4 n Thứ Ba n Ngày 22/7/2025 THỜI SỰ QUẢNG NINH: DI DỜI GẦN 10.000 NGƯỜI, ĐƯA 14.000 DU KHÁCH VỀ BỜ Đến 10h ngày 21/7, Quảng Ninh đã di dời gần 10.000 người ở các khu nuôi trồng thủy sản và những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Riêng ngành du lịch đã đưa khoảng 14.000 du khách từ các tuyến đảo vào bờ an toàn. Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 7.708 cơ sở nuôi trồng thủy sản (NTTS), trong đó 800 cơ sở NTTS trên biển đều đã được thông tin về bão để triển các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn. Hiện, toàn tỉnh có 2.078 nhà có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở… và không đảm bảo an toàn khi bão mạnh. UBND các địa phương đã thông tin và lập phương án di dời khi có nguy cơ và thông báo đến các hộ dân để chủ động thực hiện. Để ứng phó với cơn bão số 3, LLVT Quân khu 3 và tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhanh chóng, đồng bộ các phương án, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng “4 tại chỗ”, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tổng lực hơn 2.660 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng. Với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng và phương tiện ngay từ đầu đã giúp các đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. HẢI PHÒNG: HUY ĐỘNG HƠN 35.000 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ THAM GIA ỨNG PHÓ BÃO SỐ 3 Tính đến trưa 21/7, lực lượng quân đội, công an và các đơn vị liên quan TP Hải Phòng đã huy động 35.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các công tác trực, ứng phó, phòng chống bão số 3. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND Đặc khu Cát Hải cho biết, tính đến trưa 21/7, địa phương đã đồng loạt triển khai các tổ công tác liên ngành triển khai các giải pháp đồng bộ ứng phó trước khi bão số 3 đổ bộ. Trong đó, triển khai các tổ công tác, ứng trực 24/24, cập nhật diễn biến tình hình bão, tuyên truyền vận động ngư dân, khách du lịch về nơi tránh trú an toàn, yêu cầu hoàn thành trước 15h cùng ngày. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh. Tính đến trưa 21/7, toàn bộ 654/1.469 lao động tàu thuyền, phương tiện đã được sắp xếp neo đậu tại vị trí tránh trú an toàn. Trong đó, có 241 tàu du lịch, 318 tàu cá, 9 tàu vận tải. Ngoài ra, 166/779 tàu ở các địa phương khác cũng đã về nơi neo đậu. Tại các khu vực đê kè, cống xung yếu, đặc khu Cát Hải đã huy động phương tiện cẩu, xe tải tổ chức cắm 560 cọc tre gỗ, 1.150 bao cát gia cố thân đê đoạn 150m đê phía Nam, thuộc địa phận thôn Hòa Hy đến thôn Tiến Lộc. Địa phương cũng triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động: 2.314 người, hơn 2.000m3 đá hộc, 2.900 bao tải, 1.880 cọc tre, 1800 áo phao… Đồng thời, chuẩn bị 35 ô tô, 48 xuồng máy, 7 xe cẩu và lương thực, thực phẩm, nước uống dự phòng. Cũng theo lãnh đạo Đặc khu Cát Hải, hiện trên đảo chỉ còn 272 khách du lịch, trong đó có 89 khách quốc tế đều đã ở khách sạn, nơi tránh trú an toàn. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đến trưa 21/7, lực lượng chức năng kiểm đếm có 76 tàu thuyền với 84 lao động trên địa bàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, thanh niên xung phong đặc khu Bạch Long Vĩ đã hỗ trợ cẩu 66 tàu thuyền lên bờ an toàn, di chuyển 10 tàu thuyền về âu cảng. Trên vùng biển Bạch Long Vĩ không còn tàu thuyền hoạt động. Theo kế hoạch của Sở NN&MT Hải Phòng, địa phương đã lên kế hoạch sơ tán, di dời hơn 6.600 hộ với 19.700 người ở khu vực nguy hiểm trên toàn thành phố khi có yêu cầu. Công tác di dời khách du lịch tại Cát Bà, Đồ Sơn cơ bản đã hoàn tất. Trong đó, Cát Bà có 16.000 người, 2.500 khách du lịch đã được sơ tán còn hơn 270 du khách; Đồ Sơn còn 1.335 khách ở tại 80 cơ sở lưu trú, trong đó có 55 khách nước ngoài. HƯNG YÊN: 63 TRỌNG ĐIỂM XUNG YẾU TRÊN CÁC TUYẾN ĐÊ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi rà soát, thống kê, Sở phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê; các trọng điểm đã có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” và sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Hưng Yên cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa họp với các sở ngành có liên quan để bàn, thống nhất các phương án cụ thể phòng, chống bão số 3. Trong đó, yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra khơi; duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; từ sáng 21/7 tạm dừng tàu thuyền xuất bến tại các bến cảng, cửa biển. Sở NN&MT Hưng Yên cho biết, hiện tất cả các phương tiện trên đã được chính quyền sở tại và lực lượng chức năng liên lạc và hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo của tỉnh. Để ứng phó với bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận vừa có chỉ đạo, tạm hoãn các cuộc họp, hội nghị thực sự chưa cần thiết; tạm dừng tổ chức Đại hội đảng cấp xã đến hết ngày 24/7 để tập trung cho phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão gây ra. NGHỆ AN: CÂY ĐỔ, NHÀ SẬP, 5 NGƯỜI THƯƠNG VONG Từ tối 19/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Những người gặp nạn chủ yếu do cây đổ. Toàn tỉnh có 390 ngôi nhà bị ảnh hưởng với các mức độ khác nhau, trong đó, 17 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều phòng học bị tốc mái, vỡ cửa kính, tường rào đổ sập. Hàng nghìn hec-ta sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Gió lốc mạnh còn làm gãy đổ 675 cây cao su và 2.085 cây bóng mát, cây xanh đô thị. Dông lốc làm gãy 78 cột điện và gây đứt 2.450 mét dây điện. Hệ thống điện tại một số khu vực bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân,... Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 3.400 tàu cá, trong đó có khoảng 600 tàu khai thác xa bờ. Tính đến 11h ngày 21/7, số tàu neo đậu tại bến là 2.667 phương tiện/12.038 lao động. HÀ TĨNH: NỖ LỰC TÌM KIẾM 2 NGƯ DÂN MẤT TÍCH Hiện có 3.979/3.983 tàu thuyền đã vào nơi trú tránh an toàn. 4 tàu cá cùng 15 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển đã nắm được thông tin đường đi của bão, sớm di chuyển vào nơi trú tránh an toàn. Toàn tỉnh còn hơn 7.000 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng chưa thu hoạch hơn 5.000 tấn có nguy cơ ảnh hưởng do bão. Ngoài ra, diện tích hoa màu, cây ăn quả với hơn 11.700 ha và cây lúa hơn 45 ha cũng nguy cơ ảnh hưởng của bão. Trước đó, tối 19/7, trận dông lốc trong đêm đã làm thuyền du lịch chở 34 người bị sóng đánh chìm ở khu vực biển Thiên Cầm, cách đất liền khoảng 0,5 hải lý song may mắn được lực lượng chức năng ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Mưa dông cũng đánh chìm 58 tàu cá của ngư dân. Hiện, ngành chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích. THANH HÓA: HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÓ NƠI TRÁNH TRÚ AN TOÀN Tại Thanh Hóa, mưa lớn kèm dông lốc đã làm hơn 220 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA), các địa phương từ Bắc bộ đến Bắc Trung bộ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Toàn bộ công tác ứng phó đều được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, thể hiện sự chủ động và quyết tâm cao. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Wipha, trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn diện rộng kèm dông lốc mạnh, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng) trưa 21/7 Lực lượng Bộ đội Biên phòng đặc khu Cát Hải tổ chức vận động, tuyên truyền, hỗ trợ di dời ngư dân lên bờ tránh trú bão số 3 Dồn sức ứng phó bão số 3 Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng Đoàn viên thanh niên xã Thanh Quân (Thanh Hóa) hỗ trợ người dân sửa lại nhà bị dông lốc Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21.1 độ Vĩ Bắc; 109.3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140 km, cách Hải Phòng khoảng 280 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 300 km, cách Ninh Bình khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==