Báo Tiền Phong số 206/2025

ngoài. Tỉnh cam kết bảo đảm ổn định chính sách, duy trì cơ chế đối thoại định kỳ và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp. BƯỚC CHUYỂN TOÀN DIỆN VỀ TƯ DUY VÀ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ Chuyển từ mô hình “tỉnh” lên “thành phố trực thuộc Trung ương” không chỉ là “thay áo mới”, mà còn là thay đổi toàn diện cách vận hành bộ máy chính quyền. Khánh Hòa đã sẵn sàng đến đâu về năng lực tổ chức, quản lý theo mô hình đô thị, thưa ông? Đây không chỉ là thay đổi về danh xưng hành chính, mà là sự chuyển mình toàn diện về tư duy lãnh đạo, cơ chế quản trị và năng lực vận hành của bộ máy chính quyền các cấp; đồng thời là bước chuyển biến căn bản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Do đó, bên cạnh các nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh đang rà soát, hoàn thiện cơ chế tài chính đô thị để các địa phương có thể chủ động nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực tự chủ và tinh thần trách nhiệm. Tập trung đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính và đảm bảo liên thông dữ liệu giữa các cấp chính quyền. Đặc biệt, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống đánh giá định lượng (KPI) gắn với hiệu quả công việc, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Cảm ơn ông. CÔNG HOAN (thực hiện) ÔNG NGUYỄN QUANG DUY - CHỦ TỊCH HĐQT DTGROUP KHÁNH HÒA: KỲ VỌNG CƠ CHẾ MỞ VÀ CÓ VÙNG NUÔI ĐẶC THÙ Việc sáp nhập Ninh Thuận và Khánh Hòa đã mở ra một thời kỳ mới với đường bờ biển dài và trục biển liên tục, tạo nên lợi thế chiến lược cho phát triển du lịch, nông nghiệp ven biển, công nghiệp và logistics. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất rong nho biển, chúng tôi mong muốn tỉnh Khánh Hòa có thể tạo ra một cơ chế thông thoáng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và pháp lý nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, tôi rất mong hình thành một vùng nuôi có đặc thù riêng về nông nghiệp biển để đơn vị có thể mở rộng ngành chế biến rong biển của mình trong thời gian tới. Trong thời gian qua, tôi cũng cảm nhận rõ sự thay đổi mạnh mẽ và tích cực từ phía chính quyền - hơi thở mới, sức sống mới, cùng với khát vọng đổi thay. Tôi cho rằng, tỉnh cần khẩn trương xây dựng cơ chế đầu tư riêng, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính. Điều này sẽ giúp các công đoạn của dự án đầu tư được rút ngắn, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai nhanh chóng. Ngoài ra, việc ban hành các chính sách hỗ trợ vốn, thông qua nguồn lực từ Trung ương hoặc các chương trình quốc gia là vô cùng quan trọng. Nhờ đó, doanh nghiệp chúng tôi nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tại Khánh Hòa nói chung có thể tiếp cận hiệu quả hơn các nguồn vốn, từ đó phát huy và tận dụng tối đa vào sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển một cách bền vững. ÔNG TRẦN HÙNG - NGƯ DÂN PHƯỜNG NAM NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA: MONG NGHỀ CÁ PHÁT TRIỂN Tôi rất vui mừng khi biết tin Khánh Hòa sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi mong tỉnh mình ngày càng phát triển, đặc biệt là nghề cá của chúng tôi sẽ ngày càng đi lên. Tôi hy vọng việc này sẽ mang lại nhiều chính sách hỗ trợ hơn cho ngư dân, giúp chúng tôi có thể nâng cấp tàu thuyền, áp dụng công nghệ hiện đại vào việc đánh bắt, và phát triển các cơ sở chế biến hải sản. Điều đó sẽ giúp chúng tôi tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. SINH VIÊN NGUYỄN NGỌC MAI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA: SẴN SÀNG GÓP SỨC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH Khánh Hòa vốn là một tỉnh mang đặc thù về kinh tế biển và du lịch biển, với nhiều tiềm năng phát triển vượt trội. Sắp tới, việc Khánh Hòa chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ là bước ngoặt lớn, mở ra vô vàn cơ hội để thu hút các nhà đầu tư, triển khai các dự án quy mô, góp phần đưa tỉnh vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế quốc gia. Là một sinh viên, tôi cảm thấy tự hào và đồng thời nhận thấy trách nhiệm của bản thân trong việc trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng để có thể đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà trong tương lai. THANH THANH - BÌNH AN Việc Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn; người dân đang có nhiều kỳ vọng lớn lao. Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ẢNH: C.H Ông Nguyễn Quang Duy- Chủ tịch HĐQT DTGROUP Khánh Hòa Ông Trần Hùng - Ngư dân phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Sinh viên Nguyễn Ngọc Mai - Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 13 n Thứ Sáu n Ngày 25/7/2025 XÃ HỘI Việc Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 đang được người dân đón nhận với những kỳ vọng tích cực. Từ cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đến cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cuộc sống, tất cả đều hướng về một tương lai thịnh vượng, bền vững và đầy khởi sắc cho vùng đất biển đầy tiềm năng này. Kỳ vọng của người dân Khánh Hòa THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG gần dân Với định hướng đúng, quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, tỉnh Khánh Hòa tin tưởng sẽ từng bước chuyển hóa tiềm năng thành kết quả cụ thể, chuyển hóa thách thức thành động lực phát triển, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, nơi “người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc” - đúng tinh thần Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy. Hội thảo diễn ra tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương như Bộ, ngành Trung ương như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, các chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Sự kiện này là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá những thành tựu đạt được, nhận diện thách thức và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội thảo một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm chính trị và lộ trình phát triển sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận. Việc mở rộng địa giới hành chính giúp Khánh Hòa sở hữu loạt lợi thế vượt trội như: đường bờ biển dài nhất cả nước (hơn 490km), hệ thống cảng biển nước sâu quy mô lớn, 4 sân bay (trong tương lai) và tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua dài nhất, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho địa phương. Hội thảo sẽ tập trung phân tích các trụ cột chiến lược gồm: kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng tái tạo và điện hạt nhân; du lịch đẳng cấp quốc tế và du lịch xanh; huy động vốn hạ tầng qua trái phiếu đất đai; đào tạo nhân lực chất lượng cao; y tế thông minh và nghiên cứu khoa học; phát triển văn hóa đô thị gắn với bản sắc địa phương; xây dựng Khu kinh tế Vân Phong. Hội thảo sẽ có 2 phiên làm việc chuyên sâu: Phiên 1: Khơi thông cơ chế, chính sách để Khánh Hòa hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương. Phiên 2: Nguồn lực và cơ hội để Khánh Hòa đột phá phát triển. Đặc biệt, các đại biểu, chuyên gia sẽ chia sẻ, thảo luận xoay quanh giải pháp gỡ các điểm nghẽn để Khánh Hòa sớm hoàn thành chỉ tiêu; thực hiện tăng trưởng hai con số… nhằm thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện của tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ mới. Với sự đồng hành của các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và nhà đầu tư, hội thảo kỳ vọng sẽ mở ra những hướng đi mới, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương có bản sắc, năng động, hiện đại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Hội thảo sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Tiền Phong điện tử; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và các nền tảng mạng xã hội của báo Tiền Phong và fanpage Facebook: Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, KTV - Kết nối và phát triển. PV Hội thảo “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới” Ngày 25/7, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức, báo Tiền Phong - Sở Tài chính Khánh Hòa thực hiện Hội thảo với chủ đề: “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==