tộc khác. Chưa kể ý tưởng lấy từ câu nói có tính lan tỏa của NSND Tự Long trong Anh trai vượt ngàn chông gai cũng không đắt. Nó đã trở nên nhàm chán vì được sử dụng quá nhiều. Mặt khác các chị đẹp nếu tránh mang tiếng ăn theo, dựa dẫm vào một chương trình khác thì vẫn hơn chứ?! Qua đây cũng có thể thấy chìa khóa thành công của đội Tóc Tiên trong phần thi cuối cùng của Chị đẹp mùa 2. Đó là đã sử dụng đúng, đào sâu chất liệu “ruột”, cho thấy rõ nét sự sống động và phong phú của âm sắc phương Nam trong đời sống ca nhạc, văn hóa hôm nay. N.M.HÀ 9 n Thứ Ba n Ngày 21/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ khó khăn. Nhà nước cũng cần có chính sách tái định cư, chuyển đổi nghề phù hợp để ổn định đời sống cho bà con. Trong khi đó, thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, nơi được quy hoạch xây dựng nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2) là vùng đất trồng nho, tỏi nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận. Những cây nho, cây tỏi đã mang lại cho người dân địa phương có cuộc sống khấm khá, ấm no bao đời nay. Ông Nguyễn Khắc Phòng - Giám đốc hợp tác xã nho Thái An, chia sẻ: “15 năm trước tôi cũng đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng nhà máy ĐHN và lần này cũng thế. Tôi suy nghĩ đơn giản, tất cả vì sự phát triển chung của đất nước và cũng thấy tự hào vì địa phương mình được chọn là nơi xây dựng dự án rất lớn của đất nước”. Nhưng theo vị Giám đốc hợp tác xã nho Thái An, bản thân ông cũng như nhiều người khác cũng trăn trở liệu khi về nơi ở mới có tốt hơn nơi ở cũ, công ăn việc làm có đảm bảo hay không? Bởi theo ông, bao đời nay người dân đã sinh sống trên mảnh đất này và ở đây vẫn phát triển hơn rất nhiều nhờ nghề trồng nho, trồng tỏi. Không chỉ vậy, những năm gần đây du lịch địa phương cũng phát triển rất mạnh, người dân phấn khởi bỏ tiền ra đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. “Do đó, khi nhường đất cho dự án để về nơi ở mới, người dân rất cần sự quan tâm đúng mức của nhà nước”, ông Phòng nói. Công bố thông tin trong buổi họp báo cuối năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết: Hơn 90% người dân trong vùng quy hoạch xây dựng nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2 đều đồng thuận với với việc xây dựng dự án nhà máy ĐHN. Người dân trong vùng làm dự án cũng mong muốn việc triển khai nhà máy sớm xây dựng lộ trình cụ thể, lựa chọn nhà thầu có năng lực cao để đảm bảo an toàn và có chính sách hỗ trợ thỏa đáng với người dân. Ngoài ra, người dân cũng kiến nghị Trung ương có chính sách đặc thù, tạo sinh kế cho người dân vùng dự án để họ có đời sống tốt hơn. NINH THUẬN SẴN SÀNG THỰC HIỆN DỰ ÁN Phát biểu tại buổi họp báo cuối năm 2024, ông Lê Kim Hoàng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, cho hay: Việc tái khởi động xây dựng nhà máy ĐHN sẽ có tác động đến quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó tỉnh sẽ phải cập nhật lại quy hoạch chung, bố trí lại không gian dải ven biển, quy hoạch vùng để đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch ĐHN. Hiện UBND tỉnh cũng đã kiến nghị với Bộ Công Thương sớm có lộ trình triển khai dự án để địa phương tính toán lại diện tích sử dụng đất và triển khai công tác bồi thường, tái định cư cho người dân. Trong khi đó, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thông tin: Sau khi dự án ĐHN lần đầu bị tạm dừng vào năm 2016, để bù đắp những thiệt thòi, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 115 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023. “Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về ĐHN, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Đây là động lực, cơ hội của dân tộc để tiến lên phía trước cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Nam chia sẻ. P.Q - T.Đ Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng thôn Vĩnh Trường, chia sẻ với PV Tiền Phong về việc triển khai dự án điện hạt nhân Thôn Vĩnh Trường - Nơi được quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 Khép lại chung kết Chị đẹp đạp gió, đội Tóc Tiên xứng đáng nhận về 3 bông hoa Đạp gió, đồng nghĩa với có ba thành viên lọt vào nhóm nhạc Đạp gió chung cuộc. Đội này đang sở hữu các thành viên “nặng ký” trong chương trình, có thể kể đến Bùi Lan Hương, Tóc Tiên, Minh Hằng, Dương Hoàng Yến… Tất cả đều nổi trội về chuyên môn và độ nhận diện. Đội Minh Tuyết cầm chắc 2 suất còn đội Kiều Anh chỉ có 1. Những cái tên nào sẽ dành được những suất ra mắt này còn tùy vào bình chọn cho từng cá nhân chị đẹp trong đêm chung kết của khán giả trường quay. Tuy nhiên nhóm nhạc Đạp gió sẽ có nhiều hơn 6 thành viên. Kết quả sẽ được công bố vào đêm trao giải cuối tuần này. “15 năm trước tôi cũng đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân và lần này cũng thế. Tôi suy nghĩ đơn giản, tất cả vì sự phát triển chung của đất nước và cũng thấy tự hào vì địa phương mình được chọn là nơi xây dựng dự án rất lớn của đất nước”. Ông NGUYỄN KHẮC PHÒNG Đội Kiều Anh biến Inh lả ơi thành “nhạc sàn” ẢNH: BTC Dọc tuyến đường An Dương Vương thuộc phường Kim Tân và phường Cốc Lếu (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), các loại cây cảnh, hoa Tết được bày bán chật kín. Nhiều người dân đã bắt đầu đi mua để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Tại đây, có đủ các loại hoa, cây cảnh để phục vụ nhu cầu mua sắm, du xuân của người dân. Từ những cánh đào phai đỏ thắm của Bắc Hà, Sa Pa đến quất của vùng Văn Giang (Hưng Yên), địa lan và nhiều loại hoa hiện đại như hoa lan, hoa ly, hoa hồng, cành lựu, đào đông... cũng được bày bán. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, 46 tuổi, đã bán đào Bắc Hà ở đây được 8 năm cho biết, năm nay, đào phai đỏ thắm, cánh kép nên hoa nở to được nhiều người dân ưa chuộng. “Từ thời điểm này, đã có nhiều người dân sắm Tết. Đây đã là xe hàng thứ 4 mà quầy hàng tôi nhập về”, chị Quỳnh chia sẻ. Cách đó một đoạn, điểm bán quất của anh Dương Quang Thanh, 60 tuổi, được bày chật kín. Các cây quất được anh Thanh nhập từ vườn ở Văn Giang (Hưng Yên). Có giá bán dao động từ 800 nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng/cây. “Đây đã năm thứ 25 tôi bán quất ở đây. Năm nay, khách mua quất sớm hơn so với năm ngoái”, anh Thanh nói. Anh Nguyễn Quang Hưng, 44 tuổi, khách mua đào cho hay, vì dịp Tết năm nay không có ngày 30 âm lịch nên tranh thủ dịp cuối tuần, anh và gia đình đi ngắm và chọn lựa những cây đào đẹp, phù hợp để mua sớm. Một số cây đào, quất lớn, có dáng, thế đẹp được bán với giá vài chục triệu đồng. “Khách có thể mua hoặc thuê cây tùy theo nhu cầu. Sáng vừa có khách đã thuê một cây đào với giá 15 triệu đồng”, anh Hoàng Cao Thế, 34 tuổi, bán đào, quất ở chợ hoa cho biết. Những điểm bán hoa bày trí ngày Tết thưa thớt khách đến mua hơn. Theo những chủ cửa hàng, thường khách sẽ mua hoa muộn hơn, sau ngày ông Công ông Táo. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Nhộn nhịp chợ hoa Tết ở thành phố vùng biên Còn chưa đầy 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán, chợ hoa Tết tại thành phố Lào Cai đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, 46 tuổi, đã bán đào Bắc Hà ở đây được 8 năm cho biết, năm nay, đào phai đỏ thắm, cánh kép nên hoa nở to được nhiều người dân ưa chuộng. Chị Quỳnh giới thiệu về nét đẹp của cây đào Bắc Hà
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==