TUYÊN QUANG: BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG TẠI CÁC ĐIỂM NGẬP SÂU UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 342/UBND-KTN, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời với bão số 3. Các địa phương chủ động rà soát, lập phương án sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đảm bảo nơi ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm cho các hộ phải di dời. Đồng thời, triển khai biện pháp bảo vệ an toàn nhà cửa, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, cơ sở sản xuất, hệ thống điện, viễn thông... Tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát tại các điểm ngập sâu, tràn, ngầm, không để người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Trường hợp phát sinh tình huống vượt khả năng xử lý, địa phương phải báo cáo để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ chủ động kiểm tra công trình hạ tầng, chuẩn bị vật tư, thiết bị cứu hộ. Với phương châm “bốn tại chỗ” và tinh thần “chủ động, kịp thời, quyết liệt”, tỉnh nhấn mạnh yêu cầu không chủ quan, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong mùa mưa bão năm 2025. NHÓM PV Theo đó, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng và hai Công điện trước đó của Bộ Tổng tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão Wipha, mưa lớn tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, không để bị động bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực tại các cấp, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3. Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển về nơi tránh, trú an toàn hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Cùng đó, các đơn vị có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ vào. Các đơn vị cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra và tìm kiếm cứu nạn. Bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn. NGUYỄN MINH Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 7.708 cơ sở nuôi trồng thủy sản (NTTS), trong đó 800 cơ sở NTTS trên biển đều đã được thông tin về bão để triển khai các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn 5 n Thứ Ba n Ngày 22/7/2025 THỜI SỰ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH, SẴN SÀNG ĐÓN LŨ Sáng 21/7, ông Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường - NN&MT) ký công điện khẩn gửi giám đốc Sở NN&MT, ban quản lý dự án, đơn vị quản lý công trình thủy lợi các tỉnh khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình do ảnh hưởng của bão số 3. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc và đầy đủ giải pháp ứng phó đã được chỉ đạo về đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi và phòng chống ngập úng trong điều kiện mưa lớn do bão gây ra. Cục cũng đề nghị cơ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động điều chỉnh vận hành hồ chứa phù hợp. “Các đơn vị phải khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước hồ, đón lũ theo quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường, gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt, lưu ý không giữ mực nước cao đối với hồ chứa đang thi công. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố”, công điện nêu rõ. Các lực lượng trực ban 24/24h trong thời gian bão, mưa lớn cần được bố trí đầy đủ, nhất là tại những công trình có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo kịp thời xử lý tình huống bất thường. NHIỀU HỒ CHỨA GẦN ĐẦY NƯỚC Theo báo cáo cập nhật lúc 17h ngày 20/7 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, khu vực Bắc bộ hiện có 2.495 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 137 hồ hư hỏng nặng, 47 hồ đang được sửa chữa, nâng cấp và 5 hồ đang xây mới. Mực nước tại các hồ chứa ở Bắc bộ hiện đạt 58% - 85% dung tích thiết kế, nhiều hồ đang gần đầy và có nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn kéo dài. Tại Bắc Trung bộ, tổng cộng có 2.323 hồ, trong đó 132 hồ bị xuống cấp hư hỏng nặng và 65 hồ đang thi công sửa chữa, nâng cấp. Dung tích bình quân của các hồ chứa tại đây đạt khoảng 56% - 86% so với thiết kế. Hiện nay, nhiều địa phương đang tăng cường vận hành trạm bơm tiêu thoát nước, nhằm chống ngập úng. Cụ thể, có 61 trạm với 324 máy đang vận hành, tập trung nhiều nhất ở Hà Nội (27 trạm, 194 máy), Bắc Ninh (17 trạm, 69 máy), và Bắc Nam Hà (10 trạm, 31 máy). Ngoài ra, 50 cống điều tiết ở Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên cũng đang được vận hành để tiêu thoát nước chủ động. Tại Hà Nội, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng, thiệt hại khoảng 31 ha hoa màu và cây ăn quả bị gãy đổ, các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật. THANH HUYỀN Ngày 21/7, Bộ Tổng tham mưu có Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, chỉ đạo khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (bão Wipha). Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước hồ để đón lũ. Những ngày qua, Thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn phòng lũ ẢNH MINH HỌA: IT Các tàu của Vùng 1 Hải quân vào nơi neo đậu tránh, trú bão Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các đơn vị Quân đội Khẩn trương hạ thấp mực nước các hồ thủy lợi toàn cho người dân, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương hỗ trợ gia cố lại nhà cửa, di chuyển người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Tính đến 7 giờ sáng 21/7, toàn tỉnh có 6.566 phương tiện với 21.868 lao động đã neo đậu, tránh trú bão an toàn tại bến; còn 9 phương tiện với 88 lao động đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Huế; Nam Biển Đông (Cà Mau). 100% phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên liên lạc với gia đình, cơ quan chức năng. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát công điện cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 8 giờ sáng ngày 21/7 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão. Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật và kích hoạt ngay các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với cấp độ rủi ro, sát thực tế từng địa bàn. Tổ chức lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, khu vực nguy hiểm; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để khắc phục sự cố, thông tuyến nhanh các trục giao thông chính khi bị chia cắt… THU HIỀN - PHẠM TRƯỜNG - HOÀNG LAM Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng Trưa 21/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại Hải Phòng. Tại buổi kiểm tra, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông tin, thành phố đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm ưu tiên cao nhất bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân, tiếp đến là bảo vệ tài sản nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thành phố hiện có 78 điểm xung yếu gồm hệ thống đê điều, chung cư cũ, công trình có nguy cơ mất an toàn. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, rà soát và lên phương án di dời toàn bộ cư dân khỏi các khu vực rủi ro, đặc biệt tại các chung cư cũ, không để người dân ở lại vùng nguy hiểm. Đối với khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển, các biện pháp neo, chằng, kéo lồng bè đã được triển khai. Công an địa phương đã kiểm đếm người trên lồng bè và vận động đưa họ vào bờ. Đến tối 21/7, toàn bộ người dân sẽ được đưa lên bờ, nếu không chấp hành, sẽ tiến hành cưỡng chế để bảo đảm an toàn. Kiểm tra tại phường Đồ Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, nhưng nhấn mạnh cần tăng cường công tác dự báo sớm, chính xác để có phương án ứng phó hiệu quả. Về đê điều, cần kiểm soát, xử lý sớm tại các điểm yếu. Riêng nguy cơ sạt lở, là vấn đề phải xử lý căn cơ, lâu dài, yêu cầu có chiến lược tổng thể và rà soát toàn diện các khu vực có nguy cơ. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các công trình trọng điểm kinh tế, nhất là những công trình đang thi công dở dang dễ xảy ra rủi ro, cần kiểm soát chặt chẽ. Với các khu vực lồng bè, phải bảo đảm tài sản cho người dân, đồng thời huy động tối đa lực lượng hỗ trợ bảo vệ, di dời lồng bè. “Chúng ta không thể mãi đối phó với bão, cần chuyển từ ứng phó bị động sang giải pháp căn cơ, kiên cố, ứng dụng công nghệ để bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==