THỨ BA 21/1/2025 SÕ 21 0977.456.112 Hợp tác và áp lực Chính quyền Donald Trump có thể tăng cường đàm phán song phương, tập trung vào lợi ích kinh tế và chiến lược của Mỹ hơn là các khuôn khổ đa phương. XEM TIP TRANG 13 TRANG 12+13 n THÁI AN TRANG 8 + 9 TRANG 10 TRANG 4 TRANG 5 Nỗi niềm công nhân ngày áp Tết TRANG 2 Bộ Công Thương đề xuất xử lý ra sao? Chăm sóc thú cưng, cho thuê người yêu Chị đẹp vượt vũ môn nhờ nhạc của “các cụ” CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI SÉC: Kết nÕi tình hữu nghị, hướng về quê hương TRANG 14 + 15 SẴN SÀNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐIỆN HẠT NHÂN: đáp ứng nhu cầu Phát triển điện hạt nhân đáp ứng nhu cầu năng lượng ẢNH:MINH HỌA AI SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN CHUI: DỊCH VỤ TẾT ĐỘC LẠ: TRANG 3 ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu ẢNH: TTXVN Mỹ ưu tiên chính sách với châu Á ÔNG DONALD TRUMP TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG 47 CỦA MỸ: Ngày 19/1, Tổng thÕng đắc cử Donald Trump khiêu vũ tại một cuộc mít tinh trước Lễ nhậm chức tổng thÕng tại Washington ẢNH: AP BÌNH LUẬN QUỐC T
2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 21/1/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ này! Lúc này là mọi người cần đến sự thông tuệ, mưu sâu kế hay của Mõ đây! - Ấy chết! Tổn thọ quá! Mõ cũng bình thường như mọi người thôi mà! - Mõ cứ hay khiêm tốn. Mọi người đang gặp khó, cậy nhờ Mõ lại từ chối là sao? - Thế mọi người trình bày đi xem Mõ có giúp được không? - Đây! Chỉ còn dăm ngày nữa là Tết, xem lại hầu bao ai cũng tiền khô cháy túi, Mõ bày xem có cách nào để có đồng vào đồng ra đây? - Khó nhể! - Khó mới nhờ đến Mõ! - Mõ mới đọc một bản tin, mọi người xem học cách thức người ta có được không nhé! - Như vớ được cọc. Nói ngay đi Mõ! - Mọi người tập hợp nhau lại thành lập một trung tâm tư vấn kiến thức về nông nghiệp, nông thôn… - Để làm gì? Sau đó sao? - Khi đã có trung tâm, mọi người quảng cáo, rải tờ rơi tuyển học viên muốn nâng cao trình độ về nông nghiệp, nông thôn để sau này có cơ hội làm trưởng thôn, trưởng làng… - Tiếp đó là gì? - Mở lớp bồi dưỡng, thu học phí… - Nhưng, giờ đến Tết chỉ còn mấy ngày thôi làm sao mở lớp kịp? - Có sao đâu! Lớp ngắn hạn chỉ 4 ngày và thuê cơ sở in ấn của làng in chứng chỉ thật đẹp, thật sang trao cho họ và quyết toán khoá học. - Hấp dẫn đấy! Nhưng liệu ổn không? - Ngồi đấy mà lo xa làm gì. Có nơi họ đã làm thế, cứ 5 ngày 1 lớp, chứng chỉ hẳn hoi và đương nhiên là tiền thu về đều đều… - !!!??? MÕ LÀNG Lo xa làm gì? TIN Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Séc phối hợp với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong năm 2024, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhấn mạnh mặc dù cộng đồng gặp nhiều khó khăn, nhưng Liên hiệp Hội thông qua các hội thành viên của mình, vẫn luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước châu Âu với Việt Nam; nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước. Ông Trần Văn Đang - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc, cho biết, với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, cộng đồng được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết với cội nguồn. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Séc luôn là cộng đồng tiên phong trong các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Với những thành tích đó, Liên hiệp Hội đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Cộng đồng mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm tới nguyện vọng tha thiết của bà con về việc trở lại quốc tịch Việt Nam và tiếp tục có những hình thức khen thưởng, động viên kiều bào và các hội đoàn. Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cộng đồng người Việt tại Séc được đón Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao trực tiếp đến tham dự chương trình Xuân Quê hương và chúc Tết cộng đồng. Đại sứ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả quan hệ song phương Việt Nam-Séc; cho biết trong những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt tại Séc. Trong không khí sum họp, đoàn viên, Thủ tướng Chính phủ ân cần hỏi thăm tình hình cộng đồng; bày tỏ tự hào về những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong việc khẳng định vị thế ở xã hội sở tại; vui mừng và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Séc và các hội đoàn trong việc phát triển kinh tế-xã hội sở tại, là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ Việt Nam-Séc và có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Thủ tướng thông tin tới bà con về tình hình trong nước; cho biết vượt lên trên những khó khăn, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,09%, quy mô GDP đạt 476 tỷ USD, thuộc nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, các cân đối lớn được bảo đảm. Về đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, có quan hệ Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược toàn diện với 32 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, quốc phòng được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Trong những thành tựu của đất nước, có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - “bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Thủ tướng cho biết, năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cả nước sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra; mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Séc nói riêng và tại châu Âu nói chung luôn đồng hành với đất nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045. Thủ tướng vui mừng thông báo với cộng đồng người Việt Nam tại Séc việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định chọn Prague là nơi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở nước ngoài lần đầu tiên; thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao đối với những thành tích và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Séc. Thủ tướng mong bà con tuân thủ tốt luật pháp của nước sở tại, luôn đoàn kết, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; tin tưởng bà con tiếp tục hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội sở tại, để dù là một trong 14 dân tộc thiểu số của Séc nhưng không thiểu số về chất và lượng, luôn tự hào và xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng. PV (theo TTXVN) Kết nối tình hữu nghị, hướng về quê hương Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự chương trình Xuân Quê hương 2025 tại Cộng hòa Séc ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chung vui đón Tết sớm với cộng đồng người Việt Nam tại Séc và các đại biểu đến từ các nước châu Âu. Những lời ca, tiếng hát, bản nhạc Xuân rộn ràng xen lẫn tiếng nói cười, lời chúc mừng Năm Mới và hương vị Tết cổ truyền của dân tộc được hoà quyện để mọi người đều có được cảm nhận như vẫn ở quê nhà; mãi gìn giữ nét đẹp, hồn cốt dân tộc, giống nòi. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI SÉC: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Séc, tối 19/1, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Prague, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự chương trình Xuân Quê hương 2025 và chúc Tết cộng đồng người Việt Nam tại Séc.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại những kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2024. Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội 5 năm 2021-2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngay từ năm 2025, phải nỗ lực tối đa, tạo những yếu tố đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% hoặc cao hơn; tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Đất nước trong những thời điểm lịch sử cần có ý chí, quyết tâm cao, cần có những quyết sách mang tính lịch sử. Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được với tư duy đổi mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, giải pháp đột phá, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Theo đó, cần huy động, khơi dậy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo; khai thác, sử dụng mọi tiềm năng còn tiềm ẩn, mọi cơ hội, lợi thế của đất nước, của từng tổ chức đảng, đảng viên, từng cấp, từng ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng người dân Việt Nam. Hơn khi nào hết, chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, “dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”. NẾU ĐỂ LỠ THỜI CƠ LÀ CÓ LỖI VỚI ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và đầy tự hào của Đảng trong 95 năm qua, chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo và đảng viên hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ, cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân. Đó là mệnh lệnh của thời đại. Để thực hiện khát vọng này, Tổng Bí thư chỉ rõ, cần nhận rõ những thách thức đang đặt ra hiện nay. Những thành tựu của 40 năm đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, không cho phép tự hài lòng với những gì hiện có và nghiêm túc nhìn nhận lại để thấy rõ chúng ta đang ở đâu trong thế giới hôm nay; thấy rõ những hạn chế, yếu kém và những thách thức đang đặt ra hiện nay và trong những năm tới, không chỉ từ bên ngoài, từ những yếu tố khách quan, mà còn có cả những vấn đề nội tại, những “rào cản” từ thể chế và văn hóa. Các nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra lâu nay vẫn còn tồn tại, một số mặt diễn biến phức tạp hơn. Tiếp tục gánh vác trọng trách của lịch sử, thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, cần ưu tiên triển khai thật tốt các nhóm nhiệm vụ. Trước hết là vấn đề xây dựng Đảng, yêu cầu phát triển của đất nước đòi hỏi cấp bách Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Thứ hai là nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế-xã hội, cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế. Thứ ba là chú trọng phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội xây dựng môi trường sống trong lành, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc đầu tư phát triển văn hóa cần hài hòa với kinh tế và xã hội, tạo dựng một xã hội văn minh, đoàn kết và tiến bộ. Thứ tư là bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. CHUẨN BỊ TỐT CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG Năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cũng là năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho giai đoạn bứt phá cho giai đoạn tiếp theo. Tổng Bí thư đề nghị, tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, trong đó tập trung vào hai nội dung chính là chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và chuẩn bị nhân sự. Đặc biệt, về công tác nhân sự, đây là công việc hệ trọng, là “then chốt” của “then chốt”, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Triển khai chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến thời điểm hiện nay, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đang được triển khai với nỗ lực, quyết tâm rất cao. Đây là đòi hỏi bức thiết và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất mong chờ, đón nhận và lan tỏa sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhìn lại 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và của dân tộc, Tổng Bí thư khẳng định, mỗi đảng viên chính là biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và ý chí đoàn kết của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Vững tin vào sức mạnh của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và đầy tự hào của Đảng trong 95 năm qua, chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo và đảng viên hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc. 3 n Thứ Ba n Ngày 21/1/2025 THỜI SỰ Sáng 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng các khóa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025); tri ân, tôn vinh đảng viên có nhiều công lao đóng góp cho Đảng, cho đất nước; thông tin về tình hình đất nước và chúc Tết các đại biểu nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước ẢNH: TTXVN Đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Sao Vàng tặng các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Thường Trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước cũng đã truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình đồng chí. Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 15 đồng chí. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Sao Vàng
NGÓNG CHỜ NHỮNG “LỜI HỨA” CỦA CÔNG TY Những xóm trọ dọc đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) những ngày cuối năm vắng lặng khi công nhân đi làm. Số ít công nhân ở nhà trọ buổi ngày nghỉ ngơi sau giờ làm ca đêm. Những xóm trọ lụp xụp dường như chật chội hơn những ngày sát Tết khi nhiều người tranh thủ mua hàng từ phiên chợ Tết Công đoàn tổ chức trước đó mấy hôm. Nhưng vẫn còn đó những khuôn mặt đầy ưu tư khi hỏi về tết vì vẫn còn trông ngóng tin thưởng Tết cuối năm để về quê. Trong căn phòng trọ rộng chưa tới 20m2, chị Đặng Thị Hằng (32 tuổi, quê ở Bố Trạch, Quảng Bình) đang chuẩn bị nấu nướng để chồng về ăn trưa vào ca chiều. Hai vợ chồng và con nhỏ 4 tuổi đã gắn bó với xóm trọ công nhân này đã mấy năm nay bởi giá thuê vừa phải, lại gần nơi làm việc. Làm cùng công ty, chồng làm ngày, vợ làm đêm, 2 vợ chồng phải làm lệch ca để có giờ giấc đón và chăm con. Chị Hằng nhẩm tính, lương 2 vợ chồng mỗi tháng khoảng hơn 10 triệu, trong khi tiền trọ, tiền điện nước đã ngốn đi 1/3 thu nhập đó. Số còn lại để chi phí tiền học cho con, tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày, 2 vợ chồng tằn tiện chi tiêu nhưng cuối năm không tiết kiệm được là bao. Đời công nhân thăng trầm, chị Hằng bảo nhiều khi 2 vợ chồng bàn nhau về quê nhưng rồi cũng phải bỏ ý định ráng bám trụ vì về quê cũng chưa biết sẽ làm gì. Nhắc đến chuyện Tết, chị Hằng cho biết: Mỗi năm Tết đến, cả hai vợ chồng đều mong chờ vào phần lương thưởng cuối năm từ công ty. Nhưng cũng có năm, công ty chỉ nói hứa hẹn là sẽ thưởng, rồi đến cuối cùng, chúng tôi chỉ nhận được một ít, không đủ để trang trải chi phí ngày tết. “Năm nay, công ty hứa sẽ có lương tháng 13 và thưởng theo năng suất, chuyên cần. Nhưng giờ này vẫn chưa thấy gì. Chỉ mong công ty thực hiện đúng lời hứa để có tết trọn vẹn hơn”, chị Hằng nói. Những năm trước, để có thêm thu nhập, chị Hằng và nhiều anh chị em công nhân trong xóm trọ tăng ca hoặc tìm việc làm thêm sau giờ. Nhưng năm nay khó khăn tăng ca hầu như không có, trong khi việc làm ngoài lại càng khó hơn vì khó khăn chung, gõ cửa xin việc cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. “Mấy năm trước, công ty nhiều đơn hàng nên công nhân tăng ca có thêm thu nhập, nhất là dịp cuối năm. Năm nay, khó khăn, đơn hàng khan hiếm, muốn tăng ca cũng chịu. Muốn kiếm thêm việc để chồng con có thêm bộ áo quần mới, có thêm quà về quê biếu bố mẹ 2 bên cũng khó”, chị Hằng tâm sự. Cạnh bên, chị Lê Thị Thu, một công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở KCN Hòa Khánh, không giấu được vẻ mệt mỏi: “Tết này, tôi sẽ về quê, nhưng cũng chưa biết liệu có đủ tiền để về hay không. Công ty hứa sẽ thưởng Tết, nhưng từ giờ đến lúc đó thì không biết có gì thay đổi không. Cũng may là công đoàn tổ chức phiên chợ Tết, tôi đã mua một ít đồ về cho gia đình, dù biết là không nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút không khí Tết”. CANH CÁNH NỖI LO THẤT NGHIỆP Xóm trọ với hơn 20 phòng trọ, nơi vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều (quê Tuyên Hóa, Quảng Bình) công nhân tại KCN Hòa Khánh ở trọ và đã gắn bó gần 10 năm nay. Cạnh xóm trọ là khu chung cư cao tầng dành cho công nhân khang trang sạch đẹp. Nhìn về hướng đó, chị Kiều thở dài: “Gia đình hai bên đều khó khăn. Bao năm làm việc, nhưng giấc mơ có chỗ ở của 2 vợ chồng vẫn còn xa vời vì thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, nuôi 2 con ăn học”. Ngày hai vợ chồng rời quê vào đây lập nghiệp thấm thoát đứa con đầu nay đã vào lớp 3, bé út đang học mẫu giáo lớn. Cũng như nhiều công nhân khác, để có thêm thu nhập 2 vợ chồng đăng ký tăng ca, nhưng ngặt nỗi giờ tăng ca cũng khó. Chưa kể, công ty đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại, chị Kiều và chồng đang đối diện với nguy cơ bị sa thải lúc nào không hay. Chị Kiều kể, mới tháng trước, một nhóm công nhân đến công ty làm việc, hết giờ làm việc công ty bất ngờ thông báo nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng mà không hề thông báo. Nhiều người ngậm ngùi về quê, số còn lại may mắn xin được việc làm ở công ty khác nên bám trụ lại. “Giờ làm việc nhưng không biết họ cho nghỉ lúc nào. Máy móc, công nghệ giờ đang dần làm thay con người nhiều công đoạn. Công ty họ sẽ không báo trước để mình chuẩn bị đâu, vì họ sợ ảnh hưởng đến chất lượng đơn hàng. Bởi chỉ cần anh em tâm trạng, một sản phẩm lỗi là cả lô hàng trả về, công ty sẽ lỗ nặng. Giờ chỉ mong sao đủ sức khỏe, chuyên cần chăm chỉ để hi vọng khi cắt giảm nhân lực còn được xét để giữ việc mà làm”, chị Kiều nói. NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NHÂN VỀ QUÊ ĂN TẾT Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch hỗ trợ quà Tết Ất Tỵ 2025 sẽ có 20.000 đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, mất việc làm, giảm giờ làm… được hỗ trợ 1 triệu đồng/người (bao gồm 700.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà tặng). Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, các cấp Công đoàn sẽ hỗ trợ vé tàu, xe và tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa người lao động tỉnh ngoài về quê đón Tết. Tại “Chợ Tết công đoàn 2025”, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao 46.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động. Tổng kinh phí hỗ trợ công nhân đón tết năm nay khoảng 20 tỷ đồng, từ nguồn tài chính Công đoàn và hỗ trợ của UBND TP Đà Nẵng. Trong khi đó, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa phối hợp Liên đoàn Lao động Hải Châu và Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ngày hội đoàn viên-Chào xuân Ất Tỵ 2025”. Tại đây, có 8.800 suất quà tổng trị giá 8,8 tỷ đồng, cùng 12.000 phiếu mua hàng miễn phí trị giá 1,2 tỷ đồng đã được trao tặng. Ngoài ra, hơn 2.000 vé xe, vé tàu cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trong Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn” cũng đã được gửi tặng các công nhân. NGUYỄN THÀNH Công nhân Đà Nẵng được hỗ trợ mua sắm Tết với phiếu mua hàng miễn phí Một xóm trọ công nhân ở đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) những ngày cuối năm Những ngày giáp Tết, nhiều công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng trông chờ thưởng Tết với nhiều nỗi niềm và tâm trạng. Nỗi niềm công nhân ngày áp Tết Nhiều ngày qua, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải lớn nhỏ chở hàng Tết đến cảng Sa Kỳ để vận chuyển xuống tàu ra đảo. Ông Dương Quý, chủ tàu vận tải Mười Giáp cho biết: Từ ngày 6/12 (âm lịch), tàu của ông bắt đầu vận chuyển các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Lý Sơn trong dịp Tết Nguyên đán. Bình quân mỗi ngày vận chuyển khoảng 300 chậu hoa các loại và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Để chuẩn bị đủ lượng hàng hóa phục vụ người dân trên đảo dịp Tết Ất Tỵ, từ đầu tháng Chạp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, một số chủ hàng đã thuê tàu của ông để vận chuyển hàng hóa ra đảo phục vụ nhu cầu của bà con. Phần lớn hàng hóa được vận chuyển là các loại hoa, quất, bánh kẹo, rượu bia, gà, lợn, rau củ quả và các mặt hàng may mặc. Để vận chuyển hết số hàng Tết ra đảo, tàu của ông hoạt động liên tục. Với tiến độ này thì khoảng 4-5 ngày nữa, việc vận chuyển hàng hóa sẽ hoàn thành. Để kịp thời chuyển hàng hóa lên tàu ra đảo, các đội bốc vác cũng làm việc hết công suất. Ông Nguyễn Văn Lâm, công nhân bốc vác tại cảng Sa Kỳ chia sẻ: “Chúng tôi làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối mịt để kịp vận chuyển hàng lên, xuống tàu. Nhờ đó, anh em cũng có thêm thu nhập để trang trải dịp Tết sắp tới”. Ngoài hàng hóa, lượng khách ra đảo vào dịp này cũng tăng cao, trong đó chủ yếu là người dân Lý Sơn làm ăn xa trở về nhà đón Tết. Trung bình mỗi ngày có khoảng 6-12 chuyến tàu ra, vào cảng. Theo lãnh đạo Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, đơn vị đã lên phương án để vận chuyển hết hàng hóa, người dân ra đảo Lý Sơn. Đặc biệt là phương án đưa người dân về đảo trong trường hợp thời tiết xấu cũng được chuẩn bị sẵn sàng. P.V Những ngày này, cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp hơn khi các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 như hoa cúc, quất cảnh, hàng hóa nhu yếu phẩm... đang hối hả lên tàu ra đảo Lý Sơn. Nhìn khoảng sân trước xóm trọ với mấy chiếc xe đồ chơi cho trẻ nhỏ đã hư hỏng gần hết, anh Lê Văn Sơn (35 tuổi, quê ở Hải Lăng, Quảng Trị) buồn bã cho biết: Mới tháng trước công ty cho nghỉ việc vì cắt giảm nhân lực, nay mình vợ đi làm nuôi chồng con. Cả xóm trọ mấy anh chị em cùng cảnh ngộ, sát Tết tìm việc khó, nên giờ chỉ chờ mấy chợ hoa mở, để đi xin chân chạy hàng chở hoa Tết, hy vọng có thêm thu nhập để về Tết. “Năm trước cả xóm trọ hứa sẽ góp tiền mua xe đồ chơi mới cho các con, nhưng với hoàn cảnh này, chắc lại phải thất hứa với các con rồi. Nghĩ mà thương tụi nhỏ!”, anh Sơn nói. Vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân đảo Lë Sơn 4 nThứ Ba n Ngày 21/1/2025 XÃ HỘI
Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình gửi Chính phủ Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Dự thảo Luật gồm 8 chương, 70 điều (giảm 73 điều so với luật hiện hành). Bộ Nội vụ cho biết, Dự thảo luật có một số điểm mới, bao gồm quy định về tổ chức đơn vị hành chính; thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền địa phương; về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp… Đối với mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Dự thảo luật đề xuất: - Đối với đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị: Không tổ chức cấp chính quyền (không tổ chức HĐND) mà chỉ tổ chức chính quyền địa phương là UBND tại quận, phường, thị trấn. - Đối với ĐVHC nông thôn: Không tổ chức cấp chính quyền (không tổ chức HĐND) mà chỉ tổ chức chính quyền địa phương là UBND tại xã. - Đối với ĐVHC ở hải đảo: Các huyện đảo không tổ chức ĐVHC cấp xã trực thuộc. - Đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Tổ chức chính quyền địa phương do Quốc hội quy định khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó. BỎ HĐND CẤP XÃ LÀ PHÙ HỢP Trao đổi với PV Tiền Phong về đề xuất bỏ HĐND cấp xã, ông Nguyễn Đình Nghi, Chủ tịch UBND xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất, Hà Nội), bày tỏ đồng tình với nội dung trên. Theo ông Nghi, mới đây xã Đồng Trúc cũng tổ chức lấy ý kiến về đề xuất bỏ HĐND xã theo đề xuất của Bộ Nội vụ, kết quả 100% đại biểu HĐND xã đồng ý. Ông Nghi cho rằng, HĐND cấp xã hiện nay, đa số đại biểu là kiêm nhiệm, hơn nữa trình độ chuyên môn còn hạn chế. Trong khi đó, tại cấp xã, chức năng giám sát của HĐND còn hạn chế. Tại xã Đồng Trúc, HĐND xã hiện có 22 đại biểu; chỉ có một chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã là chuyên trách, còn hầu hết là đại biểu không chuyên trách, lãnh đạo các thôn. “HĐND xã thực hiện theo chỉ tiêu, nghị quyết được giao hằng năm. Còn các dự án, chủ trương đầu tư do HĐND cấp huyện quyết. Do đó, việc bỏ HĐND xã là hợp lý”, ông Nghi nhận định. Đồng quan điểm, Chủ tịch UBND một xã tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho rằng, hoạt động của HĐND xã hiện nay không hiệu quả. Theo vị lãnh đạo này, mỗi năm ngân sách phải chi khá nhiều để duy trì HĐND xã. Theo quy định hiện hành, đại biểu HĐND xã được cũng được hệ số 0,3 mức lương cơ sở, tương đương 702.000 đồng/tháng. “Nếu bỏ HĐND xã thì mỗi năm ngân sách sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng để dành cho đầu tư phát triển”, vị này nói. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cho rằng, theo mô hình chính quyền đô thị, Hà Nội đã bỏ HĐND cấp phường từ lâu. Theo ông Hưng, việc không tổ chức HĐND cấp phường cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của phường Yên Hòa. Thậm chí, một số nội dung còn được triển khai nhanh hơn. 2 NHÓM Ý KIẾN Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình soạn thảo dự án luật, còn có ý kiến khác nhau liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể: -Loại ý kiến thứ nhất: Đề nghị không tổ chức HĐND tại quận, xã, phường, thị trấn; các ĐVHC khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Loại ý kiến này cơ bản kế thừa mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và TPHCM (không tổ chức HĐND tại quận, phường) và thực hiện chủ trương của Đảng về giảm cấp chính quyền địa phương (giảm toàn bộ cấp chính quyền địa phương cấp xã). - Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị không tổ chức HĐND tại huyện, quận, phường; các ĐVHC khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, thị trấn) tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Loại ý kiến này cơ bản kế thừa mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và TPHCM (không tổ chức HĐND tại quận, phường) và kế thừa kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố (với 67 huyện, 32 quận, 483 phường) giai đoạn 2009 - 2015 theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội. Qua đánh giá tác động, Bộ Nội vụ thấy rằng, việc thực hiện mô hình tổ chức theo loại ý kiến thứ nhất phù hợp với chủ trương của Đảng về: - Phân biệt mô hình chính quyền địa phương ở địa bàn đô thị, nông thôn (ở ĐVHC thuần đô thị tổ chức 1 cấp chính quyền và 2 cấp hành chính; ở ĐVHC thuần nông thôn hoặc xen lẫn đô thị và nông thôn thì tổ chức 2 cấp chính quyền và 3 cấp hành chính); - Giảm cấp chính quyền địa phương cấp xã. - Phù hợp với quan điểm về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương. Trong đó, cấp xã là cấp tổ chức thực thi, không ban hành chủ trương, chính sách, biện pháp. Do vậy, không tổ chức HĐND. Việc thực hiện theo loại ý kiến này cũng bảo đảm tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, tại ĐVHC cơ sở (cấp xã) người dân tăng cường thực hiện dân chủ trực tiếp (trực tiếp đối thoại, phản ánh, kiến nghị với UBND cấp xã) mà không cần thông qua cơ quan đại diện; rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền địa phương ở cơ sở. Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các địa phương thăm dò ý kiến của HĐND, UBND tại tất cả các xã, thị trấn. THANH HIẾU Nếu bỏ HĐND cấp xã, sẽ giảm được 10.033 đại biểu HĐND cấp xã hoạt động chuyên trách. Từ đó, tiết kiệm được phần chi ngân sách cho hoạt động của các cơ quan HĐND cấp xã và đại biểu HĐND cấp xã. 5 nThứ Ba n Ngày 21/1/2025 XÃ HỘI Bộ Nội vụ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất và dự thảo Luật đang thể hiện theo loại ý kiến này. Nếu thực hiện theo loại ý kiến này, dự kiến giảm được 10.033 đại biểu HĐND cấp xã hoạt động chuyên trách. Từ đó, tiết kiệm được phần chi ngân sách cho hoạt động của các cơ quan HĐND cấp xã và đại biểu HĐND cấp xã. Sẽ giảm hơn 10.000 đại biểu HĐND cấp xã Một kỳ họp của HĐND thành phố Hà Nội “Cấm sàn TMĐT xuyên biên giới bán hàng khi chưa được cấp phép” là một nội dung trong dự thảo Luật Thương mại điện tử mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có bộ luật riêng về lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT). Theo quy định hiện nay, các sàn bán lẻ online xuyên biên giới có tên miền Việt Nam, ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt, hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch một năm từ Việt Nam phải đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, vừa qua hàng loạt sàn TMĐT xuyên biên giới như Temu, Shein... chưa đăng ký hoạt động ở Việt Nam nhưng vẫn cho người dùng tải ứng dụng, mua hàng và thanh toán trên nền tảng này với phiên bản tiếng Việt. Điều này tạo điều kiện cho hàng giá rẻ từ nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam, tạo cạnh tranh thiếu bình đẳng. Trong dự thảo Luật TMĐT, Bộ Công Thương đưa ra nhóm hành vi bị cấm dành cho các chủ thể tham gia TMĐT. Theo đó, với đơn vị chủ quản nền tảng TMĐT, Bộ Công Thương đề xuất cấm chỉnh sửa, hoặc cấm không công khai đánh giá của người dùng, làm thay đổi nội dung đánh giá... trừ trường hợp nội dung đánh giá vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam. Với các thương nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua TMĐT sẽ không được cung cấp hàng hóa, dịch vụ khi chưa hoàn thành thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về TMĐT. Với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ TMĐT (dịch vụ trung gian, logistics, thanh toán) sẽ không được hợp tác, cung cấp dịch vụ cho nền tảng TMĐT chưa đáp ứng điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng đề xuất làm rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng số TMĐT bán hàng. Các nền tảng này sẽ phải phân loại hàng trong nước hay nước ngoài bán trên nền tảng; phải cung cấp thông tin định kỳ, báo cáo về tình hình kinh doanh. Đặc biệt, hàng hóa, dịch vụ nước ngoài được cung cấp vào thị trường Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hàng hóa, dịch vụ của thị trường Việt Nam. Chính phủ quy định danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu qua thương mại điện tử. Với người bán hàng trên nền tảng số trung gian TMĐT, dự thảo yêu cầu cần thực hiện định danh và xác thực điện tử trước khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cung cấp thông tin cho nền tảng số trung gian TMĐT. Trách nhiệm và điều kiện với người thực hiện livestream, hoặc những người bán hàng, dịch vụ trên nền tảng TMĐT được đề xuất thuộc danh mục các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Bộ Công Thương dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 năm nay. DƯƠNG HƯNG Bộ Công Thương đề xuất xử lý ra sao? Các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ bị cấm bán hàng khi chưa hoàn thành thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước Bộ Công Thương đề xuất các sàn thương mại điện tử xuyên quốc gia sẽ không được cung cấp hàng hóa, dịch vụ khi chưa hoàn thành thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam. SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN CHUI:
6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 21/1/2025 Cứ dịp Tết đến xuân về, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) lại tổ chức gói bánh chưng để học sinh trải nghiệm không khí Tết cổ truyền đồng thời có bánh gửi tặng học sinh nghèo vùng cao. Tết năm nay thật đặc biệt khi giữa hàng nghìn học sinh của trường có những cô cậu học sinh đến từ bản làng xa xôi ở Điện Biên. Trong trang phục truyền thống của dân tộc, Giàng Thị Hờ, lớp 9A2, Trường PTDTBT THCS Ta Ma cho biết, em là một trong 12 học sinh được lựa chọn về Hà Nội giao lưu cùng các bạn. Hờ được gia đình Gia Hưng, lớp 9A3, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh đón về nhà ăn, ở và dẫn đi chơi nhiều nơi. Hà Nội đẹp, đẹp hơn tưởng tượng của Hờ rất nhiều. Trước khi đi, em háo hức nghĩ về một thành phố có nhiều đèn chiếu sáng, những ngôi nhà cao tầng và đường sá tấp nập. Em được gia đình Gia Hưng đưa đi tham quan hồ Tây, hồ Gươm, Văn miếu Quốc Tử Giám, đi siêu thị, xe buýt hai tầng, mua quần áo mới… “Lần đầu tiên đến Thủ đô, được sắm quần áo mới, uống trà sữa… là những trải nghiệm đẹp trong đời. Em ước mơ được về Hà Nội học đại học và trở thành cô giáo”, Hờ chia sẻ. Ở xã Ta Ma, nhà của Hờ cách trường chừng 7 cây số. Đường sá gập ghềnh, mỗi lần đến trường mất chừng 2,5 đến 3 giờ nên, cứ chiều chủ nhật em đi bộ tới trường và ở lại đến thứ 6 tuần sau mới về thăm nhà. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nương rẫy, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng luôn ủng hộ con học tập. Hờ khát khao được chinh phục con chữ nên nỗ lực không ngừng. Năm học 2023-2024 Hờ là học sinh giỏi. Cũng năm học này, em đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Hờ cho biết, Tết ở bản em, gia đình sẽ giã bánh giày và sắm lễ để cúng giao thừa. Được nhà trường đưa đi thăm Bảo tàng Thiên nhiên, giao lưu cùng các bạn, cùng gói bánh chưng và chơi các trò chơi… là chuyến đi đáng nhớ trong đời. Với Giàng Thu Hà, học sinh lớp 8, Trường PTDTBT THCS Ta Ma thì các bạn học sinh ở Hà Nội rất thân thiện, nhiệt tình. Trong sân trường, Hà bị các bạn “quây” và dắt đi thăm quan thư viện, chụp ảnh check in ở các góc trang trí đẹp, xóa tan sự rụt rè ban đầu của nữ sinh. Cũng như các bạn, lần đầu Hà xuống Hà Nội nên rất háo hức, thậm chí đôi lúc căng thẳng vì không biết sẽ phải giao lưu, nói chuyện với các bạn ra sao. Thế nhưng, các bạn học sinh ở Hà Nội đón chào Hà với sự nồng nhiệt. Gia đình Hà Linh, lớp 7A2 của trường Lương Thế Vinh đón em về ăn ở, đưa đi xem phim, đi chơi... LƯU LUYẾN NGÀY CHIA TAY Cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) nói rằng, trong các chuyến thăm, tặng quà học sinh vùng cao chứng kiến những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để đến trường cô rất xúc động và nảy ý tưởng tổ chức chương trình “host family” dành cho học sinh vùng cao - đưa học sinh về trường giao lưu, tham gia các hoạt động cùng học sinh Hà Nội. Chương trình bắt đầu triển khai từ năm 2024. Trong đó, năm đầu tiên có 10 học sinh dân tộc Dao từ huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) được mời đến Hà Nội giao lưu với học sinh Hà Nội trong chương trình Tết sẻ chia để học tập, và cùng trải nghiệm không khí Tết tại Thủ đô. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh, thầy cô và cộng đồng. Dịp Tết năm nay, nhà trường đón 12 học sinh vùng cao từ Trường PTDTBT THCS Ta Ma (Điện Biên) cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm Tết tại trường, đi giao lưu, tham quan các danh lam thắng cảnh. Trong những ngày ở Hà Nội, ngoài thời gian hoạt động chung, học sinh được các gia đình tình nguyện đăng ký nhận về ăn, ở, cùng đi chơi, trải nghiệm văn hóa, sinh hoạt của học sinh ở Thủ đô. Một trong những phụ huynh nhận học sinh vùng cao về nhà giao lưu, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chia sẻ: “Hoạt động đem lại niềm vui, sự chia sẻ sâu sắc của con cũng như ông bà, người thân trong gia đình. Bên cạnh việc quan tâm, chăm sóc các em học sinh từ vùng cao, chúng tôi còn học được rất nhiều điều từ nghị lực, tinh thần vượt khó. Những ngày ở cùng và lắng nghe các bạn chia sẻ, giúp con hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng”. Làm nhiệm vụ dẫn đoàn học sinh về Thủ đô Hà Nội giao lưu, thầy Giàng A Chinh, Tổng phụ trách đội Trường PTDTBT THCS Ta Ma nói rằng: “Nhiều em ra về xúc động, ôm chầm lấy bạn và khóc vì lưu luyến. Trước đó, trên đường đi, các em lo lắng, băn khoăn nhiều lắm nhưng khi được gặp gỡ các bạn, các cô chú phụ huynh, các em bất ngờ vì được thương yêu như con cái trong nhà. Dù chỉ giao lưu trong thời gian ngắn nhưng các em được lấp đầy tình yêu thương, sự sẻ chia và hơn hết nhen lên khát vọng, ước mơ trong tương lai về Hà Nội để tiếp tục học tập, có cuộc sống tốt đẹp hơn”, thầy Chinh nói. HÀ LINH Trong cái rét se sắt của Hà Nội, những cô cậu học sinh từ xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cùng học sinh Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh rổn rảng cười nói, gói bánh chưng để gửi tặng học sinh nghèo vùng cao. Trải nghiệm Tết giữa lòng Hà Nội Giàng Thị Hờ (ngoài cùng bên phải) và Giàng Thu Hà (ngoài cùng bên trái) khoe ảnh gói bánh chưng cùng học sinh Hà Nội Không ít giáo viên tâm tư, lo lắng có thể từ ngày 14/2, khi thông tư có hiệu lực sẽ bị giảm nguồn thu nhập đáng kể. Cô H.N, giáo viên trường công lập ở Hà Nội chia sẻ, sau gần chục năm đứng lớp, tổng số tiền lương, tiền trông trưa, dạy buổi chiều cô nhận được là 11,4 triệu đồng/ tháng. Hai vợ chồng còn ở nhà thuê mỗi tháng 6 triệu, và còn rất nhiều khoản cần chi như: ăn uống, điện nước, tiền học của hai con. “Từ trước đến nay, sau giờ học ở trường mình lao đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mình rất buồn vì đâu đó có tình trạng giáo viên ép, trù dập học sinh chỉ vì các em không đi học thêm để xã hội có định kiến. Với mình, học sinh có học thêm hay không vẫn vô cùng vui vẻ và yêu quý các con”, cô H.N nói. Cũng theo cô giáo này, điều cô băn khoăn là dạy thêm ở bậc tiểu học bị cấm hoàn toàn thì dù giáo viên có ra trung tâm cũng không có người học. “Mình thực sự lo lắng, không còn dạy thêm sẽ không đủ sống nên đang tính sẽ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập”, cô tâm sự. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thầy cô khó có cơ hội, lí do để ép buộc học sinh đi học thêm. Bởi lẽ, đề kiểm tra cuối kỳ, cuối năm do nhà trường ra và được rọc phách, chấm chéo. Đặc biệt, môn Ngữ văn ngữ liệu hoàn toàn mới, không có trong sách giáo khoa, càng không có cơ sở để ép buộc hay gà bài cho học sinh khi đi học thêm. Hiệu trưởng một trường THCS khác tại Hà Nội cho rằng, việc Bộ GD&ĐT “siết” quy định về dạy thêm, học thêm là “chặn cửa” mở lớp dạy thêm ở ngoài của các thầy cô giáo. Khi thực tế, học sinh, phụ huynh vẫn có nhu cầu, thầy cô cũng sẽ tìm cách lách luật để dạy. Ví dụ, quy định giáo viên trường công không được tổ chức dạy thêm ở ngoài đối với học sinh của mình có thu tiền thì nay người ta sẽ dạy dưới hình thức bồi dưỡng miễn phí. Cuối năm, cuối tháng phụ huynh sẽ tự hiểu và tính toán để đưa quà “cảm ơn”. Bởi với mức lương hiện nay, giáo viên không dạy thêm sẽ “khó sống”. Trong khi dạy thêm qua các trung tâm, giáo viên phải cắt phí 40% công sức lao động. NGUYỄN HÀ Giờ học của các em học sinh THCS (Ảnh mang tính minh họa) Giáo viên lo giảm sút thu nhập Sau khi gói hàng nghìn chiếc bánh chưng, học sinh trường này sẽ tự đỏ lửa xuyên đêm nấu bánh. Những chiếc bánh cùng các phần quà khác do học sinh ủng hộ sẽ được thầy trò nhà trường mang đến tặng cho học sinh ở Nà Ngao, huyện Bắc Quang (Hà Giang). Không ít giáo viên tâm tư, thậm chí lo lắng sẽ giảm nguồn thu nhập đáng kể khi Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều nội dung "siết" dạy thêm cả trong và ngoài nhà trường. Có ý kiến lo ngại, khi có cầu, ắt sẽ có cung và giáo viên sẽ tìm cách lách luật để tiếp tục dạy thêm trái quy định. CẤM DẠY THÊM, HỌC THÊM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==