11 nThứ Năm n Ngày 17/7/2025 PHÁP LUẬT Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hồi 10 giờ 48 ngày 16/7, tại Km63+300 quốc lộ 91 (đoạn qua phường Bình Đức, tỉnh An Giang), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) do Trung tá Lê Văn Lượng Em làm tổ trưởng, phát hiện môtô biển số 67C1545.41 do nam thanh niên điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10- 20km/giờ. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện thì đối tượng có ý định quay đầu xe bỏ chạy. Ngay sau đó lực lượng đã kịp thời ngăn chặn dừng xe. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng Rulo, cùng 6 viên đạn đầu chì và khoảng 30 gam ma tuý trong cốp xe. Cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là Lưu Đức Anh (sinh ngày 19/6/1997, trú tại tỉnh An Giang). Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định. Trước đó, hồi 1 giờ 10 ngày 13/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Điện Biên Phủ đã phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 12 người đi trên 5 xe môtô có biểu hiện vi phạm luật giao thông. Khi Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, các đối tượng đã chia nhau chạy theo nhiều hướng để bỏ trốn. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tạm giữ được đối tượng Võ Hạnh Quyết (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Điện Biên) là đối tượng đi cùng nhóm thanh niên trên. Kết quả test nhanh cho thấy Quyết dương tính với chất ma túy. Qua lời khai của Võ Hạnh Quyết về các đối tượng đi cùng, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an phường Mường Thanh đưa các đối tượng và phương tiện cũng như tang vật là 2 khẩu súng bắn đạn bi về trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Điện Biên Phủ tiến hành lấy lời khai và bàn giao cho Công an phường củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. PV (Theo TTXVN) Kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện tàng trữ súng trái phép Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa phát hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội xảy ra tại xã Phú Tân và Phú An. Thủ đoạn chung, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an, tiếp cận học sinh qua Zalo, thông báo các em liên quan “vụ án ma túy xuyên quốc gia”. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng “Zoom Workplace” để “làm việc trực tuyến”, khi cài ứng dụng này, lập tức điện thoại của nạn nhân bị chiếm quyền kiểm soát, bị lấy toàn bộ thông tin cá nhân trên điện thoại. Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân đến nhà nghỉ do chúng chỉ định, giữ bí mật, rồi hướng dẫn tạo cảnh bị trói, bị bắt giữ để chụp ảnh gửi về gia đình, yêu cầu chuyển tiền chuộc. Chúng thậm chí dùng chính tài khoản ngân hàng của nạn nhân để nhận tiền, khiến gia đình càng tin tưởng. Cụ thể, tối 14/7, Công an xã Chợ Vàm nhận tin báo của bà Trần Thị Ái Liên (35 tuổi) về việc em trai là Trần Quốc V. (17 tuổi) bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng chuộc người. Công an nhanh chóng rà soát, phát hiện V. đang thuê phòng tại một nhà trọ, được giải cứu an toàn. V. khai bị đối tượng xưng đại úy công an lừa tải Zoom, rồi hướng dẫn đến nhà trọ, chụp ảnh bị trói để gửi gia đình. Tối 15/7, Công an phường Mỹ Thới cũng giải cứu em Châu Ánh T. (17 tuổi) tại khách sạn Trí Lê (Đồng Tháp), sau khi nhận tin báo em bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng. T. khai bị lừa chuyển 10 triệu đồng để “chạy án rửa tiền” và được hướng dẫn vay thêm 20 triệu đồng, sau đó bị buộc thuê phòng khách sạn, chụp ảnh kêu cứu. Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Sương (42 tuổi) trình báo với Công an phường Bình Đức về việc con gái Võ Nguyễn Lan V. (17 tuổi) nhắn tin kêu cứu, cho biết đang bị bắt giữ vì nợ tiền thực hiện nhiệm vụ online. Nội dung tin nhắn thể hiện V. từng làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng, sau đó nợ lên đến 300 triệu đồng và bị “giữ lại”, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc. NHẬT HUY Công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn nhiều vụ giả danh công an dàn dựng cảnh học sinh bị “bắt cóc ảo” để đe dọa, ép gia đình chuyển tiền chuộc. Kiểm tra vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát ở An Giang và Điện Biên phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Rulo, cùng 6 viên đạn đầu chì và 2 khẩu súng bắn đạn bi. Theo Công an tỉnh An Giang, thủ đoạn “bắt cóc ảo” nhắm vào học sinh nhóm tuổi dễ bị tác động tâm lý, thiếu kỹ năng phản ứng tình huống. Lực lượng công an đã chỉ đạo công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh thường xuyên giáo dục, quan tâm con em. Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng công an, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua ứng dụng lạ, và lập tức trình báo công an gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn. “Bắt cóc ảo” học sinh để tống tiền phụ huynh QUẢNG TRỊ: Xử lý an toàn hàng trăm vật liệu nổ Thông tin từ Dự án Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees VietNam) Quảng Trị cho biết, Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 của dự án vừa xử lý an toàn số lượng lớn vật liệu nổ được phát hiện trong vườn nhà của một người dân ở xã Khe Sanh. Trước đó, ngày 30/6, gia đình ông Trần Văn Phú (ở khối 4, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện nhiều vật thể nghi là bom, mìn lúc đào hố trồng cây tại vườn nhà mình. Sau đó, ông Phú đã liên lạc với Trung tâm Hành động Bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) đề nghị hỗ trợ. Nhận được tin báo của người dân, Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 thuộc Dự án PeaceTrees VietNam Quảng Trị có mặt tại hiện trường. Qua thu thập thông tin, khoanh vùng an toàn và triển khai các bước, đơn vị xác định khu vực trên có tổng cộng 361 viên đạn cỡ 7,62mm chưa nổ cùng 8 quả lựu đạn M33 bị gãy ngòi nổ. Đây là những vật liệu nổ còn khả năng gây sát thương cao, song đủ điều kiện để vận chuyển an toàn. Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 đã thu gom, di dời toàn bộ vật liệu nổ nói trên về kho chứa để xử lý, tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật. HỮU THÀNH Hai đối tượng phát tán hơn 22 nghìn video khiêu dâm Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Thìn (SN 1988, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) và Đinh Mạnh Dũng (SN 1989, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018, Vũ Văn Thìn bắt đầu tạo lập nhiều website để đăng tải các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, nhằm thu hút người truy cập, kiếm tiền từ quảng cáo. Thìn lôi kéo một số đối tượng khác tham gia, trong đó có Đinh Mạnh Dũng. Nhận thấy việc kiếm tiền từ nội dung khiêu dâm khá dễ dàng, các đối tượng tiếp tục mở rộng số lượng website, sử dụng công nghệ cao và thủ đoạn tinh vi để qua mặt kiểm duyệt từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thìn đã điều hành 287 website, đăng tải hơn 21.000 video khiêu dâm, đồi trụy. Đinh Mạnh Dũng ngoài việc làm cho Thìn còn tự tạo lập, quản lý hơn 100 website, đăng hơn 1.000 video có nội dung tương tự. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. THÀNH ĐẠT Công an An Giang kịp thời giải cứu một trường hợp lừa đảo “bắt cóc ảo” để tống tiền Lực lượng cảnh sát ở An Giang làm nhiệm vụ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==