Bước đi này diễn ra trong bối cảnh cả hai bên đều đối mặt với áp lực gia tăng từ Washington. Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã đạt được thỏa thuận thương mại mới với Tokyo. Theo thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ, ô tô - chiếm hơn 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ - sẽ được giảm thuế từ 27,5% xuống 15%. Mức thuế 25% với các loại hàng hóa khác của Nhật sẽ được giảm từ 25% xuống còn 15%. Nhật Bản sẽ giữ nguyên mức thuế quan hiện tại với hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ, nhưng đồng ý nhập khẩu thêm gạo từ Mỹ trong hạn ngạch miễn thuế hiện hành. Thép và nhôm - chịu mức thuế riêng 50% - không được đưa vào thỏa thuận. Trong khi đó, EU vẫn phải đối mặt với mức thuế 30% và thời hạn chót để đàm phán là ngày 1/8. Liên minh mới là một phần trong nhiều thỏa thuận mà Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Nhật Bản vừa diễn ra tại Tokyo. Liên minh này sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp chính sách trong nhiều vấn đề, bao gồm thúc đẩy năng lực cạnh tranh công nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc chiến lược. Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp và dẫn dắt các cuộc thảo luận quốc tế trong các tổ chức và diễn đàn như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và G7. “Về địa - kinh tế, chúng ta đang chứng kiến căng thẳng thương mại và bất ổn gia tăng, ngay cả giữa các đối tác lâu năm. Với các đối tác chiến lược như châu Âu và Nhật Bản, điều này nghĩa là cần đưa mối quan hệ của chúng ta gần gũi hơn nữa để đáp ứng thực tế của thời đại và định hình tương lai”, bà von der Leyen phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Nikkei. Một chủ đề quan trọng được hai bên thảo luận là củng cố chuỗi cung ứng “đáng tin cậy”, ban đầu tập trung vào các nguyên liệu thô quan trọng như đất hiếm, sau đó có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác trong tương lai. Tháng trước, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Stephane Sejourne công bố lựa chọn 13 dự án chiến lược, tập trung vào khâu cung cấp nguyên liệu thô quan trọng từ các quốc gia ngoài EU. Danh sách này bao gồm các dự án cung cấp than chì tại Ukraine, Na Uy, Greenland, Madagascar và Kazakhstan; khai thác niken và coban tại Canada, Brazil và Zambia. Bà von der Leyen nói với Nikkei rằng EU sẽ tìm hiểu các cơ hội đầu tư cùng Nhật Bản trên khắp châu Âu, và lần đầu tiên khẳng định hai bên có “triển vọng mạnh mẽ” có thể hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng. Bước đi này diễn ra sau khi Trung Quốc áp hạn chế xuất khẩu 7 nguyên tố đất hiếm và nam châm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp quốc phòng, năng lượng và ô tô, để đáp trả việc Mỹ tăng thuế quan với các sản phẩm của Trung Quốc. Dù xuất khẩu của Trung Quốc phần lớn đã được nối lại, nhưng hành động này đã tác động đến các ngành công nghiệp của EU và Nhật Bản. Vì vậy, hai bên đang xem xét thiết lập quan hệ đối tác công-tư để tạo nên chuỗi cung ứng mới và giảm phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc - quốc gia đang thống trị ngành khai thác đất hiếm toàn cầu. TÚ LINH (theo Japan Times, Cùng chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ và cạnh tranh với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản hôm qua khởi động “liên minh cạnh tranh” nhằm tăng cường phối hợp và tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua cho biết, hàng hoá Philippines sẽ phải chịu mức thuế 19% khi vào Mỹ, còn hàng hóa Mỹ sẽ không phải chịu thuế khi vào thị trường Philippines. Con số này thấp hơn một chút so với mức 20% mà ông Trump đe dọa hồi đầu tháng này, nhưng vẫn cao hơn mức 17% mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra đầu tháng 4. Mức thuế của Philippines tương đương của Indonesia. Tổng thống Trump đăng thông tin này trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp Tổng thống Marcos tại Phòng Bầu dục. “Đây là chuyến thăm tuyệt vời và chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận thương mại. Theo đó, Philippines sẽ mở cửa thị trường với Mỹ và áp dụng mức thuế suất bằng 0. Philippines sẽ chịu mức thuế suất 19%”, ông Trump viết. Tổng thống Mỹ cũng gọi Tổng thống Marcos là “một nhà đàm phán rất giỏi và cứng rắn”. Ông Trump nói rằng, hai quốc gia sẽ hợp tác quân sự, nhưng không cho biết cụ thể. Tổng thống Marcos là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên gặp Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc gặp rằng Mỹ là “đồng minh mạnh nhất, gần gũi nhất và đáng tin cậy nhất” của Philippines. Ông Marcos chưa đưa ra phát biểu nào sau bài đăng của ông Trump về mức thuế mới. Tổng thống Trump nói rằng “những con số rất lớn” trong thỏa thuận thương mại sẽ chỉ ngày càng lớn hơn. Năm ngoái, Mỹ thâm hụt gần 5 tỷ USD với Philippines trong tổng kim ngạch thương mại hàng hóa song phương 23,5 tỷ USD. Ông Gregory Poling, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, cho rằng còn quá sớm để đánh giá nhiều về thỏa thuận thương mại của Mỹ với Philippines vì chưa có thông tin cụ thể, giống như các nước Đông Nam Á khác. “Tôi không nghĩ Chính phủ Philippines đang lo lắng về con số, miễn là họ giữ được tính cạnh tranh của hàng hóa sản xuất tại Philippines so với hàng hóa của các nước láng giềng”, ông Poling nói. Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết có thể sẽ đến thăm Trung Quốc “trong tương lai không xa”. Ông cũng nói rằng Philippines đã giữ khoảng cách với Bắc Kinh sau cuộc bầu cử của ông vào tháng 11 năm ngoái. “Họ đã nghiêng về phía Trung Quốc, nhưng chúng tôi nhanh chóng thay đổi tình hình”, ông nói. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Kết quả chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Philippines Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Philippines, sau chuyến thăm mà ông mô tả là “tốt đẹp” của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Nhà Trắng. Mỹ áp thuế 15% với hàng Nhật Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ sẽ áp mức thuế 15% với hàng nhập khẩu từ quốc gia đồng minh. Trong bài đăng trên Truth Social ngày 22/7, ông Trump thông báo, thỏa thuận này sẽ bao gồm khoản đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ. Ông cũng thông báo Nhật Bản sẽ mở rộng quyền tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất ô tô, xe tải, một số loại nông sản cùng một số mặt hàng khác. Nhật Bản và EU lập liên minh thương mại 12 n Thứ Năm n Ngày 24/7/2025 QUỐC TẾ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng ẢNH: AP Ukraine có quyết định gây tranh cãi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật trao cho Văn phòng Tổng Công tố thẩm quyền can thiệp vào các hoạt động của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO). Động thái này diễn ra sau cuộc đột kích của các nhân viên an ninh nhằm vào các văn phòng của NABU, và vụ bắt giữ một nhân viên cấp cao bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Tối 22/7, Tổng thống Zelensky khẳng định: “Cơ quan chống tham nhũng vẫn sẽ hoạt động, chỉ là không có sự ảnh hưởng của Nga. Và công lý cần phải được thực thi”. Ông nói thêm rằng việc một số quan chức sống ở nước ngoài mà "không phải chịu hậu quả pháp lý là bất thường". Tổng thống chỉ trích việc không điều tra các vụ án tham nhũng "lên tới hàng tỷ đô la" trong nhiều năm qua. Ông Vasily Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) - đơn vị đã tiến hành các cuộc khám xét liên quan đến nhân viên NABU, phủ nhận thông tin cho rằng, quyết định của Tổng thống Zelensky đồng nghĩa với việc phá bỏ hệ thống chống tham nhũng. Ông khẳng định các cơ quan này “vẫn hoạt động hiệu quả”. NABU và SAPO được thành lập sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev, được mô tả là thành phần chủ chốt của cuộc cải cách nhằm đưa Ukraine tiến gần đến các tiêu chuẩn quản trị của phương Tây và các tổ chức tài chính quốc tế. Theo Pravda, quyết định mới nhất của Tổng thống Zelensky đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ người đứng đầu cả hai cơ quan và một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, đồng thời châm ngòi cho các cuộc biểu tình công khai lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Hàng trăm người đã tập trung tại một quảng trường ở Kiev để biểu tình phản đối một cách ôn hòa dưới sự kiểm soát của cảnh sát. MINH HẠNH Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru bắt tay trước cuộc hội đàm tại Tokyo ngày 23/7 ẢNH: REUTERS Quảng cáo TAND KHU VỰC 6 - HÀ NỘI THÔNG BÁO Bà Bùi Thị Tín, sinh năm 1961; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Bùi Thị Tín liên hệ với Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Hà Nội (Lô VIII, thửa 16, khu trung tâm hành chính, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) để giải quyết việc: Bà Bùi Thị Tuyết (chị của bà Tín), sinh năm 1956; ĐKHKTT và cư trú tại: Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội yêu cầu tuyên bố bà Bùi Thị Tín là người đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Bùi Thị Tín thì thông báo cho Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Hà Nội, UBND xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội và bà Bùi Thị Tuyết được biết. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là bốn tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Bùi Thị Tín thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết. THÔNG BÁO Tôi là Phan Thanh Vân, sinh năm 1992, hiện trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Ngày 10/7/2025, trên đường từ phố Bạch Mai đến phố Tân Mai, Hà Nội tôi có làm rơi một Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 179/HĐTC do Văn phòng công chứng Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 18/1/2023. Ai nhặt được vui lòng liên hệ số điện thoại 0968954542. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==