Mới đây, người dân sinh sống tại chung cư nguy hiểm cấp độ D - 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa cũ) đã được bốc thăm căn hộ tái định cư. Đây là dự án cải tạo, xây dựng chung cư cũ được khởi động sau nhiều năm đình trệ, số lượng căn hộ chung cư phục vụ tái định cư là 43 căn, diện tích dự kiến khoảng 1.767m2… Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong quý IV/2027. Các chung cư khác cũng đã có những bước tiến trong quá trình cải tạo, như khu tập thể Nghĩa Tân, khu tập thể Khương Thượng, khu tập thể Kim Liên, khu tập thể Trung Tự... đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; hoàn thành lấy ý kiến người dân về nhiệm vụ quy hoạch... Về bước chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ 1/7/2025, đại diện UBND các phường Kim Liên, phường Đống Đa (mới) cho biết, nhiệm vụ cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ vẫn tiếp tục được triển khai. Những nhiệm vụ quy hoạch đang chờ văn bản chính thức của UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc để phường tiếp tục thực hiện. Việc chuyển giao các nhiệm vụ từ quận về phường được đánh giá là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nhờ cấp phường tiếp xúc gần, nắm rõ tâm tư cư dân; cán bộ phường có thể giải thích chính sách, tạo sự tin tưởng và xây dựng đồng thuận hiệu quả hơn so với trước đây. “Cơ bản nhiệm vụ cấp quận sẽ được phân về cấp phường, việc phân quyền mạnh cho cơ sở giúp địa phương chủ động tháo gỡ vấn đề ngay từ gốc”, đại diện phường Đống Đa chia sẻ. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội các nội dung liên quan đến quy hoạch, cải tạo nhà chung cư cũ cho UBND các xã, phường nơi có chung cư cũ. Đến nay văn bản đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Theo đó, các xã, phường tiếp tục thực hiện các bước kiểm định, quy hoạch để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. “Đối với các địa phương đã thực hiện xong quy hoạch, sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị dân cư để lựa chọn chủ đầu tư dự án”, đại diện Sở Xây dựng thông tin. Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Thủ đô 2024 có hiệu lực từ năm 2025 đã tạo nên hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng và thực tiễn hơn. Trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ như: Không còn yêu cầu 100% đồng thuận, mà thay bằng tỉ lệ 70 - 80% cư dân, tùy mức độ nguy hiểm của công trình; chấp thuận tăng tầng hợp lý theo mô hình TOD, miễn bảo đảm không quá tải hạ tầng kỹ thuật; khuyến khích phát triển không gian ngầm, nhằm giảm áp lực lên mặt đất; áp dụng đấu thầu chọn chủ đầu tư theo cơ chế PPP, thay vì chỉ định thầu... TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định, việc Hà Nội chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp là bước đột phá thể chế, nhưng vẫn cần cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh phát sinh bất cập. Ông Nghiêm cho rằng, nên giao trách nhiệm cho từng phường không chỉ ở khâu vận động cư dân, mà còn tham gia trực tiếp vào công tác quy hoạch, giám sát thực hiện và hậu kiểm. “Khi người dân thấy chính quyền địa phương vào cuộc minh bạch, quyết liệt, và vì quyền lợi chung, họ sẽ sẵn sàng đồng hành”, ông nói. TRẦN HOÀNG 14 n Thứ Năm n Ngày 24/7/2025 Các nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức hội nghị lấy ý kiến dân cư... liên quan đến cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ được chuyển giao từ cấp quận về cấp phường, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến độ các dự án. NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Khu tập thể Khương Thượng UBND xã Đa Phúc (thành phố Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của thiên tai, vài ngày gần đây, mặt đê hữu Cầu tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua thôn Bắc Vọng (xã Đa Phúc) xảy ra sự cố sụt lún thân đê. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực bị sụt lún dài khoảng 70m, sâu 7cm, rộng 5cm. Theo đánh giá ban đầu của Sở NN&MT Hà Nội, nguyên nhân sụt lún là đoạn đê trên có nền yếu, từng xảy ra sụt lún nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Đa Phúc đã báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời huy động lực lượng, vật tư khắc phục vị trí sụt lún. Chính quyền địa phương đã trải bạt, ngăn sụt lún lan rộng. UBND xã Đa Phúc đã bố trí lực lượng ứng trực để hướng dẫn, phân luồng và hạn chế các phương tiện giao thông. Đến ngày 23/7, các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục khảo sát tuyến đê hữu Cầu và vị trí sụt lún để đánh giá nguyên nhân, từ đó có phương án xử lý phù hợp. Tại xã Phúc Lộc, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thu cho biết, địa phương ghi nhận sự cố nứt dọc mặt đê hữu Hồng. Tổng chiều dài các đoạn nứt dọc mặt đê là 631m, vết nứt rộng từ 0,1 - 5,0cm và lún xuống so với mặt đê hiện trạng từ 0,1 - 5,0cm, chiều sâu khe nứt từ 0,1 - 8,0cm. Sự cố tại các vị trí nêu trên đang có xu hướng phát triển thêm. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, đến ngày 23/7, thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người do dông, bão. Tuy nhiên, mưa bão đã làm phát triển hai sự cố về đê điều tại xã Đa Phúc (đê hữu Cầu) và xã Phúc Lộc (đê hữu Hồng). Tổng chiều dài nứt lún lên tới 631m, có đoạn lún sâu 8cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, mưa bão đã làm 228 cây xanh bị đổ và gãy cành, 407 sự cố hệ thống chiếu sáng công cộng, 43 sự cố giao thông. Bên cạnh đó, mưa dông làm tốc mái 13 công trình ở xã Trần Phú và xã Tây Phương, hư hỏng trường học tại xã Xuân Mai, ngập úng 23ha cây trồng tại xã Hòa Phú và 0,72ha lúa mới cấy tại xã Ứng Thiên bị ảnh hưởng. Một số tuyến bờ sông tại Chuyên Mỹ, Châu Can có nguy cơ sạt lở, cần gia cố sớm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 24 đến ngày 25/7, miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm. Trong đó nguy cơ xuất hiện các trận mưa lớn trên 90mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Tại Hà Nội, số liệu quan trắc đến trưa 23/7 cho thấy, mực nước các sông chính, sông nội địa chảy qua địa bàn Hà Nội đang ở mức thấp, dưới báo động I nhưng mực nước các hồ chứa thuỷ lợi chính đang ở mức khá cao. Hiện có 4 hồ gồm Ban Tiện, K½o Cà, Quan Sơn, Đồng Sương đã vượt ngưỡng tràn và đang vận hành tràn tự do. THANH HIẾU Tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa bão, đồng thời triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó thiên tai. Cơ quan chức năng khắc phục sự cố sụt lún đê hữu Cầu UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3797 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Các Ủy viên Hội đồng là chủ tịch UBND xã, phường nơi có nhà chung cư cũ cần kiểm định. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng. Cải tạo chung cư cũ đã thuận lợi hơn Nguy cơ mất ATTP từ hàng nghìn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ Sáng 23/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và quản lý kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm (ATTP). Thông tin về tình hình giết mổ trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Thủ đô có nhu cầu về thịt gia súc, gia cầm khoảng 900 tấn mỗi ngày. Trong đó, nguồn nhập khẩu khoảng 100 tấn/ ngày; nguồn cung của Hà Nội khoảng 650 tấn (trong đó 450 tấn được kiểm soát giết mổ tại các cơ sở được chính quyền cấp phép hoặc cho phép tạm thời hoạt động). Thành phố hiện có 701 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đang hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan thú y kiểm soát giết mổ tại 139 cơ sở giết mổ động vật trên cạn đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Thực tế, việc kiểm soát trực tiếp trên địa bàn Hà Nội đạt trên 60%; còn gần 40% lượng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các nguồn khác. Việc có hàng nghìn điểm giết mổ nhỏ lẻ là một thách thức không nhỏ đối với công tác kiểm tra, kiểm soát của đội ngũ cán bộ thú y Thủ đô. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, hiện có nhiều bất cập trong kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật. Nhất là khi các phương tiện có thể dễ dàng lựa chọn tuyến đường vòng để né tránh các chốt kiểm dịch, đặc biệt đối với các lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc không rõ nguồn gốc. Luật Thú y hiện hành đã bãi bỏ quy định về kiểm dịch nội tỉnh, nên việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trong phạm vi thành phố không còn phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc. Đây chính là kẽ hở khiến công tác truy xuất, kiểm soát nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. PHÙNG LINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==