “Nếu Hàn Quốc mong đợi đảo ngược tất cả hậu quả (hành động của mình) chỉ bằng một vài lời nói cảm tính, thì không thể có sai lầm nào lớn hơn thế”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim. Không lâu sau khi nhậm chức vào ngày 4/6, Tổng thống Lee cam kết cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên, trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã rơi xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều năm. Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, Tổng thống Lee chỉ đạo dừng hoạt động của dàn loa phóng thanh ở biên giới và cấm các nhà hoạt động rải truyền đơn sang đất Triều Tiên. Bà Kim cho rằng đó chỉ là việc đảo ngược những hành động “mang mục đích xấu” của Hàn Quốc mà lẽ ra không nên thực hiện ngay từ đầu. “Nói cách khác, đó thậm chí không phải là điều đáng để chúng tôi đánh giá”, bà Kim nói. “Chúng tôi một lần nữa khẳng định rõ lập trường, rằng bất kỳ chính sách nào được thiết lập tại Seoul hoặc đề xuất nào được đưa ra, chúng tôi đều không quan tâm, và chúng tôi sẽ không ngồi lại với Hàn Quốc và không có gì để thảo luận cả”, bà Kim tuyên bố. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng những phát biểu của bà Kim Yo Jong cho thấy “bức tường ngờ vực giữa hai miền Nam - Bắc rất cao do chính sách thù địch và đối đầu trong vài năm qua”. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Koo Byoungsam khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và hợp tác với Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Lee cũng khẳng định quan hệ liên minh với Mỹ là trụ cột trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc. TÚ LINH (theo Reuters) Xả súng tại Bangkok, 5 người chết Một vụ xả súng xảy ra sáng 28/7 tại chợ thực phẩm Or Tor Kor, gần chợ Chatuchak nổi tiếng, ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến bốn nhân viên bảo vệ thiệt mạng và một người bị thương. Nghi phạm đã tự sát và cảnh sát đang nỗ lực nhận dạng người này. “Chúng tôi đang điều tra động cơ. Đây là một vụ xả súng hàng loạt”, ông Worapat Sukthai - Phó cảnh sát trưởng quận Bang Sue ở Bangkok, nơi xảy ra vụ việc - cho biết. MINH HẠNH (theo Straitstimes, BBC) Tuần trước, Thủ tướng Malaysia Anwar đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Phumtham Wechayachai và ông Hun Manet, kêu gọi cả hai bên ưu tiên một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và nối lại đối thoại có ý nghĩa. Malaysia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ giải quyết tranh chấp, với việc ông Anwar nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong ASEAN và trách nhiệm tập thể trong việc giải quyết các xung đột khu vực. Bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==