Đây là tuyến đường dẫn khí đốt lâu đời nhất của Nga tới châu Âu, đã hoạt động trong nhiều thập kỷ. Liên minh châu Âu (EU) đã tăng gấp đôi nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào năm 2022, bằng cách tìm kiếm các nguồn thay thế. Trong đó, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và Mỹ là một trong những lựa chọn hàng đầu. Sự thay đổi này đã tác động mạnh mẽ đến Nga, khi tập đoàn xuất khẩu khí đốt Gazprom của Nga ghi nhận khoản lỗ 7 tỷ USD, lần đầu tiên từ năm 1999, mặc dù đã nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sang khách hàng mới là Trung Quốc. Những khách hàng mua khí đốt còn lại của Nga thông qua Ukraine như Slovakia và Áo cũng đã tìm kiếm nguồn cung thay thế. Một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Áo cho biết hôm 31/12/2024, rằng nhờ việc lấp đầy kho lưu trữ, nguồn cung khí đốt cho người tiêu dùng nước này đã được đảm bảo. Slovakia cũng sẽ không phải đối diện nguy cơ thiếu hụt năng lượng, mặc dù hiện phải thanh toán khoản phí bổ sung 177 triệu euro cho các tuyến đường thay thế, Bộ Kinh tế nước này cho biết. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã chỉ ra các biện pháp ứng phó của EU, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo và hệ thống khí đốt linh hoạt. “Cơ sở hạ tầng khí đốt của châu Âu đủ linh hoạt để cung cấp khí đốt không có nguồn gốc từ Nga cho Trung và Đông Âu thông qua các tuyến đường thay thế. Cơ sở hạ tầng này đã được tăng cường với công suất nhập khẩu LNG mới đáng kể từ năm 2022”, phát ngôn viên Anna-Kaisa Itkonen cho biết. TÁC ĐỘNG THỊ TRƯỜNG Các nhà phân tích dự đoán, tác động từ việc dừng vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu qua Ukraine sẽ khá hạn chế. Một đợt tăng giá khí đốt như những gì đã xảy ra ở EU năm 2022 sẽ không lặp lại, vì khối lượng khí đốt trung chuyển qua Ukraine đã giảm xuống còn khá nhỏ. Nhưng bất chấp những nỗ lực trong việc thay thế nguồn cung cấp từ Nga, châu Âu vẫn sẽ cảm nhận được phần nào tác động, khi chi phí năng lượng cao hơn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong ngành công nghiệp của họ so với Mỹ và Trung Quốc. Ukraine sẽ mất khoảng 800 triệu USD/năm do không còn phí trung chuyển khí đốt từ Nga, trong khi Gazprom sẽ mất gần 5 tỷ USD doanh thu bán khí đốt. Moldova là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước này cho biết hiện cần phải đưa ra các biện pháp để giảm một phần ba lượng khí đốt sử dụng. Nga đã dành một nửa thế kỷ để xây dựng thị phần trên thị trường khí đốt châu Âu, có lúc đạt đỉnh khoảng 35%, nhưng cuộc xung đột ở Ukraine đã đóng băng gần như toàn bộ mảng kinh doanh này của Gazprom. Đường ống Yamal - Europe qua Belarus đã đóng cửa và tuyến Nord Stream qua Biển Baltic đến Đức đã bị phá hủy vào năm 2022. Năm 2018, Nga cung cấp lượng khí đốt kỷ lục 201 tỷ m3 đến châu Âu thông qua các tuyến đường khác nhau. Tuyến đường ống dẫn khí đốt duy nhất của Nga vẫn đang hoạt động là TurkStream, băng qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ. TurkStream có hai tuyến - một tuyến dành cho thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, và tuyến còn lại cung cấp cho các khách hàng ở Trung Âu, bao gồm Hungary và Serbia. MINH HẠNH (theo Reuters) Nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu trung chuyển qua Ukraine bị cắt đứt vào ngày đầu năm mới, khi hợp đồng giữa Kiev và Mátxcơva kết thúc mà không được gia hạn. Dữ liệu từ đơn vị vận chuyển khí đốt của Ukraine cho thấy, Nga chưa yêu cầu trung chuyển bất kỳ luồng khí đốt nào qua đường ống của Ukraine đến châu Âu vào ngày 1/1. Biểu tượng của tập đoàn Gazprom ẢNH: REUTERS Thị trường khí đốt không biến động nhiều trong ngày cuối năm 2024, với giá khí đốt ở châu Âu chỉ tăng nhẹ. Kỷ nguyên khí đốt Nga ở châu Âu kết thúc Tỷ phú Elon Musk xúc phạm các chính trị gia châu Âu bằng bài đăng nêu đích danh Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Tỷ phú Musk đăng những lời lẽ này trên mạng xã hội X (tài khoản của ông Musk có hơn 200 triệu người theo dõi), sau khi Tổng thống Steinmeier có bài phát biểu về việc giải tán Bundestag (quốc hội), trong đó phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Musk phản hồi đoạn đăng của Naomi Seibt, một người có ảnh hưởng có quan hệ với đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD). “Thật đáng xấu hổ!”, tỷ phú Musk viết bằng tiếng Anh. Văn phòng của Tổng thống Steinmeier cho biết họ đã biết về bài đăng nhưng không bình luận. Sau khi chính phủ liên minh 3 đảng của Đức tan rã vào tháng 11/2024, tỷ phú Musk đăng một đoạn lên mạng xã hội X về Thủ tướng Olaf Scholz bằng tiếng Đức: “Olaf ist ein Narr (Olaf là một chàng ngốc)”. Trong bài đăng trước đó, vị tỷ phú Mỹ dự đoán ông Scholz sẽ thua cuộc bầu cử sắp tới của Đức vào tháng 2. Những mâu thuẫn này diễn ra sau khi ông Musk đề xuất một cuộc gặp gỡ trực tuyến với lãnh đạo AfD qua tính năng trò chuyện của X Spaces. Người phát ngôn của AfD Alice Weidel cho biết kế hoạch cụ thể đang được chuẩn bị. “Hãy đợi đến khi Alice và tôi trò chuyện trên X Spaces. Họ sẽ phát điên mất”, tỷ phú Musk viết. Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cũng đã lên tiếng chỉ trích những hành động của người đàn ông giàu nhất thế giới nhằm tác động đến cuộc bầu cử của Đức. “Elon Musk có hàng tỷ đô la và sức mạnh truyền thông không bị kiềm chế. Lời kêu gọi của ông ta với AfD mang tính hệ thống: Ông ta muốn làm suy yếu châu Âu. Quyền lực phải bị hạn chế: Không mô hình kinh doanh nào được phép phá hủy nền dân chủ của chúng ta. Châu Âu phải sử dụng quyền lực của mình một cách nhất quán”, ông Habeck viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. BÌNH GIANG (theo DW) “Tối nay tôi phải thừa nhận rằng quyết định giải tán đã gây ra nhiều chia rẽ cho quốc hội hơn là giải pháp cho người dân Pháp. Tôi hoàn toàn thừa nhận điều đó”, ông Macron nhấn mạnh trong bài phát biểu thường niên chào năm mới. Bài phát biểu của ông Macron khép lại 1 năm mà ảnh hưởng chính trị của ông suy yếu đáng kể vì quyết định giải tán quốc hội vào tháng 6/2024, trao thêm quyền lực cho đảng cực hữu Rassemblement National (RN) và khiến Quốc hội Pháp chia thành 3 khối. Sau thành tích đáng thất vọng của các ứng cử viên trung dung trong cuộc bầu cử châu Âu vào đầu tháng 6/2024, Tổng thống Macron khiến nước Pháp bất ngờ khi tuyên bố giải tán quốc hội, nói rằng đất nước đang đứng trước “khoảnh khắc làm rõ” để đối mặt với sự trỗi dậy của RN trong các cuộc bầu cử châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử sau đó thể hiện sự cự tuyệt đối với chương trình nghị sự trung dung và ủng hộ doanh nghiệp của Tổng thống Macron, đồng thời đưa RN trở thành đảng lớn nhất của Pháp trong một quốc hội chia rẽ. Ông Macron bổ nhiệm chính trị gia bảo thủ và cựu chuyên gia đàm phán Brexit Michel Barnier làm thủ tướng vào tháng 9/2024, nhưng nhà lãnh đạo chính phủ không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước, trong bối cảnh ngân sách thâm hụt nghiêm trọng. Sau đó, Tổng thống Macron bổ nhiệm đồng minh Francois Bayrou làm thủ tướng. Kêu gọi các chính trị gia thỏa hiệp, Tổng thống Pháp gợi ý rằng ông cũng có thể yêu cầu cử tri Pháp bỏ phiếu một lần nữa trong năm mới. “Tôi cũng sẽ yêu cầu các bạn quyết định một số vấn đề chính, vì mỗi người trong số các bạn sẽ có một vai trò để đóng góp”, ông nói. Một số nhà bình luận cho rằng đây là gợi ý về khả năng tổ chức trưng cầu ý dân trong năm 2025. Ông Macron cũng đề cập đến những thách thức về chính sách đối ngoại mà Pháp sẽ đối mặt trong năm tới, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. “Châu Âu không còn có thể ủy thác an ninh và quốc phòng của mình cho các cường quốc khác nữa”, ông nói, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu. Ông cũng kêu gọi châu Âu "đơn giản hóa các quy tắc của mình" để khuyến khích đầu tư nhiều hơn từ doanh nghiệp. Bài phát biểu khó có thể thay đổi nhận thức của dư luận về Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2024, với chỉ 21% người trả lời vẫn tin tưởng ông có khả năng giải quyết các vấn đề của Pháp, theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Elabe thực hiện trong tháng 12/2024. Chính trị gia cực hữu Marine Le Pen cũng đưa ra thông điệp năm mới, cho rằng “những hối tiếc muộn màng hoặc những lời cầu xin hời hợt từ một nguyên thủ quốc gia đã bị mất uy tín chắc chắn sẽ không thay đổi được điều gì”. Dù không công khai kêu gọi ông Macron tổ chức bầu cử tổng thống sớm, bà Le Pen cho rằng năm 2025 sẽ là một “năm quyết định”, rằng Pháp chỉ có thể giải quyết các vấn đề của mình thông qua “quyết định dân chủ”. THU LOAN (theo FT) Tỷ phú Elon Musk xúc phạm tổng thống Đức Tổng thống Pháp thừa nhận sai lầm 12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 2/1/2025 Hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới ẢNH: FT Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận ông có lỗi về những chia rẽ chính trị hiện nay vì đã đưa ra quyết định tổ chức bầu cử quốc hội bất thường. Ông nói rằng điều này gây ra “nhiều bất ổn hơn hòa bình”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==