PHƯƠNG PHÁP BÁCH PHÂN VỊ Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025 vừa tổ chức, nhiều phụ huynh, thí sinh băn khoăn chênh lệch phổ điểm giữa các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay. Điểm Toán, tiếng Anh thấp, những thí sinh sử dụng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) hay D07 (Toán, Hóa, Anh) sẽ thiệt hơn những thí sinh sử dụng tổ hợp khác. Có phụ huynh cho biết, nhiều ngành của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) xét tuyển đồng thời các tổ hợp D01, A01 (Toán, Lí, Anh), và khối C gồm các tổ hợp như C00 (Văn, Sử, Địa), C07 (Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử). Năm nay, phổ điểm khối C cao hơn hơn khối khác từ 2 - 3 điểm thì làm sao có thể “đấu lại”? GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho hay, năm nay, điểm khác biệt so với mọi năm là điểm trúng tuyển sẽ được quy đổi về cùng một thang điểm giữa các phương thức xét tuyển và sử dụng phương pháp bách phân vị để quy đổi cũng như xác định mức độ tương đồng giữa các tổ hợp để đảm bảo sự công bằng tối đa cho thí sinh. Như vậy, một ngành đào tạo có thể xét tuyển bằng nhiều tổ hợp, nhiều phương thức nhưng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp sẽ được điều chỉnh theo phương pháp bách phân vị. Theo ông Thảo, đến thời điểm này, chưa xét tuyển và nhiều trường chưa công bố bách phân vị điểm. Những trường sử dụng từ 2 tổ hợp trở lên để xét tuyển vào 1 ngành học mà không sử dụng phương pháp bách phân vị sẽ phải giải trình. Phụ huynh, thí sinh không cần lo lắng, vì các trường phải hiệu chỉnh theo phương pháp bách phân vị để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Ông Thảo dự báo, năm nay sẽ có thay đổi về điểm chuẩn ở các ngành, các trường ĐH bởi điểm tổ hợp thi tốt nghiệp THPT có biến động so với năm trước. Bộ GD&ĐT sẽ công bố bảng bách phân vị vào ngày 21/7 để các trường tham khảo, thực hiện. Sau đó sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với khối ngành sức khỏe và đào tạo sư phạm. ĐỘ CHÊNH LỚN Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư kí Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, cho biết, theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2025, các trường không được chia chỉ tiêu theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển. Các trường quân đội cũng sẽ tuân thủ quy định này. Khi xét tuyển, nếu một trường sử dụng nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển khác nhau, các trường quân đội có thể xác định độ lệch điểm giữa các tổ hợp để đảm công bằng khi thí sinh có mức điểm trúng tuyển tương đương. Năm 2025, một trường quân đội nếu sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng trong các tổ hợp có hai môn chung sẽ sử dụng một mức điểm chuẩn chung cho tất cả các tổ hợp. Ông Tâm thông tin, 3 trường trong quân đội dự kiến có độ lệch điểm, gồm Học viện Biên phòng (giữa tổ hợp C00, tổ hợp A01), Trường Sĩ quan Chính trị (giữa tổ hợp A00 và tổ hợp C00, tổ hợp D01), Trường Cao đẳng Kĩ thuật mật mã (giữa tổ hợp A00, tổ hợp A01, tổ hợp D01). 17 trường quân đội còn lại hầu hết sẽ chỉ sử dụng một điểm chuẩn chung vì các tổ hợp xét tuyển có tới 2 môn chung, ví dụ Học viện Kĩ thuật Quân sự sử dụng 3 tổ hợp, gồm: Toán, Lí, Hóa; Toán, Lí, Anh và Toán, Lí, Tin học. Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội, vừa công bố bảng bách phân vị tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực (HAS) do ĐH này tổ chức và điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00, D01 năm 2025. Theo đó, 130 điểm HSA tương đương 30/30 điểm tổ hợp A00; 29,5/30 điểm tổ hợp C00, B00 và 27,75/30 điểm tổ hợp D01. Như vậy, sau khi sử dụng bảng phân vị, có thể thấy, phổ điểm có sự chênh lệch đáng kể giữa các tổ hợp. Ví dụ năng lực của thí sinh đạt mức điểm 30/30 tổ hợp A00 tương đương với thí sinh dự thi tốt hợp D01 đạt 27,75 điểm (chênh 2,25 điểm). Bảng quy đổi này giúp các cơ sở giáo dục đại học tham khảo sử dụng trong tuyển sinh đại học hoặc xây dựng bảng quy đổi tương đương phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của từng trường. ĐH Bách khoa Hà Nội công bố các nhóm tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01 sẽ cao hơn nhóm tổ hợp D01, D04 là 0,5 điểm khi xác định điểm chuẩn của 2 khối ngành kĩ thuật và khoa học giáo dục, kinh tế, ngôn ngữ. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học (ĐH) khi quy đổi thang điểm, xác định điểm chuẩn giữa các tổ hợp phải sử dụng bảng bách phân vị (một kiểu xếp hạng điểm thi) mà Bộ sắp công bố. Điều này nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh. Cơ sở giáo dục sử dụng phân vị không nằm trong khung của Bộ hoặc không sử dụng, sẽ phải giải trình. Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Em Võ Trương Gia Huấn, lớp 12T, Trường THPT chuyên Bạc Liêu, đạt 37,5 điểm với hai điểm 10 ở môn Toán và Vật lý, trở thành thủ khoa của tỉnh Bạc Liêu cũ. Gia Huấn cho biết, để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, bản thân đã có sự đầu tư và nỗ lực hết mình trong học tập. Ngoài kiến thức được thầy cô truyền đạt trên lớp, em cũng rèn luyện tinh thần tự học, chịu khó nghiên cứu các loại sách tham khảo. Gia Huấn cho biết thêm, em dự định sẽ xét tuyển đại học quân sự Trường Sĩ quan Chính trị, với mong muốn cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ đất nước. Ngoài Võ Trương Gia Huấn, tỉnh Cà Mau (cũ) có thêm một thủ khoa tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đó là em Nguyễn Ngọc Gia Bảo, lớp 12CH, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, đạt 36,75 điểm. Gia Bảo tâm sự: “Em thấy rất vui vì số điểm mình đạt được khá cao, nhưng rất tiếc vì chưa có điểm 10 ở 2 môn em kỳ vọng là Hóa và Lý. Em là học sinh chuyên Hóa. Người thân, thầy cô, bạn bè hay tin em thi đạt điểm cao đã chúc mừng, đây chính là động lực để em tiếp tục phấn đấu trong hành trình học tập tiếp theo”. Gia Bảo cho hay, em dự định sẽ xét tuyển ngành công nghệ Hóa, nhưng còn đang phân vân lựa chọn giữa Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM. Trong đợt tuyên dương này, em Nguyễn Trọng Phúc, học sinh trường THCS-THPT Tân Đức, được ghi nhận với thành tích rất nổi bật ở các môn xã hội, với 10 điểm Lịch sử và Địa lý, 9 điểm Ngữ văn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận 12 năm khổ luyện, miệt mài của các em học sinh. Ông Luân ví các em học sinh được tuyên dương là “bông hoa sáng”. Trong đó, có công sức người thân, của những người cống hiến, đóng góp cho ngành giáo dục. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Tạ Thanh Vũ bày tỏ niềm tự hào, đặc biệt khi nhiều em học sinh được tuyên dương đến từ những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhiều học sinh vùng nông thôn lại có điểm xét tuyển đại học cao, nằm trong tốp thủ khoa các khối thi như A00, B00, C00, D01. TÂN LỘC Hai thủ khoa Đất Mũi chia sẻ giấc mơ đại học Ngày 19/7, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tuyên dương các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tại buổi lễ, 32 em học sinh có thành tích cao đã được UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Cà Mau mới có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,37%, vượt khá xa mức trung bình cả nước và xếp thứ 2 vùng ĐBSCL. Đáng chú ý, 27 đơn vị, trường học trên địa bàn đã đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, minh chứng cho nỗ lực cho các cấp ngành tỉnh Cà Mau nói chung, ngành giáo dục địa phương nói riêng. Phương pháp mới đảm bảo quyền lợi cho thí sinh Em Nguyễn Ngọc Gia Bảo phát biểu tại buổi lễ Thí sinh chỉ cần 3 lần kích chuột PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết, khi đăng kí nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ cần ba lần kích chuột. Thứ nhất là sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo mức độ yêu thích, mong muốn. Thứ hai là chọn trường. Thứ ba là chọn ngành (với mỗi nguyện vọng). Dù không xét tuyển sớm, thí sinh không cần đăng kí tổ hợp, không phải đăng kí phương thức xét tuyển. Hệ thống tuyển sinh tự động lựa chọn tổ hợp/phương thức có lợi nhất cho thí sinh. Hệ thống tuyển sinh chung chỉ hiển thị những dữ liệu như điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh. Các dữ liệu khác như điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi đánh giá tư duy…tồn tại ở hệ thống tuyển sinh của các trường và các trường chịu trách nhiệm xử lí, xét tuyển cho thí sinh khi lọc ảo. 15 KHOA GIÁO Thứ Hai n Ngày 21/7/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==