TRANG 3 THỦ TƯỚNG KIỂM TRA DỰ ÁN NHÀ GA SÂN BAY ĐỒNG HỚI TRANG 6 THỨ HAI 28/7/2025 SÕ 209 0977.456.112 TRANG 12 THÁI LAN-CAMPUCHIA TIẾP TỤC GIAO TRANH TRANG 14 CHUYỆN HÔM NAY Bài toán kép của Hà Nội XEM TIẾP TRANG 3 n NGUYỄN TUẤN Thông tin Hà Nội thay thế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện trong khu vực vành đai 1 từ tháng 7/2026 vẫn nóng như thời tiết tháng Bảy. Một quyết định táo bạo, thể hiện quyết tâm chuyển mình xanh, nhằm giảm khí thải và nâng cao chất lượng không khí đô thị. TRANG 16 HLV Kim Sang-sik có trong tay lực lượng mạnh nhất Không "bỏ trứng vào một giỏ" TRANG 10 TPHCM hỗ trợ đổi xe điện Nắng nóng bao trùm miền Bắc, miền Trung TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI ĐIỆN BIÊN TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Phạm Văn Ngân tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ẢNH: THỐNG NHẤT - TTXVN CÁNH TAY SỐ Tình nguyện viên sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người dân, cần mẫn như tổng đài viên 1080 ẢNH: GIANG THANH TRANG 4 + 5 hỗ trợ người dân Áo xanh “1080” Đến tận nhà làm thủ tục trực tuyến
2 nThứ Hai n Ngày 28/7/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư và đoàn công tác thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã chiến đấu, hy sinh để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc, khắc sâu hình ảnh “56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non”, hun đúc nên “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ nằm trên đồi F - một điểm cao thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình mang kiến trúc đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, trở thành điểm đến tâm linh ý nghĩa, nơi tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương, dâng hoa tưởng niệm và ghi sổ lưu niệm, bày tỏ xúc động trước những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, tạo nền móng cho sự phát triển của đất nước. Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình cụ Phạm Văn Ngân (sinh năm 1934), thương binh hạng 41%, từng là Tiểu đội phó chiến đấu tại Đồi A1. Tổng Bí thư ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Tổng Bí thư chúc cụ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương cho con cháu noi theo, giữ vững tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, khí phách “Chiến sĩ Điện Biên”. KHỞI CÔNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG NỘI TRÚ KHU VỰC BIÊN GIỚI Sáng 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dự Lễ khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình đầu tiên được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Điện Biên là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt, với 19 dân tộc cùng sinh sống, hơn 82% dân số là người dân tộc thiểu số. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại hạn chế, nhất là ở các xã vùng cao, biên giới. Dự án Trường liên cấp xã Si Pa Phìn có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của thành phố Hà Nội và vốn xã hội hóa. Công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 20252026. Ngôi trường được xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ gồm 31 lớp học, khu nội trú, các phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, sân thể thao, bể bơi… đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em các dân tộc ở vùng biên. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là quyết định đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Xây dựng trường lớp không chỉ để các em có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn nhằm nâng cao đời sống nhân dân biên giới, gìn giữ chủ quyền quốc gia từ gốc rễ - chính là con người, là cộng đồng sống gắn bó với đất, với rừng, với đường cột mốc biên cương. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, trường lớp ở các xã biên giới còn thiếu thốn, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế. Vì thế, Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên và xã Si Pa Phìn coi việc triển khai dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Phải làm nhanh, làm tốt, làm đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thi công và giảng dạy sau này. “Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thi công, giám sát phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động. Không chỉ là xây một ngôi trường, mà còn là dựng lên nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn, xã Si Pa Phìn quan tâm vận động bà con đưa trẻ đến trường đầy đủ, dạy chữ đi đôi với dạy người, giữ gìn bản sắc văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. “Đây là ngôi trường của con em mình, là của bà con mình, nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp”, Tổng Bí thư nói. Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương biên giới cần sớm hoàn thiện thể chế, cơ chế, bố trí nguồn lực phù hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng hệ thống trường nội trú. Đồng thời, phải chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với học sinh vùng cao. Tổng Bí thư mong muốn hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, già làng, trưởng bản, lực lượng vũ trang… cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là “pháo đài” của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước nơi biên giới. Với sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước, sự góp sức của doanh nghiệp, cá nhân và đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các thầy cô nơi biên cương, Tổng Bí thư tin tưởng hệ thống 248 trường nội trú sẽ được xây dựng thành công, để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai công trình trường học đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Tỉnh sẽ bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm để ngôi trường trở thành mái nhà ấm áp, nơi ươm mầm tri thức cho các em học sinh người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn của tỉnh. THÀNH ĐẠT Tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), từ sáng sớm, từng dòng xe nối đuôi nhau đưa người thân, đồng đội cũ của các liệt sĩ đến dâng hương trước đài tưởng niệm. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (trú tại phường Nhật Tân, Hà Nội) cùng con cháu đến thắp hương, viếng mộ người cụ thân sinh đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Trong ánh mắt rưng rưng, bà chia sẻ: “Tôi rất biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước, trong đó có cụ của gia đình tôi. Đưa con cháu đến đây hôm nay cũng là cách để nhắc nhở các thế hệ sau phải luôn trân trọng quá khứ, biết ơn những người đi trước”. Cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, Hà Nội), nhiều gia đình đến để thắp hương, tưởng niệm người thân và thắp hương các anh hùng liệt sĩ. Ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1963) đến thắp hương cho người đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh. Đứng lặng trước phần mộ, ông xúc động chia sẻ: “Anh em chúng tôi từng sống chết có nhau, hôm nay tôi đến đây để thắp nén nhang, như một lời tri ân và cũng mong các đồng đội yên nghỉ”. Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội còn được biết đến với tên Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc... ĐỨC NGUYỄN Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trưa 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tỉnh Điện Biên. Sáng 27/7, người dân Hà Nội đến các nghĩa trang để thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên ẢNH: TTXVN Hk NỘI: Sau lễ khởi công trường học, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đến dự lễ khánh thành công trình xóa nhà tạm cho gia đình ông Lý A Chống tại bản Nậm Chim, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên và tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn. Người dân thành kính dâng hương tưởng niệm liệt sĩ
3 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 28/7/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra dự án xây dựng Nhà ga T2 hành khách và mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới. Nhà ga khởi công ngày 19/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026. Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng. Khi hoàn thành, Nhà ga T2 dự kiến đạt công suất khai thác 3 triệu lượt khách/năm và dự kiến mở rộng lên 5 triệu hành khách sau năm 2030. Đồng thời, sân đỗ máy bay của sân bay cũng được mở rộng với 4 vị trí mới, nâng lên tổng số 8 vị trí. Sân bay Đồng Hới hiện khai thác vượt công suất thiết kế hơn 50%, với lưu lượng khoảng 500.000 khách mỗi năm. Dự kiến năm 2025, con số này có thể chạm mốc 1 triệu. Tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng hoan nghênh tinh thần hăng say làm việc vào cả ngày Chủ nhật; đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần “làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “3 ca 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”, phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ vào 30/4/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh, môi trường. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, hoàn chỉnh thiết kế Nhà ga T2 bảo đảm tốt nhất công năng và thẩm mỹ; đồng thời chuẩn bị kéo dài đường băng và mở rộng hơn nữa sân bay để phục vụ nhu cầu khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. THĂM MẸ VNAH, TẶNG QUÀ THƯƠNG BINH Ngày 26-27/7 tại Quảng Trị, trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại; dâng hương tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui tại xã Hải Lăng. Tỉnh Quảng Trị có khoảng 270.000 đối tượng chính sách, 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 157 nghĩa trang và hơn 74.000 mộ liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/194727/7/2025), tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo toàn diện, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, tiếp đón và phục vụ chu đáo các đoàn đại biểu Trung ương, của tỉnh, các địa phương và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong cả nước đến viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Trong tuần cao điểm tri ân từ ngày 20-27/7, tỉnh đã tổ chức truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ mới quy tập; phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tổ quốc ghi công” và lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Tỉnh đã trao tặng hơn 95.900 suất quà với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng từ quà tặng của Chủ tịch nước và ngân sách của tỉnh. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đã khởi công và hoàn thành 4.905/4.905 căn (100%) vào dịp 27/7. Thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Duy Đặng (sinh năm 1946, thương binh 2/4, tỉ lệ thương tật 65%, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước. Thủ tướng mong đồng chí Nguyễn Duy Đặng luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách cho những người có công ngày càng tốt hơn. CHINHPHU.VN Chiều 27/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Duy Đặng; kiểm tra dự án xây dựng Nhà ga T2 hành khách và mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới. Chiều 26/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, dự án cảng hàng không Quảng Trị, dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, với tổng vốn đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo dự án xây dựng Nhà ga T2 hành khách và mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới ẢNH: VGP Thủ tướng kiểm tra dự án nhà ga sân bay Đồng Hới CHUYỆN HÔM NAY Nhưng liệu đây có phải “chiếc chìa khoá vàng” giải được bài toán mà thủ đô đang đối mặt: ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông? Về mặt lý thuyết, việc thay thế xe xăng bằng xe điện sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể lượng khí CO2, NOx và các chất độc hại thải ra từ ống xả mỗi ngày – vốn là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh hô hấp, tim mạch, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Nhưng bài toán ô nhiễm không khí ở Hà Nội không đơn giản chỉ là… ống xả xe máy. Các nghiên cứu cho thấy, bụi mịn ở thủ đô đến từ nhiều nguồn: đun nấu bằng than tổ ong, xây dựng, công nghiệp, và đáng lo ngại nhất – là từ các tỉnh lân cận. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội không có “biên giới hành chính”, mà phụ thuộc vào cả không khí tràn về từ vùng ngoại thành, các tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng… Do đó, dẫu xe điện có thay thế hoàn toàn trong nội đô, nhưng nếu không kiểm soát được nguồn phát thải xung quanh, Hà Nội vẫn sẽ chìm trong khói bụi – một cách âm thầm và dai dẳng. Mặt khác, bài toán ùn tắc có lẽ chưa được chạm đến tận gốc. Xe điện có thể sạch hơn xe xăng, nhưng không hề… nhỏ hơn hay chiếm ít diện tích hơn trên đường. Nếu không có giải pháp kiểm soát phương tiện cá nhân, nhất là xe máy và ô tô đăng ký mới, thì từ vành đai 1 trở vào – tắc vẫn hoàn tắc. Theo thống kê năm 2024, Hà Nội có gần 8,5 triệu phương tiện giao thông, trong đó gần 7 triệu xe máy. Với tỷ lệ phương tiện cá nhân chiếm tới 85%, nếu không cải thiện kết cấu hạ tầng và đột phá về giao thông công cộng, thì dù có bỏ xe xăng – đường vẫn nghẽn. Nhìn ra thế giới, nhiều thủ đô như Oslo (Na Uy), Amsterdam (Hà Lan) hay Singapore đều kết hợp song song giữa chuyển đổi phương tiện xanh và hạn chế xe cá nhân bằng các biện pháp quyết liệt: thu phí vào nội đô, phát triển metro hiện đại, ưu tiên xe đạp và người đi bộ. Chính sự đồng bộ về chính sách và tầm nhìn dài hạn mới giúp họ tiến gần đến một đô thị bền vững – điều mà Hà Nội cần học hỏi. Ngoài ra, không thể bỏ qua một thực tế: xe điện có thật sự “xanh” không? Nếu việc sản xuất pin lithium-ion – linh hồn của xe điện – vẫn tiêu tốn lượng lớn nước, năng lượng và tạo ra chất thải độc hại, thì ta chỉ đang “di dời ô nhiễm” từ nội đô ra các khu công nghiệp. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo, việc khai thác khoáng sản để sản xuất pin lithium, cobalt, niken có thể gây ra nhiều hệ lụy môi trường và xã hội nếu không kiểm soát chặt chẽ. Hà Nội cần một chiến lược tích hợp: vừa phát triển giao thông công cộng hiệu quả, vừa quy hoạch lại không gian đô thị thông minh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác vùng trong kiểm soát nguồn phát thải. Thay vì đơn thuần thay đổi công nghệ, cần thay đổi tư duy về đô thị – hướng đến một thành phố sống chậm, xanh hơn, ít lệ thuộc vào phương tiện cá nhân. Và nếu đã chọn xe điện, thì các nhà sản xuất cũng cần có trách nhiệm trọn vòng đời sản phẩm: từ sản xuất, tái chế, đến xử lý pin sau sử dụng. Không có giải pháp đơn lẻ nào giải quyết được một bài toán đa chiều. Hà Nội, nếu muốn thực sự “thở” được, cần một tầm nhìn dài hạn, vượt lên khỏi áp lực hành chính và những con số kế hoạch ngắn hạn. Đó mới là cách để thủ đô vươn lên thành một thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống. N.T Bài toán kép của Hà Nội TIẾP THEO TRANG 1
4 n Thứ Hai n Ngày 28/7/2025 THỜI SỰ LƯỚT PHÍM, GỠ KHÓ THỦ TỤC SỐ Đến các Trung tâm phục vụ hành chính công ở Đà Nẵng, người dân làm thủ tục số gặp khó, có tình nguyện viên lo. Chỉ vài cú click chuột, các thủ tục hành chính nhanh chóng được hoàn thành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đầu giờ sáng, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê đã tấp nập, người dân đến làm thủ tục hành chính ngồi kín các dãy ghế. Bà Lê Thị Lai (75 tuổi, tổ 14 phường Thanh Khê) tới từ sớm, chờ đến lượt để làm thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội cho người cao tuổi từ 75 tuổi đến 80 tuổi. Được cán bộ Trung tâm phát tờ khai, đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì các tình nguyện viên của Đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp phường Thanh Khê nhanh nhảu hướng dẫn và khai giúp bà. Hỏi chuyện một lúc, nhận ra bà quên điện thoại ở nhà, các tình nguyện viên trong Đội chở bà về lấy. Có đầy đủ tờ khai, giấy tờ, bà Lai nhanh chóng được gọi vào quầy làm thủ tục, được cán bộ hướng dẫn và nhận giấy hẹn ra về. “Tôi lớn tuổi, mắt kém cũng không rành công nghệ, nếu không có các cháu hỗ trợ chắc cũng phải mất công đi thêm một chuyến”, bà Lai mừng rỡ. Đang sống ở phường An Khê, hôm nay, bà Đặng Thị Hằng (55 tuổi, tổ 7) đến Trung tâm để làm trích lục khai sinh cho con trai. Trước đây, gia đình bà sinh sống trên địa bàn phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê cũ), sau đó, chuyển về phường An Khê (quận Thanh Khê cũ). Sau sắp xếp phường xã, bà Hằng lo lắng khi đi làm lại giấy tờ vì sợ cảnh “nơi này chỉ nơi kia”. Tới Trung tâm phục vụ hành chính công, bà Hằng được cán bộ hướng dẫn sang đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ở khu vực có bố trí sẵn máy tính. Không rành công nghệ, bà Hằng nhờ các bạn đoàn viên ở Trung tâm hỗ trợ. Nhận tấm căn cước công dân từ bà, bạn Ngô Hoàng Phương Thy (Đoàn phường Thanh Khê) thành thạo mở máy tính, truy cập vào website để đăng ký hồ sơ. Thấy bà Hằng nói chưa có tài khoản, Thy đăng nhập vào tài khoản của mình để nộp giùm giấy tờ. “Giờ tài khoản của em có hàng chục bộ hồ sơ đang chờ giải quyết mà không có cái nào của chính chủ cả”, Thy cười nói về công việc tình nguyện của cô. Chỉ mất khoảng 20 phút, bà Hằng đã làm xong thủ tục. Cầm tờ trích lục khai sinh, bà vui vẻ ra về. “Trước khi đi, tôi cứ tưởng mất cả buổi, chạy qua chạy lại chưa xong việc. May nhờ các cháu đoàn viên hỗ trợ. Mình mò cả buổi chưa chắc được việc, các cháu nhoắng cái là xong”, bà Hằng chia sẻ. HỖ TRỢ HÀNG TRĂM NGƯỜI DÂN MỖI NGÀY Gần 3 tuần hỗ trợ tại Trung tâm, các tình nguyện viên đã quá quen với việc lướt phím, hỗ trợ người dân, nhất là người lớn tuổi nộp hồ sơ trực tuyến. Bởi đa phần, bà con đều mù mờ về công nghệ, có người còn không nhớ nổi mật khẩu VNeID. Mỗi tình nguyện viên đều đảm nhận nhiều đầu việc, luôn tay luôn chân. Bất kì lúc nào người dân cần hỗ trợ là màu áo xanh xuất hiện. Như Phương Thy, từ khi tham gia đội tình nguyện, em mới bắt đầu mày mò về cách nộp hồ sơ, thủ tục trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, các cán bộ của Trung tâm cũng hướng dẫn, tập huấn cho tình nguyện viên về các thủ tục hành chính, chuẩn bị hồ sơ như thế nào, cần các giấy tờ gì… “Đối với người trẻ, việc học và thực hiện các thao tác trên máy tính nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều so với các cô chú lớn tuổi. Chỉ cần bỏ chút thời gian tìm hiểu, thực hành, chúng em có thể giúp cho bà con tiết kiệm thời gian, công sức; giúp giải tỏa áp lực cho các cán bộ, công chức, viên chức ở Trung tâm”, Thy nói. Thanh Khê là phường đông dân nhất Đà Nẵng. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm phục vụ hành DÂN KHÔNG BIẾT, HỎI ÁO XANH 7h30 sáng, khi Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) mở cửa hoạt động, đội hình tình nguyện viên đã có mặt ở các vị trí, sẵn sàng hỗ trợ người dân đến làm thủ tục. Hình ảnh những bóng áo xanh luôn tay, luôn chân ở Trung tâm đã trở nên thân thuộc với bà con. Cứ có thắc mắc gì, người dân luôn có địa chỉ tin cậy để hỏi han. Vừa thi tốt nghiệp THPT xong, em Lữ Thị Mỹ Duyên (18 tuổi, Đoàn phường Cẩm Lệ) đăng ký tham gia đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp. Để hỗ trợ tốt nhất cho người dân, các tình nguyện viên được cán bộ của Trung tâm tranh thủ tập huấn ngoài giờ. Cầm tập giấy in mã QR các giấy tờ cần thiết để làm các loại thủ tục hành chính, Duyên cũng khá bối rối. “Sau đó, được các anh chị hướng dẫn, em cẩn thận ghi chú lại theo đầu mục, lưu vào điện thoại. Khi hỗ trợ người dân nếu không nhớ gì, còn có “phao” để nhìn”, Duyên cười đùa. Từ một học sinh chưa bao giờ tự làm thủ tục hành chính nào, sau hơn 3 tuần, Duyên đã có thể rành rọt mọi thứ, hướng dẫn người dân đến Trung tâm bài bản, chuyên nghiệp. Sau khi sắp xếp lại, trung tâm hành chính phường Cẩm Lệ còn đang sửa chữa nên các cơ quan, đoàn thể vẫn tạm sắp xếp rải rác tại các trụ sở phường cũ trên địa bàn. Nhiều người dân gặp khó bởi quá nhiều địa chỉ phải nhớ, nhiều người cần đi chỗ nọ nhưng lại nhầm chỗ kia. “Không chỉ hỗ trợ người dân đến làm thủ tục, các tình nguyện viên còn hướng dẫn, cập nhật giúp người dân địa chỉ các trụ sở Đảng ủy, UBND, Công an phường, nơi làm căn cước… Các tình nguyện viên ở đây vẫn hay được bà con gọi đùa là “1080” bởi cái gì cũng biết, mà không biết cũng phải tìm chỗ hỏi cho biết để hướng dẫn người dân”, chị Hồ Thị Phương Thảo (Đoàn phường Cẩm Lệ, phụ trách đội tình nguyện) chia sẻ. Đến sớm để làm thủ tục chứng thực và làm lại căn cước công dân, ông Trương Trường Thành (50 tuổi, phường Cẩm Lệ) được tình nguyện viên hướng dẫn lấy số, chuẩn bị giấy tờ gốc và giấy tờ photo để công chứng. Định bụng trong lúc chờ công chứng thì sang quầy thủ tục của công an để làm lại căn cước, ông ngạc nhiên khi quầy bỏ trống. Được các tình nguyện viên giải đáp, ông Thành mới vỡ lẽ rằng thủ tục cấp lại căn cước giờ không còn được tổ chức ở đây. “Trước đây, Trung tâm này là khu vực một cửa của quận, Công an quận có bố trí quầy làm định danh mức 2 VNeID và cấp căn Luôn sát cánh hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ công ở phường, xã cho đến vùng sâu vùng xa từ những ngày đầu vận hành, hàng nghìn tình nguyện viên ở Đà Nẵng đã trở thành “cánh tay số” của cả người dân và chính quyền trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến thực hiện thủ tục hành chính ở các phường, xã mới, người dân gặp khó đã có đội hình tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, như những tổng đài viên 1080 cần mẫn, giải đáp “mười vạn câu hỏi vì sao” của bà con. Đến Trung tâm dịch vụ công quận Thanh Khê, người dân được các “thư ký số” giúp nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng ẢNH: GIANG THANH Đoàn phường Cẩm Lệ lên ý tưởng và thực hiện video nhắc nhở người dân các lưu ý khi đến làm thủ tục hành chính ẢNH: GIANG THANH Gần 3.000 đoàn viên thanh niên hỗ trợ chính quyền 2 cấp Từ ngày 1/7, Thành Đoàn Đà Nẵng đã thành lập và triển khai 93 đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã, phường với gần 3.000 đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt hồ sơ. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đội hình từ 3 - 5 đoàn viên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; điền thông tin, kê khai các biểu mẫu, giấy ủy quyền; tư vấn các đầu mối làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, phường… Cánh tay số hỗ trợ Áo xanh “1080” “Đối với người trẻ, việc học và thực hiện các thao tác trên máy tính nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều so với các cô chú lớn tuổi. Chỉ cần bỏ chút thời gian tìm hiểu, thực hành, chúng em có thể giúp cho bà con tiết kiệm thời gian, công sức; giúp giải tỏa áp lực cho các cán bộ, công chức, viên chức ở Trung tâm”. NGÔ HOÀNG PHƯƠNG THY
chính công của phường mỗi ngày tiếp nhận trung bình 600 - 700 hồ sơ, có những thời điểm quá tải. Bởi vậy, ngay từ ngày đầu tiên, Đoàn phường Thanh Khê đã chủ động tham mưu và thành lập đội hình tình nguyện để “gỡ khó” cho người dân. Đội hình có khoảng 60 tình nguyện viên, mỗi buổi luôn có 10 tình nguyện viên thường trực, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, hỗ trợ mọi nhu cầu của người dân liên quan đến các thủ tục hành chính. Anh Mai Hồng Anh, Bí thư Đoàn phường Thanh Khê cho hay, các tình nguyện viên hỗ trợ ở tất cả các khâu, đảm bảo cho việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công thông suốt, hiệu quả. “Đội hình sẽ được duy trì liên tục để đồng hành với người dân đến làm thủ tục hành chính, thực sự trở thành “cánh tay số” của chính quyền cũng như địa phương trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp”, anh Hồng Anh nói. GIANG THANH 5 n Thứ Hai n Ngày 28/7/2025 THỜI SỰ người dân Tài khoản dịch vụ công của các tình nguyện viên luôn được mở sẵn trên máy để hỗ trợ người dân Khi hành chính công chuyển mình theo hướng số hóa, ở những xã miền núi như Bến Giằng, việc nộp hồ sơ trực tuyến vẫn là khái niệm xa lạ với nhiều người dân. Nhưng nhờ sự tiên phong của lực lượng ĐVTN, hành trình vượt núi của chính quyền số đã rút ngắn từng ngày, từng bước hiện diện trong đời sống của bà con. Anh Biling Ưi, Bí thư Đoàn xã Bến Giằng, cho hay, ngay từ những ngày đầu triển khai chính quyền hai cấp, lực lượng nòng cốt cán bộ Đoàn xã đã tập hợp, tổ chức ra quân hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Tuy nhiên, bà con sống tại các thôn, bản xa xôi, có thôn cách trung tâm cả chục cây số đường rừng, trong khi hệ thống hạ tầng, kết nối công nghệ thông tin chưa được thông suốt, mạng internet, thậm chí sóng điện thoại có chỗ chập chờn. Đời sống kinh tế bà con còn nhiều khó khăn nên cũng ít người có laptop hay điện thoại thông minh, thậm chí nhiều người không biết chữ. ĐVTN xã chia thành nhiều nhóm, mang theo laptop, điện thoại, chủ động đến từng hộ dân hỗ trợ tận nơi. Những đoạn đường đất đỏ ngoằn ngoèo xuyên rừng, những ngôi nhà xa trung tâm hàng chục cây số không làm chùn bước những người trẻ. “Có hôm trời mưa to, đường trơn, xe chết máy giữa đường. Nhưng nghĩ đến cảnh bà con phải đi bộ cả buổi để nộp một tờ đơn, mình lại cố đi tiếp. Làm được việc cho dân là vui rồi”, Bí thư Đoàn xã Bến Giằng Bling Ưi chia sẻ. Tranh thủ những ngày hè này, Zơ râm Danh (17 tuổi, học sinh Trường THPT Tố Hữu) cùng tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến. Danh nói, nhờ có máy tính xách tay, trong gia đình có người thân có điện thoại thông minh nên em đã tìm hiểu và dễ dàng nắm bắt khi được hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến. “Em rất vui khi sử dụng được kiến thức, khả năng để giúp đỡ bà con. Đây cũng là trải nghiệm hè đầy ý nghĩa và đáng nhớ”, Danh nói. Thôn Vinh cách Trung tâm hành chính công xã Bến Giằng hơn 20 cây số. Quãng đường núi hiểm trở, lại thêm đoạn Quốc lộ 14D lầy lội khi mưa, bụi mù khi nắng khiến người dân ở đây đều ám ảnh. Chị Zahat Thị Tới (thôn Vinh, xã Bến Giằng) lo lắng vì con trai là sinh viên trường Đại học Quảng Nam mới gọi điện về nói cần bổ sung xác nhận nơi cư trú và giấy chứng nhận hộ cận nghèo để nộp hồ sơ cho trường. Quanh năm chỉ biết lên nương lên rẫy, chị Tới băn khoăn không biết phải làm thủ tục thế nào thì sự xuất hiện của nhóm bạn trẻ khiến chị mừng như bắt được vàng. “Tôi không biết dùng điện thoại thông minh, giấy tờ cũng không rành. Mấy đứa nhỏ đến, hỏi han kỹ càng rồi làm giúp từ A đến Z. Chưa đầy 1 tiếng sau là xong hết. Tui mừng muốn khóc”, chị Tới kể. Nhà ông A Rất Kếch cách trung tâm xã gần 20km, đường sá cách trở, không có phương tiện đi lại nên đành nhờ đoàn viên hỗ trợ làm hồ sơ cấp đổi căn cước công dân. Chỉ vài phút thực hiện thao tác nộp hồ sơ, tải lên các giấy tờ cần thiết, ông được thông báo kết quả xử lý hồ sơ đã xong khiến ông không khỏi ngỡ ngàng. “Các cháu trẻ mà giỏi quá, lại nhiệt tình, không ngại khó. Bà con quý lắm!”, ông Kếch chia sẻ. Theo Chủ tịch UBND xã Bến Giằng Châu Ngọc Vĩnh, giai đoạn đầu triển khai chính quyền hai cấp, xã gặp khá nhiều trở ngại. Ngoài sự nỗ lực của cán bộ xã, lực lượng ĐVTN đã hỗ trợ tích cực, giúp bà con thực hiện các thủ tục trực tuyến. Từ việc hỗ trợ tại chỗ này giúp người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thông tin cần thiết khi đến trung tâm hành chính, tránh được cảnh quên, thiếu và phải đi lại nhiều lần. Qua đó, giúp việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ở trung tâm phục vụ hành chính thuận tiện, nhanh gọn hơn, hơn thế còn là cầu nối, tạo sự gần gũi, tin tưởng giữa người dân và chính quyền. HOÀI VĂN - DUY QUỐC Đến tận nhà làm thủ tục trực tuyến Không chỉ đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, ĐVTN xã miền núi Bến Giằng, TP Đà Nẵng còn chia thành nhiều nhóm, mang theo laptop, điện thoại vượt núi rừng đến từng hộ dân hỗ trợ làm thủ tục, giấy tờ trực tuyến. ĐVTN về tận nhà giúp dân thực hiện thủ tục trực tuyến cước cho dân nên đa phần bà con trên địa bàn đều quen như vậy. Nếu không có các cháu đoàn viên chỉ, tôi cũng chẳng biết đến đâu để làm căn cước”, ông Thành nói. LÀM VIDEO, “GÕ TỪNG NHÀ” GỠ KHÓ CHO DÂN Sau thời gian hỗ trợ, nhận thấy người dân khi đến phường làm thủ tục thường quên giấy tờ tùy thân, quên điện thoại cài đặt định danh điện tử, các tình nguyện viên của Đoàn phường Cẩm Lệ lên ý tưởng về một video nhắc nhở. Nội dung video là 4 điều phải “thuộc nằm lòng” khi đến phường làm thủ tục hành chính. Nghĩ là làm, các tình nguyện viên xây dựng kịch bản, tổ chức quay phim và dựng clip. Chỉ mất một buổi chiều, video hoàn thành và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội của Đoàn phường cũng như phường Cẩm Lệ. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công, chiếc tivi ở khu vực sảnh chờ liên tục phát đoạn video. “Thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục thực hiện những video hướng dẫn ngắn gọn, dễ nhớ để truyền tải, nhắc nhở người dân về các bộ thủ tục hành chính, quy trình làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công…”, anh Lê Thanh Hải, Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ, cho biết. Là xã miền núi phía tây trên dải Trường Sơn mây phủ, xã Trà Tân mới (nay thuộc TP Đà Nẵng) vốn thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Trà Tân và Trà Giác, đa phần người dân đều chưa biết đến dịch vụ công trực tuyến. Bởi vậy, để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, Đoàn xã Trà Tân cũng thực hiện các video nhắc nhở, lưu ý người dân những điều cần nhớ khi đến làm thủ tục hành chính. “Với video trực quan, sinh động, bà con dễ nhớ hơn là tuyên truyền bằng giấy tờ hoặc nói miệng. Hiện, đa phần người dân đều có điện thoại thông minh, có thể xem video mọi lúc, mọi nơi nên hiệu quả tuyên truyền rất cao, nhất là với địa bàn rộng như Trà Tân”, anh Hồ Văn Tâm, Bí thư Đoàn xã Trà Tân, nói. Hiện, bên cạnh triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trà Tân, Đoàn xã Trà Tân cũng phối hợp với Trung tâm để chuẩn bị triển khai đội hình hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục trực tuyến giúp bà con ở vùng xa, vùng khó trên địa bàn xã. G.THANH “Thanh Khê là phường có dân số trên 200 nghìn người, nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân rất cao. Sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên giúp người dân luôn hài lòng khi đến giải quyết thủ tục, dù có những thời điểm phải chờ đợi lâu. Cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm cũng có thêm những cộng sự đắc lực để đảm bảo vận hành trơn tru”. Ông LÊ VĂN CƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê “Việc triển khai chính quyền hai cấp ở vùng núi còn nhiều hạn chế, tiếp cận công nghệ thông tin với bà con cũng còn rất xa lạ. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên xác định phải đi đầu, làm cầu nối để giúp bà con giải quyết công việc hành chính thuận lợi, nhanh chóng hơn”. Anh BLING ƯI, Bí thư Đoàn xã Bến Giằng
6 n Thứ Hai n Ngày 28/7/2025 KHOA GIÁO TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, dựa trên điểm sàn, bảng quy đổi tương đương và nền tảng tra cứu thông tin, những thí sinh đã đăng kí hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh của nhà trường có thể ra cứu điểm xét tuyển các phương thức để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. TS Đức lưu ý, thí sinh đăng kí xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp vào ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ được xét nếu thỏa mãn 2 điều kiện: đã nộp hồ sơ trên hệ thống của ĐH này từ ngày 11/6 - 11/7 và hồ sơ đủ điều kiện; phải đăng kí nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Liên quan đến xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân, TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo tiên tiến chất lượng cao và POHE chia sẻ, năm nay, nhà trường tuyển sinh đầu vào với 4 phương thức đào tạo: chương trình chuẩn, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và POHE (những năm trước, thí sinh trúng tuyển vào trường mới thi chọn hệ đào tạo). Vì vậy, thí sinh cần lưu ý khi đăng kí nguyện vọng. Mỗi phương thức đào tạo có học phí, điểm chuẩn khác nhau. Nếu yêu thích một ngành nào đó, thí sinh cân nhắc điều kiện của bản thân (điểm, tài chính) để lựa chọn khi đăng kí. Ông Ngọc ví dụ, thí sinh thích ngành Tài chính ngân hàng, có thể đăng kí mã chương trình chuẩn, hoặc đăng kí mã TT2 chương trình tài chính tiên tiến, hay đăng kí mã CLC3 ngành tài chính doanh nghiệp chất lượng cao hoặc ngân hàng tài chính chất lượng cao. Theo ông Ngọc, khi yêu thích một ngành nào đó, thí sinh chọn ngành đó với phương thức đào tạo phù hợp nhất đầu tiên, sau đó là các phương thức còn lại, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. “Không nên bỏ trứng vào một giỏ” là lời khuyên ông Ngọc dành cho thí sinh đăng kí nguyện vọng năm nay. Vì mỗi mã, phương thức xét tuyển có một điểm chuẩn khác nhau. Mã xét tuyển có chỉ tiêu lớn thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý thí sinh: Trong số 65 ngành/ chương trình đào tạo của ĐH, có một số ngành bắt buộc thí sinh phải đạt điều kiện về tiếng Anh khi đăng kí nguyện vọng. Đối với các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình FL1 (tiếng Anh khoa học kĩ thuật và Công nghệ), FL3 (tiếng Trung khoa học và Công nghệ), ngoài các điều kiện về điểm xét tuyển, thí sinh cần có một trong các điều kiện: có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP (chứng chỉ do các trường ĐH của Việt Nam đủ điều kiện của Bộ GD&ĐT) trình độ B1 trở lên; có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương; có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên. Đối với các chương trình quốc tế, thí sinh cần có một trong hai điều kiện: có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B2 trở lên; có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên hoặc tương đương. Với các chương trình trên, Ban Tuyển sinh cho rằng, nếu không đủ điều kiện về ngoại ngữ mà vẫn đăng kí, thì nguyện vọng đó coi như không hợp lệ. ĐỪNG ĐỂ SÁT GIỜ MỚI ĐĂNG KÍ TS Trần Văn Thạc, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Trường ĐH Thủy lợi khẳng định: Năm nay, tuyển sinh của các trường ĐH khá khác nhau và không có nguyên tắc cụ thể. Các trường phải xây dựng phương án quy đổi điểm giữa các phương thức nên thí sinh bình tĩnh, tự tin vào điểm thi đã đạt được để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích. Ông Thạc khuyên thí sinh chọn ngành, rồi mới chọn trường. Các chuyên gia khuyên thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm: cao hơn năng lực của thí sinh; nhóm khả thi (điểm chuẩn những năm trước tương đương năng lực của thí sinh) và nhóm an toàn (năng lực của thí sinh cao hơn điểm chuẩn những năm trước). Thí sinh không nên để sát giờ mới thực hiện. Thực tế có nhiều trường hợp để sát giờ đăng kí hoặc điều chỉnh nguyện vọng đã bỏ mất cơ hội do hệ thống bị lỗi, đường truyền gặp trục trặc nên quá thời gian quy định, hệ thống đã đóng cổng đăng kí. Các chuyên gia cũng khuyên thí sinh nên tra soát thật cẩn thận các nguyện vọng đã đăng kí, các thông tin dữ liệu đã cập nhật lên hệ thống. Điều này giúp học sinh tránh được những tình huống “giá như” sau này. Trong đó, thí sinh nên đặt ngành mong muốn nhất lên trên cùng. Lưu ý là hạn chế nghe thông tin từ những nguồn không chính thống, có thể dẫn tới điều chỉnh không phù hợp. Có thể tìm hiểu thêm các thông tin ưu đãi tài chính từ các trường ĐH. Khi thao tác, thí sinh nên thực hiện trên máy tính vì trên điện thoại đôi khi không hiện đầy đủ các trường thông tin và dễ sai sót. Năm nay, phần lớn điểm sàn của các trường đều giảm so với năm trước. Điều này khiến nhiều thí sinh cho rằng, điểm sàn giảm sẽ kéo theo điểm chuẩn giảm. Tuy nhiên, những nhóm ngành “hot” nhiều thí sinh quan tâm đăng kí, điểm chuẩn có thể vẫn ở mức cao. Thí sinh nên cẩn thận khi đăng kí, không nên đăng kí quá ít nguyện vọng. Do đó, thí sinh có thể so sánh điểm sàn và điểm chuẩn trong khoảng vài ba năm gần đây của ngành/trường, để xác định khả năng trúng tuyển của mình. NGHIÊM HUÊ Cụ thể, em Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội đoạt Huy chương Vàng với số điểm cao được xếp thứ 7 trong tổng số 298 thí sinh dự thi. Em Nguyễn Hữu Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng đoạt Huy chương Bạc. Em Bùi Hoàng Đại Dương, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Quốc học, Thành phố Huế đoạt Huy chương Bạc. Em Lê Hoàng Kiều Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội đoạt Huy chương Đồng. Kết quả đã đưa đội tuyển Việt Nam đứng trong nhóm 10 quốc gia có tổng điểm toàn đoàn cao nhất. Đồng thời, góp phần tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng tại các kỳ thi Olympic Quốc tế trong năm 2025 nói riêng và trong những năm gần đây nói chung - đó là thành tích cao ở tất cả các môn thi mà Việt Nam cử đội tuyển tham gia. Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025 là lần thứ 36 được tổ chức. Kỳ thi diễn ta từ ngày 19 - 27/7 với sự tham gia của 298 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. HÀ LINH Đến 17h hôm nay kết thúc thời gian đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH) chính quy năm 2025. Thí sinh cần xem lại các nguyện vọng đã đăng kí và cân nhắc thật chắc chắn ngành yêu thích cũng như xác định trường, hệ đào tạo phù hợp nhất với bản thân. Tối 26/7, Bộ GD&ĐT thông tin, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thành viên tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2025 tại Philippines, tất cả đều đoạt huy chương. Trong đó có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Năm nay, nhiều thí sinh, phụ huynh bối rối trước thông tin quy đổi điểm thi ẢNH: NHƯ Ý Đội tuyển Việt Nam trong lễ xuất quân tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2025 Không “bỏ trứng vào một giỏ” “Không nên bỏ trứng vào một giỏ” là lời khuyên ông Ngọc dành cho thí sinh đăng kí nguyện vọng năm nay. Vì mỗi mã, phương thức xét tuyển có một điểm chuẩn khác nhau. Mã xét tuyển có chỉ tiêu lớn thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Việt Nam đoạt 4 huy chương Olympic Sinh học Quốc tế Cạnh tranh khốc liệt ở tổ hợp C00 Dù mới chỉ thông báo điểm sàn, nhưng qua bảng quy đổi của các trường có thể thấy tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) đang soán ngôi đầu ở các trường ĐH. Trường ĐH Y Hà Nội xác định điểm chuẩn tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) thấp hơn tổ hợp C00 5 điểm. Học viện Ngân hàng sử dụng 8 tổ hợp để xét tuyển, trong đó có 2 tổ hợp khối C (C00 và C03 (Toán, Văn, Sử)). Điểm chuẩn khối C sẽ cao hơn các khối còn lại 2,5 điểm. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) quy định điểm chênh C00 và D01 (Toán, Văn, Anh) tối đa 3,5 điểm, phần lớn các ngành còn lại có điểm chênh giữa 2 tổ hợp này là từ 1,5 đến 2,5 điểm. Trường ĐH Luật Hà Nội xác định tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) cao hơn 1,39 điểm và C00 cao hơn 3,24 điểm đối với tổ hợp D01. Tổ hợp C00 cao hơn tổ hợp khác của Học viện Ngoại giao tới 3 điểm. Học viện Biên Phòng xác định tổ hợp gốc là C00. Độ lệch điểm trúng tuyển của các tổ hợp so với tổ hợp C00 như sau: Tổ hợp A01 giảm 3,39 điểm so với tổ hợp C00; tổ hợp C01, D01 giảm 2,26 điểm và giảm 1,13 điểm đối với tổ hợp C03. Có thể thấy, điểm chuẩn tổ hợp C00 năm nay sẽ cao nhất trong tất cả các tổ hợp được đưa ra xét tuyển tại 1 trường ĐH. HOA BAN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==