12 n Thứ Năm n Ngày 17/7/2025 QUỐC TẾ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Diễn đàn Truyền thông và Nhóm tư vấn BRICS 2025 diễn ra tại thành phố Rio de Jeinero, Brazil từ 15-17/7, TS Phan Cao Nhật Anh cho biết, Brazil đặt ra 5 ưu tiên chính của nước này cho BRICS trong năm 2025. Đó là: Thúc đẩy thương mại và đầu tư; Thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm; Hoàn thiện các phương pháp tài chính khí hậu; Tăng cường hợp tác Nam-Nam với trọng tâm là y tế công cộng và củng cố thể chế của nhóm. Các quốc gia BRICS thúc đẩy cách tiếp cận độc đáo để phát triển kinh tế, thách thức khuôn khổ kinh tế truyền thống lấy phương Tây làm trung tâm, thông qua việc đẩy mạnh các mô hình kinh tế thiên về khả năng tự lực, tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững, áp dụng các chính sách phù hợp hướng tới giải quyết những thách thức đặc biệt mà các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt và giảm thiểu sự bất bình đẳng trong xã hội. “Trong bối cảnh Brazil cũng đang chuẩn bị đăng cai Hội nghị khí hậu COP30 vào tháng 11 tới, chương trình nghị sự đáng chú ý nhất là tập trung vào việc trước hết là các thách thức kinh tế và thứ hai là vấn đề khí hậu mà các nước đang phát triển đang đối mặt”, ông Nhật Anh nói. BRICS THÊM THÀNH VIÊN, ĐỐI TÁC Theo TS Nhật Anh, với sự mở rộng thành viên và đối tác mới đây, BRICS tăng gấp đôi số thành viên, khẳng định sức mạnh đoàn kết của khối và các nước đang phát triển, đưa BRICS trở thành một lực lượng mới có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế và chính trị toàn cầu. Những năm gần đây, BRICS ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hiệp định thương mại song phương và đa phương, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống của phương Tây, thông qua đa dạng hóa quan hệ thương mại, khám phá các thị trường mới và thúc đẩy hợp tác Nam-Nam. “Sự mở rộng thành viên góp phần nâng tầm ảnh hưởng của BRICS trong việc hình thành các chuẩn mực, chính sách mới về quản trị toàn cầu”, ông nhận định. Trong bối cảnh trật tự thế giới đang theo hướng đa cực ngày càng rõ nét hơn với vai trò trung tâm của các cường quốc tầm trung, việc BRICS mở rộng bao trùm phạm vi ở nhiều khu vực và sự tham gia của các cường quốc kinh tế khác nhau đã nâng cao vai trò chủ chốt và khẳng định tầm quan trọng của nhóm trong định hình mô hình địa chính trị đa cực đang phát triển. 3 XU HƯỚNG LỚN Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, có 3 xu hướng lớn đang định hình lại cục diện kinh tế và chính trị toàn cầu. Thứ nhất, công nghệ số phát triển vượt bậc, quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; công nghệ số tác động cộng hưởng với các công nghệ mới, như công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, AI… làm thay đổi lực lượng sản xuất, chuỗi sản xuất, tạo ra giá trị vượt trội, đưa thế giới vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên số, kỷ nguyên thông minh. Thứ hai, sự phân cực chính trị và địa chính trị, địa kinh tế, xu hướng phân tách, phân mảnh về thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gia tăng và ngày càng phức tạp. Thứ ba, các thách thức toàn cầu, cả truyền thống và phi truyền thống, diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết, đặt ra những yêu cầu cấp thiết về đổi mới quản trị toàn cầu, quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp. “Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam trở thành đối tác của BRICS thể hiện một số điều, bao gồm khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, khẳng định vai trò của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước phương Nam toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế”, TS Nhật Anh nhận định. Theo ông, Việt Nam tham gia vào hợp tác BRICS không chỉ có lợi cho sự phát triển của bản thân Việt Nam mà còn phù hợp với lợi ích chung của các nước BRICS. Đó là: Phát triển kinh tế, thúc đẩy các lĩnh vực cũ mở ra cơ hội hợp tác mới; Mở ra cơ hội thu hút các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tếxã hội của đất nước; quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước thành viên BRICS và đối tác ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả; Tăng cường sức mạnh, sức chống chịu của Việt Nam trước những biến động của cục diện thế giới hiện nay. Ngoài ra, duy trì chính sách đối ngoại cân bằng và đa phương hóa; truyền tải thông điệp về một Việt Nam phát triển, năng động, đổi mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. “Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII: Độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”, ông nói. THÁI AN Công nghệ số phát triển vượt bậc, quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ẢNH: GETTY Có 3 xu hướng lớn đang định hình lại cục diện kinh tế và chính trị toàn cầu, TS Phan Cao Nhật Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận định. 3 xu hướng kinh tế-chính trị toàn cầu Được tổ chức sau Thượng đỉnh BRICS ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, Diễn đàn Truyền thông và Nhóm tư vấn BRICS diễn ra từ ngày 15-17/7, quy tụ khoảng 250 đại biểu bao gồm quan chức chính phủ, nhà báo, nhà nghiên cứu, doanh nhân…, chủ yếu từ các nước thành viên, đối tác của khối BRICS, trong đó có 2 đại biểu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. TS Phan Cao Nhật Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tham dự Diễn đàn Truyền thông và Nhóm tư vấn BRICS 2025 diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil ẢNH: CHENG JING BÁN Ô TÔ CHÍNH CHỦ Công ty CPXD số 1 Hà Nội thanh lý 2 ô tô: Toyota 4 chỗ, BKS 29U-1868, màu phấn hồng, số sàn, giá sàn: 176.090.000đ. Mercedes 4 chỗ, BKS 29A-100.13, màu đen, số tự động, giá sàn: 351.980.000đ. (Giá đã gồm VAT, chưa bao gồm các khoản phí sang tên, trước bạ, công chứng...). Xe chính chủ, giấy tờ đầy đủ. Đặt cọc 50 triệu tại tầng 13, số 59 Quang Trung, Hà Nội, hạn chót 16h30 ngày 25/7/2025. Liên hệ: 024.3942.6964 (gặp bà Lan Anh). VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ DŨNG BỐ CÁO THÀNH LẬP 1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ DŨNG; Tên viết tắt: VPLS Ngô Dũng. Tên bằng tiếng nước ngoài: NGO DUNG LAW OFFICE. Địa chỉ trụ sở: số 19-NV12, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0382.86.12.68. Email: ngoanhdungtacc@gmail.com. Giấy Đăng ký hoạt động số 01012582/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/6/2025. Mã số thuế: 0111116497 do Thuế Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/7/2025. Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Ngô Anh Dũng, sinh năm 1961. Thẻ Luật sư số 18168/ LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 20/4/2022. Chức vụ: Trưởng văn phòng. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: - Tư vấn pháp luật; - Tham gia tố tụng; - Đại diện ngoài tố tụng; - Dịch vụ pháp lý khác. Quảng cáo TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI Cần tuyển: Kỹ sư Xây dựng - Đi làm ngay; Công việc: Shopdrawing, hoàn công, hồ sơ khối lượng - chất lượng, thanh - quyết toán, kỹ thuật hiện trường… Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên (chưa có kinh nghiệm được đào tạo), chăm chỉ, chịu khó. Quyền lợi: Lương thỏa thuận theo năng lực; đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; thưởng lễ, Tết, lương tháng 13; xét tăng lương; nghỉ phép 12 ngày/năm; du lịch hàng năm. Liên hệ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tầng 14, Tòa nhà số 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. (024 39426957 - Phương). THÔNG BÁO TAND khu vực 1 Đắk Lắk nhắn ông Phạm Quốc Anh sn1991 Đ/C:111/8 Nguyễn Tri Phương, P.Thành Công cũ, Đắk Lắk (nay là P.Buôn Ma Thuột). Ông ở đâu về ngay TAND khu vực 1 Đắk Lắk để giải quyết vụ “tranh chấp hợp đồng tín dụng” với ngân hàng thương mại CP Quốc tế Việt Nam. Vào 8h ngày 04/08/25 hoà giải; 8h 26/8/25 xét xử; 8h16/9/25 xử lại. Trong thời gian trên mà ông vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==