Báo Tiền Phong số 199/2025

15 n Thứ Sáu n Ngày 18/7/2025 KHOA GIÁO NGUY CƠ KHÔNG ĐỦ CHỈ TIÊU Đánh giá của các chuyên gia cho thấy, những trường tuyển sinh tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) năm nay sẽ gặp khó khăn. Bởi phổ điểm 3 môn của tổ hợp đều có điểm trung bình thấp hơn các môn còn lại trong kì thi tốt nghiệp THPT. Tổng số thí sinh dự thi môn Sinh năm nay giảm gần 5 lần so với năm 2024 (từ trên 342.000 thí sinh xuống còn gần 70.000 thí sinh). Điểm trung bình môn Sinh 5,78 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm ngoái. Dù cả nước có gần 70.000 thí sinh dự thi môn Sinh nhưng số lượng thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn của tổ hợp B00 chỉ có gần 45.000 em, trong đó, có 33.325 em đạt từ 15/30 điểm trở lên. Tổ hợp B00 là tổ hợp truyền thống tuyển sinh của các trường ĐH y dược. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2024, cả nước có 17 ngành của khối khoa học sức khỏe tuyển sinh với trên 46.000 chỉ tiêu. Năm nay chỉ tiêu dự báo còn tăng lên do thêm một số trường mở ngành sức khỏe. Điểm sàn của nhóm ngành sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định. Nếu áp mức điểm sàn như năm 2024, thấp nhất của khối ngành sức khỏe là 19, số thí sinh năm nay đạt được là trên 23.500 em (con số này của năm trước là gần 242.000 em). Năm nay, nếu xét từ mốc 22,5 điểm như năm trước đối với ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền…), cả nước khoảng gần 11.000 thí sinh đạt. Trong khi tổng chỉ tiêu riêng ngành Y khoa cả nước năm 2024 là khoảng 11.200. Như vậy riêng ngành Y khoa, số thí sinh đạt từ mốc 22,5 điểm trở lên ở tổ hợp B00 thấp hơn chỉ tiêu cần tuyển của năm 2025. Ngoài ngành Y khoa, nhóm ngành sức khỏe còn có 16 ngành khác. Tuy nhiên, các ngành này tuyển sinh nhiều tổ hợp ngoài B00. Nhưng có thể thấy, khối ngành sức khỏe không đủ nguồn thí sinh có tổ hợp B00 để tuyển sinh. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhận định, điểm chuẩn năm nay đối với các trường ĐH Y, Dược có biến động. Cụ thể những trường lấy từ mức điểm sàn năm trước (19 điểm), năm nay có nguy cơ không đủ chỉ tiêu. Những trường lấy điểm chuẩn trong khoảng 2025/30 điểm tổ hợp B00 năm trước, năm nay điểm chuẩn dự báo giảm mạnh. Những trường lấy điểm ở mức 25-27 có giảm. Nhưng những trường lấy từ 27 điểm trở lên giữ ổn định vì nguồn tuyển của năm nay không chênh nhau nhiều. Năm nay có 2.112 em đạt từ 27 điểm trở lên, năm ngoái có 1.962 em đạt. ĐIỂM CHUẨN KHỐI NGÀNH KINH TẾ GIẢM TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân nhận định, điểm trúng tuyển vào các ngành năm nay của nhà trường có thể thấp hơn năm 2024, tùy theo từng nhóm ngành/ chương trình đào tạo. Theo ông Đức, kết quả phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho thấy, ở phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi này, mặt bằng chung điểm chuẩn của các cơ sở đào tạo sẽ thấp hơn năm 2024, đặc biệt ở các tổ hợp có Toán và tiếng Anh (vì phổ điểm của 2 môn này thấp hơn khá nhiều so với năm 2024), có thể thấp hơn từ 2-3 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức xét tuyển khác đều phải quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng có xu hướng thấp hơn năm 2024. TS. Lê Anh Đức lưu ý thí sinh, với những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển của các năm trước có rất ít giá trị đối sánh và tham khảo với các thí sinh khi xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Theo ông, nhà trường dự kiến điểm trúng tuyển vào các ngành năm nay có thể thấp hơn năm 2024, tùy theo từng nhóm ngành/ chương trình đào tạo có thể thấp hơn từ 1-2 điểm. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH năm nay sẽ thấp hơn năm trước 2-3 điểm tùy từng lĩnh vực, do nhiều nguyên nhân. Điểm trung bình của môn Ngữ Văn, Địa lí năm nay vẫn tương đối cao nên điểm chuẩn của các tổ hợp có môn này sẽ không quá chênh lệch so với năm trước, như điểm tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sẽ tương đối ổn định. Nhưng những tổ hợp có điểm Toán, tiếng Anh thì sẽ giảm từ 2-3 điểm. NGHIÊM HUÊ Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, các chuyên gia dự báo điểm chuẩn những trường tốp giữa, những ngành không hot sẽ giảm mạnh. Những ngành năm trước điểm chuẩn cao, năm nay có thể giữ nguyên. Nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, các trường ĐH cần giữ ổn định phương án tuyển sinh qua nhiều năm, không nên điều chỉnh hằng năm, gây khó khăn cho thí sinh. Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở đào tạo cũng cần thông báo sớm phương án tuyển sinh, không đợi đến tháng 3, tháng 4 như những năm gần đây khiến thí sinh bị “sốc” vì những thay đổi đột ngột. Điểm vào trường top giữa sẽ giảm mạnh Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Điểm chuẩn nhóm ngành AI không cao chót vót? Theo ông Phạm Kim Thư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ và Quản lí Hữu nghị, từ phân tích phổ điểm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thể nhận thấy rõ xu hướng phân hóa mạnh ở các môn như Toán, tiếng Anh và Vật lí. Đây là các môn trọng điểm trong tổ hợp xét tuyển của nhiều ngành hot như Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ thông tin hay nhóm ngành Công an. Cụ thể, môn Toán có điểm trung bình dao động quanh mức 4,78 điểm, nhưng tỉ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên chỉ chiếm khoảng 7-10% tổng số thí sinh, cho thấy mức độ phân loại cao. Môn tiếng Anh tuy có mặt bằng điểm cao hơn, nhưng lại gây khó cho thí sinh ở phần đọc hiểu mang tính học thuật và dài, đặc biệt là với nhóm thí sinh khu vực nông thôn, miền núi. “Với phổ điểm như vậy, tôi dự báo điểm chuẩn ngành AI tại các trường ĐH tốp đầu như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) … sẽ dao động từ 23-27 điểm tùy tổ hợp, tương đương với mức trung bình 7,6-9 điểm/môn. Các trường tốp giữa và tốp dưới có thể lấy ở mức 21-24 điểm. Ngành Công nghệ thông tin - vốn có mức cạnh tranh cao trong nhiều năm - dự kiến giữ ổn định với điểm chuẩn từ 22-26 điểm tại các trường tốp đầu, và từ 20-23 điểm tại các trường khác”, ông Thư nói. Riêng với khối ngành Công an, ngoài việc xét điểm thi tốt nghiệp, còn kết hợp nhiều yếu tố như tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, kiểm tra thể lực… Tuy nhiên, với phổ điểm năm nay, điểm chuẩn tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) hoặc A01 (Toán, Lí, Anh) của ngành Công an có thể sẽ từ 25 đến 28 điểm (thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn khoảng trên 8 điểm, đặc biệt là môn Toán). Các tổ hợp khác như C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01 (Toán, Văn, Anh) cũng có thể giữ mức 23-26 điểm tùy chỉ tiêu từng vùng và nhóm đối tượng. N.HUÊ Chỉ dùng một số điện thoại và email đăng ký nguyện vọng TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân cho hay, năm nay, tất cả phương thức xét tuyển chung một đợt sau khi Bộ GD&ĐT lọc ảo xong (ngày 16/8). Các phương thức trong một trường ĐH được quy đổi ra một thang điểm chung. Về mặt kĩ thuật, khi đăng kí xét tuyển, thí sinh không cần phải đăng kí phương thức hay tổ hợp môn, hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức và tổ hợp môn có kết quả cao nhất. Thí sinh không cần lo lắng nếu điểm thi tốt nghiệp thấp, bởi hệ thống sẽ lựa chọn phương thức và tổ hợp tối ưu để tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Khi đăng kí nguyện vọng, ông Hải khuyên thí sinh nên chọn ngành (ngành chính và ngành gần) rồi chọn trường. Mỗi thí sinh nên đăng kí ít nhất 3 nguyện vọng để phòng rủi ro; đọc kĩ thông báo tuyển sinh của trường muốn đăng kí xét tuyển. “Điều này tránh trường hợp các em bị mất cơ hội. Ví dụ, các em có điểm thi đánh giá năng lực rất cao so với các phương thức khác nhưng ngành đó, trường đó không sử dụng phương thức thi đánh giá năng lực; nếu thí sinh không biết mà vẫn đăng kí nguyện vọng thì rất có thể các em sẽ mất cơ hội trúng tuyển”, TS. Hải nói. Ông cho rằng, thí sinh phải sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ ưu tiên học từ số 1 đến số n; chú ý đăng kí hết quy trình trên phần mềm xét tuyển và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thí sinh đặc biệt lưu ý điểm sàn ở một số ngành đặc thù như Thiết kế vi mạch, bán dẫn; khối ngành Luật; khối Khoa học sức khỏe; khối Sư phạm. Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh phải tải file đăng kí về lưu trữ để đối chiếu, phòng trường hợp thay đổi nhiều lần, dẫn đến tình trạng không xác định được nguyện vọng ưu tiên. Thí sinh chỉ dùng 1 số điện thoại và 1 địa chỉ email đến hết mùa xét tuyển. Đặc biệt điện thoại luôn ở trạng thái liên lạc được để biết thông tin xét tuyển và nhập mã OTP khi thực hiện các bước xét tuyển, nộp lệ phí và nhập học. Phần mềm xét tuyển sẽ xét tất cả phương thức xét tuyển và tổ hợp môn xét tuyển trên công thức quy đổi tương đương về 1 mối, nên thí sinh phải nhập hết tất cả thông tin xét tuyển để tránh mất lợi thế. NGHIÊM HUÊ TS. Phạm Kim Thư TS. Võ Thanh Hải

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==