Tổng thống Marcos sẽ là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên gặp ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống lần hai. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với hai nước Đông Nam Á, gồm Indonesia và Việt Nam. “Tôi hy vọng cuộc thảo luận của chúng tôi sẽ tập trung vào an ninh và quốc phòng, tất nhiên cả thương mại”, Tổng thống Marcos phát biểu trước khi rời Manila. “Chúng tôi sẽ xem xét mức độ tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về những thay đổi mà chúng tôi muốn thực hiện để giảm bớt tác động của biểu thuế quan rất nghiêm ngặt với Philippines”, ông cho biết thêm. Năm ngoái, Mỹ có thâm hụt gần 5 tỷ USD với Philippines, trong tổng kim ngạch thương mại song phương 23,5 tỷ USD. Trong tháng này, Mỹ tăng mức thuế đối ứng với hàng hóa Philippines từ 17% lên 20%. Dù các đồng minh khác của Mỹ ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, ông Gregory Poling - chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington - cho rằng ông Marcos có thể đạt được kết quả tốt hơn các nước láng giềng. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy thỏa thuận với Philippines có mức thuế thấp hơn các nước láng giềng của họ”, ông Poling nhận định. Ông Marcos đến Washington từ ngày 20/7. Ông dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong ngày 21/7, hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng trong ngày 22/7. Ông cũng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư vào Philippines. Các quan chức Philippines cho biết, trọng tâm chuyến thăm của ông Marcos sẽ là hợp tác kinh tế và giải quyết những lo ngại của Manila về thuế quan. Họ cho biết ông Marcos sẽ nhấn mạnh Manila phải mạnh mẽ hơn về kinh tế nếu muốn trở thành một đối tác thực sự vững mạnh của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuần trước, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Raquel Solano cho biết, các quan chức thương mại của họ đã làm việc với đối tác Mỹ để có thể ký kết một thỏa thuận “có thể chấp nhận được và cùng có lợi” với cả hai nước. Ông Solano cho biết, hai tổng thống cũng sẽ thảo luận về quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh Manila mong muốn củng cố hơn nữa liên minh quốc phòng lâu đời. Vào thời điểm tranh chấp trên biển liên tục leo thang, Tổng thống Marcos đã “xoay trục” trở lại Mỹ, đồng thời đầu tư tăng cường sức mạnh quân sự và hợp tác quốc tế. Mỹ và Philippines tổ chức hàng chục cuộc tập trận hằng năm, bao gồm huấn luyện với hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ, gần đây hơn là với hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS. TÚ LINH (theo Reuters) Trong tuần này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đến Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump, mang theo hy vọng vị thế đồng minh chủ chốt của Washington tại châu Á sẽ giúp ông đạt được một thỏa thuận thương mại thuận lợi trước khi đến hạn chót 1/8. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ẢNH: REUTERS Liên minh cầm quyền đánh mất quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 20/7, khiến quyền lực của Thủ tướng Ishiba càng suy yếu. LDP của ông và đối tác liên minh Komeito giành được 47 ghế, chưa đủ 50 ghế cần thiết để đảm bảo đa số tại Thượng viện. Đây là lần đầu tiên LDP mất thế đa số tại cả hai viện của quốc hội. Bất chấp thất bại nặng nề của liên minh cầm quyền, ông Ishiba cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, cho biết việc đàm phán về thuế quan với Mỹ là một trong những ưu tiên của ông. Thủ tướng Ishiba chia sẻ với báo chí rằng ông muốn nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump càng sớm càng tốt, để có thể tìm giải pháp. Bên cạnh vấn đề đàm phán thuế quan với Mỹ, Thủ tướng Ishiba cũng đối mặt với những vấn đề khác. Ngoài chuyện giá cả tăng cao, ông phải đối phó với việc Tổng thống Trump muốn Nhật Bản mua gạo Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ công khai thể hiện không hài lòng khi Tokyo không chấp nhận điều này, sau đó gửi thư thông báo rằng Nhật Bản sẽ phải chịu mức thuế cao từ tháng 8. Dù ông Ishiba cam kết tiếp tục lãnh đạo, giới phân tích cho rằng thời gian tại vị của ông có thể sắp hết. “Tình hình chính trị đã trở nên bất ổn và có thể dẫn đến thay đổi lãnh đạo hoặc xáo trộn liên minh trong những tháng tới, nhưng ông Ishiba có thể sẽ ở lại để hoàn tất các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ”, ông Norihiro Yamaguchi, nhà kinh tế trưởng của Oxford Economics tại Nhật Bản, nhận định. Đối mặt với sự thất vọng của cử tri vì giá tiêu dùng tăng cao, chính quyền của Thủ tướng Ishiba giờ đây sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các đảng đối lập để thông qua chính sách. Theo báo chí Nhật Bản, một số nghị sĩ cấp cao của LDP đã âm thầm bày tỏ nghi ngờ, rằng liệu ông Ishiba có nên tiếp tục tại vị hay không. Theo đài Asahi, cựu Thủ tướng Taro Aso - lãnh đạo một nhóm quyền lực trong đảng cầm quyền - đã nói rằng ông "không thể chấp nhận" việc ông Ishiba tiếp tục tại vị. Báo Sankei đưa tin, các thành viên cấp cao của đảng, trong đó có ông Aso, họp trong tối 20/7 để bàn bạc vấn đề ông Ishiba có nên từ chức hay không. TÚ LINH (theo Sankei, Reuters) Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi sau khi nhận phán quyết khắc nghiệt Trong cuộc họp báo hôm 21/7, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba xin lỗi đảng Dân chủ tự do (LDP), cho rằng kết quả bầu cử vừa qua là một “phán quyết khắc nghiệt”. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn tiếp tục tại nhiệm và cam kết theo đuổi thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Theo nhà nghiên cứu Gregory Poling - chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng có thiện cảm nhất định với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, dựa trên cuộc điện đàm của họ sau bầu cử. Hy vọng của Tổng thống Philippines trong chuyến thăm Mỹ 12 n Thứ Ba n Ngày 22/7/2025 QUỐC TẾ Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trong cuộc họp báo ngày 21/7 ẢNH: REUTERS Nhiều quan chức Trung Quốc bị điều tra vụ cho trẻ em ăn sơn Trước đó, cảnh sát thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc bắt giữ 8 người liên quan đến vụ ngộ độc khiến hơn 200 trẻ mẫu giáo có nồng độ chì trong máu cao, gây chấn động Trung Quốc. Theo báo cáo điều tra do chính quyền tỉnh công bố ngày 20/7, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tỉnh Cam Túc và Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy đã thay đổi quy trình xét nghiệm và kết quả xét nghiệm trẻ em tại trường mẫu giáo Heshi Peixin. Nhóm quan chức bị “điều tra trách nhiệm” gồm Bí thư Cam Túc Zhang Hao; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gan Xiaozhou; Bí thư Thành ủy Thiên Thủy Feng Wenge và Thị trưởng Thiên Thủy Liu Lijiang. Chính quyền địa phương cho biết sẽ điều trị miễn phí cho các em và chi trả mọi chi phí y tế phát sinh bên ngoài thành phố. Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy phát hiện hàm lượng chì cao bất thường trong máu của 7 trẻ em từ ngày 1/5 năm ngoái đến ngày 30/6 năm nay, nhưng đã sửa hồ sơ của 2 em trong số đó. Bệnh viện đã không báo động dù phát hiện ra cùng một đứa trẻ có nồng độ chì trong máu bất thường trong 6 lần xét nghiệm liên tiếp trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ tháng 11. Bệnh viện cũng không điều tra vấn đề này hoặc thông báo cho trường mẫu giáo. Báo cáo cho biết bệnh viện “trước đó đã can thiệp vào dữ liệu xét nghiệm chì trong máu”. Nhân viên tại CDC Cam Túc, những người được giao nhiệm vụ xét nghiệm sau khi chính quyền tỉnh mở cuộc điều tra, cũng đã vi phạm nghiêm trọng quy trình công việc, dẫn đến kết quả xét nghiệm bị sai lệch. Sau đó, họ sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn tránh trách nhiệm và cản trở cuộc điều tra. Tối 20/7, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin Bệnh viện Nhân dân tỉnh Cam Túc đã "tiếp quản" Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy, nơi đang bị điều tra. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến các thành phố khác để điều trị, phát hiện ra nồng độ chì trong máu của các em cao hơn nhiều so với nồng độ chì mà bệnh viện địa phương cung cấp. Điều tra của cảnh sát phát hiện nhân viên căng tin đã lên mạng mua sơn trang trí để pha loãng và thêm vào bữa ăn của các em. Tất cả những việc này đều được thực hiện với sự chấp thuận của hiệu trưởng - một trong tám nghi phạm bị bắt giữ vào đầu tháng này. Sáu nhân viên căng tin cũng bị bắt với cáo buộc làm ra thực phẩm độc hại. Trường mẫu giáo đã chọn loại sơn này, bất chấp việc nó được dán nhãn rõ ràng là không dùng để ăn, vì nó “sáng hơn”, dù nó đắt hơn các loại phẩm màu thực phẩm. Kết quả điều tra cho thấy 247 trong số 251 học sinh và 28 trong số 34 nhân viên tại trường mẫu giáo có nồng độ chì trong máu cao. Ngoài ra, 70 trong số 72 trẻ tốt nghiệp vào các năm 2023 và 2024 cũng đã được xét nghiệm, trong đó 5 trẻ có nồng độ chì bất thường trong máu. Báo cáo cho biết kết quả điều tra không phát hiện môi trường xung quanh trường mẫu giáo bị nhiễm chì. BÌNH GIANG (theo CCTV) Mười quan chức ở tỉnh Cam Túc, vùng tây bắc Trung Quốc, đang bị điều tra sau khi cơ quan kiểm soát dịch bệnh và một bệnh viện của tỉnh làm giả kết quả xét nghiệm trong vụ hơn 200 trẻ mẫu giáo ngộ độc chì nghiêm trọng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==