Báo Tiền Phong số 210/2025

THỨ BA 29/7/2025 SÕ 210 0977.456.112 PHÉP THỬ “CHẢO LỬA” GELORA BUNG KARNO TRANG 16 TRANG 4+5 TRANG 10 TRANG 8+9 Hành chính chuyển từ quản lý sang phục vụ Theo các chuyên gia, lĩnh vực công nghệ thông tin được nhiều thí sinh lựa chọn trong mùa tuyển sinh năm nay (Trong ảnh: Sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam) ẢNH: ĐĂNG KHOA Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an ẢNH: TTXVN ĐỔI MỚI CÁCH THỨC BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐIỂM CHUẨN RA SAO? TRANG 3 SẮP XÂY 100 TRƯỜNG TẠI 100 Xà BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN AI là ai? CHUYỆN HÔM NAY Trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống. AI là bạn hay “kì phùng địch thủ” cần phải loại bỏ trong môi trường giáo dục? XEM TIƒP TRANG 7 n NGHIÊM HUÊ Hé lộ xu hướng chọn nguyện vọng Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau TRANG 6 + 7 TRANG 12 Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn vô điều kiện THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Viết tiếp “Câu chuyện thời hoa lửa” Nhiều ý kiến trái chiều TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Ngày 28/7, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức, hướng triển khai bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. TRANG 2 CHUNG KẾT U23 ĐÔNG NAM Á 2025: “CẤM SÓNG” NGHỆ SĨ VI PHẠM PHÁP LUẬT:

2 nThứ Ba n Ngày 29/7/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/194519/8/2025), sáng 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ khối an ninh, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ... NỘI BỘ VỮNG MẠNH LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT NHẤT Tại buổi gặp mặt, báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, cho biết, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh chính trị nội bộ đã không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, đối sách; đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng tác chiến với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ triển khai chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Cục đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối sự lãnh đạo, uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật. Lực lượng an ninh chính trị nội bộ triển khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm tuyệt đối an ninh quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hoạt động phức tạp liên quan an ninh chính trị nội bộ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục An ninh chính trị nội bộ và lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, để triển khai được nhiều chủ trương lớn trong thời gian qua, sự đoàn kết trong Đảng, sự vững mạnh của nội bộ là yếu tố then chốt nhất, có đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và đóng góp của lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tổng Bí thư lưu ý, tình hình thế giới, khu vực đang chuyển động rất nhanh, khó dự báo. Trong nước, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các chủ trương chiến lược với rất nhiều vấn đề mới, đột phá, chưa từng có tiền lệ, một mặt tạo ra những cú huých mới cho phát triển, mặt khác các loại đối tượng sẽ triệt để lợi dụng để chống Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta chưa bao giờ mất cảnh giác về âm mưu của các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thấy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự vững mạnh của nội bộ có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thống nhất nhận thức về yêu cầu cao bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ toàn quốc trong giai đoạn hiện nay. Bảo vệ Đảng trong giai đoạn hiện nay không chỉ là bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, xử lý các tình huống khủng hoảng, tình huống khẩn cấp quốc gia; bảo vệ thành quả cách mạng, đẩy lùi các nguy cơ, bảo vệ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển. Bảo vệ Đảng trong giai đoạn hiện nay còn là bảo đảm xây dựng, hoàn thiện, thực thi hiệu quả hiến pháp, pháp luật; thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng; vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, tạo không gian và động lực mới cho phát triển, thực hiện bằng được hai mục tiêu 100 năm của đất nước: Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo và bảo vệ nguồn lãnh đạo chất lượng cao, bảo vệ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ chiến lược ở các cấp, đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở. Từ nhận thức về bảo vệ Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức, hướng triển khai bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, ngoài những vấn đề bảo vệ an ninh chính trị nội bộ có tính truyền thống, phải mở rộng công tác nắm tình hình, bảo vệ việc triển khai các chủ trương chiến lược mới của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, khó khăn, những biểu hiện chia rẽ, mất đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phát hiện sớm, ngay từ những tổ chức cơ sở đảng, những dấu hiệu manh nha đều phải được nắm, đánh giá, kịp thời tổng hợp báo cáo với Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những biểu hiện “lợi ích nhóm”, trục lợi, tác động thể chế, chính sách trong quá trình đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Tổng Bí thư đề nghị, tập trung cao độ các công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; kịp thời định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, phát hiện, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chống những luận điệu thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất tư tưởng, hành động, ý chí trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy, ở mỗi bước ngoặt của cách mạng, khi tình hình thực tiễn diễn biến phức tạp, nếu không kịp thời phát hiện, định hướng tư tưởng thì tư tưởng của bộ phận không nhỏ có những biểu hiện tiêu cực, tình hình này sẽ càng nguy hiểm trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay. Xác định y tế, giáo dục là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, thể hiện sự nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, mục tiêu cao nhất là chăm sóc nhân dân tốt hơn, sớm đào tạo cho được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới, xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư đề nghị tích cực triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm các chủ trương của Đảng trong các lĩnh vực này được thực hiện hiệu quả, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong tình hình mới. Nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng phát huy truyền thống vẻ vang, với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó. PV (Theo TTXVN) Ngày 28/7, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức, hướng triển khai bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Đổi mới cách thức bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an ẢNH: TTXVN Sáng 28/7, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an. Nhân dịp này, Tổng Bí thư trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cục An ninh chính trị nội bộ.

3 THỜI SỰ Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Ngày 18/7 vừa qua, Bộ Chính trị có Thông báo kết luận số 81 về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, giao các nhiệm vụ cụ thể để Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng và UBND các tỉnh biên giới triển khai thực hiện. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước. Trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 (chậm nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau). Các trường này sẽ là hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp địa giới hành chính, cả nước có 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, với tổng số 248 xã biên giới đất liền. Theo thống kê của các địa phương, tại 248 xã này có 956 trường phổ thông với quy mô 625.255 học sinh. Tổng số học sinh có nhu cầu nội trú, bán trú theo thống kê sơ bộ là 332.019 học sinh, nhưng mới có gần 59.000 học sinh đang học tại 22 trường phổ thông dân tộc nội trú và 160 trường phổ thông dân tộc bán trú. Hiện các học sinh nội trú, bán trú được học tập, sinh hoạt ăn ở tại trường và hưởng các chính sách của Nhà nước (trung bình mỗi năm khoảng 23 triệu đồng/học sinh nội trú, 16 triệu đồng/học sinh bán trú). Như vậy, còn hơn 273.000 học sinh (43,7% tổng số học sinh) có nhu cầu nhưng chưa được học tại các trường nội trú, bán trú, hiện đang học tại các trường phổ thông. Bộ GD&ĐT đề xuất đầu tư xây mới, cải tạo các trường nội trú tại 248 xã với hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ, đồng bộ nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh và giáo viên. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2027. Nguồn vốn đầu tư xây dựng gồm ngân sách Trung ương là chính, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch xây dựng 100 trường tại 100 xã biên giới đất liền, chậm nhất tới 30/8/2026 phải hoàn thành, với tinh thần thần tốc, táo bạo. Sau khi hoàn thành giai đoạn này sẽ sơ kết, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, hoàn thành toàn bộ chương trình. Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nội dung này, trình ban hành trước ngày 10/8, trong đó có quy định các cơ chế, chính sách như linh hoạt các hình thức đấu thầu, chỉ định thầu, giao việc… UBND các tỉnh, thành phố phải quy hoạch, tìm địa điểm với diện tích phù hợp (5-10 ha), bảo đảm hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông thuận lợi và kêu gọi người dân hiến đất… LUÂN DŨNG - CHINHPHU.VN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch xây dựng 100 trường tại 100 xã biên giới đất liền, chậm nhất tới 30/8/2026 phải hoàn thành. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch xây dựng 100 trường tại 100 xã biên giới đất liền, chậm nhất tới 30/8/2026 phải hoàn thành, với tinh thần thần tốc, táo bạo. Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt cho điểm trường Mầm non và Tiểu học Nà Hoi, Thái Nguyên ẢNH: TTXVN Sắp xây 100 trường tại 100 xã biên giới đất liền Đó là câu chuyện được nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc”, diễn ra sáng 28/7 tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Trong bài phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, ngành Ngoại giao có một vinh dự vô cùng đặc biệt là được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, rèn luyện và dìu dắt trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Tại hội thảo, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói về chặng đường mà thế hệ của ông đã đi qua, nhớ lại những thời thời điểm vô cùng khó khăn của đất nước. Đó là lúc Việt Nam phải cùng lúc đối mặt với 6.000 quân phát xít Nhật, 16.000 quân Pháp núp bóng thực dân Anh, 20 vạn quân Tưởng. Khi đó, Bác Hồ nhận thấy rằng chỉ có ngoại giao có thể hoá giải tình thế nguy cấp. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động thế giới, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva 1954, ngoại giao Việt Nam bắt đầu bước ra thế giới, để thế giới biết đến cuộc kháng chiến lừng lẫy của Việt Nam. Tuy giành chiến thắng ở Điện Biên Phủ, nhưng chúng ta vẫn chưa áp đảo được quân Pháp ở Bán đảo Đông Dương, vì thế Việt Nam buộc phải chấp nhận chia đôi đất nước. Bước vào giai đoạn thực thi Hiệp định Geneva, Bác Hồ nhận thấy rõ ý định của Mỹ là thay thế Pháp. Khi đó, Việt Nam mới chỉ có quan hệ ngoại giao với rất ít quốc gia, nhưng chúng ta đã khiến thế giới phải lắng nghe, các nước phải thừa nhận chính nghĩa của Việt Nam. Đến giai đoạn Mỹ leo thang chiến tranh, cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam trở nên vô cùng phức tạp. Bác Hồ xác định, Việt Nam phải đánh thắng trên chiến trường thì ngoại giao mới có thể giành chiến thắng trên bàn đàm phán. Suốt 5 năm diễn ra Hội nghị Paris, Việt Nam kết hợp ngoại giao với đấu tranh chính trị - quân sự, cuối cùng buộc Mỹ phải chấp nhận chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, rút quân đội, chuyên gia và căn cứ quân sự khỏi Việt Nam. Nói về tinh thần tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc, ông Niên nhớ lại những năm tháng khó khăn đến mức các nhà ngoại giao phải mượn quần áo từ Bộ Tài chính. “Phí công tác của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch chỉ có 50 cent mỗi ngày, còn những người khác chỉ được 20 cent. Nhưng anh em vẫn quyết tâm đấu tranh để đạt được những thành quả như vậy”, ông chia sẻ. BÌNH GIANG Nhà ngoại giao nhớ thời quần áo cũng phải đi mượn Trong những năm tháng khó khăn của đất nước, các nhà ngoại giao dù phải mượn quần áo từ Bộ Tài chính để dự các hội nghị quốc tế nhưng vẫn rất quyết tâm biến những chiến thắng của Việt Nam trên chiến trường thành chiến thắng trên bàn đàm phán. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên phát biểu tại hội thảo ẢNH: NHƯ Ý Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân 5 xã, thị trấn trước đây; sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện sáp nhập, chuyển giao và triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới. Công tác tổ chức Đại hội được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn. Ông Tú nhấn mạnh, nhiệm kỳ 20252030, xã Hương Sơn đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi song cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, hiệu quả, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ nhân dân. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành thường xuyên quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Hương Sơn nói riêng, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường đầu tư hạ tầng đồng bộ các xã, phường đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại, các tiêu chí nghị quyết đại hội đảng bộ 5 đơn vị (cũ) đặt ra đều cơ bản hoàn thành, tạo nền móng và đà phát triển thuận lợi cho những năm tiếp theo. Theo thống kê ban đầu, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Hương Sơn đạt 3.303 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 7,79%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 62,27 triệu đồng. Ông Lương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, cho biết, thời gian tới, xã Hương Sơn phấn đấu theo hướng phát triển nhanh về thương mại, dịch vụ, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển bền vững, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng, an ninh đảm bảo. Xã Hương Sơn đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 11%. Thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng người/năm. Đến năm 2029, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. PV (Theo TTXVN) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội ẢNH: TTXVN Sáng 28/7, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và 240 đại biểu, đại diện cho 2.297 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

4 n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 THỜI SỰ Hội nghị đánh giá, sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và cơ bản hoàn thành việc thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. TINH GỌN BỘ MÁY, NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỤC VỤ Cả nước thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ở 34 tỉnh, thành phố; 9.916 phòng chuyên môn cấp xã đã được thành lập tại 3.321 xã, phường, đặc khu. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được bố trí đầy đủ cán bộ, công chức điều hành hoạt động, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều khẩn trương đi vào hoạt động, không có độ trễ, không làm gián đoạn công việc. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính được các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương quan tâm. Đến ngày 25/7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là hơn 85.000 người; số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là hơn 54.000 người, trong đó số người đã được nhận tiền là gần 42.000 người. Các địa phương đã tích cực triển khai việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đến ngày 24/7, tổng số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý của các địa phương là hơn 9.000 cơ sở. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành đã nỗ lực đóng góp cho việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng Chính phủ cho biết, hằng tuần Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, do đó tới đây hằng tuần Chính phủ cũng sẽ họp để đánh giá tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho tới khi đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đánh giá kết quả sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt; các dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, không gián đoạn, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; sự chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương có sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. “Ý Đảng, lòng dân gặp nhau, vì nền hành chính được chuyển từ quản lý, thụ động tiếp nhận xử lý yêu cầu của nhân dân sang nền hành chính phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển, phù hợp với xu hướng phát triển và điều kiện đất nước hiện nay”, Thủ tướng nhấn mạnh. TĂNG CƯỜNG ĐI CƠ SỞ, LẮNG NGHE, THÁO GỠ KHÓ KHĂN Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở địa phương còn gặp khó khăn, thiếu cán bộ chuyên môn sâu. Việc phân cấp, phân quyền phát sinh những vấn đề mới; lúng túng trong áp dụng và cơ chế tài chính, ngân sách còn eo hẹp... Quán triệt mục tiêu là nhanh chóng khắc phục các bất cập, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sao cho phát huy tối đa hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục NƠI THỪA, NƠI THIẾU CÁN BỘ Theo ghi nhận của Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều khẩn trương đi vào hoạt động, không có độ trễ, không làm gián đoạn công việc. Tại một số đơn vị, do số lượng hồ sơ hành chính lớn, chính quyền các địa phương bố trí bộ phận trực và làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần, ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, Vụ Chính quyền địa phương cũng cho rằng, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí chưa đồng đều giữa các đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài ra, một số nơi còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, địa chính, tài chính, pháp lý… Một số công chức, nhất là ở bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công, còn lúng túng trong tiếp cận quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho rằng, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, chủ tịch UBND xã hiện nay phải kiêm nhiệm cả phần việc của chủ tịch huyện và xã trước đây. Trong khi đó, bộ máy giúp việc lại vừa thiếu người, vừa thiếu chuyên môn. “Có nơi thừa cán bộ, nơi khác lại thiếu nghiêm trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực như địa chính, công nghệ thông tin, tài chính, đất đai”, ông Hưng nói. Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu phản ánh, khi sáp nhập đơn vị hành chính, công việc mới hiện nay rất khác. Bà Liễu ví dụ, có người từng là lãnh đạo đoàn thể, nhưng khi vào bộ máy chính quyền, mọi thứ đều mới. Từ thực tế trên, bà Liễu kiến nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành đề cương tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu. Theo bà, vấn đề này cần phải được ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Cũng từ thực tế tại địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên Nguyễn Quốc Hữu cho biết, khối lượng công việc của ngành nội vụ trước và sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là rất lớn. Cán bộ luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc bất kể ngày nghỉ. Theo ông Hữu, việc xử lý vướng mắc cần thực hiện ngay từ cấp cơ sở để tránh phát sinh vấn đề lớn, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ địa phương. CÁC ĐỊA PHƯƠNG HỌC HỎI LẪN NHAU Trước phản ánh kiến nghị từ địa phương, ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ), cho hay, hiện không ít địa phương còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực như kế toán, công nghệ thông tin, địa chính, xây dựng, do trước đây cán bộ cấp xã chủ yếu đảm nhiệm các công việc hành chính, ít được đào tạo bài bản. Trước tình hình trên, Bộ Nội vụ đề xuất các địa phương áp dụng một số giải pháp như luân chuyển cán bộ chuyên môn từ tỉnh về xã để hỗ trợ trực tiếp; đồng thời tổ chức đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ, công chức. Đối với lĩnh vực chuyên sâu như công nghệ thông tin, có thể ký hợp đồng để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc. Chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác ngành vừa qua, Bộ Sau gần 1 tháng vận hành chính quyền hai cấp, bên cạnh việc gần dân, sát dân, các địa phương cũng phản ánh một số bất cập, cần sớm được khắc phục để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Để làm tốt điều này, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện luân chuyển cán bộ chuyên môn từ tỉnh về xã để hỗ trợ trực tiếp, đồng thời tổ chức đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ địa phương. Một điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội ẢNH: TRẦN HOÀNG Luân chuyển cán bộ chuyên môn từ tỉnh về xã SAU MỘT THÁNG VẬN HÀNH THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Hành chính chuyển từ quản Chiều 28/7, kết luận hội nghị đánh giá kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, ngành và sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, nền hành chính được chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, kết quả đạt được vừa qua khẳng định tính đúng đắn của chủ trương của Đảng về xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm lớn của các cấp, ngành và sự ủng hộ của nhân dân; cho thấy mục tiêu “tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn” bước đầu đã được hiện thực hóa.

5 n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 THỜI SỰ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, chưa có tiền lệ. Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí cho cấp xã cũng mới với trọng trách, yêu cầu mới, trong khi hệ thống hạ tầng phục vụ vận hành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với hàng loạt yếu tố mới như vậy, những vướng mắc, bất cập trong giai đoạn đầu là điều khó tránh khỏi. “Chúng ta không thể cầu toàn, quan trọng là phải kịp thời nhận diện, tháo gỡ để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn”, bà Trà nói. Về giải pháp, Bộ trưởng cho rằng, địa phương cần tăng cường tạm thời đội ngũ có chuyên môn sâu cho cấp xã. Đồng thời, phải đánh giá công khai, dân chủ, chính xác để cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Đặc biệt, cần có chính sách giữ chân những người có năng lực. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu để ban hành nghị định về áp dụng KPI đánh giá cán bộ, công chức. Tư lệnh ngành nội vụ cũng lưu ý tập trung ưu tiên cho hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, bởi đây là hình ảnh hiện thân sinh động nhất để gần dân và phục vụ người dân. Trước mắt, Bộ trưởng đề nghị các địa phương phát huy tinh thần học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm để mô hình mới không bị gián đoạn. LUÂN DŨNG Dôi dư 4.226 trụ sç công sau sắp xếp Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, tổng biên chế cán bộ, công chàc, viên chàc theo định màc được giao của các cơ quan, tổ chàc, đơn vị cấp tỉnh thuộc 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 447.657 người (gồm: 2.321 cán bộ, 79.118 công chàc, 366.218 viên chàc). Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố, tổng số trụ sç công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182; số lượng trụ sç công dự kiến tiếp tục sá dụng là 33.956; số lượng trụ sç công dự kiến dôi dư là 4.226. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong , sau 1 tháng triển khai, tuy còn những thách thức về phân cấp, phân quyền và hoàn thiện hạ tầng, nhưng sự ổn định trong vận hành và không có gián đoạn là dấu hiệu tích cực tại các phường, xã ở TPHCM. Với khối lượng công việc rất lớn, việc phát sinh những vướng mắc một số nơi là điều khó tránh khỏi. Thực tiễn cho thấy, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại một số xã, phường ở TPHCM thời gian đầu còn bất cập, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính về nhân lực và hạ tầng công nghệ. Nhờ sự chủ động, linh hoạt trong công tác, những hạn chế, khó khăn được các xã, phường tháo gỡ. Bắt đầu từ 7h sáng, tại Trung tâm hành chính công phường Dĩ An (TPHCM) rất đông người dân tới giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm bố trí nhiều ghế ngồi và có cán bộ hướng dẫn. Nhờ đó, hoạt động giải quyết thủ tục cho người dân diễn ra nề nếp, trật tự. “Đến phường, tôi thấy có tới hàng chục người dân ngồi chờ nên lo lắng không biết khi nào mới tới lượt. Thế nhưng, tính từ khi tôi tới phường cho đến lúc có kết quả chỉ mất khoảng 10 phút”, anh Phương (ngụ phường Dĩ An) cho hay. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết nhân sự bố trí làm việc tại phường là 168 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, trong đó có 17 người phục vụ người dân. Ngoài ra, phường tăng cường nhiều tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục. Tuy nhiên, là phường đông dân nhất TPHCM (gần 230.000 người), để đảm bảo thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính được thông suốt, bà Thủy kiến nghị tăng cường nhân sự cùng trang thiết bị. Không chỉ phục vụ tại trụ sở hành chính công, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương, cho biết địa phương còn thực hiện mô hình “cà phê sáng” với nhân dân. “Đây là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa lãnh đạo, chính quyền với người dân và các khu phố. Thông qua những buổi trò chuyện thân mật vào buổi sáng, lãnh đạo địa phương có thể lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp”, ông Đông cho biết. LÀM VIỆC NHƯ THỜI CHỐNG DỊCH Từ ngày 1/7 tới nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu tiếp nhận khoảng 5.000 hồ sơ, trả kết quả trước và đúng thời hạn đạt 100%. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu, cho biết tư tưởng của cán bộ phường rất tốt, đảm bảo trôi chảy các công việc. “Cán bộ của phường làm việc như thời chống dịch, không có ngày thứ 7 và Chủ nhật”, ông Tâm nói. Theo lãnh đạo phường Lái Thiêu, hiện nay, nhu cầu về hồ sơ, thủ tục của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn, trong khi Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế- Hạ tầng - Đô thị chỉ có 1 phó phòng là khó đáp ứng được công việc, phường kiến nghị bổ sung phó phòng cho hai vị trí này. Ngoài ra, cho phép Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công được ký các bản sao hoặc các hồ sơ đơn giản để giảm tải cho Phó Chủ tịch UBND phường, tiến tới Phó Chủ tịch không kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công để tập trung xử lý các công việc quan trọng hơn. Ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương, nhìn nhận, sau một tháng đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn. “Thay đổi rõ nhất là người dân có thể tiếp cận dịch vụ hành chính dễ dàng hơn. Một số thủ tục trước đây phải lên quận, nay phường tiếp nhận và giải quyết trực tiếp, rút ngắn thời gian và giảm bớt việc đi lại cho người dân”, ông Thành nói. Theo ông Thành, trong giai đoạn đầu, phường cũng đối mặt với không ít khó khăn do một số quy trình, quy định chưa đồng bộ, đường truyền mạng chưa ổn định, cán bộ chưa quen với hệ thống mới… Tuy nhiên, tập thể phường Bình Dương xác định tinh thần “khó ở đâu, gỡ ở đó”, hiện nay mọi thứ dần đi vào ổn định. Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt vấn đề phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Tại TPHCM, công tác này được các cấp chính quyền, sở, ngành, 168 phường, xã, thị trấn khẩn trương thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức điều hành hiệu quả. Lãnh đạo TPHCM cho hay, sẽ sớm ban hành chế độ phụ cấp, hỗ trợ đi lại, chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức từ các huyện ngoại thành, thuộc tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây về công tác tại trung tâm thành phố. Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề được lãnh đạo TPHCM đặc biệt quan tâm. HƯƠNG CHI Khó ç đâu gỡ ç đó Lãnh đạo phường Thuận An thăm hỏi người dân đến làm thủ tục hành chính ẢNH: H.CHI Trong thời gian đầu vận hành chính quyền hai cấp, các địa phương ç TPHCM đã gặp phải một số khó khăn chung. Tuy nhiên, với tinh thần “khó ç đâu, gỡ ngay ç đó”, đến nay mọi hoạt động dần đi vào ổn định, thông suốt. “Tinh thần làm việc chung của cán bộ, công chàc, viên chàc tại phường là “làm hết việc chà không hết giờ”. Nhiều cán bộ làm việc tới tối muộn mới trç về nhà, để xá lý dàt điểm hồ sơ đã nhận trong ngày”. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN - Phó Chủ tịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới Hòa CHÍNH QUYỀN HAI CẤP rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, vận hành công cụ đánh giá mức động hài lòng của người dân; tạo động lực, truyền cảm hứng để người dân tham gia 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bộ, ngành Trung ương phối hợp với địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp. UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các địa phương nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; nhất là các kỹ năng quản lý hành chính hiện đại, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp hành chính... Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, cần chú trọng hướng dẫn về thủ tục hành chính, quản lý ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực cho cấp tỉnh, cấp xã... theo đúng thẩm quyền từng cấp. Song song với trao quyền, phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện phân cấp, phân quyền, tránh tình trạng địa phương hiểu chưa đúng hoặc thực hiện chưa nghiêm. Các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo nguồn lực cho địa phương hoạt động hiệu quả; tính toán cơ chế hỗ trợ, điều hòa nguồn lực hợp lý; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công sau sáp nhập, tránh thất thoát, lãng phí; đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập, để tích hợp, điều chỉnh phù hợp với địa giới hành chính mới; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, không để lãng phí, đồng thời đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, nhanh chóng khắc phục các lỗi trên các hệ thống thông tin do các bộ, ngành quản lý; chú trọng công tác tuyên truyền chính sách, mô hình hay, cách làm tốt. Nhấn mạnh, trạng thái mới phải có cách tiếp cận, ứng xử mới; và với tinh thần tất cả phải vào cuộc, nhất là người đứng đầu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chủ động, tích cực, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong chuyển đổi số, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả hơn. PV (theo TTXVN) lý sang phục vụ

6 n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 KHOA GIÁO ĐIỂM SÀN GIẢM SÂU Một trong những ghi nhận của năm nay là điểm sàn của nhiều trường ĐH tụt xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Điểm sàn của Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM) cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 12/30 điểm. Đây là mức điểm sàn thấp nhất cả nước, thấp nhất của trường trong nhiều năm qua và mức điểm chỉ xảy ra trong giai đoạn thi 3 chung (trước năm 2015). Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên có mức sàn 13-14 điểm. Các ngành của Trường ĐH Thành Đông (tỉnh Hải Dương cũ, nay TP Hải Phòng) có điểm sàn hầu hết 14/30 điểm. Trường ĐH Lao động Xã hội có mức điểm sàn tương tự cho các ngành đào tạo. Trường ĐH Quang Trung (tỉnh Bình Định cũ, nay tỉnh Gia Lai) công bố điểm sàn 13/30 điểm cho các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng, công nghệ kỹ thuật xây dựng, quản trị khách sạn - nhà hàng, quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành; 14/30 điểm cho các ngành ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, y tế công cộng. Ghi nhận cho thấy, năm nay, số trường ĐH lấy điểm sàn từ 15 - 16/30 điểm nhiều hơn năm trước. Nguyên nhân do phổ điểm năm nay nhiều môn thấp hơn năm trước, đặc biệt các môn của tổ hợp gốc khối A, B (Toán, Sinh, Hóa) và tổ hợp gốc khối D (tiếng Anh, Toán). Một nguyên nhân nữa, do năm nay các trường ĐH không được xét tuyển sớm, không có trong tay số lượng thí sinh trúng tuyển trước, nên quyết định lấy điểm sàn thấp với tâm lí thừa hơn thiếu. Các trường phía Bắc lấy điểm sàn 15-16/30 điểm có: Trường ĐH Công đoàn, Học viện Phụ nữ, Trường ĐH Lâm nghiệp, Học viện Dân tộc, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường ĐH Mỏ địa chất, một số trường ĐH thuộc ĐH Thái Nguyên… DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN GIẢM Do phổ điểm năm nay giảm nên dự báo điểm chuẩn của các trường sẽ giảm. TS NguyÆn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm nhẹ, tác động đến điểm chuẩn một số ngành của trường. Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và tiếng Anh như: Toán, tiếng Anh, Vật lí (A01) hoặc Toán, tiếng Anh, Ngữ văn (D01) có khả năng điểm chuẩn sẽ giảm. Trong đó, một số ngành có thể giảm khoảng 2 điểm, còn cơ bản sẽ giảm từ 0,5 điểm so với năm trước. GS.TSKH NguyÆn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, điểm sàn khác với điểm chuẩn trúng tuyển. Năm nay tổng thể cả 2 ngưỡng điểm này sẽ đều giảm so với năm 2024. GS NguyÆn Đình Đức nhận định bên cạnh phổ điểm thi THPT năm nay, một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xét tuyển là quy đổi các đầu điểm từ các phương thức khác (kết quả thi đánh giá năng lực, kết quả thi đánh giá tư duy, xét các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IELTS…), hay các tổ hợp khác nhau về một đầu điểm và không phân chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển. GS. Đức đánh giá, các trường tốp trên như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, các trường Y dược có nhiều ngành được lựa chọn, đào tạo có uy tín chất lượng và sinh viên ra trường có cơ hội việc làm tốt, điểm chuẩn có giảm so với mọi năm nhưng không quá sâu. Còn với đại đa số nhiều trường, hoặc với những ngành năm ngoái trúng tuyển ở mức 24-26 điểm, nhiều ngành sẽ giảm mạnh, từ 2-4 điểm. CẦN ĐỔI MỚI TUYỂN SINH Không đủ cơ sở thực hiện quy đổi tương đương, Trường ĐH Sài Gòn vừa có thông báo không sử dụng phương thức đánh giá năng lực để xét tuyển với 5 ngành có tổ hợp gốc A00 (Toán, Lí, Hóa), C00 (Văn, Sử, Địa). Điều đáng nói, thông báo này đưa ra khi thí sinh chỉ còn 3 ngày đăng kí nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Theo lí giải của nhà trường, ĐH Quốc gia TPHCM công bố bảng bách phân vị tương đương giữa điểm đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C01 (Toán, Văn, Lí), nhưng không có quy đổi tương đương ở tổ hợp A00 và C00. Do đó, Trường ĐH Sài Gòn không đủ cơ sở thực hiện quy đổi tương đương, đồng thời không sử dụng phương thức đánh giá năng lực để xét tuyển với các ngành này. ThS. NguyÆn Thành Hưng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Thái Bình Dương (Khánh Hòa) cho biết, qua tư vấn tuyển sinh, có thể thấy, thí sinh quan tâm tốp đầu gồm nhóm ngành kinh tế, quản trị có gắn với chuyển đổi số. Ví dụ, vẫn là ngành khởi nghiệp nhưng thiên về quản trị khởi nghiệp, quản trị trong xu hướng chuyển đổi số, liên quan đến ngân hàng phải gắn với công nghệ tài chính hoặc ngân hàng số. ThS. Hưng ghi nhận thí sinh tại địa phương năm nay đặc biệt quan tâm đến ngành công nghệ bán dẫn. Đây là hệ quả tất yếu do sự vào cuộc tuyên truyền của báo chí truyền thông và các cơ sở đào tạo. Như vậy, có 2 nhóm ngành mà thí sinh đặc biệt quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay là kinh tế và vi mạch bán dẫn. Bên cạnh đó, thí sinh nắm bắt nhu cầu nhân lực của địa phương gắn với phát triển du lịch nên quan tâm đến ngành ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Hàn, ngôn ngữ Nga. Đây là những ngôn ngữ định vị lượng khách du lịch phổ biến đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng. TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cho hay, năm nay thí sinh quan tâm đến các ngành thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin, nổi bật là các ngành khoa học máy tính, vi mạch bán dẫn, AI,... khoa học dữ liệu; các ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lí có yếu tố công nghệ thông tin như digital marketing, fintech, kinh doanh số... Các ngành thuộc nhóm chuỗi cung ứng, lĩnh vực công nghệ kĩ thuật và khoa học sức khỏe cũng được nhiều thí sinh quan tâm. Tiếp đến, thí sinh quan tâm đến các ngành thuộc lĩnh vực truyền thông đa phương tiện hay quan hệ công chúng. Đặc biệt, năm nay, thí sinh quan tâm nhiều đến môi trường đào tạo, quan hệ doanh nghiệp và yếu tố quốc tế... TS. Võ Thanh Hải đánh giá, công tác hướng nghiệp và sự thay đổi trong dạy, học chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tác dụng tích cực. Theo ông Hải, xu hướng chọn ngành của thí sinh đang chịu ảnh hưởng lớn từ thực tiÆn phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ví dụ, thí sinh rất quan tâm tới Hôm qua (28/7), kết thúc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH) trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Mùa tuyển sinh đầu tiên thực hiện theo quy chế mới cùng với những đổi mới của kì thi tốt nghiệp THPT đã cho thấy, thí sinh, trường ĐH phải có những thích ứng linh hoạt. Những ngành học liên quan đến công nghệ, kinh tế gắn với chuyển đổi số là xu hướng lựa chọn của đại đa số thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Từ ngày 20/8, các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn ẢNH: NHƯ Ý Điểm chuẩn ra sao? Hé lộ xu hướng chọn nguyện vọng Chuyên gia dự báo, nhóm ngành kinh tế, công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu xu hướng lựa chọn của thí sinh năm nay ẢNH: DƯƠNG TRIỀU GS. Nguyễn Đình Đức cho rằng, phải đẩy mạnh giáo dục STEM, hạn chế tình trạng quá nhiều các tổ hợp xét tuyển như hiện nay. Trừ những ngành và lĩnh vực quá đặc thù, theo ông Đức, các môn như Toán, Văn, Tin học và ngoại ngữ phải là những môn không thể thiếu trong việc đánh giá xét tuyển vào ĐH với tất cả các ngành. TUYỂN SINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==