TRANG 3 SỚM CÓ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI KHCN TRANG 2 THỨ HAI 21/7/2025 SÕ 202 0977.456.112 Lời kể của những người sống sót TRANG 10 NHÀ Ở XÃ HỘI BUNG HÀNG TRANG 15 Phương pháp mới đảm bảo quyền lợi cho thí sinh TRANG 8 + 9 TRANG 7 MỞ RỘNG không gian cÕng hiến cho người trẻ Các trí thức trẻ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 6 + 7 Phát triển AI, giải bài toán của Việt Nam Huy động mọi nguồn lực tìm người TRANG 4 + 5 BẾ MẠC DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM TOÀN CẦU LẦN THỨ VI, NĂM 2025 T.Ư Đoàn chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão sÕ 3 Chủ tịch QuÕc hội tri ân người có công tại Thái Nguyên TRANG 10 Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm về chuyển đổi xe xăng sang xe điện Xu hướng “sao” ca nhạc lấn sân điện ảnh VỤ LẬT TÀU Ở VỊNH HẠ LONG KHIẾN 35 NGƯỜI CHẾT, 4 NGƯỜI MẤT TÍCH Tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn đang được bơm hút nước sau khi trục vớt (Ảnh chụp lúc 2 giờ ngày 20/7). ẢNH: HOkNG DƯƠNG
2 nThứ Hai n Ngày 21/7/2025 THỜI SỰ Ngày 20/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Toàn (93 tuổi, trú ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và các thương binh, bệnh binh nặng, thân nhân gia đình liệt sĩ, đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác cũng đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thông tin về việc Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng 1 trường học nội trú ưu tiên tại xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị tại tỉnh Đắk Lắk với trị giá trường học khoảng 150 tỷ đồng. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Đắk Lắk tập trung các công tác quản lý đất đai, quy hoạch để công tác khởi công trường nội trú sớm được thực hiện nhằm phục vụ tốt nhất cho học sinh, thầy cô giáo tại vùng sâu, vùng xa. Dịp này, đoàn công tác thăm, tặng quà đến 55 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Đắk Lắk. NGUYỄN THẢO Thăm, tặng quà người có công tại Đắk Lắk QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï ienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 20/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7; Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tại tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ; tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng lời chúc mạnh khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lòng tri ân sâu sắc nhất. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, doanh nghiệp tiếp tục chung tay chăm lo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước. Chủ tịch Quốc hội đã trao 50 suất quà tặng các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ; chứng kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng kinh phí 80 căn nhà xóa nhà tạm, dột nát trị giá 5 tỷ đồng cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong sáng 20/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên). Ghi sổ vàng tại đây, Chủ tịch Quốc hội xúc động viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình và thành kính tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ và 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.” Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, ra sức phấn đấu, xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước; mong muốn Khu di tích sẽ mãi là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Trần (có chồng và con là liệt sỹ) ở phường Vạn Xuân; thăm gia đình thương binh Hoàng Trọng Tân (tham gia hoạt động tại chiến trường Nam Lào-Tây Nguyên từ năm 1970-1974) ở phường Phan Đình Phùng. Theo TTXVN Ngày 20/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành và 7 xã biên giới phía Tây để rà soát, đầu tư xây dựng trường học cho học sinh biên giới. Buổi làm việc được triển khai ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành thông báo thống nhất chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp cho 248 xã biên giới đất liền. Gia Lai hiện có 7 xã biên giới tiếp giáp với Campuchia (Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom). Theo đó, địa bàn 7 xã trên có 7 trường mầm non và mẫu giáo, 6 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông. Đa số các trường không có chức năng nội trú, bán trú; không có nhà ở cho học sinh, có phòng ở cho giáo viên (chủ yếu là các phòng cũ, hư hỏng hoặc trưng dụng lại). Tổng số học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã biên giới đất liền là 10.323 học sinh; dự kiến học sinh có nhu cầu nội trú, bán trú 7.134 học sinh. Đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian trong ngày cha mẹ đi làm rẫy, có nhu cầu cho con bán trú, ăn trưa tại trường. Các em người Kinh có cha mẹ làm công nhân các nông lâm trường cũng có nhu cầu học bán trú. Bởi vậy việc tổ chức mô hình trường phổ thông bán trú là phù hợp với đặc thù địa phương. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Trung ương dự kiến sẽ đầu tư kinh phí cho mỗi xã biên giới để thực hiện xây dựng trường học, nhà ở công vụ, trụ sở các cơ quan. Ông Tuấn cho biết, đây là việc cấp bách, cần sớm triển khai để học sinh có thể thụ hưởng cơ sở vật chất, trường lớp mới ngay từ năm 2026. TIỀN LÊ Gia Lai rà soát để xây trường học, trụ sở cho 7 xã vùng biên Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung (bìa phải) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Toàn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, tỉnh Thái Nguyên ẢNH: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công. Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại Thái Nguyên
3 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 21/7/2025 Sáng 20/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ 3 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định những kết quả nổi bật, thẳng thắn nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung xử lý, phân tích kỹ các nguyên nhân cốt lõi, thống nhất triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới. Toàn bộ các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình hành động của Chính phủ; các bộ, ngành đã ban hành hơn 100 văn bản hướng dẫn; Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 8 đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại 34 tỉnh, thành phố. Kinh tế số có bước phát triển khá, giá trị xuất khẩu sản phẩm số ước đạt 78,1 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng 45,4% về số lượng và 25,2% về giá trị; 70% người tiêu dùng tại các thành phố lớn đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt hằng ngày. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để quyết tâm khắc phục. Đến nay còn 75 nhiệm vụ chậm tiến độ được giao thuộc trách nhiệm của 9 bộ, ngành. Thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng nói rằng, có nơi, có lúc còn thiếu sự quan tâm đúng mức và quyết tâm chính trị chưa cao của người đứng đầu, phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, chưa rõ, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Theo Thủ tướng, bài học kinh nghiệm lớn nhất là phát huy vai trò người đứng đầu, sự chủ động, tích cực vào cuộc với đam mê, trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, nhận thức đúng đắn, hành động hiệu quả. Với phương châm “Bộ máy tinh gọn - Dữ liệu kết nối - Quản trị thông minh”, Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các địa phương 2 cấp phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho bộ ngành, cơ quan, địa phương mình, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. KHÔNG “ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI” Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, nhóm nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành là khâu then chốt, phải quyết liệt, cụ thể, rõ trách nhiệm; nói đi đôi với làm, làm có kết quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tế, làm đến cùng, làm ra sản phẩm, chấm dứt tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nhóm nhiệm vụ khác được Thủ tướng lưu ý là việc đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, xác định đột phá về thể chế là “đột phá của đột phá”, phải đi sớm, đi trước mở đường cho phát triển. Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng, then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7. Đồng thời, cần xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước; có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng, trình ban hành Khung chiến lược giáo dục đại học; đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, hoàn thành trong quý III. Về chuyển đổi số, Thủ tướng giao Bộ Công an đôn đốc các bộ, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 116 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhất là 11 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP. Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các giải pháp để đạt quy mô kinh tế số đạt 20% GDP vào cuối năm 2025. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài KHCN (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước; có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8. Sớm có chính sách thu hút nhân tài KHCN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết, ít nhất 30% chi phí tuân thủ, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng “cò làm giấy tờ” tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp lần thứ 3 ẢNH: VGP Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 116/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, số ca mắc ghi nhận tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tại khu vực phía Nam, số ca mắc tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024; một số địa phương đã có trường hợp tử vong. Hiện đang là giai đoạn cao điểm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số mắc khi đến mùa tựu trường và trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước sắp tới. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết nói riêng và phòng, chống dịch bệnh nói chung trên địa bàn. Lãnh đạo các địa phương cần huy động các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi trên địa bàn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo Sở Y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp với UBND cấp xã chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế; TRÁNH TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI Ở TUYẾN TRÊN Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng, điều trị và đảm bảo nguồn lực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; chỉ đạo thực hiện phân tuyến, chuyển tuyến, thu dung điều trị, tránh tình trạng quá tải ở tuyến trên để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vướng mắc của các địa phương phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động, tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, diệt muỗi; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. LUÂN DŨNG Lập tức xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng, điều trị và đảm bảo nguồn lực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết ngay khi phát hiện (Ảnh minh họa) Thủ tướng lưu ý, chủ động phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện; chủ động dự phòng, bố trí đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
4 n Thứ Hai n Ngày 21/7/2025 XÃ HỘI Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 115/ CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu. Công điện nhấn mạnh, tiếp theo Công điện số 114/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh chiều 19/7, để bảo đảm khẩn trương, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ các nạn nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động mọi phương tiện, lực lượng, thiết bị cần thiết và huy động sự tham gia của nhân dân để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình người bị nạn, hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân, bố trí điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương. CHIA 25 MŨI TÌM 4 NGƯỜI MẤT TÍCH Theo Sở chỉ huy tiền phương, tính đến 8h sáng ngày 20/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 45 người, trong đó có 10 người còn sống, 35 người đã tử vong. Còn 4 người vẫn mất tích. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng tham gia cứu hộ như: Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân cùng các đội thợ lặn chuyên nghiệp và nhiều phương tiện cứu hộ hiện đại. Gần 1.000 người thuộc lực lượng của các đơn vị cùng hơn 100 phương tiện tham gia tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn trên vịnh Hạ Long đã được trục vớt và lai dắt về bờ. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục chia thành 25 mũi để tìm kiếm 4 người mất tích. Dưới sự chỉ đạo từ Sở chỉ huy tiền phương, các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng, Hải quân Vùng 1, Cảnh sát biển, Công an tỉnh, cùng các đội thợ lặn chuyên môn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Dù đêm tối và thời tiết trên biển rất phức tạp, công tác tìm kiếm vẫn được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Tối qua, khu vực vịnh Hạ Long có sóng biển cấp 4-5 và mưa to gây khó khăn đáng kể cho hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đã được huy động phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Trần Văn Phúc, đã chỉ đạo 28 tổ công tác với gần 350 người, cùng gần 50 phương tiện tàu, xuồng các loại được triển khai đồng bộ tại nhiều hướng tìm kiếm. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 110 người, 6 tàu và 8 xuồng cao tốc; Công an tỉnh huy động 51 người, 2 tàu và 5 xuồng; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân huy động 40 người cùng 3 tàu; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 huy động 3 tàu; cùng 27 đặc công nước và 3 tàu cẩu cũng tham gia. SIÊU DÔNG NHIỆT HIẾM GẶP Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trận mưa dông chiều 19/7 không phải do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha. Thời điểm dông lốc xảy Chị N. T. T. L (38 tuổi, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) nhớ lại từng khoảnh khắc ám ảnh khi con tàu lật úp chỉ trong vài giây. Chị cùng gia đình và nhóm bạn tổng cộng 8 người lên tàu tham quan vịnh Hạ Long, nhưng không ngờ cơn giông ập đến bất ngờ. “Tàu nghiêng rất nhanh rồi lật úp, tôi chui vào khoang dầu, nơi còn một khoảng không nhỏ để thở. Tôi bơi ra, rồi bơi lại, cố giúp mọi người tìm đường thoát thân. Lần thứ ba quay vào thì khoang đã ngập nước, tôi không thể quay lại nữa”, chị kể. Giữa biển khơi mênh mông, chị còn cố cứu một người đàn ông lúc đó không tỉnh táo. “Tôi phải hét thật to để ông ấy thở, mặc áo phao rồi nâng đầu ông lên. Nhưng không may ông không thể thở được, chúng tôi buộc ông vào dây thừng để giữ trên mặt nước”, chị L. nghẹn ngào. Tại bệnh viện, chị L. vẫn liên tục hỏi thăm tin tức về chồng và hai con, mong họ bình an nhưng mọi người như chết lặng và không ai dám đưa ra câu trả lời. Cùng nằm điều trị, anh M. X. H. (42 tuổi, Bắc Ninh) kể lại giây phút kinh hoàng khi bị đánh bật ra khỏi tàu. Đoàn anh gồm 13 người lớn và 1 trẻ nhỏ, đến nay mới có 3 người được cứu sống. “Khi tàu bắt đầu nghiêng, mọi người hoảng loạn mặc áo phao. Tôi vừa mặc xong thì tàu lật úp. Tôi bị trôi gần 1 km trên biển, khoảng ba tiếng sau mới được một tàu cá của ngư dân phát hiện và cứu vớt”, anh H. nhớ lại. Anh H. cho biết, trước thời điểm xảy ra thảm họa, có 5 người trong đoàn đang chụp ảnh trên boong tàu, nhưng cơn giông ập đến quá nhanh; họ nghe thấy tiếng la hét trên boong, sau đó tàu rung lắc rồi lật úp... Thuyền viên V.A.T (25 tuổi, quê Quảng Ninh) kể: “Chỉ trong vài giây sau cơn lốc mạnh, tàu lật úp, không ai kịp phản ứng. Tôi bám theo thành tàu để bơi ra ngoài, bám víu vào bất cứ vật gì để sống sót. Tôi không thể cứu được ai lúc đó”. NGÃ VÀO KHOANG CÓ KHÔNG KHÍ Trong số những người sống sót, cháu H.N.M (10 tuổi, Hà Nội) kể rằng, mọi người đều bị văng ra ngoài hoặc mắc kẹt trong khoang tàu, chỉ có M. lọt thỏm vào khoang nhỏ có không khí để thở. “Khi tàu lật, cháu may mắn ngã vào được khoang có không khí. Lúc đấy cháu chỉ cố giữ bình tĩnh chờ cứu hộ. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và được các chú bộ đội cứu”, M. nói. Ngay sau khi đưa được M. vào bờ, lực lượng y tế tại hiện trường nhanh chóng sơ cứu và chuyển cháu đến Bệnh viện Bãi Cháy theo dõi sức khỏe. Thông tin mới nhất từ Sở Y tế Quảng Ninh, đến thời điểm hiện Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động mọi phương tiện, lực lượng, thiết bị cần thiết và sự tham gia của nhân dân để tìm kiếm hết người mất tích trong vụ tai nạn tàu du lịch ở Quảng Ninh, trước khi bão số 3 ảnh hưởng đến vùng biển nước ta. Những người sống sót trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long phải trải qua giây phút kinh hoàng mà vẫn giữ được nghị lực phi thường để vượt qua thảm họa giữa biển khơi. Chạy đua thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích trước khi bão số 3 đổ bộ Huy động mọi nguồn lực tìm người Lời kể của những người sống sót Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm khám sức khỏe cho thuyền viên V.A.T sáng 20/7 ẢNH: QUỐC NAM Cháu H.N.M (10 tuổi, Hà Nội) được cứu thoát sau một thời gian mắc kẹt trong khoang tàu đắm Anh N.H.Q (40 tuổi, quê ở Nghệ An) cho biết, thời điểm tàu du lịch Vịnh Xanh bị lật, anh cố gắng bơi từ trong tàu ra ngoài theo ánh sáng lờ mờ, sau đó bám vào thanh gỗ và trôi lênh đênh trên biển nhiều giờ trước khi được một tàu cá cứu vớt. Thuyền viên, hành khách đều là người Việt Điều tra ban đầu xác định trên tàu có 3 thuyền viên và 46 hành khách, đều là người Việt Nam. Tính đến tối 20/7, danh tính của 31 trong số 35 người tử vong đã được xác định. Bốn người mất tích là Hoàng Văn Thái (sinh năm 1985), Hoàng Việt Hùng (sinh năm 1979), Hoàng Thị Quyên (sinh năm 1975), Nguyễn Duy Khải Phong (sinh năm 2019). Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm khoảng 9 km và chia thành nhiều mũi, với quyết tâm tìm thấy được hết các nạn nhân. Công an khám nghiệm hiện trường tàu Vịnh Xanh 58 Sau khi trục vớt được tàu Vịnh Xanh QN-7105 và đưa về khu vực nhà máy đóng tàu Ba Lan, phường Giếng Đáy, chiều 20/7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp xuống chỉ đạo khám nghiệm hiện trường. Song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ việc khám nghiệm hiện trường và giám định kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân vụ việc. Việc này tập trung vào kiểm tra quy trình đăng kiểm phương tiện, hệ thống điện và các yếu tố liên quan khác. Nếu phát hiện vi phạm về quy trình vận hành hoặc đăng kiểm, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm. VỤ LẬT TÀU Ở VỊNH HẠ LONG KHIẾN
Mở đầu cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh đều nhận định đây là một sự việc nghiêm trọng và thương tâm. Lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng như: Quân sự, Biên phòng, Công an, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và các cơ quan liên quan nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh cũng đã cử người trực tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các bệnh viện để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Đã huy động gần 1.000 người và 100 phương tiện tàu, xuồng các loại tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm được nạn nhân. Đồng thời, lập Sở chỉ huy để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn người bị thương 8 triệu đồng/ người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu đồng/người. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ 40 triệu đồng/ người đối với gia đình nạn nhân tử vong và 25 triệu đồng/người đối với người bị thương. Đồng thời, bố trí nơi ở và miễn phí toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh. NGƯỜI NHÀ ĐÓN THI THỂ NẠN NHÂN Từ rạng sáng 20/7, một số gia đình đã nhận diện thi thể và làm các thủ tục cần thiết để đưa người thân về với gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại đây, xe cứu thương liên tục đưa thi thể nạn nhân từ nhà tang lễ về quê của họ. Theo một cán bộ công an làm nhiệm vụ, đêm 19/7, một số thi thể được người nhà nhận dạng và đưa về quê an táng, một số vẫn đang được lưu tại nhà tang lễ. Khoảng 3h ngày 20/7, tàu QN-7105 được lực lượng chức năng trục vớt và lai dắt về bờ. Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một số thi thể mắc kẹt trong thân tàu. QUỐC NAM - HOÀNG DƯƠNG Thợ lặn tích cực tìm kiếm bên trong tàu Vịnh Xanh QN-7105 (Khoảng 1h30 sáng 20/7, lực lượng chức năng đã lật lại được thân tàu đắm) 5 n Thứ Hai n Ngày 21/7/2025 XÃ HỘI Sáng 20/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh miền bắc, Bắc Trung bộ, và hơn 1.700 xã, phường về công tác chủ động ứng phó cơn bão số 3 (bão Wipha). Dự báo, chiều 21/7 bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10 - 11, giật cấp 14; đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7. Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, từ khoảng ngày 20 - 21/7, các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải... có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14, sóng biển cao 3 - 5m do bão số 3. Từ khoảng tối 21/7, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 - 9, sóng biển cao 3 - 5m. Sóng lớn kết hợp triều cường ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, đặc biệt vào thời điểm trưa và chiều các ngày 21 - 23/7. Cục Khí tượng Thủy văn kiến nghị các tỉnh ven biển Bắc Bộ cấm biển từ 10 giờ ngày 21/7, khu vực Bắc Trung bộ từ 14 giờ ngày 21/7; đêm 21/7, rạng sáng 22/7 cần hoàn thành các biện pháp phòng, chống bão ở khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản. Tại cuộc họp, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết, quân đội đã chủ động, triển khai đồng bộ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy từ Trung ương đến địa phương để ứng phó kịp thời với bão số 3. Ông đề nghị các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo. Trong khi đó, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão khi có lệnh điều động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, các xã đã lên phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ các xã có nguy cơ cao. Công tác kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, trạm điện, khu vực có nguy cơ mất an toàn được triển khai đồng bộ. Tại Quảng Ninh, tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 11h ngày 20/7, yêu cầu các tàu thuyền, tàu du lịch khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Địa phương đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch, khu nuôi trồng và khai thác thủy sản... Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, các cơ quan chuyên môn phải thông tin đầy đủ, chính xác, đánh giá đúng tính chất phức tạp, nguy hiểm của bão, tránh tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống. Các bộ, ngành, địa phương phải duy trì chế độ trực 24/24h, căn cứ vào các bản tin cập nhật liên tục của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia để chỉ đạo điều hành kịp thời. Phó Thủ tướng lưu ý, ngoài đưa ra các số liệu chuyên môn, cần diễn giải rõ ràng, dễ hiểu để người dân nắm được cụ thể. “Nếu gió mạnh đến mức nào thì cây có thể đổ, mái nhà cấp bốn có thể bị tốc mái, người ra đường có thể bị gió cuốn, phương tiện giao thông có thể bị thổi bay... Có như vậy người dân mới hình dung rõ mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh”, ông nói. LUÂN DŨNG Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thông tin báo chí vụ việc lật tàu tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long, quá trình tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ gia đình nạn nhân… Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, bão số 3 rất mạnh, diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, nhưng lại có thời gian dừng lâu ở gần đất liền, càng làm tăng nguy cơ thiệt hại khi đổ bộ vào đất liền. Cục Khí tượng Thủy văn kiến nghị các tỉnh ven biển Bắc Bộ cấm biển từ 10 giờ ngày 21/7. Bão số 3 chưa đổ bộ nhưng nhiều tỉnh thành đã thiệt hại nặng nề Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, tại cuộc họp báo Cứu người và hỗ trợ Bão số 3 rất mạnh và nguy hiểm ra, tâm bão đang trên vùng biển Bắc Biển Đông, cách vịnh Hạ Long trên 1.000km về phía đông. Hoàn lưu bão số 3 (bão Wipha) có đường kính khoảng 200-300km (tính từ tâm bão). Nguyên nhân của hiện tượng mưa dông mạnh chiều 19/7 ở Bắc Bộ và vịnh Bắc Bộ là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với điều kiện nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ tăng cao trong 3 ngày qua, khiến dòng thăng mạnh trong điều kiện bất ổn định của khí quyển mạnh mẽ, gây mưa dông mạnh. Đây là một hệ thống siêu dông vùng nhiệt đới với những tổ hợp mây dông quy mô trung bình, thường gây mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sấm sét dữ dội, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng. Hệ thống siêu dông có đường kính từ vài đến vài trăm kilomet, gồm nhiều cụm mây dông phát triển kết hợp lại thành một hệ thống lớn. Có thể tồn tại trong nhiều giờ, thậm chí 12-24 giờ, mạnh hơn và lâu hơn dông đơn lẻ. HOÀNG DƯƠNG - QUỐC NAMNGUYỄN HOÀN - TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG tại, các nạn nhân đều tỉnh táo, các vết thương đã được sơ cứu, cứu chữa kịp thời. Không có bệnh nhân nào nguy hiểm đến tính mạng. QUỐC NAM - HOÀNG DƯƠNG Tạm dừng cấp phép phương tiện vận chuyển khách rời cảng Theo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, từ 20/7, tạm ngừng cấp phép rời cảng đối với toàn bộ các tàu khách du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, cũng như các tàu vận chuyển khách đi các tuyến đảo, giữa các đảo. Cảng vụ yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo khí tượng thủy văn chính thức; thông báo kịp thời đến các chủ tàu, bến cảng, thuyền trưởng và các bên liên quan. Xót xa tiễn biệt 3 người cùng gia đình tử vong Họ hàng nội ngoại, bà con lối xóm tiếc thương tiễn biệt 3 người thân của anh N.T (42 tuổi, ở phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) đều là nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Đến nay, con trai anh cùng tham gia chuyến tham quan vẫn mất tích. Chiều 20/7, lễ viếng tập thể được tổ chức cho ông N.H.Th, bà Đ.T.X, chị N.T.Y là bố, dì và vợ anh N.T. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình. Cháu N.D.K.P (6 tuổi, con trai anh N.T) vẫn đang mất tích. Xót xa đến lễ viếng người thân, bà Phúc (họ hàng) chia sẻ, ông Th. vừa trải qua cơn ốm yếu nên vợ chồng con trai, con dâu về ở cùng chăm sóc mới được ít ngày. Hôm 19/7, ông cùng vợ, con dâu, cháu nội và một số người thân, họ hàng tổ chức đi tham quan vịnh Hạ Long. Hôm đó, do công ty có việc quan trọng nên anh N.T không thể đi du lịch cùng gia đình. Không ngờ, đó là chuyến du lịch định mệnh. Bà Phúc chia sẻ, cháu N.D.K.P vừa kết thúc năm học mầm non và chuẩn bị bước vào lớp 1. Theo bà, nhiều người họ hàng khác của gia đình tham gia chuyến du lịch cũng không may gặp nạn. Anh Ngọc (hàng xóm) chia sẻ, sáng 19/7 thời tiết tại Quảng Ninh bình thường, chưa có dấu hiệu bất thường. Đầu giờ chiều, bất ngờ xuất hiện cơn mưa giông. Một số khu vực còn xuất hiện mưa đá, giông lốc cuốn bay nhiều đồ vật ra đường. NGUYỄN HOÀN 35 NGƯỜI CHẾT, 4 NGƯỜI MẤT TÍCH
BẾ MẠC DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM 6 nThứ Hai n Ngày 21/7/2025 GIỚI TRẺ Sau 2 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, chiều 20/7, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 bế mạc. Dự chương trình có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Chính sách chiến lược T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. TẠO HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ Phát biểu bế mạc, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu không đơn thuần là một hoạt động phong trào, càng không phải là một hội thảo chuyên đề. Đó là một hành động chiến lược: hành động để tập hợp trí tuệ Việt; hành động để mở rộng không gian cống hiến cho người trẻ có tài; và hành động để kết nối nguồn lực của hiện tại với khát vọng phát triển đất nước trong tương lai. Anh Lâm đánh giá, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI đúng nghĩa “toàn cầu” về tầm vóc và “trẻ” về tinh thần - 201 đại biểu, 15 thành viên Hội đồng tư vấn khoa học - các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành đã cùng ngồi lại, không phải để chia sẻ câu chuyện về thành công, mà cùng đặt nhau tìm lời giải cho câu hỏi lớn: Chúng ta - những trí thức trẻ Việt Nam - có thể làm gì cho đất nước trong kỷ nguyên này? Tại 4 phiên thảo luận, mỗi đại biểu không chỉ trình bày tri thức của riêng mình, mà còn tham gia đối thoại, phản biện, và cùng kiến tạo những ý tưởng có khả năng lan tỏa và ứng dụng vào thực tiễn. Đặc biệt, các poster khoa học không chỉ là sản phẩm của quá trình học thuật cá nhân, mà còn đóng vai trò như cầu nối, giúp các trí thức trẻ tìm thấy những điểm giao nhau về mối quan tâm, thế mạnh và hướng nghiên cứu. Từ đó, mở ra khả năng hình thành các nhóm nghiên cứu mới, các sáng kiến liên kết xuyên biên giới do chính người Việt dẫn dắt. Theo anh Lâm, T.Ư Đoàn nhận thức sâu sắc rằng, trí thức trẻ là lực lượng chiến lược trong hành trình kiến tạo tương lai đất nước. Việc đồng hành cùng trí thức trẻ không phải là một hoạt động phong trào mang tính hình thức, mà là một nhiệm vụ chính trị mang tính dài hạn. T.Ư Đoàn luôn sẵn sàng là cầu nối để truyền tải ý kiến nguyện vọng các trí thức người Việt trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và trường viện để tháo gỡ các nút thắt; tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ cho trí thức trẻ được thể hiện, được thử thách, và được tin tưởng giao nhiệm vụ. ĐẶT HÀNG, ĐỒNG HÀNH THAY VÌ XIN - CHO Tại chương trình bế mạc, PGS. TS Đào Việt Hằng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu công bố Báo cáo khuyến nghị của cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Chị Hằng cho biết, từ nhu cầu kết nối rất cao của các đại biểu, nhiều nhóm thảo luận đã đề xuất thành lập các mạng lưới chuyên gia người Việt ở trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, đường sắt cao tốc… Kèm theo đó là đề xuất xây dựng một nền tảng số kết nối nghiên cứu toàn cầu nhằm tạo điều kiện cho hợp tác học thuật và chuyển giao công nghệ. Chị Hằng cho biết, nhiều ý tưởng mới đã được giới thiệu, như mô hình đào tạo - chuyển giao “người thầy khoa học”, sáng kiến bình dân học AI, xây dựng ngân hàng dữ liệu mở, hay phát triển chương trình quốc gia tìm kiếm nhân tài lĩnh vực AI. Những mô hình này không chỉ mang giá trị học thuật mà còn thể hiện tư duy đổi mới, sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp trong nước. Về nội dung, các nhóm thảo luận tập trung vào ba trụ cột chính: thể chế - nguồn lực - thương mại hóa. Cụ thể, các đại biểu đề xuất cụ thể hóa Nghị quyết 57, bằng việc xây dựng cơ chế đặt hàng, đồng hành thay vì xin - cho; thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu khoa học trẻ; hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Trong đó, mô hình “5 nhà” - gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng, được nhiều nhóm lựa chọn làm hướng đi trung tâm. “Tôi cho rằng thành công lớn nhất của diễn đàn năm nay là đã tạo ra một môi trường kết nối thực chất giữa trí thức trẻ trong và ngoài nước, từ đó hình thành các nhóm nghiên cứu, hợp tác dài hạn. Đây là bước khởi đầu, nhưng nếu được duy trì bằng cơ chế linh hoạt và nền tảng công nghệ phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một hệ sinh thái tri thức trẻ bền vững, hiệu quả và có sức lan tỏa quốc gia, khu vực và quốc tế”, PGS.TS Đào Việt Hằng nói. LƯU TRINH Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Đoàn luôn sẵn sàng đồng hành tháo gỡ các nút thắt và tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ cho trí thức trẻ được thể hiện, được thử thách, và được tin tưởng giao nhiệm vụ. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG “Chúng ta không nên chạy đua vào những hướng nghiên cứu công nghệ lõi, vốn đòi hỏi nguồn lực khổng lồ về tài chính, dữ liệu và con người như các tập đoàn công nghệ lớn. Điều Việt Nam cần là tập trung vào các bài toán cụ thể, gắn chặt với nhu cầu thực tế trong nước”, TS. Dũng nói. Trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, TS. Duy Dũng đề xuất một cách tiếp cận dựa trên sức mạnh của trí tuệ tập thể và cộng đồng mở. Theo ông, cần tận dụng tối đa dữ liệu mở, công cụ mã nguồn mở và kết nối các nhà nghiên cứu, kỹ sư công nghệ trong và ngoài nước. “Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một hệ sinh thái AI vừa gọn, tiết kiệm, nhưng rất hiệu quả, giải được bài toán cụ thể trong nước rất cần thiết như nông nghiệp, giáo dục, đô thị thông minh hay y tế cộng đồng”, TS. Dũng gợi ý. PGS.TS Hồ Phạm Nhật Minh, ĐH Texas, Mỹ, cho rằng, hướng đi của Việt Nam nên hướng đến phát triển các ứng dụng phục vụ cuộc sống, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn. “Tôi luôn nhấn mạnh, AI nên là công cụ để giải bài toán Việt Nam, chứ không phải là đích đến công nghệ để chạy đua thứ hạng,” anh nói. Anh lấy ví dụ, trong lĩnh vực y tế, AI hoàn toàn có thể hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phát hiện sớm bệnh lý ở vùng sâu vùng xa, có thể dùng AI làm ‘trợ lý bác sĩ’, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao khả năng tiếp cận cho người dân. Vấn đề hạ tầng cũng được anh nhấn mạnh là một “bài toán dài hạn”, đòi hỏi quy hoạch tổng thể. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, có thể triển khai các mô hình học máy nhẹ, tối ưu hóa để hoạt động trên thiết bị rẻ, cấu hình thấp. Anh Lê Anh Tiến, đồng sáng lập - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy ứng dụng AI vào khu vực kinh tế tư nhân. Theo anh Tiến, hiện có 3 điểm “nghẽn” chính Mở rộng không gian cống hiến cho người trẻ Chia sẻ tại nhóm thảo luận về chủ đề “Ứng dụng AI và các công nghệ mới để nâng cao hiệu suất lao động”, TS. Lê Duy Dũng, Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-UIUC cho rằng, muốn phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả và thực chất tại Việt Nam, điều đầu tiên là phải chọn đúng bài toán. “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu chỉ là điểm khởi đầu. Điều chúng tôi đang theo đuổi là một cấu trúc đủ rộng để tập hợp nguồn lực trí tuệ Việt trên toàn thế giới, và một cơ chế đủ sâu để tiếp nhận những đề xuất chính sách, sáng kiến công nghệ, và mô hình đổi mới từ những người trẻ có tài, có tâm và có khát vọng”. Anh NGUYỄN TƯỜNG LÂM, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Phát triển AI, giải bài toán của Việt Nam “Sức mạnh của AI nằm ở sự thích nghi. Nếu AI của Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam, đó mới là thành công thực sự” PGS. TS HỒ PHẠM NHẬT MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==