Báo Tiền Phong số 205/2025

15 nThứ Năm n Ngày 24/7/2025 XUẤT KHẨU ĐIỆN GIÓ Các nghiên cứu chỉ ra, bán đảo Cà Mau có tốc độ gió biển trung bình 6,3 - 7m/s ở độ cao từ 80 - 100m từ mặt đất, nên rất thuận lợi cho phát triển các cột điện gió, càng ra phía biển tốc độ gió càng cao. Các nghiên cứu của địa phương chỉ ra, tiềm năng điện gió của tỉnh có thể phát triển lên tới 16.283MW. Trên cơ sở tiềm năng đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2030, Cà Mau sẽ đưa vào vận hành thêm 34 dự án điện gió mới, với tổng công suất hơn 2.300MW; riêng năm 2025 thêm 2 dự án vận hành, với tổng công suất 176MW. Cà Mau có 3 dự án điện gió đang thi công (tổng công suất 317MW), 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (tổng công suất 369MW). Ngoài ra, địa phương đang chào mời nhà đầu tư vào 2 dự án có tổng công suất 150MW. Sở Công Thương Cà Mau cho hay, theo quyết định của Thủ tướng, Cà Mau xây dựng đề án xuất khẩu điện gió của tỉnh. Triển khai nhiệm vụ này, UBND tỉnh Cà Mau đã có dự thảo đề án báo cáo Bộ Công Thương, Chính phủ. Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất việc Cà Mau xuất khẩu điện gió ngoài khơi, đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho 2 dự án điện gió ngoài khơi (1 tại Cà Mau cũ và 1 tại Bạc Liêu cũ) được xuất khẩu điện. Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xuất khẩu điện sang Singapore để trình cấp thẩm quyền quyết định. HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Thống kê của Sở Công Thương Cà Mau cho thấy, tỉnh có 14 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất hơn 694MW. Tính từ nhà máy đầu tiên vận hành vào tháng 11/2021 đến nay, các nhà máy điện gió trên địa bàn Cà Mau đã cung cấp lên lưới điện quốc gia gần 6 tỷ kWh. Tuy nhiên, Sở Công Thương cho rằng, quá trình triển khai các dự án điện gió còn nhiều mặt hạn chế, dẫn tới chưa khai thác hết tiềm năng; hệ thống truyền tải điện vẫn còn chậm, gây khó khăn cho lượng điện cấp lên lưới của các nhà máy. Khi đầu tư xong, các dự án điện gió phải chờ cơ chế giá bán điện, nên bị chậm thời gian vận hành, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Khi có cơ chế giá điện mới, lại phải đàm phán giá bán điện với ngành điện lực, mất nhiều thời gian, nên hiện 3 nhà máy điện gió tại Cà Mau mới có 1 nhà máy đàm phán được giá bán điện (từ tháng 3/2025). Ngoài ra, khi hết thời gian ưu tiên mua toàn bộ sản lượng điện gió, điện mặt trời, các nhà máy điện gió có nguy cơ phải giảm công suất do dư thừa điện. Hiện, cơ chế giá điện vẫn là rào cản chính trong kêu gọi nhà đầu tư làm điện gió. Ngoài phát triển điện gió, Cà Mau còn quan tâm đầu tư phát triển các nguồn điện khác theo quy hoạch, như nhiệt điện, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác, điện khí... Trong đó, có các dự án điện lớn như: Dự án mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1, 2, công suất 1.500MW; Dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu, công suất 10.000MW; Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Hiển, công suất 50MW... TÂN LỘC Câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa” được thành lập vào tháng 10/2022, do em Nguyễn Thị Cẩm Tú (học sinh Trường THPT Thanh Chương 1, tỉnh Nghệ An) làm nhóm trưởng. Khi ấy, Cẩm Tú chỉ mới 16 tuổi, nhưng em đã nhận thấy rõ những hệ lụy mà rác thải nhựa gây ra cho môi trường sống xung quanh. Khung cảnh những con đường làng ngập rác, những bờ sông đầy rẫy túi nylon, vỏ chai nhựa… đã thôi thúc Cẩm Tú đứng lên kêu gọi các bạn học dành thời gian đi dọn rác. Ban đầu, nhóm chỉ có 7-8 thành viên, hầu hết là bạn học cùng lớp. Không ít người hoài nghi, cho rằng nhóm “làm màu”, sẽ nhanh chóng tan rã vì thiếu kiên trì. Nhưng vượt lên tất cả, Cẩm Tú cùng các thành viên trong nhóm đã quyết tâm hành động để chứng minh điều ngược lại. Từ một nhóm nhỏ bé, sau gần hai năm hoạt động, câu lạc bộ đã có hơn 50 thành viên, từ học sinh của các trường học trên địa bàn đến đoàn viên thanh niên. Họ đến với nhau cùng chung một chí hướng, một quan niệm giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng. Mỗi tháng, Câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa” duy trì đều đặn hai buổi Chủ nhật, đi dọc các địa điểm công cộng như: Bờ đê sông Lam, hồ nước, các tuyến đường vắng người qua lại ở huyện Thanh Chương (cũ) - những nơi thường xuyên bị “bỏ quên” trong công tác vệ sinh môi trường. Rác ở đó không chỉ nhiều, mà còn đủ loại rác thải sinh hoạt, từ vỏ chai đến túi nylon. Nhóm đã tổ chức được hàng chục đợt thu gom rác thải, làm sạch hơn 15 điểm công cộng ở Thanh Chương. Thành quả lớn nhất của nhóm không phải ở số lượng túi rác gom được, mà là nhận thức bảo vệ môi trường đã dần thay đổi trong cộng đồng. “Hoạt động của chúng em được người dân trên địa bàn ghi nhận. Nhiều người đến động viên, rồi tham gia làm cùng. Có người thì mua bánh trái, nước đến tặng, rồi ủng hộ chút kinh phí để hỗ trợ nhóm hoạt động. Sau những buổi hoạt động, nhìn những bờ đê, ao hồ sạch đẹp, chúng em rất vui. Những lần tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ đều là một kỷ niệm rất đáng nhớ”, Võ Thị Ngọc Mai - Phó nhóm chia sẻ. Không dừng lại ở việc thu gom rác, nhóm còn tích cực tuyên truyền về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn trên các nền tảng mạng xã hội và cả trực tiếp đến người dân trên địa bàn. Đặc biệt, các bạn trẻ còn triển khai mô hình gây quỹ từ rác tái chế - bán phế liệu, chai nhựa đã thu gom để lấy tiền tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho học sinh khó khăn, người nghèo trên địa bàn. Ông Tưởng Đăng Hào, cán bộ xã Đại Đồng cho biết: “Nhờ nhóm mà nhiều khu vực công cộng trên địa bàn được dọn dẹp sạch sẽ. Quan trọng hơn, chính người dân cũng đã thay đổi ý thức, không còn vứt rác bừa bãi như trước. Mỗi đợt nhóm hoạt động, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn cũng tham gia hỗ trợ rất tích cực” Số lượng thành viên câu lạc bộ đang tăng mạnh, ngoài học sinh còn có đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương khác. “Chúng em sẽ tiếp tục xây dựng những kế hoạch hành động quy mô, thiết thực hơn nữa, để hành trình "Chủ nhật không rác thải nhựa" không chỉ dừng lại ở những buổi dọn rác, mà sẽ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng - bền bỉ và xanh mãi như chính màu hy vọng của tuổi trẻ”, Ngọc Mai nói. NGỌC TÚ Năng lượng tái tạo ở tỉnh Cà Mau đang trở thành trụ cột mới trong nền kinh tế. Sau khi hợp nhất với Bạc Liêu, tiềm năng điện gió của Cà Mau vượt 16.200MW. Sáng chủ nhật, khi nhiều người còn đang nghỉ ngơi, nhóm bạn trẻ Câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa” lại cùng nhau khoác lên mình màu áo xanh, lặng lẽ rong ruổi khắp các bờ sông, ao hồ, tuyến đường để làm sạch môi trường, lan tỏa lối sống xanh. Tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập) có 59 dự án điện gió, trong đó có 14 dự án đã vận hành thương mại (tổng công suất hơn 694MW); 3 dự án đang thi công (tổng công suất 317MW); 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện các thủ tục đầu tư (tổng công suất 369MW); 22 dự án được quy hoạch trong giai đoạn 2025 - 2035 (tổng công suất 2.026MW). Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài 310km, tốc độ gió biển trung bình 6,3-7m/s ở độ cao từ 80100m nên rất thuận lợi cho phát triển điện gió, càng ra khơi xa, tốc độ gió càng cao. Tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập) có tổng 59 dự án điện gió, trong đó có 14 dự án đã vận hành thương mại, với tổng công suất 694,2MW Các thành viên Câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa” tham gia làm sạch môi trường, lan tỏa lối sống xanh “Hoạt động của nhóm "Chủ nhật không rác thải nhựa" tạo hiệu ứng rất tích cực, khơi dậy tinh thần xung kích trong thanh thiếu niên. Từ những hành động nhỏ, các em đã tạo nên một phong trào lớn, mang lại giá trị cộng đồng rất rõ rệt”. Ông TƯỞNG ĐĂNG HÀO - Cán bộ xã Đại Đồng Điện gió Cà Mau tăng tốc “Chủ nhật không rác thải nhựa”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==