Báo Tiền Phong số 210/2025

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của Hoà Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Trung ương GHPG Việt Nam; Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ngành chức năng, thân nhân các nạn nhân và tăng ni, phật tử. Chương trình lễ cầu siêu diễn ra từ sáng sớm đến 21h, bao gồm các nghi thức: Lễ khai đàn; lễ chiêu hồn Hà Bá (lễ bắc cầu); lễ nghinh sư duyệt định; lễ tiếp thỉnh vong linh; lễ thỉnh Phật đại khoa; lễ khai xá; lễ triệu tam phủ; lễ giải oan nghiệp; đăng đàn mông sơn thí thực bình đẳng chẩn âm linh trên bờ dưới nước; lễ thả hoa đăng… Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc, không chỉ là lời tiễn biệt, tưởng nhớ những người đã khuất mà còn thể hiện được văn hoá Việt Nam trong việc tri ân, chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân không may thiệt mạng trong vụ tai nạn lật tàu do dông lốc trên Vịnh Hạ Long. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia sâu sắc của tỉnh với thân nhân các nạn nhân, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp và bảo vệ an toàn cho du khách. Trước đó, vụ tai nạn lật tàu do dông lốc xảy ra trên Vịnh Hạ Long đã khiến 39 người thiệt mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng chức năng tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. QUỐC NAM 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 LAN TỎA LÒNG YÊU NƯỚC Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”. Đây là một đề án quy mô triển khai rộng khắp trên toàn quốc, với sự tham gia của đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước. Theo T.Ư Đoàn, việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia vào quá trình sưu tầm, lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử là một hình thức giáo dục trực quan, sinh động, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tiếp nối, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh. Hiện nay, cả nước có trên 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công. Nhiều nhân chứng lịch sử tuổi đã cao, việc ghi lại những câu chuyện, ký ức của các thế hệ đi trước để lưu giữ, tuyên truyền cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Theo đó, đề án đặt mục tiêu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thiết thực, hiệu quả. Đối tượng thực hiện là toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Nhân vật khai thác thông tin là các nhân chứng lịch sử, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng, người có công giúp đỡ cách mạng; thân nhân của người có công với cách mạng; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ đoàn đã từng tham gia kháng chiến, các ba má phong trào, các nhân chứng trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến và các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc… Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” được triển khai trong 1 năm, từ ngày 27/7/2025 - 27/7/2026; có 4 đợt cao điểm thực hiện đề án. Đợt 1, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đợt 2, dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Đợt 3, dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Đợt 4 (tổng kết Đề án), dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tổ chức Lễ phát động cấp T.Ư và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng vào trung tuần tháng 8/2025. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI Đề án sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức sáng tạo, kết hợp với công nghệ hiện đại để mở rộng tiếp cận và tăng tính lan tỏa. T.Ư Đoàn sẽ thực hiện Chiến dịch “Ký ức sống mãi” để người trẻ gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe và ghi lại các câu chuyện lịch sử. T.Ư Đoàn xây dựng bộ tài liệu khung (video, infographic, cẩm nang) hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, ghi chép, quay hình các nhân chứng lịch sử và hướng dẫn sử dụng công cụ AI chuyển hoá từ giọng nói thành văn bản để hỗ trợ quá trình tổng hợp, biên tập thông tin, câu chuyện của nhân vật lịch sử. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi kỹ năng giao tiếp, quay phim, viết tin, bài. Các đội hình tình nguyện thực hiện khảo sát, chụp ảnh, định vị và số hóa thông tin mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên toàn quốc; số hóa tài liệu, kỷ vật của nhân chứng lịch sử; số hóa và phục hồi di ảnh, thông tin của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, tạo thành một hệ thống dữ liệu trực tuyến; cùng đó, sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh, nhật ký, thư từ thời chiến từ gia đình, dòng họ, cộng đồng. Một chiến dịch truyền thông đa phương tiện cũng sẽ được triển khai nhằm tuyên truyền và lan tỏa “Những câu chuyện thời hoa lửa”. Bộ nhận diện thương hiệu và hashtag chung của đề án trên các nền tảng số là #cauchuyenthoihoalua và #TuhaoVietNam sẽ được sử dụng thống nhất. T.Ư Đoàn sẽ phát động cuộc vận động sáng tác video, bài viết với chủ đề “Những câu chuyện thời hoa lửa” để đoàn viên, thanh niên thể hiện lại các câu chuyện lịch sử bằng lăng kính sáng tạo của người trẻ, thông qua các sản phẩm truyền thông số hiện đại như filter, capcut, reels, shorts,… Các “Trạm ký ức” sẽ được xây dựng tại trường học, thư viện dưới dạng triển lãm hiện vật hoặc bản tin gắn mã QR, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức định kỳ hằng tháng sinh hoạt chi đoàn, chi hội với chủ đề “Lắng nghe người đi trước kể chuyện”, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”; ông bà kể cháu nghe... Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, chương trình giao lưu, mời nhân chứng lịch sử tại địa phương giao lưu cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi. LƯU TRINH Không chỉ là hành động tri ân các thế hệ đi trước, Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” do T.Ư Đoàn triển khai còn mở ra hành trình học tập và trưởng thành cho thanh thiếu nhi. Chiều 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 đang di chuyển theo tuyến tham quan số 2 thì gặp dông lốc mạnh khiến tàu bị lật úp chỉ trong vài chục giây. Trên tàu có 49 người, gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên. Chỉ 10 người may mắn sống sót, 39 người tử vong. T.Ư Đoàn xây dựng Cổng thông tin “Những câu chuyện thời hoa lửa” tại địa chỉ: http://cauchuyenlichsu.doanthanhnien.vn. Đây là nơi tiếp nhận, lưu trữ và trưng bày các video, bài viết từ khắp nơi gửi về. NXB Kim Đồng sẽ chủ trì biên tập và cho ra mắt bộ sách Những câu chuyện thời hoa lửa vào dịp tổng kết đề án (27/7/2026), đồng thời phát hành podcast Ký sự thời hoa lửa hàng tháng. Viết tiếp “Câu chuyện thời hoa lửa” Quảng Ninh cầu siêu cho các nạn nhân vụ lật tàu Sáng 28/7, tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lật tàu trên vịnh Hạ Long. Đại lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ tới các nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Bé trai tử vong vì mèo cào Bé trai 11 tuổi ở Lào Cai vừa tử vong vì bệnh dại sau khi bị mèo cào. Sự việc tưởng nhỏ nhưng đã dẫn đến hậu quả đau lòng chỉ vì sự chủ quan. Vụ việc thương tâm xảy ra với một bé trai 11 tuổi ở Lào Cai khi bị mèo trong nhà cào xước da, sau đó còn liếm vào vết thương. Gia đình thấy bé không có biểu hiện gì bất thường nên không đưa đi tiêm phòng. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau, bé bắt đầu sốt, sợ nước, khó thở, co giật… Khi được đưa đến bệnh viện, bé đã không qua khỏi dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu suốt hơn một giờ đồng hồ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm virus dại, một loại virus cực kì nguy hiểm có trong nước bọt của động vật mang bệnh như chó, mèo, dơi… Virus này xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, cào hoặc vết thương hở bị liếm. Điều đáng nói là virus dại không có thuốc đặc trị, và tỉ lệ tử vong gần như 100% nếu không được tiêm phòng kịp thời sau khi bị phơi nhiễm. Bác sĩ, TS. Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, phụ trách Đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng vắc xin (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kì vết thương nào do chó, mèo gây ra, dù là cào nhẹ hay không chảy máu. Ngay sau khi bị cắn, cào cần rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời. HÀ MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==