Báo Tiền Phong số 202/2025

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chương trình cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, Tập đoàn FVG đã trao tặng 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà mới cho các hộ dân khó khăn tại 3 xã Đức Phú, Sông Kôn và Bến Hiên (TP Đà Nẵng). Cụ thể, 10 căn nhà sẽ được phân bổ cho xã Đức Phú (2 căn), xã Sông Kôn (3 căn), xã Bến Hiên (5 căn). Mỗi căn nhà được tài trợ 60 triệu đồng tiền mặt, thiết kế đảm bảo kiên cố, phù hợp với điều kiện địa hình - khí hậu và an toàn trong mùa mưa bão. Việc thi công được đồng loạt khởi công từ 15-18/7 tại 3 xã và cam kết hoàn thành trước ngày 2/9, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và cũng là cột mốc 10 năm thành lập Tập đoàn FVG (3/9/2015 - 3/9/2025). “Với phương châm phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng, chương trình tài trợ nhà ở lần này là hoạt động thiết thực, góp phần xóa bỏ những ngôi nhà tạm bợ, mang đến mái ấm vững chắc, khơi dậy niềm tin và động lực để các hộ gia đình yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo”- ông Vũ Cao Giang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển FVG Land, đại diện Tập đoàn FVG nhấn mạnh tại buổi lễ khởi công tại xã Đức Phú. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư, đại diện Tập đoàn FVG chia sẻ tại buổi khởi công thi công nhà tại xã Sông Kôn ngày 18/7, “đây còn là lời cam kết đồng hành lâu dài của tập đoàn FVG cùng thành phố Đà Nẵng trong hành trình xây dựng một địa phương phát triển toàn diện, mang đến cơ hội an cư, ổn định cho các hoàn cảnh khó khăn địa phương”. Từ khi thành lập đến nay, FVG liên tục thực hiện các chương trình thiện nguyện mang tính dài hạn như “Tết nhân ái”, “Trung thu cho em”, “Cùng em đến trường”, đến các đợt tài trợ học bổng, hỗ trợ y tế, trao quà Tết và các hoạt động chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số... Đặc biệt tại các khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng, doanh nghiệp đã kết nghĩa lâu dài với các xã miền núi, thường xuyên tổ chức các chương trình như xây dựng điểm trường, hỗ trợ nước sạch, tặng xe đạp và tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 300 lao động là người đồng bào Cơ Tu. Riêng trong 5 năm gần đây, tổng ngân sách dành cho các hoạt động thiện nguyện của FVG tại địa phương đạt gần 4 tỷ đồng. HOÀI VĂN 10 n Thứ Hai n Ngày 21/7/2025 ĐỜI SỐNG RÚT NGẮN THỦ TỤC Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước khởi công 26 dự án với quy mô 23.561 căn; hoàn thành 35.631/100.000 căn nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng tổ chức 27 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai dự án nhà ở xã hội tại các địa phương. Ngày 29/5, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội với nhiều quy định thí điểm đột phá. Qua đó, giúp tạo tín hiệu tích cực cho thị trường. Mới đây, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1065 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, đặc biệt là về cắt giảm thủ tục đầu tư nhà ở xã hội. Cụ thể, đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do nhà đầu tư đề xuất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1/7, thời hạn giải quyết 22 ngày. Trước đó, để hoàn thiện thủ tục này, doanh nghiệp mất 52 ngày… Thủ tục điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng được rút ngắn hơn. Theo đó, chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh, sau đó UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư trong 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. NHÀ Ở XÃ HỘI DỄ BÁN HƠN NĂM NGOÁI Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home nhìn nhận, thực tế phát triển nhà ở xã hội đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, chủ yếu nhờ vào việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý và cơ chế chính sách. “Cách đây một năm, đến hội nghị nào tôi cũng nghe kêu khó về nhà ở xã hội, làm đã khó, bán được còn khó hơn vì quy trình, thủ tục rối rắm. Bây giờ tình hình đã khác. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ bán hàng tại các dự án nhà ở xã hội do chúng tôi trực tiếp làm và tư vấn còn nhanh hơn trong cả năm 2024”, ông Nam nói. Theo lãnh đạo G-Home, các chính sách mới ra đời giúp quá trình phát triển dự án nhà ở xã hội nhanh hơn. Điển hình như việc không còn bắt buộc phải qua bước đấu thầu chọn chủ đầu tư, rút ngắn loạt quy trình mà trước đây có thể kéo dài suốt nhiều năm. Tiếp đến là sử dụng cơ chế hậu kiểm xác định giá bán nhà ở xã hội, thay vì phải mất hàng năm chờ đợi thẩm định giá qua nhiều cơ quan như trước đây. “Có 1 dự án chúng tôi đã làm ở tỉnh Lào Cai (cũ), phải mất tới 14 tháng sau khi thi công xong phần móng mới được phê duyệt giá bán. Quá trình phê duyệt giá quá lâu, tốc độ trượt giá của sản phẩm còn nhanh hơn tốc độ làm thủ tục. Giờ đây, chủ đầu tư được thuê đơn vị tư vấn để xây dựng giá bán”, ông Nam dẫn chứng. Theo ông Nam, lợi nhuận định mức được giới hạn ở 10% trên tổng trị giá xây lắp. Nếu giá bán cao hơn định mức này, chủ đầu tư phải hoàn trả tiền cho người mua. Ngược lại, nếu giá thấp hơn, chủ đầu tư tự chịu rủi ro, không được thu thêm của khách hàng. Vị này khẳng định, thời gian tới, sẽ có rất nhiều người mua nhà ở xã hội được hoàn lại tiền do xuất toán sau kiểm toán. Ngoài ra, quy trình xin cấp phép xây dựng và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trong nhà ở xã hội đã được tích hợp một cửa tại sở xây dựng, thay vì phải đi hai cửa như trước. Việc nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng thực hiện theo cơ chế một cửa. Chính sách mới cũng đã giải quyết bài toán khi sáp nhập tỉnh, cho phép người dân đã có nhà ở tỉnh cũ vẫn có thể mua nhà ở xã hội tại tỉnh mới sáp nhập, dựa trên đơn vị hành chính ghi trong sổ đỏ cũ... NGỌC MAI Trong 6 tháng đầu năm, có 26 dự án nhà ở xã hội được khởi công. Số lượng căn hộ hoàn thành đạt hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà ở xã hội dễ bán hơn năm ngoái. Năm nay nhà ở xã hội đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, nhờ vào việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý và cơ chế chính sách Nhà ở xã hội bung hàng Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, Chủ tịch UBMTTQ xã Đức Phú, TP. Đà Nẵng chia sẻ, việc hỗ trợ về vật chất và tinh thần của FVG trong công tác cùng đồng hành với địa phương, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm là động lực rất lớn với địa phương, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Tập đoàn FVG vừa trao tặng 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà mới cho các hộ dân khó khăn tại vùng núi TP Đà Nẵng. Lãnh đạo Tập đoàn FVG trao hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2 hộ dân xã Đức Phú Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm về chuyển đổi xe xăng sang xe điện Sáng 21/7, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm Chuyển đổi xe xăng sang xe điện “Để không ai bị bỏ lại phía sau”, với sự tham gia thảo luận của 8 khách mời là đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Toạ đàm bắt đầu từ 8h30 sáng 21/7. Tại tọa đàm, các cơ quan quản lý và các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ cùng nhau trao đổi, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đồng bộ và nhân văn nhất để triển khai chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ người dân, lộ trình triển khai thí điểm, hoàn thiện hạ tầng trạm sạc và phát triển hệ thống giao thông công cộng. Cơ quan quản lý và các chuyên gia cũng giải đáp những vấn đề còn nhiều tranh luận hiện nay như vai trò của nguồn thải giao thông trong ô nhiễm không khí ở Hà Nội, hiệu quả bảo vệ môi trường không khí khi thực hiện chuyển đổi xe xăng sang xe điện và các giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí của Hà Nội, bên cạnh việc kiểm soát nguồn thải từ phương tiện giao thông. NGUYỄN HOÀI Trái cây “đại hạ giá” ở TPHCM So với thời điểm một tháng trước, nhiều loại trái cây ở TPHCM có giá giảm gần một nửa, thậm chí không ít loại chỉ còn vài nghìn đồng mỗi ký. Trái cây từ nhiều vùng miền đang đổ về TPHCM phong phú về chủng loại, nhiều về số lượng. So với cách đây gần một tháng, nhiều loại trái cây như vải thiều, chôm chôm, mận Hà Nội tại chợ Bà Chiểu... có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, nay chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/kg, giảm hơn 50%. Bơ dù đang vào cuối vụ, số lượng đã giảm so với trước nhưng giá lại không tăng mà còn rất rẻ, chỉ 15.000 đồng/kg. Tại khu chợ nhỏ bên hông Bến xe Chợ Lớn, tiểu thương chất thanh long cao ngất, đỏ rực như ngọn tháp. Thanh long tươi, mới chỉ có giá 15.000 đồng/kg cho cả ruột đỏ lẫn ruột trắng. Thậm chí có lô cam chỉ 5.000 đồng/kg. Theo lời người bán, giá cam được phân theo size lớn nhỏ, loại cam. “Năm nay trái cây từ các vùng miền đổ về TPHCM rất nhiều với số lượng lớn, giá cả lại rất rẻ. Hiện tôi bán xoài tứ quý chỉ 20.000 đồng/ kg, cóc chín cây 12.000 đồng/kg, vải thiều 15.000 đồng/kg, chôm chôm 20.000 đồng/kg... Tuy giá rẻ nhưng ít khách mua bởi sạp hàng trái cây nào cũng có các mặt hàng này, có thể người tiêu dùng đã mua rất nhiều trước đó” - một tiểu thương ở chợ Bà Chiểu cho biết. UYÊN PHƯƠNG Trao tặng 10 căn nhà cho hộ dân khó khăn vùng cao ĐÀ NẴNG: “Cách đây một năm, đến hội nghị nào tôi cũng nghe kêu khó về nhà ở xã hội, làm đã khó, bán được còn khó hơn vì quy trình, thủ tục rối rắm. Bây giờ tình hình đã khác. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ bán hàng tại các dự án nhà ở xã hội do chúng tôi trực tiếp làm và tư vấn còn nhanh hơn trong cả năm 2024”. Ông NGUYỄN HOÀNG NAM - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==