Trong bài phát biểu vào đêm 19/7, Tổng thống Zelensky cho biết ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine, đã đề xuất tổ chức cuộc họp tiếp theo với Nga vào tuần này. “Cần tăng động lực đàm phán. Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để đạt được lệnh ngừng bắn. Phía Nga cần ngừng né tránh các vấn đề liên quan đến trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em và chấm dứt tấn công”, ông Zelensky nói. “Cuộc gặp ở cấp lãnh đạo là điều cần thiết để thực sự đảm bảo hòa bình. Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc họp như vậy”, ông nói thêm. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của nước này cho biết đã nhận được đề xuất của Kiev về việc tổ chức cuộc họp. Vòng đàm phán ngừng bắn gần đây nhất tại Istanbul đã kết thúc nhanh chóng vào đầu tháng 6, khi phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau chỉ hơn 1 giờ. Theo truyền thông Nga, Mátxcơva đưa ra các điều kiện tiên quyết về lãnh thổ để đồng ý với lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Ukraine từ chối xem xét bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào để đổi lấy hòa bình. Lời kêu gọi đàm phán của ông Zelensky được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn 50 ngày cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để đồng ý ngừng bắn, nếu không Washington sẽ áp mức thuế cao lên các quốc gia mua dầu của Nga. “Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế rất nghiêm ngặt nếu không đạt được thỏa thuận trong 50 ngày. Tôi sử dụng thương mại cho rất nhiều thứ, và nó rất tốt cho việc giải quyết xung đột”, ông Trump phát biểu trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte đầu tuần qua. Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ thất vọng với Tổng thống Putin trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây và giới chức Ukraine cho rằng khoảng thời gian 50 ngày khó có thể ngăn cản Nga đẩy nhanh chiến dịch tấn công trong những tuần tới. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ lời đe dọa áp thuế của ông Trump, cho rằng đó chỉ là lời nói suông. “Năm mươi ngày - trước đây chỉ là 24 giờ. Trước đây là 100 ngày. Chúng tôi đã trải qua tất cả những điều này”, ông Lavrov nói. NGA TẤN CÔNG TRUNG TÂM TUYỂN QUÂN UKRAINE Quân đội Nga đã tấn công một loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine liên quan sản xuất máy bay không người lái (UAV) và bộ phận tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 thông báo, các cuộc tấn công được tiến hành bằng vũ khí chính xác cao trên không, trên bộ và trên biển, cùng UAV. “Tất cả các mục tiêu đều đã bị nhắm trúng”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo, máy bay chiến đấu, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh nước này cũng đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm tuyển quân của Ukraine, một sân bay và các địa điểm phóng UAV. Không quân Ukraine đã báo cáo các cuộc không kích của Nga tại Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava, Kharkov, Nikolaev, Sumy, cùng nhiều khu vực khác trên cả nước. Trước đó, Kiev tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào lãnh thổ Nga, bao gồm Mátxcơva. TÚ LINH - MINH HẠNH (theo TASS) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga tham gia cuộc gặp trong tuần này để thúc đẩy đàm phán ngừng bắn. Binh sĩ pháo binh Ukraine ẢNH: NEW YORK TIMES Theo bài viết của báo The Nation, việc Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew, Phó Cục trưởng Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB), tiết lộ thông tin về vụ án hàng loạt vị cao tăng có quan hệ nam nữ với người phụ nữ 35 tuổi đã đặt ra những câu hỏi, rằng có phải đã đến lúc thực hiện một cuộc cải cách cần thiết cho Phật giáo Thái Lan hay không. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 15/7, khi Hoàng gia ra sắc lệnh thu hồi danh hiệu của 81 nhà sư được bổ nhiệm ngày 22/6 năm nay. Việc thu hồi này làm dấy lên những nghi ngờ trong xã hội về thay đổi đột ngột. Chỉ hai ngày sau khi lệnh thu hồi được ban hành, quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai đã dâng lễ lên Đức Tăng thống tối cao tại chùa Ratchabophit. Ông Phumtham tiết lộ, Đức Tăng thống đã yêu cầu “cải cách luật Phật giáo” theo hướng thắt chặt quy định, đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những nhà sư vi phạm lời thề nơi cửa Phật. Đặc biệt, những người bị kết tội “parajika” - vi phạm nghiêm trọng nhất, sẽ bị xử lý theo giáo lý Phật giáo (“Parajika” chỉ bốn tội cực nặng, trong đó có dâm dục, mà nếu phạm phải, người đó sẽ bị loại khỏi tăng đoàn và mất tư cách tu sĩ). Điều này thể hiện quyết tâm bảo vệ Phật giáo, ngăn chặn những hành động làm hoen ố danh tiếng của quốc giáo Thái Lan. Cùng ngày, ông Phumtham tiết lộ thông tin về vụ án liên quan đến các vị cao tăng. Ông đã chỉ thị điều tra triệt để vụ án và yêu cầu Cục Điều tra đặc biệt (DSI) hỗ trợ. Đây là dấu hiệu cho thấy Chính phủ Thái Lan quyết xử lý cuộc khủng hoảng một cách nghiêm túc. NHỮNG NHÂN VẬT NỮ Ngày 18/7, Thiếu tướng cảnh sát Jaroonkiat Pankaew xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào các vị cao tăng bị cáo buộc biển thủ hàng trăm triệu baht tiền công đức, liên quan đến một nhân vật nữ, nhưng không phải người phụ nữ mang tên Golf có quan hệ với 13 nhà sư gây xôn xao dư luận trong 2 tuần qua. Ông Jaroonkiat cho biết, Văn phòng Tôn giáo đã nhận được khiếu nại từ lâu, dù tên của ngôi chùa hoặc thông tin cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang thu thập bằng chứng để có hành động pháp lý với những người vi phạm. Ông cũng ám chỉ rằng có thể sẽ có cáo buộc nghiêm trọng về “parajika”. Cảnh sát trưởng quốc gia Kitrat Phanphet xác nhận cơ quan này đã nhận được thông tin về vụ án mới liên quan đến các vị cao tăng ở các tỉnh ngoài thủ đô Bangkok, và liên quan đến một nhân vật nữ. Ông nói thêm rằng, vẫn chưa rõ vụ án có liên quan đến tiền bạc hay không nhưng vụ việc đang được điều tra cẩn thận, sau khi họ nhận được 69 khiếu nại. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra người phụ nữ tạm gọi là “Golf” trong vụ án tống tiền liên quan đến 13 nhà sư, khiến 9 nhà sư hoàn tục. Ngày 15/7, CIB tổ chức cuộc họp báo về việc bắt giữ Golf- nghi phạm trong vụ án tống tiền liên quan đến ông Phrathep Wachirapamok, tên khác là Chaokhun Arj - cựu trụ trì chùa Wat Tri Thotsathep. Cơ quan điều tra cũng tiết lộ sự liên quan của một số nhà sư khác và truy tìm những giao dịch tài chính lên tới hơn 385 triệu baht (khoảng 309 tỷ đồng) trong 3 năm qua. Thiếu tướng cảnh sát Jaroonkiat Pankaew cho biết, vụ án bắt đầu từ ngày 18/6, khi ông Chaokhun Arj bị tống tiền, và sau đó biến mất và hoàn tục vào ngày 30/6. Điều tra của cảnh sát cho thấy Golf có quan hệ với ông Chaokhun Arj từ tháng 5/2024 và đã đòi cấp hơn 7 triệu baht để nuôi con trong 20 năm. Các cuộc điều tra tài chính sau đó và dữ liệu từ điện thoại di động cho thấy Golf còn có quan hệ với một số nhà sư khác ở các ngôi chùa khác. Một video clip cho thấy Golf có hành vi tống tiền, dẫn đến việc cảnh sát bắt giữ người phụ nữ này hôm 15/7. Đến nay, 9 trong số 13 nhà sư liên quan đến vụ bê bối đã hoàn tục, và số lượng những người liên quan có thể sẽ tăng lên. Golf trước đây đã thực hiện hành vi tương tự ở tỉnh Phichit. Lịch sử giao dịch tài chính cho thấy nhiều nhà sư đã chuyển tiền cho người phụ nữ này. Chính quyền phân loại các nhà sư liên quan thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm 9 nhà sư mà Golf thừa nhận đã có quan hệ tình dục. Trong đó 8 nhà sư đã hoàn tục, và một người là lãnh đạo Giáo hội tỉnh Phitsanulok. Nhóm 2 gồm 3 nhà sư có quan hệ tình cảm bất chính, được coi là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tu viện. Nhóm 3 gồm các nhà sư có hành vi không đúng mực. Cảnh sát đang tập trung vào nhóm 1, bóc tách các giao dịch tài chính và bằng chứng về hành vi sai trái tình dục. Khi bằng chứng được đưa ra, các nhà sư thuộc nhóm này đã tự nguyện hoàn tục. Ngoài ra, cảnh sát đã thu thập bằng chứng liên quan đến việc cựu trụ trì chùa Wat Chu Chit chuyển tiền chùa vào tài khoản cá nhân, sau đó gửi cho Golf. Lịch sử giao dịch tài chính của Golf cho thấy tổng cộng 385 triệu baht đã được chuyển trong 3 năm, mặc dù gần như toàn bộ số tiền này đã bị rút ra, chỉ còn lại khoảng 8.000 baht. Một số khoản tiền đã bị dùng vào cờ bạc trực tuyến. TÚ LINH (theo The Nation) Thái Lan quyết chỉnh đốn giới tăng lữ Cộng đồng Phật giáo Thái Lan và công chúng nói chung đang chứng kiến những diễn biến quan trọng, đặc biệt là hành động pháp lý đối với các vị cao tăng liên quan ít nhất hai phụ nữ. Các vụ điều tra hàng loạt nhà sư cấp bậc cao không chỉ là vấn đề hình sự, mà còn gắn với những nỗ lực cải cách và chỉnh đốn giới tăng lữ Thái Lan, nhằm duy trì sự thuần khiết của Phật giáo và khôi phục lại niềm tin đã bị lung lay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 180 UAV của Ukraine bị bắn hạ bên trong lãnh thổ Nga từ 18h ngày 18/7 đến 11h30 ngày 19/7, trong đó hơn chục chiếc đang trên đường đến Mátxcơva. Tổng thống Ukraine đề xuất đàm phán với Nga 12 n Thứ Hai n Ngày 21/7/2025 QUỐC TẾ Các phóng viên vây quanh người phụ nữ tên Golf sau khi vỡ lở mối quan hệ với hàng loạt vị cao tăng ẢNH: THE NATION
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==