Tại Hà Nội, đơn vị đã triển khai đồng loạt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm ngay từ ngày 1/1/2025. Việc tăng nặng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) bước đầu tạo hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Ghi nhận tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, phần lớn người dân đã tuân thủ quy định, đặc biệt là dừng chờ đèn đỏ đúng tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm, điển hình là hành vi vượt đèn đỏ tại các nút giao thông Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, Cửa Nam - Phan Bội Châu, Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng… Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, bên cạnh việc xử lý, đơn vị tổ chức tuyên truyền cho nhiều người dân ngay tại các nút giao trên địa bàn. Nhiều người vi phạm thắc mắc đã được xem lại video, hình ảnh vi phạm để từ đó “tâm phục, khẩu phục” các quyết định của cảnh sát giao thông. “Việc đưa ra những hình ảnh, video vi phạm đã tránh những va chạm không cần thiết có thể xảy ra. Qua đó cũng nâng cao ý thức người tham gia giao thông” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Tại Đại lộ Thăng Long, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 11 phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào cao tốc. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây nguy hiểm trực tiếp cho cả người điều khiển và các phương tiện khác trên tuyến đường có tốc độ di chuyển cao. Lỗi này bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX. Thiếu tá Lê Đức Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11 thông tin, chưa đầy 30 phút triển khai, đã xử lý 3 người vi phạm đi vào đại lộ. Anh P.N.K (sinh năm 2005; ở Hà Nội) cho biết, do không nắm rõ luật, không theo dõi, cập nhật thông tin và sử dụng bản đồ Google map, nên đi vào phần đường không được phép. “Hành vi điều khiển xe máy đi vào phần đường không được phép trên cao tốc trên bị phạt 5 triệu đồng đối với tôi vừa mang tính răn đe, vừa là bài học sâu sắc để không bao giờ tái phạm”, anh K nói. Cùng thời điểm sáng đầu tiên của năm 2025, trên địa bàn quận Đống Đa, tổ công tác đặc biệt số 7 đã xử lý nhiều hành vi, như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe kéo theo phương tiện khác, đi ngược chiều. Tại quận Thanh Xuân, tổ công tác đặc biệt số 9 phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh... Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 9 cho biết, nhiều người vi phạm vẫn chưa hiểu rõ mức “phạt nặng” được áp dụng bắt đầu từ hôm nay. Nhưng sau khi đưa ra vi phạm bằng hình ảnh, đoạn clip và được tuyên truyền, người vi phạm đã hiểu và chấp hành. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm, coi đây là việc làm cần thiết để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Việc áp dụng cơ chế trừ điểm GPLX sẽ giúp nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đồng thời giảm thiểu các hành vi nguy hiểm. Phòng Cảnh sát giao thông đánh giá, buổi sáng đầu tiên thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 đã cho thấy hiệu quả rõ rệt tại Hà Nội. Việc xử lý nghiêm minh kết hợp với tuyên truyền sâu rộng tạo nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giao thông an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và hướng tới một Thủ đô văn minh, hiện đại. PV (Theo Hanoimoi) NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG Theo Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, năm 2024 Hà Nội đã ban hành Chương trình công tác với 303 chuyên đề, đề án thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND thành phố. Đồng thời, đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 179 nhiệm vụ theo phương châm “5 rõ" (Rõ việc - rõ người - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ giám sát) và "1 xuyên suốt” (Một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt). UBND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp trong 16 lĩnh vực và ủy quyền 653 thủ tục hành chính. Trong đó, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, bảo đảm mỗi nhiệm vụ được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, đúng thẩm quyền. Năm 2024, Hà Nội thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm cho biết, Hà Nội là một trong 5 địa phương được giao nhiệm vụ thí điểm triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công. Mục tiêu của dự án nhằm “cải thiện, nâng cao chất lượng toàn diện, có lộ trình” việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân. Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, chính quyền số đã triển khai mạnh mẽ với 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công một cách nhanh chóng, minh bạch thông qua nền tảng hệ thống dịch vụ trực tuyến. Hà Nội thí điểm thành công hồ sơ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID. Các dịch vụ thanh toán an sinh xã hội, chi trả lương hưu không dùng tiền mặt cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, Hà Nội đã xây dựng và triển khai ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHaNoi”, trở thành kênh tương tác trực tuyến hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền thành phố… Cũng theo ông Hải, trên địa bàn thành phố hiện có gần 5.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động. Thương mại điện tử đã phát triển mạnh với doanh thu tăng 40% so với năm 2023. Hơn 90% doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đã chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai và nộp thuế điện tử đạt 99%. Mới đây nhất, ngày 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu và khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo Bộ KH&CN, thành công của Hà Nội không chỉ đến từ lợi thế tự nhiên và địa lý mà còn nhờ vào các chính sách tập trung phát triển khu công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ LÝ ẢO XỬ LÝ CÔNG VIỆC Theo UBND thành phố Hà Nội, trong năm 2025, thành phố đã đề ra 5 phương hướng phát triển. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông công cộng, hạ tầng các khu công nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền và các nội dung mới trong Luật Thủ đô sửa đổi. Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống trợ lý ảo để phục vụ xử lý công việc. Hệ thống này được xây dựng trên 6 nền tảng công nghệ chủ lực, như: Chat GPT, Amazone, Facebook, Google… đặc biệt là nền tảng trợ lý ảo "Made by HaNoi". Hệ thống trợ lý ảo AI sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc khai thác, tìm hiểu thông tin và đặc biệt là trực tiếp trả lời những kiến nghị, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. THANH HIẾU 14 n Thứ Năm n Ngày 2/1/2025 Những năm qua, công tác chuyển đổi số của thành phố ngày càng được đẩy mạnh, rộng khắp trên các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thủ đô. Ngày 1/1/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 chính thức có hiệu lực trên toàn quốc; sẽ phạt nặng những lỗi vi phạm giao thông cơ bản. Chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Cán bộ bộ phận một cửa hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, để tiếp tục chuyển đổi số, Hà Nội đề ra phương châm hành động “1 mục tiêu - 3 nguyên tắc - 6 phấn đấu”. Theo đó, mục tiêu là: Phát triển thủ đô Hà Nội: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, xanh, thông minh; thanh bình, thịnh vượng, Thành phố kết nối toàn cầu; với các giá trị cốt lõi “Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến - Xã hội niềm tin - Người dân hạnh phúc”. Ba nguyên tắc là: Thượng tôn pháp luật - Luôn luôn lắng nghe- Thái độ phục vụ. Sáu phấn đấu là: Nhận thức đầy đủ - Tầm nhìn dài hạn - Tư duy sáng tạo- Giải pháp thông minh - Hành động quyết liệt - Kết quả sản phẩm thực chất. Bắt đầu phạt nặng những lỗi vi phạm giao thông cơ bản Xử lý một người vi phạm trên Đại lộ Thăng Long ẢNH: CHU DŨNG KỶ CƯƠNG- VĂN MINH ĐÔ THỊ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==