Báo Tiền Phong số 207/2025

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 26/7/2025 Ngày 24/7, ông Farhan Haq, Phó phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, cho biết Tổng Thư ký Guterres đang theo sát các thông tin liên quan đến tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Người đứng đầu LHQ kêu gọi “hai bên thể hiện kiềm chế tối đa và giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại trên tinh thần láng giềng hữu nghị nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp”. Cùng ngày, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố, Washington “kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, bảo vệ dân thường” và giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2025, ông đã trực tiếp kêu gọi lãnh đạo Campuchia và Thái Lan ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn các hành động thù địch tiếp diễn và tạo không gian cho đối thoại hòa bình và giải pháp ngoại giao. Đêm 24/7, Thủ tướng Anwar cho biết trong bài đăng trên Facebook rằng ông đã liên lạc trực tiếp với lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia và kêu gọi cả hai bên hạ nhiệt xung đột. “Tối nay, tôi đã nói chuyện với cả Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Phumtham Wechayachai, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Malaysia về sự leo thang căng thẳng dọc biên giới của họ”, ông Anwar cho biết. “Trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi, với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2025, tôi đã trực tiếp kêu gọi cả hai nhà lãnh đạo ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn các hành động thù địch tiếp diễn và tạo không gian cho đối thoại hòa bình và giải pháp ngoại giao”, Thủ tướng Malaysia viết trên Facebook. Thủ tướng Malaysia “hoan nghênh những tín hiệu tích cực và thiện chí từ cả Bangkok và Phnom Penh trong việc xem xét hướng đi này”, đồng thời khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của ASEAN. Nhà lãnh đạo Malaysia khẳng định sức mạnh của ASEAN nằm ở sự đoàn kết và hòa bình phải luôn là lựa chọn tập thể và kiên định của khu vực. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an LHQ tại New York tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 25/7 về cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi kiến nghị lên cơ quan này. Tranh chấp biên giới âm ỉ từ lâu giữa Thái Lan và Campuchia bùng nổ vào sáng 24/7, với các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu F-16, tên lửa và pháo binh trên biên giới chung của hai nước, dẫn đến cái chết của ít nhất 11 thường dân và 1 người lính Thái Lan hôm 24/7. Cả hai quốc gia cáo buộc nhau nổ súng trước. Đụng độ xảy ra tại 6 khu vực biên giới tranh chấp. HƠN 100.000 NGƯỜI PHẢI SƠ TÁN Căng thẳng trên biên giới Thái Lan - Campuchia đã bước sang ngày thứ hai. Đại tá Richa Sooksuwanon, phó phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, nói với CNN rằng các cuộc đụng độ nổ ra lúc 4h30 ngày 25/7 tại hai địa điểm ở tỉnh Ubon Ratchathani và một địa điểm ở tỉnh Surin. Người dân được cảnh báo tránh xa khu vực biên giới. Cùng lúc đó, quân đội Thái Lan cũng đang rà phá bom mìn ở quận Kantharalak. Theo Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng ở nước này. Hơn 100.000 cư dân từ bốn tỉnh biên giới đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời, tính đến tối 24/7. Tại Campuchia, ít nhất một người thiệt mạng và năm người bị thương. Hơn 4.000 người dân Campuchia đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực gần biên giới, hãng thông tấn AP đưa tin ngày 25/7, dẫn lời một quan chức tỉnh Oddar Meanchey. Các video từ Oddar Meanchey cho thấy dân làng sơ tán giữa đêm khuya, chất đồ đạc lên xe và ngủ dưới lều bạt. Chính quyền Campuchia đã ra lệnh đóng cửa tạm thời tất cả 260 trường học trên khắp tỉnh Oddar Meanchey, theo tờ Khmer Times. Phó Thống đốc tỉnh Met Measpheakdey cho biết, động thái này nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. TÚ LINH-MINH HẠNH (theo Straitstimes, CNN) Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế tối đa, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Campuchia-Thái Lan kiềm chế tối đa Nhóm công tố viên đặc biệt đang điều tra cáo buộc bà Kim nhận quà tặng đắt tiền từ một pháp sư, cáo buộc bà can thiệp vào việc đề cử bầu cử và hai vụ âm mưu thao túng giá cổ phiếu. Bà Kim bị nghi ngờ đã nhận một chiếc túi Chanel và chiếc vòng cổ kim cương từ người đại diện của Nhà thờ Thống Nhất thông qua pháp sư vào năm 2022, để đổi lấy việc được ưu ái tham gia dự án phát triển ở nước ngoài và mua lại kênh tin tức YTN. Tuần trước, nhóm công tố viên khám xét trụ sở của Nhà thờ Thống nhất và các cơ quan chính phủ quản lý quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển. Bà Kim và chồng - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng bị nghi ngờ can thiệp vào việc đề cử các ứng cử viên của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 và cuộc tổng tuyển cử năm ngoái. Cũng trong sáng qua, nhóm điều tra đã lục soát văn phòng của nghị sĩ Kim Sun-gyo tại Quốc hội để tìm bằng chứng về cáo buộc nghị sĩ thuộc đảng PPP này can thiệp vào dự án đường cao tốc gây tranh cãi năm 2023. Chính quyền thời điểm đó bị cáo buộc đã thay đổi điểm cuối của dự án đường cao tốc Seoul-Yangpyeong đến nơi gia đình cựu đệ nhất phu nhân sở hữu đất ở Yangpyeong, phía đông Seoul. Sau khi vụ việc vỡ lở, chính phủ tuyên bố sẽ hủy bỏ dự án. Trong một diễn biến khác, một nghị sĩ của đảng cầm quyền vừa đệ trình kiến nghị trục xuất 45 nghị sĩ đối lập, cho rằng họ đang hành động như “lá chắn sống” để ngăn chặn việc bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật. Nghị sĩ Park Chan-dae, người đang tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền, đã trình kiến nghị này sau khi Văn phòng Điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao đã không bắt giữ ông Yoon tại nhà riêng hồi tháng 1, vì 45 nhà nghị sĩ của PPP đã tạo thành rào chắn bên ngoài khu nhà để ngăn cản. TÚ LINH (theo Yonhap) Một cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan bị thiêu rụi sau khi trúng rốc két ngày 24/7 ẢNH: REUTERS Một trung tâm sơ tán ở Thái Lan ẢNH: STRAITSTIMES Việt Nam kêu gọi không để căng thẳng leo thang Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 24/7 nói: “Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia”. Thái Lan và Campuchia là láng giềng của nhau và của Việt Nam, và cùng là thành viên ASEAN. “Điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực”, bà Hằng nói. Khuyến cáo công dân Việt Nam Về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, trong đó có việc không nên đến các khu vực đang diễn biến an ninh phức tạp. Giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, công dân có thể liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân: - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, điện thoại: +66898966653; E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com. - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khôn Kèn, Thái Lan, điện thoại: +66935367869; Email: konkaen.th@mofa.gov.vn. - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com. - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia, điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com. - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia, điện thoại:+855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com. Công tố viên đặc biệt khám nhà cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Ngày 25/7, đội công tố viên đặc biệt Hàn Quốc khám xét nhà riêng của cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee và công ty mà bà từng lãnh đạo, trong phạm vi cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến bà. Bà Kim Keon Hee ẢNH: YONHAP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==