11 nThứ Tư n Ngày 23/7/2025 PHÁP LUẬT Trước đó, khoảng trưa ngày 21/7, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của ông L.H.T về việc cháu họ ông là M. (SN 2006, nữ, sinh viên đại học) bị bắt cóc, tống tiền. Ông T. cho biết, khoảng 10h cùng ngày, mẹ cháu M. ở quê gọi điện thông báo rằng cháu M. gọi về gia đình qua Zalo cho biết mình bị bắt cóc và cho xem video trên người cháu có nhiều vết thương. M. nói gia đình phải chuyển 370 triệu đồng cho các đối tượng, nếu không sẽ bị “chặt ngón tay”. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa đã khẩn trương huy động lực lượng điều tra, xác minh vụ việc. Chỉ sau khoảng 1 giờ nhận tin báo đơn vị đã nhanh chóng tìm được M. đang ở một mình tại một khách sạn trên đường La Thành và đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, M. cho biết bị một nhóm người tự xưng là công an gọi điện thông báo liên quan đến hoạt động rửa tiền và buôn bán chất cấm. Các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra. Do M. không có tiền, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân phải tìm chỗ kín đáo để vẽ lên mặt, người các vết thương giống như bị đánh gây ra, rồi liên hệ về gia đình báo mình bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc mới được thả. Quá lo sợ, M. đã làm theo yêu cầu của các đối tượng trên. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, M. đã bình tĩnh lại. Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc sinh viên các trường đại học bị đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng chiêu thức tinh “ bắt cóc online” như trên nhằm thao túng tâm lý người thân, buộc họ chuyển tiền chuộc. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. THANH HÀ Giả công an lừa đảo, đe dọa tống tiền nữ sinh Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024 các đối tượng trên đã sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu. Tại đây, các đối tượng được phân chia thành từng tổ để làm việc. Các thành viên được cung cấp máy tính, điện thoại, sau đó được đào tạo, huấn luyện theo “kịch bản lừa đảo”. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản facebook có tên “Phạm Quỳnh Châu”, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương với ông N.V.H. (SN 1956, trú tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng Bicoinomynft, đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo. Tin tưởng, từ ngày 6/2 đến ngày 7/3/2024, ông H. đã nhiều lần chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Một ngày sau, ông H. định rút tiền lãi nhưng không thực hiện được. Liên hệ với “bộ phận chăm sóc khách hàng”, ông H. được thông báo phải nộp thêm các khoản thuế, phí với bên thứ 3. Từ ngày 8/3 đến 29/3/2024, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau theo hướng dẫn. Ngày 29/3/2024, ông H. được nhận 320 triệu đồng, sau đó tài khoản bị đóng băng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn lừa dối tình cảm, Vi Văn Linh đã lừa ông H. cho vay 147 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Linh hưởng lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động lừa đảo, Tào, Lệ, Úc, Hiền không trực tiếp tham gia nhưng đều biết rõ hành vi của Linh. Nhóm người này đã sao chép tin nhắn báo cáo kết quả của Linh trong tổ rồi gửi lên nhóm công ty chúc mừng, cổ vũ việc lừa đảo, đồng thời hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh. Kha Văn Úc sau đó chuyển sang công ty lừa đảo khác, lập tài khoản giới thiệu là nhân viên của sàn đầu tư tiền ảo, tiếp cận ông H. và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 180 triệu đồng. Khi về Việt Nam, Úc tiếp tục thực hiện chiêu thức này, chiếm đoạt của ông H. hơn 920 triệu đồng. Tháng 6/2024, Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, bắt giữ Vi Văn Linh và đồng bọn. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền ông H. bị lừa đảo chiếm đoạt là hơn 19 tỷ đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xem xét vai trò, vị trí của từng người trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. THU HIỀN Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Linh (SN 2003, trú xã Con Cuông), Kha Văn Úc (SN 2002, trú xã Mậu Thạch), Vi Thị Lệ (SN 2002, trú xã Bình Chuẩn), Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2001, đều trú xã Nga My), tỉnh Nghệ An, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vừa kịp thời ngăn chặn vụ đối tượng xấu gọi điện giả danh công an đe dọa một nữ sinh, sau đó hướng dẫn nạn nhân phải làm theo kịch bản của chúng nhằm tống tiền cha mẹ nạn nhân. Vi Văn Linh lập ra facebook với tên “Phạm Quỳnh Châu” rồi tiếp cận, nhắn tin tán tỉnh yêu đương với ông N.V.H. (SN 1956, trú tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng Bicoinomynft, đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo, rồi chiếm đoạt. Các đối tượng tại tòa Nữ sinh M. trình báo sự việc tại cơ quan công an Ông N.V. H, bị hại của vụ án tại phiên tòa Triệu tập nghi can cướp giật gần 100 tờ vé số của người tàn tật Ngày 22/7, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm việc, lấy lời khai Nguyễn Triều T. (24 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật khoảng 100 tờ vé số của người đàn ông bị tàn tật gây xôn xao dư luận. Thông tin ban đầu, lúc 20h13 ngày 20/7, ông Quách Văn Ngọc (44 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, bị tàn tật) đi bán vé số ở hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Lúc này, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy đến dừng hỏi mua vé số. Lợi dụng ông Ngọc sơ hở, người này giật xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy. Do bị khuyết tật ở chân, ông Ngọc không thể đuổi theo. Diễn biến vụ việc được camera ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Tổ địa bàn Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xác định được T. là nghi can có hành vi giật vé số nói trên. Tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện T. nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của T. có một xấp vé số. Qua làm việc, T. khai nhận mình là người mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi giật khoảng 100 tờ vé số của ông Ngọc. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Xử phạt chủ quán xiên nướng “chặt chém” đoàn du khách Lào Ngày 22/7, UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T. - chủ hộ kinh doanh hàng rong bị tố “chặt chém” đoàn khách du lịch Lào. Hàng ăn vặt của bà T. bán trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải). Tối 13/7, đoàn du khách người Lào đến mua 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, 1 phần chân gà, 3 cây lạp xưởng. Chủ quán tính tổng cộng 760.000 đồng. Quán cũng không niêm yết giá. Thấy giá quá cao, đoàn khách thắc mắc thì người bán trả lại 200.000 đồng. Nhóm khách phải trả 560.000 đồng cho phần ăn vặt nói trên. Tuy nhiên, số tiền này cũng còn cao gấp đôi so với mặt bằng chung.Hướng dẫn viên của đoàn khách sau đó đã phản ánh sự việc lên mạng xã hội. THANH HIỀN Camera ghi lại cảnh nghi can giả vờ mua rồi cướp giật xấp vé số của người đàn ông. Ảnh cắt từ clip. Kịch bản tinh vi của chiêu lừa qua mạng xuyên biên giới
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==