11 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 26/7/2025 Theo bệnh viện, chị N.T.P (SN 1982, quê Lục Nam, Bắc Giang) bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Dù được các y, bác sĩ tích cực điều trị, song do diễn tiến xấu, gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện về quê và chị đã tử vong sau đó. TIẾP TỤC ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN Trước đó, vào khoảng 2h ngày 25/7, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát BKS 43F-00776 do tài xế quê Thanh Hóa điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam (từ Hà Nội vào Đà Nẵng) trên quốc lộ 1. Khi đến Km571+800, đoạn qua địa phận phường Sông Trí thì xe bất ngờ nổ lốp, mất lái, tông vào cột mốc bên đường sau đó lật nghiêng. Vụ việc khiến tổng cộng 10 người tử vong và 14 người bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cấp cứu, điều trị. Sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình gặp nạn. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin đăng ký từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách BKS 43F-00776 nhãn hiệu T.C sản xuất năm 2023 tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 8/6/2023, chủ phương tiện là bà V.T.K.C địa chỉ tại Phước Ninh, Hải Châu, TP Đà Nẵng. Xe có thể chở tối đa 24 người ngồi hoặc nằm, không thay đổi kết cấu và chuyển đổi công năng. Xe kiểm định ngày 5/6/2025 tại Trung tâm Đăng kiểm 4302S (Hòa Vang, Đà Nẵng) và hạn kiểm định đến 4/6/2026. Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, tài xế T ban đầu khai nhận xe khách bị nổ lốp dẫn đến mất lái rồi bị lật. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe và đều cho kết quả âm tính. TÌNH TRẠNG 14 NGƯỜI BỊ THƯƠNG Trao đổi với PV Tiền Phong hôm qua, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, cho biết, những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. “Sau quá trình chăm sóc, điều trị, hiện sức khoẻ các bệnh nhân đang tạm thời ổn định, nhân viên y tế đang tiếp tục theo dõi”, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng 25/7, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân vào bệnh viện, trong đó có 1 người đã tử vong trước khi vào viện; 1 người bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, dù đã được cấp cứu, nhưng do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong sau đó. Bệnh nhân thứ 3 bị chấn thương rất nặng, được đặt nội khí quản, thở máy, vận mạch nhưng ngừng tim 2 lần. Do tiên lượng xấu nên người nhà xin đưa về và bệnh nhân sau đó tử vong. PHẠM TRƯỜNG - HOÀI NAM -LỘC LIÊN Chiều 25/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một người bị thương nặng trong vụ xe khách giường nằm lật nhào trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra rạng sáng cùng ngày đã không qua khỏi, nâng số nạn nhân tử vong lên 10. Hiện trường vụ tai nạn Lật xe khách, 10 người tử vong Ca phẫu thuật do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park thực hiện không chỉ mở ra hi vọng cho bệnh nhi mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh công nghệ cao. THOÁT KHỎI VÒNG LẶP CO GIẬT SUỐT 5 NĂM Bé B.Q.K, sinh năm 2016, ở Hà Nội, bắt đầu có biểu hiện bất thường từ năm 2021, với những cơn co giật lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân. Mặc dù được điều trị tích cực bằng thuốc chống động kinh, tình trạng của bé ngày càng nghiêm trọng. Đến năm 2024, thuốc gần như không còn hiệu quả, bệnh nhi lên cơn nhiều lần mỗi ngày, có thời điểm hàng chục lần trong vòng 24 giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển trí tuệ, thể chất và giấc ngủ. Gia đình đưa bé đi khám, điều trị ở nhiều bệnh viện trong nước, thậm chí ra nước ngoài, nhưng tình hình không cải thiện. “Mỗi lần con lên cơn là cả nhà thắt tim. Chúng tôi chỉ mong con có thể được ngủ một giấc trọn vẹn như những đứa trẻ khác”, chị C.L.V, mẹ bệnh nhi, chia sẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 30% bệnh nhân động kinh rơi vào nhóm “kháng trị”, tức không đáp ứng với điều trị bằng thuốc. Trong những trường hợp này, phẫu thuật loại bỏ ổ động kinh là một hướng điều trị quan trọng. Tuy nhiên, tìm ra chính xác vị trí ổ bệnh để can thiệp là một thách thức lớn, đặc biệt nếu tổn thương nằm sâu hoặc phân bố rải rác trong não bộ. BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG VÀO NÃO BỘ Trường hợp của bé K là một ca bệnh phức tạp. Các kĩ thuật chẩn đoán thường quy như cộng hưởng từ (MRI), điện não đồ, PET scan… đều không phát hiện được vị trí cụ thể của ổ động kinh. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ tại Vinmec Central Park quyết định sử dụng một kĩ thuật hiện đại lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam: cấy điện cực nội sọ dưới sự hỗ trợ định vị của robot AutoGuide. Theo bác sĩ, ThS. Trương Văn Trí, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, kĩ thuật SEEG (ghi điện não đồ sâu), cho phép xác định chính xác nguồn gốc các xung động bất thường trong não. Tuy nhiên, việc cấy điện cực đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối để tránh tổn thương đến các vùng chức năng như thị giác, khứu giác hay các mạch máu lớn. “Trước đây, việc định vị hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ. Giờ đây, robot AutoGuide đóng vai trò như một GPS nội sọ, dẫn đường với sai số gần như bằng không”, bác sĩ Trí cho biết. Cánh tay robot được lập trình để đưa từng điện cực vào đúng vị trí cần khảo sát, thông qua vết mổ chỉ vài milimet. Việc sử dụng robot không chỉ giúp tăng độ chính xác, mà còn rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng và bảo toàn tối đa mô thần kinh. Quá trình ghi điện não đồ nội sọ kéo dài 7 ngày. Dưới sự hỗ trợ chuyên môn của PGS.TS Nakae Shunsuke, chuyên gia thần kinh đến từ Nhật Bản, các bác sĩ đã xác định được vùng sinh phát động kinh nằm sâu ở vùng trán ổ mắt phải và thùy trán dưới, nơi tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Ngày 17/6, ca phẫu thuật loại bỏ ổ động kinh được thực hiện. Nhờ hệ thống định vị robot, cuộc phẫu thuật diễn ra an toàn, chính xác, gần như không gây chảy máu, không để lại di chứng thần kinh. Sau hơn một tháng, bệnh nhi hồi phục tốt. Bé không còn xuất hiện các cơn co giật nặng, chỉ ghi nhận 1-2 cơn nhẹ khi ngủ. Đây là tiến triển rất khả quan với một bệnh nhân từng lên cơn hàng chục lần mỗi ngày và đã kháng thuốc hoàn toàn. Thống kê y văn cho thấy, nếu được chẩn đoán và điều trị đúng chỉ định, phẫu thuật có thể giúp từ 60-80% bệnh nhân động kinh kiểm soát hoặc hết hoàn toàn co giật. Theo bác sĩ Trí, thành công của ca bệnh không chỉ nằm ở việc áp dụng công nghệ robot lần đầu tại Việt Nam, mà còn ở mô hình điều trị cá thể hóa, thiết kế phác đồ riêng cho từng bệnh nhân, đặc biệt là trẻ nhỏ, đối tượng rất nhạy cảm với mọi can thiệp lên hệ thần kinh. “Chúng tôi không chỉ điều trị bệnh, mà còn dùng công nghệ để dẫn đường cho hi vọng. Thành công của ca bệnh là tín hiệu tích cực cho hàng ngàn bệnh nhi động kinh tại Việt Nam”, đại diện Bệnh viện Vinmec chia sẻ. HÀ MINH Lần đầu dùng robot điều trị động kinh kháng thuốc Lần đầu tiên tại Việt Nam, một ca bệnh động kinh kháng trị ở trẻ em đã được điều trị thành công bằng công nghệ robot định vị não bộ - AutoGuide. Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi Giới chuyên môn kì vọng, công nghệ định vị AutoGuide sẽ sớm được nhân rộng tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lí thần kinh phức tạp. Không chỉ trong động kinh, hệ thống robot này còn có thể ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị u não, dị dạng mạch máu não, chấn thương sọ não… Trong tương lai gần, những “cánh tay robot” có thể sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong phòng mổ thần kinh, nơi từng milimet đều là sự sống. Đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh do bị chấn thương vùng cổ sau vụ tai nạn, anh Đỗ Xuân Hòa (SN 1997, quê TP Hà Nội) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng. “Mọi thứ quá nhanh nên khi xe bị lật, tôi cố bò ra chỗ ghế lái phía trước để phá kính ra ngoài nhưng không được. Bên trong khoang xe lúc đó vô cùng hỗn loạn. Nhiều người hoảng loạn la hét, kêu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác bị xe đè lên khi xe nghiêng”, anh Hòa kể. Một lúc sau, anh và các hành khách được một số người phá kính đưa ra ngoài. Lúc thoát ra, trời tối như mực, hiện trường rất hỗn loạn, xung quanh có nhiều hành lý, vật dụng của hành khách. Nữ sinh Lê Vũ Khánh H (học sinh lớp 9, quê tỉnh Thanh Hóa) kể, em cùng mẹ, chị gái, dì ruột và gia đình bạn của mẹ dự định đi Đà Nẵng du lịch. Dọc đường, nữ sinh cùng chị gái nằm trên giường tầng 2, còn mẹ và những người khác nằm trên ghế dưới tầng 1. “Em ở tầng 2 không bị xe đè nên được người dân cứu ra sớm. Mẹ và mọi người nằm ở tầng 1 nên mắc kẹt. Khi ra khỏi xe, em không tìm thấy mẹ, sau đó nhận tin mẹ cùng dì đã tử vong”, H khóc nức nở. Nữ sinh cho biết bố em đã mất vì ung thư, những tưởng chuyến du lịch sau biến cố sẽ giúp mẹ và cả gia đình phần nào nguôi đi sự mất mát, nào ngờ.... Nỗi đau của gia đình
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==