Báo Tiền Phong số 198/2025

THỨ NĂM 17/7/2025 SÕ 198 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 12 TRANG 8+9 TRANG 3 Hà Nội: Nhiều giải pháp gỡ khó TPHCM: Không để ùn ứ hồ sơ TRANG 4+5 TRANG 15 TĂNG TRƯỞNG GDP TỪ 8,3 - 8,5% KHÔNG PHẢI LÀ MỤC TIÊU BẤT KHẢ THI ƯU ĐÃI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC Ở VÙNG KHÓ BÍ QUYẾT TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025: Đỗ - trượt mùa thi CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 7 n NGHIÊM HUÊ Kết quả các kì thi là “lưng vốn” đầu tiên của thí sinh để bước vào cánh cửa đại học. Cánh cửa đó ngày càng rộng mở nhưng không dễ chọn được đúng ô nghề nghiệp cho tương lai. Sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025. TRANG 3 Nghỉ hưu non - Xu hướng mới và những hệ lụy 3 xu hướng kinh tế-chính trị toàn cầu Đằng sau làn sóng triệu USD đổ bộ phim trường Việt Cán bộ, công chức cấp xã "áp lực lớn" TRANG 6+7 “BẮT CÓC ẢO” HỌC SINH ĐỂ TỐNG TIỀN PHỤ HUYNH Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP Thí sinh xem danh sách vào phòng thi tại kỳ thi tÕt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý đăng ký xét tuyển

2 nThứ Năm n Ngày 17/7/2025 THỜI SỰ Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Nghệ An được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Toàn tỉnh đã củng cố, duy trì hiệu quả hơn 3.600 mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Công an Nghệ An có 16 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc, riêng năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 có 3 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc, góp phần đưa 108/108 cấp xã (cũ) ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Trong đó, xã Đô Lương là một trong những địa phương tiêu biểu, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, xã Đô Lương đã tiến hành xây dựng và duy trì 45 mô hình, điển hình tiên tiến gồm: “Lương giáo đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Xã sạch về ma túy”; “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”... Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng xây dựng và phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào được triển khai có nhiều nét riêng biệt, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với các phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua yêu nước,…”. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và xã Đô Lương cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tích cực tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, cần cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; quan tâm xây dựng, nhân rộng hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến,.... Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. THU HIỀN Sáng 16/7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách. Trao tặng quà cho nhiều gia đình chính sách Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà cho UBND xã Đô Lương và 20 gia đình chính sách trên địa bàn. Lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho 10 gia đình chính sách và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đô Lương. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Văn Hiến; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân trên địa bàn tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï ienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Dâng hương Anh hùng liệt sĩ, thăm cựu tù chính trị ở Côn Đảo Sáng 16/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM - dẫn đầu, đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương và thăm cựu tù chính trị tại đặc khu Côn Đảo nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025). Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944) và thương binh Trần Văn Tam (sinh năm 1940). Đến thăm những người có công với cách mạng, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi ân cần trò chuyện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các cựu tù chính trị, thương binh, liệt sĩ… trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo (Bộ Tư lệnh TPHCM). Sáng 16/7, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo và Hàng Dương, thắp hương tưởng nhớ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu. NGÔ TÙNG Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng (Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) đã quyết định khen thưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) 20 triệu đồng; thưởng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu 60 triệu đồng và Đoàn đặc nhiệm miền Nam thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng 10 triệu đồng do đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm) và Công an tỉnh Tây Ninh. Theo Đại tá Cao Xuân An, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, vào 18 giờ 50 phút ngày 15/6/2025, tại khu vực đường mòn, cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 100m (đoạn biên giới chưa được phân giới, cắm mốc) thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành (nay là ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia qua biên giới vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng lợi dụng trời tối bỏ chạy về bên kia biên giới, để lại 1 xe máy, 18 thỏi kim loại màu vàng, hình chữ nhật, kích thước khoảng 11,5 x 5,1cm, tổng trọng lượng khoảng 18kg. Kết luận của Phân viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, toàn bộ số lượng kim loại trên có hàm lượng trung bình của kim loại vàng 99,99%, bạc 0,01%. TÂN CHÂU - TTXVN Khen thưởng các lực lượng tham gia bắt giữ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tặng quà UBND xã Đô Lương Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương ẢNH: CẨM TUYẾT VỤ VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP 18KG VÀNG QUA BIÊN GIỚI: Ngày 16/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc cho lực lượng tham gia bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 18kg vàng từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam. Ngày 23/6, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có kết luận định giá trên 51,44 tỷ đồng. Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) điều tra theo thẩm quyền.

3 THỜI SỰ Thứ Năm n Ngày 17/7/2025 Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trên cả nước. PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG 8,3-8,5% Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, bộ đã tham mưu xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025. Theo đó, kịch bản 1 xác định tăng trưởng cả năm đạt 8%. Cụ thể, tăng trưởng quý III đạt 8,3%, tương đương với kịch bản tại Nghị quyết 154/NQ-CP; quý IV đạt 8,5% (cao hơn kịch bản 0,1%). Quy mô GDP cả năm khoảng trên 508 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD. Với kịch bản 2 (tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%), Bộ ước tính tăng trưởng quý III đạt 8,9-9,2% (cao hơn kịch bản 0,6-0,9%); quý IV đạt 9,1-9,5% (cao hơn kịch bản 0,7-1,1%). Quy mô GDP năm 2025 khoảng trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.020 USD. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương phấn đấu thực hiện theo kịch bản 2 (8,3-8,5%), tạo đà cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên. Tương ứng với 2 kịch bản nêu trên, Bộ Tài chính dự kiến kịch bản tăng trưởng của các địa phương và tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, các địa phương cần đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 cao hơn so với mục tiêu tại Nghị quyết số 25/ NQ-CP, nhất là các địa phương đầu tàu như: Hà Nội tăng 8,5% (cao hơn 0,5%), TPHCM 8,5% (cao hơn 0,4%), Quảng Ninh 12,5% (cao hơn 1%), Thái Nguyên 8% (cao hơn 0,5%)…; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước cần tăng trưởng cao hơn khoảng 0,5% so với chỉ tiêu đầu năm. KHÔNG TRÔNG CHỜ, Ỷ LẠI Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, để sớm hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh, giao mục tiêu tăng trưởng quý III, quý IV và 6 tháng cuối năm của cả nước, từng địa phương, ngành, lĩnh vực. Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu chủ yếu gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng dưới 4,5%, tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt từ 8,3-8,5% và năm 2026 đạt 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tổng đầu tư xã hội năm 2025 khoảng 2,8 triệu tỷ đồng; trong đó đầu tư công khoảng 1 triệu tỷ đồng và các nguồn khác khoảng 1,8 triệu tỷ đồng. Cùng với đó, kiểm soát tốt nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là mục tiêu rất khó và có nhiều thách thức nhưng chúng ta không thể không làm và cũng không phải mục tiêu bất khả thi. Nếu chúng ta không thực hiện được trong năm nay sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng những năm tới và 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra. Về thực hiện 3 đột phá chiến lược, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành các mục tiêu về đường cao tốc, đường ven biển, khởi công các dự án đường sắt; các địa phương được giao công trình, dự án cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan tháo gỡ các nút thắt về thể chế. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực cho các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Các bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết về đột phá phát triển y tế, giáo dục, văn hóa để trình Bộ Chính trị ban hành. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải phấn đấu tăng trưởng cao, cao hơn trung bình cả nước, đạt mức trên dưới 10% trong năm nay, trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Các địa phương phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại theo tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thủ tướng yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa 3 trụ cột gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại; vừa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, vừa giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vừa mở rộng đối ngoại và hội nhập. Về an sinh xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8, trong đó xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng trước ngày 27/7; quyết liệt, hiệu quả triển khai chương trình nhà ở xã hội. TRƯỜNG PHONG Sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Chỉ rõ 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ tháng 7/2025, dành 3 điều quy định rõ về quyền lợi của cán bộ, công chức. Theo đó, cán bộ, công chức sẽ được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ được giao; được bảo đảm trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại để thi hành công vụ và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền. Cán bộ, công chức cũng được bố trí hoặc được thuê nhà ở công vụ theo quy định; được cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Bên cạnh được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức còn được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền. Đáng chú ý, luật được thông qua cũng quy định rõ quyền của cán bộ, công chức về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương. Cụ thể, cán bộ, công chức sẽ được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo kết quả, sản phẩm của vị trí việc làm đảm nhiệm, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định. Đối với cán bộ, công chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định. Bên cạnh đó, luật cũng quy định rõ quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi và các quyền khác liên quan. Trên cơ sở đó, cán bộ, công chức được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật về lao động. “Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ”, luật nêu rõ. LUÂN DŨNG Ưu đãi cho cán bộ, công chức làm việc ở vùng khó Cán bộ, công chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định. Cán bộ viên chức làm việc tại điểm phục vụ hành chính công Tây Hồ ẢNH: NHƯ Ý Chuyển giao sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom về Bộ Công an Sáng 16/7, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy cho biết, việc chuyển giao này thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Chuyển giao vốn lần này là quyết sách chiến lược về an ninh, dữ liệu, chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới. Hiện, FPT Telecom là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet. Trước khi chuyển quyền sở hữu vốn Nhà nước sang Bộ Công an, đơn vị có hai cổ đông lớn là SCIC nắm 50,2% cổ phần và Tập đoàn FPT sở hữu 45,7% vốn. Năm 2024, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 17.610 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.588 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 18% so với cùng kỳ. Trong 2025, FPT Telecom đặt mục tiêu mang về 19.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. MINH ĐỨC THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% không phải là mục tiêu bất khả thi

4 n Thứ Năm n Ngày 17/7/2025 THỜI SỰ KHÔNG CÓ TÌNH TRẠNG ÁCH TẮC HOẶC GIÁN ĐOẠN Qua ghi nhận bước đầu, ông có thể chia sẻ về những kết quả đạt được sau 2 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp? Chúng ta đều biết, từ ngày 1/7/2025, toàn bộ chính quyền địa phương của 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu đã chính thức tổ chức hoạt động theo mô hình mới. Qua báo cáo và nắm bắt thông tin triển khai thực hiện từ nhiều kênh khác nhau, như bằng văn bản, từ cổng thông tin điện tử, đường dây nóng, nhóm zalo… đồng thời, qua nắm bắt thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, trong hai tuần đầu triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại những kết quả tích cực. Trong đó, Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố đều thành lập các tổ công tác, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc vận hành hoạt động của Đảng bộ, HĐND, UBND cấp xã. Việc triển khai công tác tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và các nội dung quan trọng khác cơ bản ổn định, thông suốt hoạt động ngay từ ngày đầu. Tại các xã, phường, hoạt động tổ chức các hội nghị, kỳ họp diễn ra theo đúng tiến độ và trình tự thực hiện theo quy định. Công tác hành chính, tiếp nhận và xử lý văn bản, chỉ đạo điều hành, tiếp công dân và cung cấp dịch vụ công được tổ chức bài bản, bước đầu tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động của các phòng chuyên môn, bộ phận tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ sáng ngày 1/7. Các phần mềm chuyên ngành, hệ thống văn bản điện tử được vận hành thông suốt, có sự hỗ trợ kịp thời của tổ công tác kỹ thuật cấp tỉnh. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, xử lý hồ sơ hành chính công và tương tác với các sở, ngành cấp tỉnh được duy trì ổn định, không có tình trạng ách tắc hoặc gián đoạn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo sát sao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cũng như sự phối hợp của các cơ quan ra sao, thưa ông? Theo số liệu báo cáo từ các địa phương và số liệu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy, số lượng hồ sơ được đồng bộ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày càng tăng dần, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể về số lượng hồ sơ trực tuyến. Các địa phương có mức độ cải thiện số lượng hồ sơ trực tuyến tốt nhất là thành phố Huế (từ 882 hồ sơ trực tuyến vào ngày 7/7/2025 đã tăng lên 3.736 hồ sơ vào ngày 14/7/2025); tỉnh Hưng Yên (từ 1.841 hồ sơ trực tuyến vào ngày 7/7/2025 đã tăng lên 3.877 hồ sơ vào ngày 14/7/2025). Trên cơ sở kiện toàn tổ chức, bộ máy, tính đến nay, các xã, phường, đặc khu tại các tỉnh, thành phố đã ban hành các nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Đồng thời, cấp xã ban hành các quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị; ban hành Quy chế làm việc của UBND cấp xã và các quy chế, quy định có liên quan khác nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt. Các cơ quan, đơn vị của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã cũng đã hoàn tất việc lập thủ tục bàn giao, tiếp nhận con dấu. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều khẩn trương đi vào hoạt động, không có độ trễ, không làm gián đoạn công việc. Cùng với đó, các địa phương đã tích cực triển khai rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; thiết lập quy trình xử lý công việc hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tại cơ sở đang được củng cố nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Các địa phương duy trì chế độ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, liên tục; cấp tỉnh kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cấp xã. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước được giữ vững; không phát sinh các vấn đề lớn, phức tạp; chính quyền địa phương các cấp quyết liệt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức tại các địa phương nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. ĐẢM BẢO THÔNG SUỐT, ỔN ĐỊNH Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành bộ máy mới trong những ngày qua có gặp khó khăn, vướng mắc bước đầu gì không, thưa ông? Quá trình vận hành, bước đầu cũng phát sinh một số vướng mắc trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chính quyền địa phương 2 cấp. Một số địa phương chưa kịp thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; chưa cập nhật, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, một số công chức, nhất là ở bộ phận một cửa trung tâm hành chính công, bước đầu còn một số lúng túng trong tiếp cận quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do mới tiếp cận công việc. Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện khối lượng công việc lớn (hầu hết các nhiệm vụ của cấp huyện trước đây), vừa đảm trách công tác chuẩn bị, dẫn đến áp lực lớn và ảnh hưởng phần nào đến tiến độ giải quyết công việc. Các nhiệm vụ, quyền hạn lần đầu tiên được phân cấp, phân quyền từ cấp trên, trong đó có các nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện trước đây, nên một số chính quyền địa phương cấp xã phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, một số địa phương chậm tiến độ trong việc số hoá và đưa vào lưu trữ tài liệu của cấp huyện trước sắp xếp do số lượng lớn, không có đủ máy móc, phương tiện, nhân lực thực hiện; một số địa bàn cấp xã gặp khó khăn do các trung tâm lưu trữ không đủ diện tích, điều kiện bảo quản. Quá trình vận hành hệ thống quản lý văn bản điều hành tại một số địa phương (nhất là cấp xã) còn một số lỗi kỹ thuật; hệ thống đường truyền internet tại một số cấp xã khu vực miền núi không ổn định, ảnh hưởng đến việc truy cập, xử lý văn bản và thực hiện dịch vụ công. Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan đã hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương qua các kênh nào, thưa ông? Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ luôn duy trì việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc từ các địa phương, người dân, doanh nghiệp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng tôi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đề xuất của địa phương thông qua cơ chế báo cáo định kỳ hàng tuần gửi trên hệ thống qua zalo và hệ thống văn bản điện tử, trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Thống kê cho thấy, từ ngày 1 - 15/7, Bộ Nội vụ nhận được 67 phản ánh, kiến nghị, đã giải quyết và đăng tải công khai câu trả lời; đồng thời, đã gửi văn bản đến các bộ, cơ quan trung ương liên quan để nắm bắt thông tin và hướng dẫn theo thẩm quyền. Trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động của các tổ thường trực, tổ công tác; đường dây nóng (zalo, điện thoại), chuyên trang, chuyên mục… để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của địa phương. Chúng tôi sẽ chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, ổn định, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Trân trọng cảm ơn ông! LUÂN DŨNG (thực hiện) “Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện khối lượng công việc lớn (hầu hết các nhiệm vụ của cấp huyện trước đây), vừa đảm trách công tác chuẩn bị, dẫn đến áp lực lớn và ảnh hưởng phần nào đến tiến độ giải quyết công việc”, ông Phan Trung Tuấn (ảnh)- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), trao đổi với PV Tiền Phong. Cán bộ, công chức cấp xã "áp lực lớn" Một điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội ẢNH: THANH HIẾU Qua nắm bắt dư luận xã hội và thực tiễn tại các địa phương cho thấy, người dân, doanh nghiệp cơ bản đánh giá cao về kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông PHAN TRUNG TUẤN, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiến hành đánh giá, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc tại một số địa phương: (Phú Thọ, Gia Lai, Hưng Yên, Vĩnh Long, Điện Biên, Cao Bằng, Ninh Bình, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Trị, Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An,…) liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính, trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc, xử lý cơ sở vật chất dôi dư, số hóa hồ sơ, tài liệu, vận chuyển tài liệu. Qua đó, kịp thời hướng dẫn địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn này. SAU 2 TUẦN VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN

5 n Thứ Năm n Ngày 17/7/2025 THỜI SỰ ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP Theo ghi nhận của phóng viên, hiện hầu hết tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 126 xã, phường, công dân phải lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) bằng tay. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chánh văn phòng UBND phường Thanh Liệt cho biết, từ 1/7 đến nay do ứng dụng iHanoi đang chuyển đổi hệ thống nên công dân không thể đặt số thứ tự. UBND phường phải tự trang bị thẻ rung lấy số thứ tự cho công dân. Báo cáo tổng hợp của HĐND thành phố cho thấy, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội có một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc xáo trộn trong công tác tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ ban đầu gây nhiều khó khăn cho cơ sở. Cán bộ tại một số ban quản lý đầu tư hạ tầng, đô thị các xã, phường năng lực còn yếu, khó đảm bảo triển khai tốt các nội dung công tác. Công tác rà soát, xử lý hồ sơ hành chính ở một số đơn vị còn rườm rà, chưa được giải quyết kịp thời. Ngoài ra, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, phường hiện nay còn rất phức tạp, khó khăn trong xử lý, khớp nối, lưu giữ bảo quản hồ sơ và xử lý các dự án, nhất là các dự án tồn tại đã lâu năm. Cùng với đó, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng và có nơi lỗi thời trong khi số lượng văn bản hàng ngày phải xử lý rất lớn. TẬP TRUNG CÔNG TÁC CÁN BỘ Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, do ứng dụng iHanoi đang chuyển đổi hệ thống từ FPT sang Mobifone nên công dân không thể lấy số thứ tự qua đây. Trung tâm đang phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ nhanh chóng chuyển đổi trên ứng dụng iHanoi, chậm nhất sẽ hoàn thành cuối tháng 7/2025. Khi đó, công dân có thể ngồi nhà lấy số thứ tự, hẹn giờ để thực hiện TTHC qua ứng dụng iHanoi. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, một trong những vấn đề quan trọng đối với sắp xếp bộ máy hành chính là công tác cán bộ. Thành phố đã giữ nguyên trạng biên chế hiện có, phân bổ phù hợp với vị trí việc làm và trình độ đào tạo, trước mắt bảo đảm tổ chức bộ máy ổn định, không bị xáo trộn. Về lâu dài, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, có điều chuyển cán bộ từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu. Đối với khó khăn về cán bộ chuyên môn tại ban quản lý dự án cấp xã, thành phố đã chỉ đạo điều động một số công chức có chuyên môn phù hợp tăng cường. Trong thời gian tới, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định và các quy định của Trung ương được sửa đổi, Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt các đề án tự chủ cho ban quản lý dự án cấp xã, bảo đảm mô hình tổ chức và biên chế được kiện toàn, nhân sự được tuyển dụng đầy đủ. Cũng theo ông Dũng, từ 1/7 thành phố tiếp nhận hơn 100 cán bộ lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế theo quy trình đặc biệt và phân bổ về các phòng chuyên môn cấp xã, phường. Thành phố tiếp tục rà soát, cân đối nguồn lực giữa các khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền để điều động phù hợp. THANH HIẾU HÀ NỘI: Nhiều giải pháp gỡ khó Sau nửa tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Thủ đô Hà Nội, bộ máy mới hoạt động khá nhịp nhàng, thông suốt. Trước một số khó khăn, vướng mắc Hà Nội nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ. Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm Phục vụ hành chính công ẢNH: T.H Từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2025, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, như: Vành đai 4, tuyến đường sắt đô thị metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) và 6 cây cầu. Bên cạnh đó, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình, tích hợp và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện theo ngành, lĩnh vực quản lý lên CÖng Dịch vụ công Quốc gia. 7 giờ sáng 16/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTHCC) phường Dĩ An (TPHCM) đông nghịt người tới giải quyết thủ tục hành chính. Ban đầu, anh Phương (ngụ phường Dĩ An) lo lắng, không biết khi nào mới tới lượt mình. Tuy nhiên, từ khi tới phường cho đến lúc có kết quả giải quyết, anh Phương chỉ mất khoảng 15 phút. “Tôi làm thủ tục về đất đai, do hệ thống chưa liên thông nên tạm thời cán bộ phường phải làm thủ công song họ giải thích, hướng dẫn rất nhiệt tình”- anh Phương cho hay. Theo bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, nhân sự bố trí làm việc tại phường là 168 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, trong đó có 17 người phục vụ người dân. Ngoài ra, phường tăng cường thêm nhiều tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn người dân nên việc giải quyết thủ tục diễn ra thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, Giám đốc TTHCC phường cho biết, sau hai tuần vận hành với sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức mọi việc diễn ra thuận lợi. “Tinh thần làm việc chung của cán bộ, công chức, viên chức tại phường là “làm hết việc chứ không hết giờ”. Nhiều cán bộ làm việc tới tối muộn mới về để xử lý dứt điểm hồ sơ đã nhận trong ngày”- bà Loan nói và kiến nghị, để đảm bảo công việc, địa phương cần được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc. Hiện nay, cấp phường giải quyết nhiều lĩnh vực thuộc cấp huyện trước đây nên cần trang bị thêm máy tính, máy in, photocopy… Từ ngày đi vào vận hành, TTHCC phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) bố trí 12 quầy giải quyết các thủ tục hành chính và lập thêm 2 bàn hỗ trợ người dân đến giao dịch. Ông Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết: “Dân số phường Tăng Nhơn Phú hiện trên 200.000 người, số lượng thủ tục cần giải quyết rất lớn. Phường phân công cán bộ không chuyên trách hỗ trợ người dân khi đến làm hồ sơ trực tuyến, đặc biệt là người lớn tuổi không biết sử dụng các thiết bị công nghệ. Qua hai tuần vận hành, hệ thống đường truyền mạng, trang thiết bị, máy móc… đều đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt. Theo ghi nhận của PV, phường Tăng Nhơn Phú phân công cán bộ điều tiết việc giải quyết thủ tục giữa các quầy để tránh ùn ứ, quá tải khi người dân đến quá đông. UBND phường bố trí 2 phó chủ tịch thường xuyên có mặt để giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. NHÓM PV TPHCM: Không để ùn ứ hồ sơ Sau 2 tuần chính thức vận hành, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại TPHCM diễn ra suôn sẻ dù đã phát sinh không ít, khó khăn, vướng mắc… Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã đem lại sự hài lòng cho người dân. Đoàn viên hướng dẫn người dân làm thủ tục tại phường Thới Hòa ẢNH: HƯƠNG CHI Người dân tham gia đặt tên mới Theo ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM), sau sáp nhập, trên địa bàn có nhiều tên khu phố bị trùng, gây ra một số khó khăn. Do đó, phường đã phát phiếu đến từng hộ dân để lấy ý kiến về việc đặt, đÖi tên khu phố. “Việc đÖi tên khu phố, phường đang làm theo hướng dẫn nhưng vẫn tham khảo ý kiến của người dân trước khi chọn tên” - ông Thiện nói và cho biết sau khi hoàn tất lấy ý kiến, phường sẽ tÖ chức cuộc họp với các khu phố để thống nhất tên gọi mới. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM cho biết, trong cùng một xã, phường (sau khi sáp nhập) nếu có 2 tuyến đường trùng tên nhau sẽ nghiên cứu đÖi tên. Các tuyến đường trùng tên nhưng khác xã, phường thì không cần phải đÖi để hạn chế xáo trộn đến cuộc sống người dân. UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI

6 nThứ Năm n Ngày 17/7/2025 KHOA GIÁO TỔ HỢP NÀO CÓ LỢI? TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, phổ điểm môn Toán thấp hơn năm 2024 hơn 2 điểm; môn Ngữ văn, Vật lí tương đương năm trước; môn Hóa thấp hơn 0,75 điểm; môn tiếng Anh tương đương năm trước nhưng số lượng thí sinh đăng kí bằng 1/3 nên thực chất phổ điểm thấp, phản ánh mức độ khó của đề thi. Do đó, các môn Toán, Hóa, tiếng Anh phổ điểm thấp nhất trong số các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong số các tổ hợp cơ bản xét tuyển ĐH, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) là giảm mạnh, D07 (Toán, Hóa, Anh) cũng giảm. Những trường xét tổ hợp này điểm chuẩn dự báo giảm từ 1,5 điểm đến 3 điểm so với năm 2024. Tuy vậy, ông Hà cho rằng, với nguyên tắc phần mềm xét tuyển của Bộ GD&ĐT tự lựa chọn tổ hợp có lợi nhất cho thí sinh nên các em không nên lo lắng. Thí sinh yêu thích ngành nào nhất nên đặt ở những nguyện vọng đầu, những ngành yêu thích thấp hơn đặt tiếp sau. TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân cho rằng, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm không chỉ vì lý do đề khó, mà còn đến từ nguyên nhân thay đổi trong quy chế tuyển sinh ĐH. Năm nay tất cả phương thức đều xét tuyển cùng 1 đợt, không còn xét tuyển sớm nên dự đoán điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ không bị đẩy lên quá cao như năm ngoái. Tại chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến “Cách đăng kí xét tuyển ĐH sau khi biết điểm thi tốt nghiệp” do báo Thanh niên tổ chức hôm qua, 16/7, TS. Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho hay, phổ điểm năm nay khá đẹp khi xét tuyển ĐH. Điểm chuẩn một số ngành có thể giảm hơn năm 2024 từ 1-3 điểm. Tuy nhiên, cơ hội vào ĐH không ảnh hưởng với thí sinh. Thí sinh yên tâm từ kết quả thi đạt được, cân nhắc các điều khác để đăng kí nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn khuyên thí sinh nên đánh giá điểm chuẩn của ngành tại trường muốn học trong 3 năm gần nhất để có cái nhìn tổng quát rồi đưa ra quyết định tốt nhất. NHỮNG LƯU Ý THÍ SINH Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) vừa công bố điểm sàn xét tuyển (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) các phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025. Mức điểm nhận hồ sơ với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp là 15 điểm, phương thức xét học bạ là 18 điểm. Mức điểm này giảm từ 1-4 điểm so với năm 2024. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh không được nhầm lẫn điểm sàn với điểm chuẩn. Điểm sàn nhận hồ sơ của Trường ĐH Công nghệ Điểm trung bình một số môn thi năm nay thấp hơn năm trước. Trong cuộc đua tuyển sinh ĐH, một số tổ hợp sẽ thiệt thòi khi một ngành xét tuyển nhiều tổ hợp nhưng chỉ có một mức điểm chuẩn. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Nữ sinh “tài sắc vẹn toàn” Nguyễn Lê Hiền Mai, học sinh lớp chuyên Hóa trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), là một trong 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Khối A00 gồm ba môn Toán, Vật lý và Hóa học. Hiền Mai đạt điểm 10 ở cả ba môn, trở thành thủ khoa toàn quốc của tổ hợp này. Bên cạnh thành tích 30 điểm tuyệt đối, Hiền Mai còn có quá trình học tập nổi bật. Năm lớp 9, em giành giải Nhất môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và được tuyển thẳng vào lớp chuyên Hóa. Năm lớp 12, em tiếp tục đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn Hóa. Năm cuối ba môn khối A00 đều ở mức 9.8 - 9.9. DƯƠNG TRIỀU Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở 3 môn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Ninh Bình gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở ba môn Toán, Tin học và Địa lí. Ở môn Tin học, Ninh Bình đạt điểm trung bình cao nhất cả nước với 8,461 điểm (mức trung bình toàn quốc là 6,78 điểm). Tỉnh này có 4 học sinh đạt điểm 10 trong tổng số 60 điểm 10 của toàn quốc. Điểm trung bình môn Toán của tỉnh Ninh Bình đạt 5,406 cao nhất toàn quốc, vượt trên Hà Nội (5,275 điểm), TP.HCM (5,256 điểm), Hải Phòng (5,115 điểm) và Hưng Yên (5,011 điểm), trong khi điểm trung bình chung cả nước là 4,78. Ninh Bình cũng nằm trong top 4 tỉnh có nhiều điểm 10 môn Toán nhất, với 41 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Môn Địa lí tiếp tục là thế mạnh khi Ninh Bình dẫn đầu với điểm trung bình 7,224, xếp trên Phú Thọ (7,132) và Nghệ An (6,942). Tỉnh có 486 bài thi đạt điểm 10 một con số ấn tượng trong tổng số 6.907 điểm 10 trên cả nước. ĐỖ HỢP Không đi học thêm vẫn đạt 3 điểm 10 Sáng 16/7, Nguyễn Tự Quyết, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), vỡ òa khi nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 3 điểm 10 tuyệt đối ở tổ hợp Toán, Lý, Hóa và trở thành thủ khoa khối A00. Ngoài ra, bài thi Ngữ văn của Quyết đạt 8,75 điểm. Điều đặc biệt, suốt 12 năm học, nam sinh này gần như không đi học thêm nhưng vẫn duy trì thành tích học sinh xuất sắc liên tục. Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Tự Quyết lựa chọn tổ hợp A00 để xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội. HÀ LINH Nam sinh đạt cú đúp thủ khoa Em Nguyễn Duy Phong, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Chương Mỹ A (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi thấy kết quả cả ba môn Toán, Lý, Hóa đều đạt điểm 10 tròn trĩnh. Với thành tích này, Phong trở thành một trong hai thủ khoa khối A00 của Hà Nội năm nay. Điều đặc biệt, nam sinh của ngôi trường “làng” trước đó là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Bí quyết đăng ký xét tuyển TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025: Nguyễn Lê Hiền Mai đạt 30/30, là thủ khoa khối A00 năm 2025 Em Nguyễn Duy Phong, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Chương Mỹ A (Hà Nội)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==