Sư Phra Thamma Wachiratheerakun, 67 tuổi, được gọi là Thid Sarit sau khi đã hoàn tục và rời khỏi chùa. Người này đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Thái Lan sau khi những bức ảnh ông đội tóc giả và ôm một người phụ nữ lan truyền trên mạng. Đài truyền hình Amarin đưa tin, người phụ nữ giàu có và một công chức cao cấp đều sống trong ngôi nhà sang trọng ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Sawan. Hai người phụ nữ này không ở nhà khi các phóng viên đến đó. Đài Amarin cũng đưa tin chính người tình công chức đã phanh phui mối quan hệ của ông Wachiratheerakun với nữ doanh nhân. Những ồn ào này đã khiến Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) mở cuộc điều tra để làm rõ những hành vi sai trái khi Thid Sarit còn trụ trì chùa Wat Nakhon Sawan ở huyện Muang. Ông cũng là người đứng đầu giáo hội Phật giáo tỉnh Nakhon Sawan, miền bắc Thái Lan. Ông chính thức rời khỏi chùa Wat Nakhon Sawan hôm 19/7 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng những mâu thuẫn cá nhân và tài chính đã khiến nhà sư này đột ngột ra đi. Vị cựu trụ trì đang bị điều tra những nghi ngờ bất thường về tài chính trong dự án Công viên Phật giáo Nakhon Sawan - bị chậm tiến độ gần chục năm. Thid Sarit bị tố có quan hệ tình cảm lâu dài với ba người phụ nữ khi còn là trụ trì. Trong số đó có một nữ doanh nhân giàu có, được cho là đã có mối quan hệ bí mật với vị trụ trì suốt hơn 15 năm. Cảnh sát gần đây phát hiện những tin nhắn trò chuyện thân mật giữa hai người. Người phụ nữ thứ hai có chức vụ trong lĩnh vực tôn giáo, được cho là người đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, dường như do ghen tuông sau khi biết mối quan hệ giữa ông và nữ doanh nhân. Theo một số nguồn tin, nhà sư này đã chu cấp tài chính cho nữ doanh nhân đến khi bà trở nên giàu có. Theo các nguồn tin, Thid Sarit còn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ thứ ba, là người đã ly hôn. Kết quả điều tra sơ bộ của CIB cho thấy trong quá trình phát triển dự án Công viên Phật giáo Nakhon Sawan, vị trụ trì đã kêu gọi các chùa trên khắp tỉnh Nakhon Sawan đóng góp đáng kể, với số tiền lên tới 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng), nhưng số tiền này không được sử dụng cho dự án. Nhóm điều tra phát hiện các bức ảnh chụp những chồng tiền mặt lớn được cho là có liên quan đến vụ án, và đang tiếp tục làm rõ những khoản chi liên quan đến dự án. TÚ LINH (theo The Nation) Cựu trụ trì chùa Wat Nakhon Sawan ở Thái Lan bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với ba người phụ nữ. Một người trong số đó là công chức cấp cao, và đã phanh phui mối quan hệ này trong cơn ghen tuông. Mátxcơva và Kiev đã tổ chức hai vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong năm nay. Tại cuộc họp gần đây nhất, hai bên đã trao đổi các bản dự thảo đề xuất lộ trình chấm dứt xung đột và nhất trí về các cuộc trao đổi tù binh mới. Trước đó, hãng thông tấn Tass đưa tin, trích dẫn nguồn nội bộ, rằng vòng đàm phán mới sẽ diễn ra vào ngày 24/7. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Kiev tại các cuộc đàm phán trước đó - đã đề xuất tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 23/7. “Tôi đã thảo luận với ông Rustem Umerov về việc chuẩn bị cho cuộc trao đổi tù binh và một cuộc họp khác tại Thổ Nhĩ Kỳ với phía Nga. Ông Umerov báo cáo rằng cuộc họp đã được lên kế hoạch vào thứ Tư”, ông Zelensky nói. Chương trình nghị sự của Kiev cho cuộc đàm phán sắp tới bao gồm các vấn đề nhân đạo, bao gồm trao đổi tù nhân và đàm phán về một cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo hai nước, ông Zelensky cho biết. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý vẫn còn nhiều việc phải làm vì các bản ghi nhớ hòa bình của Nga và Ukraine “hoàn toàn trái ngược nhau”. Ông nói với các nhà báo hôm 21/7 rằng thành phần đoàn đàm phán của Mátxcơva vẫn giữ nguyên. Bản ghi nhớ trước đó của Mátxcơva tìm kiếm sự công nhận quốc tế đối với việc sáp nhập bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân (tự xưng) Donetsk, Cộng hòa Nhân dân (tự xưng) Lugansk, các tỉnh Zaporozhye và Kherson, cũng như việc rút toàn bộ các lực lượng quân sự và bán quân sự của Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ này. Bản ghi nhớ cũng yêu cầu Ukraine áp dụng quy chế trung lập, không tham gia các liên minh quân sự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoài ra, Ukraine phải hạn chế quy mô lực lượng vũ trang, cấm tất cả các tổ chức và hoạt động tuyên truyền cho tân phát xít trên lãnh thổ của mình. Bản ghi nhớ của Kiev kêu gọi một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, khẳng định Ukraine sẽ không bị buộc phải giữ thái độ trung lập - bao gồm cả lựa chọn trở thành thành viên đầy đủ của NATO - và yêu cầu “những đảm bảo an ninh mạnh mẽ” từ các nước phương Tây. Nga đã lên tiếng phản đối các nỗ lực do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm triển khai lực lượng “gìn giữ hòa bình” tại Ukraine trong trường hợp ngừng bắn. Mátxcơva đã cảnh báo rằng, bất kỳ lực lượng NATO nào trên lãnh thổ Ukraine - dưới danh nghĩa “lực lượng gìn giữ hòa bình” hay bất kỳ hình thức nào khác - đều sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống Ukraine công bố thời điểm đàm phán với Nga Vòng đàm phán hòa bình trực tiếp tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố. Vụ bê bối đang gây chấn động cộng đồng Phật giáo Thái Lan và làm dấy lên cuộc tranh luận về việc giám sát và trách nhiệm giải trình của các vị chức sắc tôn giáo. Sư trụ trì bị tố có quan hệ tình cảm với 3 phụ nữ 12 n Thứ Tư n Ngày 23/7/2025 QUỐC TẾ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc Senegal, Morocco và Thụy Sĩ Sáng 22/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Senegal, Morocco, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và thực hiện các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 (IPU 6) là hội nghị lớn nhất của các chủ tịch quốc hội thế giới trong năm 2025, với sự tham dự của hơn 110 chủ tịch quốc hội các nước. Hội nghị năm nay có chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”, phản ánh mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế về bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Hội nghị cũng nhằm phát huy vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện đa phương trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển vì lợi ích của người dân trên toàn thế giới, đặc biệt trong hoạch định và giám sát thực thi chính sách, pháp luật. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thụy Sĩ. Với Morocco, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau 6 năm. Với Senegal, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp cùng có lợi giữa Việt Nam với Senegal, Morocco và Thụy Sĩ; thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với khu vực châu Phi và châu Âu. Chuyến công tác cũng là cơ hội để Việt Nam đa dạng hoá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác nghị viện với các đối tác Senegal, Morocco và Thụy Sĩ, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước; nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam cũng như Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. BÌNH GIANG Ngoại trưởng Iran tuyên bố không từ bỏ chương trình làm giàu uranium Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không thể từ bỏ chương trình làm giàu uranium, dù chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột tháng trước với Israel. Trước khi xung đột bùng phát, Tehran và Washington đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân do Oman làm trung gian, nhưng không thể thống nhất về mức độ cho phép Iran làm giàu uranium. Israel và Washington cáo buộc, Iran đã gần đạt đến mức độ làm giàu đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran khẳng định chương trình làm giàu uranium của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. “Chương trình này đã phải dừng lại, thiệt hại rất nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng chúng tôi không thể từ bỏ việc làm giàu uranium, vì đó là thành tựu của chính các nhà khoa học Iran. Hơn thế nữa, đó cũng là vấn đề lòng tự hào dân tộc”, ông Araghchi phát biểu trong chương trình “Bản tin Đặc biệt với Bret Baier” của Fox News hôm 21/7. MINH HẠNH (theo Fox News) THÁI LAN: Sư Phra Thamma Wachiratheerakun ngồi gần nữ doanh nhân 57 tuổi khi còn là trụ trì ẢNH: THE NATION
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==