Báo Tiền Phong số 199/2025

14 n Thứ Sáu n Ngày 18/7/2025 XÃ HỘI Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trang thông tin hỏi đáp về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Nội vụ đã nhận được nhiều câu hỏi của cán bộ, công chức, người lao động liên quan đến chế độ nghỉ việc từ ngày 1/7/2025 - thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Liên quan đến Nghị định 178 ban hành ngày 31/12/2024, công dân Lâm Minh Anh cho biết, đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc theo nghị định 178 kể từ ngày 1/7. Tuy nhiên, cho đến nay, công dân này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ nghỉ thôi việc. Vị cán bộ này đặt câu hỏi, đến khi nào thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định? Trả lời phản ánh, kiến nghị này, Bộ Nội vụ cho biết, tại Nghị định số 178, Chính phủ đã phân cấp và giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách theo quy định. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc này. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị cán bộ, công chức liên hệ với cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, trả lời, xem xét, giải quyết theo quy định. Một số cán bộ, công chức cũng đặt câu hỏi: Công chức công tác tại UBND cấp xã sau khi nghỉ việc theo Nghị định 178 thì có được ký hợp đồng theo Nghị định 111 tại nhà trường không? Trong trường hợp này có bị thu hồi số tiền đã được hỗ trợ không? Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Nghị định số 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang không cấm ký hợp đồng đối với công chức xã đã nghỉ việc và hưởng chế độ, chính sách của Nghị định số 178. Trong khi đó, công dân Nguyễn Mai đặt vấn đề: Cán bộ được bố trí sau 1/7/2025, khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, sau đó có nguyện vọng thôi việc có được giải quyết theo chế độ của Nghị định 178 không? Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ nêu rõ, Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đã quy định rõ về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cách xác định thời gian để tính hưởng chính sách thôi việc. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị cán bộ, công chức kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nơi công tác và cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. CÁCH TÍNH THỜI GIAN HƯỞNG TRỢ CẤP VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, phản ánh đến Bộ Nội vụ. Bà Nguyễn Thị Phương hiện là cán bộ không chuyên trách ở đài truyền thanh xã, phụ cấp hiện hưởng là 1.5, cộng thêm 0.84 phụ cấp theo bằng đại học. “Khi giải quyết chế độ theo Nghị định 154, tôi sẽ được tính theo mức phụ cấp nào?”, bà Phương nêu câu hỏi. Liên quan đến phản ánh, kiến nghị này, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 154/2025, thời gian công tác để tính trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bao gồm cả thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nhưng không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, thời gian 10 năm làm việc ở chức danh người không chuyên trách ở cấp xã của bà Nguyễn Thị Phương được tính hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 154/2025. Tương tự, công dân Nguyễn Nhân Khuyến cũng phản ánh, ông là cán bộ không chuyên trách - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã đã có quyết định chức danh từ 1/2016. Đến ngày 1/7/2025 - thời điểm nghỉ chế độ, ông đã công tác được 9 năm 6 tháng nhưng hiện tại cán bộ giải quyết chế độ theo Nghị định 154 đang tính số năm công tác chỉ là 9 năm. “Như vậy thì cách tính nào mới đúng?”, ông Khuyến đặt câu hỏi. Trả lời, Bộ Nội vụ viện dẫn khoản 5 Điều 5 Nghị định số 154/2025 quy định về thời gian công tác để tính trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Qua đó, thời gian tính trợ cấp là tổng thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông Nguyễn Nhân Khuyến căn cứ quy định nêu trên để có ý kiến với cơ quan trực tiếp quản lý thực hiện theo đúng quy định. LUÂN DŨNG Ảnh minh họa Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1/7 có được hưởng chính sách theo Nghị định 178? Công chức sau khi nghỉ việc có được ký hợp đồng với nhà trường không? Cách tính chế độ, chính sách với cán bộ không chuyên trách cấp xã ra sao?... Nhiều câu hỏi "nóng" về chế độ chính sách của cán bộ, công chức được Bộ Nội vụ giải đáp. Sau nghỉ việc hưởng chế độ, được ký hợp đồng nơi khác Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang không cấm ký hợp đồng đối với công chức xã đã nghỉ việc và hưởng chế độ, chính sách của Nghị định số 178. Từ 15h ngày 17/7, giá xăng giảm từ 165-178 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu biến động trái chiều. Cụ thể, liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95-III ở mức 165 đồng/ lít, về còn 19.925 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 178 đồng/ lít, về còn 19.481 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm nhẹ 38 đồng/lít, về mức 18.799 đồng/lít; còn dầu hỏa tăng 58 đồng/lít, lên 18.429 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm 85 đồng/kg về mức giá 15.478 đồng/kg. Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 tăng 15 lần, giảm 14 lần. Giá dầu diesel tăng 14 lần, giảm 14 lần và một lần giữ nguyên. Theo Bộ Công Thương, tính đến hết quý I năm nay, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp là khoảng 6.080 tỷ đồng. Số này chưa bao gồm số dư của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn hơn 3.080 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp còn hơn 460 tỷ đồng, Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ hơn 390 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu quân đội hơn 300 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM hơn 328 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh 165 tỷ đồng… DƯƠNG HƯNG Giá xăng giảm từ 15h chiều 17/7 BÁN Ô TÔ CHÍNH CHỦ Công ty CPXD số 1 Hà Nội thanh lý 2 ô tô: Toyota 4 chỗ, BKS 29U-1868, màu phấn hồng, số sàn, giá sàn: 176.090.000đ. Mercedes 4 chỗ, BKS 29A-100.13, màu đen, số tự động, giá sàn: 351.980.000đ. (Giá đã gồm VAT, chưa bao gồm các khoản phí sang tên, trước bạ, công chứng...). Xe chính chủ, giấy tờ đầy đủ. Đặt cọc 50 triệu tại tầng 13, số 59 Quang Trung, Hà Nội, hạn chót 16h30 ngày 25/7/2025. Liên hệ: 024.3942.6964 (gặp bà Lan Anh). VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ DŨNG BỐ CÁO THÀNH LẬP 1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ DŨNG; Tên viết tắt: VPLS Ngô Dũng. Tên bằng tiếng nước ngoài: NGO DUNG LAW OFFICE. Địa chỉ trụ sở: số 19-NV12, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0382.86.12.68. Email: ngoanhdungtacc@ gmail.com. Giấy Đăng ký hoạt động số 01012582/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/6/2025. Mã số thuế: 0111116497 do Thuế Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/7/2025. Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Ngô Anh Dũng, sinh năm 1961. Thẻ Luật sư số 18168/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 20/4/2022. Chức vụ: Trưởng văn phòng. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: - Tư vấn pháp luật; - Tham gia tố tụng; - Đại diện ngoài tố tụng; - Dịch vụ pháp lý khác. Quảng cáo TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI Cần tuyển: Kỹ sư Xây dựng - Đi làm ngay; Công việc: Shopdrawing, hoàn công, hồ sơ khối lượng - chất lượng, thanh - quyết toán, kỹ thuật hiện trường… Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên (chưa có kinh nghiệm được đào tạo), chăm chỉ, chịu khó. Quyền lợi: Lương thỏa thuận theo năng lực; đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; thưởng lễ, Tết, lương tháng 13; xét tăng lương; nghỉ phép 12 ngày/năm; du lịch hàng năm. Liên hệ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tầng 14, Tòa nhà số 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. (024 39426957 - Phương). THÔNG BÁO TAND khu vực1 Đắk Lắk nhắn ông Phạm Quốc Anh SN 1991 Đ/C:111/8 Nguyễn Tri Phương, P.Thành Công cũ, Đắk Lắk (nay là P.Buôn Ma Thuột). Ông ở đâu về ngay TAND khu vực 1 Đắk Lắk để giải quyết vụ “tranh chấp hợp đồng tín dụng” với ngân hàng thương mại CP Quốc Tế Việt Nam. Vào 8h ngày 04/08/2025 hoà giải; 8h 26/8/2025 xét xử; 8h16/9/2025 xử lại. Trong thời gian trên mà ông vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==