12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 28/7/2025 Theo bản tin của Khmer Times, pháo kích xảy ra vào sáng sớm nay, ở khu vực đền Ta Moan, khu vực Chan Rouge, khu vực Prasat Ta Moan và Chub Kor Ki. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai để thúc giục hai bên ngừng bắn ngay lập tức. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang đàm phán thương mại với cả Campuchia và Thái Lan, nhưng ông tuyên bố Washington sẽ không ký thoả thuận khi hai nước vẫn giao tranh. “Tôi đang cố gắng đơn giản hoá một tình huống phức tạp. Nhiều người đã thiệt mạng và điều này khiến tôi nhớ đến cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan đã được chặn thành công”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 26/7. Ngay sau hàng loạt đoạn đăng của ông Trump, Bộ Ngoại giao Thái Lan đăng thông cáo trên mạng xã hội xác nhận quyền Thủ tướng Phumtham đã điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ. Trong cuộc nói chuyện, ông Trump đề xuất hai nước ngừng bắn ngay lập tức. Quyền Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Tổng thống Trump đã quan tâm và có thiện chí, khẳng định Thái Lan ủng hộ ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh Campuchia phải có cam kết thực chất. Ông Phumtham đề nghị Mỹ chuyển thông điệp của Thái Lan đến Campuchia, rằng hai bên cần tổ chức đàm phán song phương để xác định các điều khoản rõ ràng, nhằm đạt được một giải pháp hoà bình và bền vững cho vấn đề tranh chấp. Trong cuộc họp báo sáng qua, Bộ trưởng Đặc phái viên của Thủ tướng kiêm Trưởng ban phát ngôn Chính phủ Campuchia Pen Bona cho biết, sáng kiến ngừng bắn của Tổng thống Trump cho cuộc xung đột Campuchia - Thái Lan là một tín hiệu tích cực và Thủ tướng Campuchia Hun Manet “hy vọng Thái Lan sẽ không thay đổi lập trường đã thống nhất”. Trước đó, Thủ tướng Hun Manet giao cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để phối hợp với phía Thái Lan, nhằm nhanh chóng thực hiện các nguyên tắc đã thống nhất, chấm dứt thương vong cho binh lính và dân thường của hai bên. THÁI LAN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO DÂN THƯỜNG CAMPUCHIA Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anukool Pruksanusak cho biết, bất kỳ công dân Thái Lan nào bị phát hiện tấn công công dân Campuchia đều sẽ bị truy tố theo đúng pháp luật. Theo ông Anukool, lực lượng cảnh sát đã được yêu cầu tăng cường tuần tra, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông đảo cư dân Campuchia. “Chúng tôi kêu gọi người dân Thái Lan hãy hành động một cách lý trí. Dân thường Campuchia sinh sống tại Thái Lan không liên quan đến xung đột biên giới giữa hai nước. Việc tấn công họ sẽ vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản”, phó phát ngôn viên nói. Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan khẳng định, Chính phủ Thái Lan đang giải quyết xung đột dựa trên các chuẩn mực quốc tế, cam kết tuân thủ pháp quyền và các giá trị nhân đạo phổ quát. “Bạo lực không phải là giải pháp, đặc biệt là với người dân vô tội”, ông Anukool nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng, Chính phủ Thái Lan vẫn rất quan ngại về sự an toàn của người dân sống dọc biên giới Thái Lan - Campuchia. Tất cả các cơ quan đã được chỉ thị ưu tiên an toàn cho dân thường, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để ứng phó. Ông Anukool cũng cảnh báo về những chiêu lừa đảo trực tuyến, giả danh gây quỹ cho các hoạt động quân sự trên biên giới của quân đội Thái Lan. Ông khẳng định, Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ. Do đó, bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội cho rằng các đơn vị RTA đang kêu gọi quyên góp từ công chúng đều là tin giả. TÚ LINH-MINH HẠNH (Theo Khmer Times, The Nation) Báo Khmer Times dẫn các nguồn tin quân sự Campuchia nói rằng, xung đột với nước láng giềng Thái Lan vẫn tiếp diễn trong sáng 27/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo hai nước đã đồng ý đàm phán ngừng bắn. Thái Lan-Campuchia tiếp tục giao tranh Vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine diễn ra hôm 23/7 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Mặc dù không đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng các bên đã đạt được một số tiến triển về vấn đề nhân đạo, bao gồm thỏa thuận về việc tiếp tục trao đổi tù binh và thường dân. “Trong cuộc họp, phái đoàn hai bên đã thảo luận về các điều kiện để hai tổng thống có thể gặp nhau”, Ngoại trưởng Fidan nói với đài truyền hình NTV, đồng thời lưu ý rằng “việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được nhất trí về nguyên tắc”. Đầu tuần trước, Ngoại trưởng Fidan mô tả các cuộc đàm phán tại Istanbul là một bước tiến hướng tới chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh, "mỗi thành tựu mới đều đưa các bên tiến gần hơn một bước tới hòa bình". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh nó chỉ nên diễn ra ở giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán hòa bình. Ông nói thêm rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy "khó có thể" diễn ra trong vòng một tháng tới. Nga khẳng định nước này cởi mở với một giải pháp ngoại giao, nhưng giải pháp này phải loại bỏ được cái mà họ gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột và những lo ngại về an ninh của Mátxcơva. Tổng thống Zelensky từ lâu đã kêu gọi một cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin. Các nhà đàm phán của Ukraine đã nhắc lại đề xuất này tại Istanbul, nói rằng một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp là một bước quan trọng hướng tới chấm dứt giao tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết xung đột. Mátxcơva chưa bao giờ loại trừ khả năng này, nhưng nhấn mạnh rằng cần thiết lập các nền tảng cho cuộc gặp. MINH HẠNH (theo NTV) Dàn phóng rốc-két của Campuchia tại khu vực biên giới ẢNH: GETTY IMAGES Nga-Ukraine đồng ý tổ chức cuộc gặp hai tổng thống Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, Mátxcơva và Kiev đã nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu của ông được đưa ra ngay sau vòng đàm phán song phương mới nhất do Ankara thúc đẩy. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: AP Lễ khai mạc có sự hiện diện của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ Việt Nam tại Nga, ông Andrei Yatskin - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, bà Natalia Sergunina - Phó Thị trưởng thành phố Mátxcơva… “Lễ hội Văn hóa Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế những tinh hoa, những sắc màu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Sự kiện quy mô lớn này là minh chứng sống động cho hợp tác bền chặt và văn hóa giữa Nga và Việt Nam”, Phu nhân Ngô Phương Ly phát biểu. Tại lễ hội, nhiều không gian trưng bày theo nhiều chủ đề khác nhau đã được bố trí để du khách và người dân Mátxcơva có thể thưởng thức âm thanh của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tham gia lớp học nấu các món ăn đặc trưng như phở bò, nem cuốn, cốm…, cũng như theo dõi biểu diễn múa rối nước truyền thống. “Chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến tìm hiểu truyền thống và văn hóa Việt Nam. Từ nay đến ngày 3/8, sẽ có hơn 100 sự kiện được tổ chức tại đây, một trong những địa điểm thuộc khuôn khổ dự án lớn "Mùa hè ở Mátxcơva", bao gồm các buổi biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, hoạt động sáng tạo và chương trình ẩm thực”, bà Natalia Sergunina cho biết. Tại các gian hàng, khách tham quan có thể mua tranh dân gian Đông Hồ, sản phẩm sơn mài thủ công, nón lá được trang trí tinh xảo… Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, người tham gia cũng có thể tự tay nặn tò he. Ngoài ra, lễ hội còn có các màn biểu diễn võ thuật và điệu múa truyền thống Việt Nam. Hiện tại, ba triển lãm đang được tổ chức tại Quảng trường Đỏ trong suốt Lễ hội. Trong khuôn khổ triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa”, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập áo dài với hình ảnh đặc trưng của các loài hoa như cúc họa mi, hoa ly, hoa sen - tượng trưng cho từng mùa tại Thủ đô, mỗi loài hoa gắn liền với những ký ức riêng về thành phố. Triển lãm “Vườn Sơn - Sắc màu nhiệt đới” giới thiệu các tác phẩm sơn mài giao thoa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại, do một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam (Lá Art) thực hiện. Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước và Con người” tái hiện hình ảnh các vùng miền trên khắp Việt Nam, cùng người dân bản địa và những cảnh quan đặc trưng giàu bản sắc… NHẬT NGA Hơn 1.000 người Campuchia đang tập trung tại trạm kiểm soát biên giới Ban Khlong Luek (huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan) để về nước, do lo ngại căng thẳng leo thang giữa Thái Lan và Campuchia. Sắc màu Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Mátxcơva Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam, chính quyền Mátxcơva phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Mátxcơva (tại Quảng trường Đỏ) từ ngày 25/7 đến 3/8.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==