16 n Thứ Sáu n Ngày 25/7/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Láng giềng hữu hảo và xử lý đúng đắn các bất đồng là điều phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của cả hai bên”, ông Quách nói. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ giữ "lập trường công bằng và vô tư" trước tình hình hiện nay. Ông khẳng định, Bắc Kinh "đã và sẽ tiếp tục, theo cách riêng của mình, nỗ lực hết sức để thúc đẩy hòa bình và đối thoại, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu và hạ nhiệt tình hình". Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này tại Campuchia tránh xa các khu vực gần biên giới với Thái Lan. “Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia khuyến cáo công dân Trung Quốc... theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh địa phương, luôn cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn cá nhân”, Đại sứ quán Trung Quốc viết trong bài đăng trên WeChat. Hôm 24/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột biên giới đang leo thang nhanh chóng giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho biết ông sẽ trao đổi với lãnh đạo của hai nước vào cuối ngày. Malaysia hiện giữ vị trí Chủ tịch ASEAN. “Tình hình rất đáng lo ngại. Họ là những thành viên chủ chốt của ASEAN và là láng giềng gần gũi của Malaysia... Ít nhất, chúng tôi hy vọng họ sẽ hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán. Những nỗ lực đã được thực hiện; tôi tin chắc rằng hòa bình là lựa chọn duy nhất”, Thủ tướng Malaysia nói. Bộ Y tế Thái Lan thông báo, tổng cộng 11 thường dân và 1 lính Thái Lan thiệt mạng trong cuộc giao tranh sáng 24/7. Sáng qua, Thái Lan điều đội tiêm kích F-16 không kích các mục tiêu quân sự của Campuchia, sau khi Campuchia bắn rốc két và pháo sang nước láng giềng. Xung đột nổ ra sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ kể từ vụ nổ súng khiến 1 lính Campuchia thiệt mạng ngày 28/5, ở khu vực được gọi là Tam giác Ngọc lục bảo, nơi có một số ngôi đền cổ mà hai nước có tranh chấp. Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng giữa hai nước. Trong phát biểu hôm qua, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khẳng định Thái Lan luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và hoàn thành nghĩa vụ của một nước láng giềng tốt, bao gồm việc thể hiện sự kiên nhẫn và kiềm chế, The Nation đưa tin. Khmer Times dẫn báo cáo từ bộ chỉ huy tiền tuyến Campuchia cho biết, quân đội Campuchia đã “đẩy lùi” lực lượng Thái Lan ở khu vực hai ngôi đền Ta Moan and Ta Krabei. Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoàng gia Thái Lan, cho biết tất cả các trạm kiểm soát biên giới giữa hai nước đã bị đóng cửa do xung đột leo thang. Quân đội Thái Lan cũng cảnh báo người dân không chia sẻ hình ảnh hầm trú ẩn hoặc bất kỳ vị trí chiến lược nào, bao gồm tọa độ cụ thể, lên mạng xã hội, trong bối cảnh tình hình leo thang nguy hiểm. Đầu giờ chiều qua, Thái Lan ban hành thông báo khẩn cấp, yêu cầu người dân ở các huyện Sao Thong Chai và Sok Kham Pom thuộc tỉnh Sisaket ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong hầm. TÚ LINH (theo Xinhua, Khmer Times, The Nation) Sáng qua, 11 thường dân và 1 lính Thái Lan thiệt mạng trong cuộc giao tranh với phía Campuchia. Chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh “quan ngại sâu sắc” về những diễn biến hiện tại, hy vọng Thái Lan và Campuchia có thể giải quyết thỏa đáng các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Chiếc máy bay gặp nạn là loại Antonov An-24, động cơ cánh quạt hai tua-bin, rơi vào khoảng 13 giờ chiều (giờ địa phương) gần thành phố Tynda, tỉnh Amur, hãng tin Nga RT đưa tin. Chuyến bay đang thực hiện hành trình nội địa nhiều chặng, khởi hành từ Khabarovsk tới Blagoveshchensk, sau đó tiếp tục bay đến Tynda - thành phố được xây dựng từ thời Liên Xô như một trung tâm hậu cần cho tuyến đường sắt Baikal-Amur. Trên máy bay có 43 hành khách, trong đó có 5 trẻ em, cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trên sườn núi cách sân bay Tynda khoảng 15 km, với phần thân máy bay vẫn còn cháy khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường. “Mọi dấu hiệu cho thấy không còn ai sống sót,” một nguồn tin từ lực lượng cứu hộ địa phương nói với báo Nga Kommersant. Chiếc An-24 biến mất khỏi màn hình radar trong lần cố hạ cánh thứ hai, sau khi phải hủy bỏ lần hạ cánh đầu tiên. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở vụ án hình sự theo hướng có vi phạm quy định an toàn vận tải hàng không gây hậu quả chết người. Angara Airlines, có trụ sở tại thành phố Irkutsk, chủ yếu vận hành các máy bay động cơ cánh quạt từ thời Liên Xô để phục vụ các tuyến bay khu vực ở Siberia và Viễn Đông. Dòng máy bay An-24 được đưa vào sử dụng từ những năm 1960 và đến nay vẫn còn hoạt động trên một số tuyến bay hẻo lánh nhất của Nga. THÁI AN (theo RT) Máy bay Nga rơi, 49 người tử nạn Một trạm xăng ở Thái Lan bốc cháy sau khi trúng rốc két ẢNH: ROYAL THAI NAVY 12 người Thái Lan thiệt mạng, Trung Quốc kêu gọi đối thoại Vụ rơi máy bay gây cháy nổ trên sườn núi ẢNH: RT QUỐC TẾ Người dân Thái Lan và Campuchia dọc biên giới chung đang khẩn trương sơ tán trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng. Ông Chhan Rorn Yon, nông dân 45 tuổi ở Campuchia, nói rằng ông đã nghe thấy những tiếng nổ từ 9h sáng qua. “Tôi lo ngại về bom rơi đạn lạc”, ông Yon nói từ làng Sa Em ở tỉnh Preah Vihear, cách khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng đầu tiên khoảng 10 km về phía bắc. “Tôi rất lo lắng cho những người đồng bào của tôi, cho người thân và con cái, cho những binh sĩ đang chiến đấu”. MINH HẠNH (theo CNN) 34 học viên Việt Nam nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc Ngày 24/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giấy nhập học cho ứng viên trúng tuyển học bổng Chính phủ Trung Quốc năm học 2025-2026. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ cho biết, năm học này có 34 học viên Việt Nam được trao học bổng theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nhiều trường đại học Trung Quốc, trong đó có Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa nổi tiếng thế giới. Theo bảng xếp hạng đại học QS mới nhất, Đại học Bắc Kinh xếp thứ nhất ở châu Á, thứ 14 trên thế giới (giữ nguyên thứ hạng toàn cầu so với năm trước), còn Đại học Thanh Hoa xếp thứ 5 ở châu Á, thứ 17 trên thế giới (năm ngoái đứng thứ 20). Học viên Việt Nam sẽ theo học nhiều chuyên ngành thuộc thế mạnh của Trung Quốc và Việt Nam có nhu cầu cao, như công nghệ, tài chính, dầu khí, giao thông vận tải, sư phạm, Trung dược… Học viên sẽ lên đường sang Trung Quốc vào tháng 8 hoặc tháng 9, theo học từ 2-5 năm. Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ mong muốn các học viên Việt Nam chuyên tâm học hỏi, nghiên cứu, cũng như tích cực, chủ động trải nghiệm thực tế, quan sát xã hội Trung Quốc, đóng góp cho tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. “Người Trung Quốc có câu ‘Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường’. Đây là trạng thái lý tưởng nhất của cuộc đời, cũng là biểu hiện cụ thể của ‘tri hành hợp nhất’, tức là không ngừng nâng cao năng lực bản thân thông qua học tập, đồng thời học hỏi từ thực tiễn, áp dụng, vận dụng kiến thức đã tiếp thu để cống hiến cho xã hội”, Đại sứ nói. Tại Lễ trao giấy nhập học, nói tiếng Trung lưu loát, học viên Trần Ngọc Vân Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc theo học tại Đại học Bắc Kinh, bày tỏ thấu cảm với phát biểu của Đại sứ Hà Vĩ. “Là một du học sinh, em sẽ tích cực giới thiệu tới bạn bè Trung Quốc những nét văn hóa đặc sắc của quê hương mình. Đồng thời, em cũng sẽ dành thời gian tìm hiểu và cảm nhận nét đẹp sâu sắc và đầy cuốn hút của văn hóa Trung Hoa. Sau khi trở về nước, em sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho Tổ quốc”, Vân Anh nói. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại buổi lễ, học viên Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ tài chính đến từ tỉnh Lạng Sơn, cho biết, tháng sau chị sẽ sang Trung Quốc học tiếng Trung nâng cao trong 1 năm rồi học lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành tài chính trong 2 năm. “Ngoài chuyên môn tài chính, trong quá trình học tập, trải nghiệm ở Trung Quốc, tôi sẽ tranh thủ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về bất động sản vì công việc của tôi cũng liên quan phát triển quỹ đất”, chị Thảo nói. Chị sẽ cân nhắc theo học lấy bằng tiến sĩ vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm chung về kinh tế, tài chính, văn hóa… Theo số liệu của Bộ GD&ĐT Việt Nam, vào cuối năm 2024, có khoảng 23.000 du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc, gấp đôi con số trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. THÁI AN Một máy bay chở khách do hãng hàng không Angara Airlines vận hành rơi tại vùng Viễn Đông của Nga ngày 24/7, khiến toàn bộ 49 người trên khoang thiệt mạng, các lực lượng cứu hộ xác nhận tối qua. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trao giấy nhập học cho học viên Nguyễn Thị Phương Thảo ẢNH: THÁI AN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==