Báo Tiền Phong số 202/2025

Một ví dụ điển hình là sản phẩm nông nghiệp CORE - tên viết tắt mang ý nghĩa “cốt lõi”, gồm thức ăn chăn nuôi và phân bón thân thiện môi trường giúp cải thiện dinh dưỡng và chất lượng nông sản. “Sản phẩm này khởi nguồn từ một ý tưởng năm 2015. Đến năm 2016, chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu, năm 2017 thử nghiệm và xin bảo hộ. Năm 2018 bắt đầu sản xuất thử, và từ 2019 đã được thương mại hóa tại Nhật. Quá trình ấy chỉ kéo dài khoảng 4 năm, nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ”, anh Cường kể. Đặc biệt, trong năm 2019, sản phẩm nông nghiệp nuôi gà bằng công nghệ CORE đã giúp một trang trại giành giải “Trứng gà ngon nhất thế giới” tại Vương quốc Bỉ. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc một sản phẩm khoa học có thể đi xa như thế nào nếu có chiến lược phát triển phù hợp và được đầu tư đúng hướng. Anh Cường cho biết, tại Nhật Bản, để nghiên cứu và đưa kết quả vào thực tiễn cần rất nhiều tiền đầu tư. Anh và nhóm cộng sự nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ về nguồn vốn. Vì thế, nhóm chỉ cần tập trung nghiên cứu phát triển ý tưởng một cách nhanh nhất. Từ năm 2018, anh Cường đưa sản phẩm CORE về Việt Nam thử nghiệm tại cây cà phê. Anh cho rằng, đưa sản phẩm khoa học ra thị trường ở Việt Nam khó hơn rất nhiều. “Khó không phải vì chúng ta thiếu ý tưởng, mà vì thiếu cơ chế để hiện thực hóa ý tưởng đó. Thiếu hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất, thương mại hóa, thiếu kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp và người dùng cuối,” anh phân tích. Dưới góc nhìn chính sách, anh Cường cho rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là “kim chỉ nam”, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà khoa học thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để thực sự phát huy hiệu quả, TS. Cường cho rằng, cần thiết lập cơ chế cụ thể hơn, trong đó tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, rút ngắn thời gian bảo hộ sản phẩm và quy trình đánh giá khoa học, tránh để ý tưởng “chết yểu” giữa hành lang thủ tục. Thứ 2, đầu tư máy móc, thiết bị cho các sở khoa học công nghệ; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư, sản xuất - hình thành mạng lưới OEM, sẵn sàng gia công khi sản phẩm ra đời. Thứ 3, ứng dụng chuyển đổi số để minh bạch thông tin, bảo hộ sở hữu trí tuệ, từ đó xây dựng mạng lưới sản xuất và thương mại hóa sản phẩm khoa học rõ ràng, hiệu quả. Anh Vũ Đỗ Khanh, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Đơn vị Tư vấn và Nghiên cứu Chính sách Quốc tế POLAB kiến nghị đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, sử dụng công nghệ như công cụ chính sách đối ngoại, nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, giải quyết thách thức toàn cầu và thúc đẩy lợi ích quốc gia. Trong đó, nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu, còn công tác đối ngoại các bộ, ngành và đơn vị liên quan cùng lo. Theo anh Khanh, để những đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ hay, tốt không bị “đút gầm bàn” cần tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nơi ý tưởng khoa học không dừng ở bài báo hay hội thảo, mà được dẫn dắt bởi nhu cầu thực tế, có vốn, có thị trường và được nhà nước đồng hành. Trong đó, kết nối “bốn nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà đầu tư) bằng việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm, đồng thời có ưu đãi thuế và tín dụng cho các doanh nghiệp mua hoặc ứng dụng công nghệ mới từ các viện, trường. L. TRINH TOÀN CẦU LẦN THỨ VI, NĂM 2025 7 nThứ Hai n Ngày 21/7/2025 GIỚI TRẺ Đối với các tỉnh, thành Đoàn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…), T.Ư Đoàn yêu cầu cần chủ động theo dõi diễn biến bão, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát toàn bộ cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, đặc biệt tại vùng ven biển, đảo, khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét. Cùng đó, xây dựng và triển khai phương án ứng phó bão lụt cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; duy trì ứng trực 24/24h. Lực lượng thanh niên xung kích tại chỗ cần được kích hoạt tại các xã, phường trọng điểm để phối hợp sơ tán dân cư, hỗ trợ di dời tài sản, gia cố công trình, kiểm tra hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở. Các đội hình hậu cần cần được tổ chức tại điểm sơ tán, hỗ trợ chăm sóc người già, trẻ em, người yếu thế; huy động nguồn lực cung cấp nước sạch, suất ăn, vật dụng thiết yếu. Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ ngư dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản. Đối với lực lượng sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh đang hoạt động tại các địa bàn, T.Ư Đoàn yêu cầu tập trung vào công tác khắc phục hậu quả sau bão. Các hoạt động gồm: dọn dẹp, thu gom rác, khơi thông cống rãnh; hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trường học, công trình công cộng bị hư hỏng nhẹ; phân phát nhu yếu phẩm, nước sạch; chăm sóc người già, trẻ em; hỗ trợ thống kê thiệt hại, quyên góp đồ dùng học tập. Tuyệt đối không để sinh viên tham gia các hoạt động khi bão đang diễn biến phức tạp. Công văn nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tình nguyện viên. Các tỉnh, thành Đoàn cần trang bị phương tiện bảo hộ, kỹ năng ứng phó cơ bản và sơ cấp cứu; không phân công nhiệm vụ vượt quá khả năng chuyên môn và điều kiện an toàn của tình nguyện viên. Việc phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, Y tế, Giao thông vận tải… phải được thực hiện theo phương án liên ngành của địa phương. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình và kết quả triển khai về T.Ư Đoàn thông qua văn bản điện tử, nhóm công tác hoặc hotline khẩn cấp. Tại các địa phương không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, T.Ư Đoàn đề nghị chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, thông tin kịp thời đến đoàn viên, thanh thiếu nhi; chỉ đạo cơ sở Đoàn điều chỉnh, tạm dừng các hoạt động ngoài trời tại khu vực có nguy cơ cao. Các đơn vị cần huy động, dự phòng vật tư thiết yếu như áo mưa, phao cứu sinh, đèn pin, nhu yếu phẩm; đồng thời tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh bão qua mạng xã hội, fanpage Đoàn - Hội, loa phát thanh cơ sở; phát hành infographic, video hướng dẫn kỹ năng ứng phó, danh mục vật dụng cần thiết. Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, chủ động cập nhật tình hình và gửi báo cáo nhanh về Ban Công tác Thanh thiếu nhi để kịp thời tổng hợp, điều phối chỉ đạo trên toàn quốc. LƯU TRINH T.Ư Đoàn chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 3 Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA), thực hiện Công điện số 112 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành công văn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống bão nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thanh niên tình nguyện. Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024 Theo TS. Đinh Hùng Cường, ở Nhật, mọi nghiên cứu đều gắn với lộ trình thương mại rất rõ: có ngân sách hỗ trợ R&D, có mạng lưới doanh nghiệp OEM sẵn sàng sản xuất, có hệ thống bảo hộ sáng chế hiệu quả và đặc biệt là có khả năng kể câu chuyện sản phẩm một cách hấp dẫn. Các tỉnh, thành Đoàn cũng được yêu cầu thành lập đội hình “Thanh niên tình nguyện 4 tại chỗ” tại cơ sở; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho tình nguyện viên; chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động. Sau bão, lực lượng thanh niên cần tham gia khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông kênh rạch, sửa chữa công trình hư hỏng, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ người dân, triển khai mô hình “Thanh niên phục hồi sau thiên tai”. Tại nhóm thảo luận về chủ đề “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế xanh và phát triển bền vững”, TS. Đinh Hùng Cường, Trưởng phòng R&D, Viện Hóa học nước biển, Fukuoka (Nhật Bản) chia sẻ, điều khiến anh tâm đắc nhất là khả năng biến ý tưởng trong phòng thí nghiệm thành sản phẩm cụ thể, ứng dụng thực tế. làm chậm việc ứng dụng AI tại doanh nghiệp tư nhân: Thiếu hụt nhân lực chuyên môn; cơ chế tài chính - hành chính phức tạp; hạ tầng số và dữ liệu chưa mạnh. Anh Tiến cho biết, Việt Nam hiện thiếu khoảng 70.000 chuyên gia AI và khoa học dữ liệu so với nhu cầu (chỉ có khoảng 5.000 nhân sự có kinh nghiệm hiện tại, trong khi dự báo cần 75.000 người đến năm 2025). Hệ thống đào tạo hiện chưa kịp cập nhật với yêu cầu thực tiễn, thiếu giảng viên giàu kinh nghiệm và chi phí đào tạo quốc tế rất cao. Để khơi thông những điểm nghẽn trên, anh Tiến đề xuất cải cách cơ chế tài chính; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần kinh phí đầu tư trực tiếp vào R&D AI; thành lập quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo; ưu tiên các dự án then chốt; nâng cao ưu đãi thuế. Cùng đó, phát triển nguồn nhân lực chiến lược; xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu; hoàn thiện khung pháp lý cho khoa học - công nghệ mới. “Chỉ khi nguồn nhân lực, chính sách và hạ tầng cùng được khai thông, khu vực doanh nghiệp tư nhân mới trở thành lực lượng tiên phong đưa AI từ ý tưởng đến thực tiễn. Dự kiến kết quả đạt được là: Việt Nam trở thành trung tâm phát triển AI của Đông Nam Á; có 5-10 sản phẩm AI “Make in Vietnam” mang tầm quốc tế; năng suất lao động tăng 30-50% trong các ngành ứng dụng AI và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Những thành tựu này không chỉ đòi hỏi nỗ lực của riêng doanh nghiệp, mà phải có sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, các viện - trường và hợp tác quốc tế”, anh Tiến nói. ANH KHOA Tạo đòn bẩy đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==