Báo Tiền Phong số 209/2025

13 XÃ HỘI Thứ Hai n Ngày 28/7/2025 BỎ ROOM TÍN DỤNG LÀ CẦN THIẾT Ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho rằng, việc áp dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Biến động lãi suất, tốc độ bơm vốn, ổn định tỷ giá trong suốt giai đoạn vừa qua đều cho thấy sự kiểm soát hiệu quả của công cụ này. Thập kỷ qua cũng là giai đoạn các tổ chức tín dụng cải thiện năng lực tài chính, nâng hệ số an toàn vốn (CAR) và gia tăng mức độ an toàn của hệ thống. “Room tín dụng được phân bổ dựa trên đánh giá toàn diện của Ngân hàng Nhà nước đối với từng tổ chức tín dụng. Qua hơn 10 năm, có thể thấy những thành quả đạt được là rõ ràng. Tuy vẫn tồn tại tình trạng một số ngân hàng không sử dụng hết room trong khi một số khác đã cạn hạn mức dù vẫn đảm bảo được an toàn vốn, nhưng đây chỉ là hiện tượng nhất thời. Ngân hàng Nhà nước vẫn có sự điều chỉnh. Dẫu vậy, độ trễ trong điều hành đôi khi khiến tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc cung cấp vốn kịp thời cho nền kinh tế”, ông Hùng cho biết. Ông cho rằng, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước bỏ room tín dụng là cần thiết giúp các ngân hàng tăng trưởng. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Trưởng Ban Chính sách tín dụng Agribank - nhận định, việc dỡ bỏ room tín dụng được xem là một bước cần thiết để khơi thông cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của thị trường tài chính. Tuy nhiên, cơ chế này cần được thực hiện linh hoạt theo sức khỏe hệ thống ngân hàng. Theo đó, Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ban hành ngày 30/6/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là tiền đề quan trọng cho lộ trình xóa bỏ cơ chế phân bổ hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Đáng lưu ý, thông tư này đã đưa ra các quy định về các bộ đệm vốn gồm bộ đệm bảo toàn vốn (CCB), bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB) và bộ đệm vốn cho các ngân hàng thương mại có tầm quan trọng hệ thống. NGÂN HÀNG CẠNH TRANH BẰNG LÃI SUẤT Ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho rằng, việc duy trì room tín dụng trong thời gian dài cũng bộc lộ những điểm nghẽn cần tháo gỡ, đặc biệt là tác động tiêu cực tới cạnh tranh và khách hàng. Ông Tú Anh lấy ví dụ về các khoản vay theo kỳ hạn ngắn (3-6 tháng), khi đến kỳ tái cấp vốn thì ngân hàng lại thông báo hết room. Điều này đẩy khách hàng vào thế khó, bởi rất khó xoay xở nguồn vốn mới trong thời gian ngắn. Một thực tế khác được ông Tú Anh chỉ ra là một số ngân hàng hiện không muốn từ bỏ cơ chế phân bổ room, bởi điều này tương đương với việc chia sẵn thị phần. Khi không cần cạnh tranh để thu hút khách hàng, các ngân hàng sẽ thiếu động lực hạ lãi suất. “Vì sao Ngân hàng Nhà nước bơm rất nhiều tiền ra thị trường mà lãi suất vẫn không giảm? Đơn giản vì thị phần đã được phân bổ sẵn, ngân hàng đâu cần giảm giá để giành khách hàng. Nếu bỏ room, cạnh tranh sẽ được kích hoạt, và đó mới là điều tốt cho nền kinh tế”, ông Tú Anh nói. Theo ông Tú Anh, các ngân hàng quốc doanh hiện có hệ số an toàn vốn thấp hơn mức trung bình của hệ thống. Nếu cơ chế room bị bãi bỏ, các nhà băng này sẽ phải nỗ lực cạnh tranh gay gắt để giữ thị phần. NGỌC MAI “Vì sao Ngân hàng Nhà nước bơm rất nhiều tiền ra thị trường mà lãi suất vẫn không giảm? Đơn giản vì thị phần đã được phân bổ sẵn, ngân hàng đâu cần giảm giá để giành khách hàng. Nếu bỏ room, cạnh tranh sẽ được kích hoạt”, ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho hay. Ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho rằng, Ngân hàng Nhà nước vẫn có trong tay nhiều công cụ điều hành để đảm bảo an toàn hệ thống như điều chỉnh hệ số cảnh báo, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất trên dự trữ bắt buộc... Vì sao lãi suất cho vay không giảm? Ngày 27/7, lãnh đạo UBND xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận. Công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Trước đó, ngày 25/7, Công an xã Mỹ Tú phát hiện đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ dùng cây đánh hai đứa trẻ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời các bên liên quan làm việc. Người đánh hai cháu là bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ), còn 2 cháu bé bị đánh được xác định là cháu ruột của bà Đời, trong đó cháu L.T.C.T (9 tuổi), còn cháu N.V.T (13 tuổi). Hằng ngày, bà Đời dẫn hai cháu đi bán vé số dạo. Chiều 24/7, sau khi bán hết vé, bà ghé quán cà phê gần cầu chợ Mỹ Hương chờ hai cháu. Tuy nhiên đến 18h vẫn chưa thấy, bà đi tìm và phát hiện hai cháu đang ở chợ Mỹ Tú, tay còn cầm nhiều tờ vé số chưa bán hết. Bực tức, bà Đời lớn tiếng mắng và dùng khúc cây dài khoảng 1m đánh nhiều cái vào mông cháu V.T, đến khi cây gãy đôi. Mặc dù cháu khóc lóc, van xin, người dân can ngăn, bà vẫn tiếp tục đánh và sau đó quay sang đánh tiếp cháu gái C.T. NHẬT HUY Hai cháu bé bị cô ruột đánh đập vì bán không hết vé số Bực tức vì hai cháu bán không hết vé số, một người phụ nữ ở Cần Thơ đã dùng khúc cây dài khoảng 1m đánh tới tấp. Công an đang vào cuộc điều tra, xử lý. Lũ quét, sạt lở đất khiến 4 người mất tích Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Sơn La, tại xã Chiềng Khoong, xã Huổi Một, xã Nậm Ty, xã Sông Mã (tỉnh Sơn La), mưa lũ hai ngày qua khiến 35 hộ dân sinh sống ở những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải di dời khẩn cấp trong đêm; 5 hộ bị sập đổ nhà và một số xã mất điện trên diện rộng... Tại xã Chiềng Sơ (tỉnh Sơn La), mưa lũ khiến 4 người mất tích. Quốc lộ 4G đoạn qua xã Huổi Một, hướng đi xã Sốp Cộp có khoảng 35 điểm sạt lở, ô tô và các phương tiện khác không thể lưu thông. Sở Xây dựng Sơn La đã huy động tối đa phương tiện, máy móc để khắc phục sự cố. UBND tỉnh cho biết, hiện các xã thực hiện phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống; tiếp tục rà soát các hộ, nếu có nguy cơ sạt lở sẽ huy động lực lượng để di dời giúp bà con. Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, yêu cầu, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa nhân lực tìm người mất tích, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân. VIẾT HÀ Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long Ngày 27/7, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã xác định thi thể được phát hiện tại khu vực Hang Trống, cách hiện trường vụ lật tàu khoảng 10 km là anh H.V.T (sinh năm 1985), nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 chiều 19/7 trên vịnh Hạ Long. Trước đó, anh H.V.T cùng vợ và hai con tham gia chuyến tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Vịnh Xanh 58 cùng 45 người khác. Khi tàu bất ngờ gặp dông lốc và bị lật úp, cả gia đình anh T rơi vào tình huống nguy cấp. Trong giây phút sinh tử, anh T khoác áo phao cho con trai là H.N.M (sinh năm 2015), đẩy cháu sang khu vực khoang khác, nơi còn sót lại túi khí. Nhờ hành động dũng cảm ấy, cháu M là người duy nhất trong gia đình sống sót. Đến nay, toàn bộ 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đã được tìm thấy sau hơn một tuần nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng và người dân. Công tác tìm kiếm huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu nạn cùng người dân, chia thành 28 mũi, rà soát kỹ từng hòn đảo, ngóc ngách trên vịnh. Cháu H.N.M đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho cháu M. Đồng thời, ông Phúc thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhận đỡ đầu cháu đến khi trưởng thành. HOÀNG DƯƠNG Các ngân hàng thương mại sẽ phải cạnh tranh khi Ngân hàng Nhà nước bỏ phân bổ tăng trưởng tín dụng Hiện trường lũ quét ở xã Chiềng Sơ Bé bị cô ruột đánh đập vì bán vé số không hết (Ảnh cắt từ clip)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==