8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 ĐẾN BẢO TÀNG KHÔNG CHỈ ĐỂ XEM Sáng cuối tuần, không gian học tập trẻ em của Bảo tàng Đà Nẵng rộn rã tiếng cười nói. Phụ huynh dắt theo con nhỏ, các bạn trẻ từng nhóm đến trải nghiệm workshop làm tiêu bản côn trùng. Căn phòng nhanh chóng kín người, một nhân viên bảo tàng bắt đầu hướng dẫn lý thuyết cho những người tham gia. Phía ngoài, những người khác chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp trên chục chiếc bàn gỗ. Hộp tiêu bản với hàng chục con bướm đủ màu sắc cũng sẵn sàng để các học viên lựa chọn. Biết thông tin về workshop qua fanpage, Ngô Thủy Tiên (17 tuổi) cùng bạn đăng ký tham gia. Trước đó, tham quan triển lãm côn trùng ở bảo tàng, Tiên thấy thu hút và bắt đầu tìm tòi về việc làm tiêu bản. “Từ lần đầu tổ chức, em đã muốn đăng ký nhưng không kịp. Link đăng ký chỉ mở khoảng 5 - 10 phút là đã hết chỗ. Em thấy trải nghiệm này thực sự rất thú vị, em học được nhiều kiến thức mới mẻ và cũng lần đầu được tự tay làm một tiêu bản bướm”, Tiên cho hay. Qua 5 lần tổ chức, workshop làm tiêu bản côn trùng thu hút đông đảo các bạn trẻ, các gia đình trẻ đăng ký. Mỗi buổi đều có 2 suất, mỗi suất nhận khoảng 30 học viên, mỗi lần mở đăng ký đều nhanh chóng kín suất. Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà Bảo tàng Đà Nẵng triển khai trong dịp hè năm nay. Mỗi hoạt động đều hướng đến các bạn học sinh, sinh viên và gắn với các hoạt động, triển lãm của bảo tàng như: Khám phá đại dương qua lăng kính Bảo tàng, Gametour Góc phố Tourance, Bảo tàng hạnh phúc, Hội chợ mùa hè, Workshop Trải nghiệm cà phê, Làm đèn lồng, Móc len… Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng ví von mùa hè như là mùa sự kiện của bảo tàng với hàng chục hoạt động lớn nhỏ gắn liền với các chủ đề triển lãm, các cuộc triển lãm được tổ chức song song. “ Bây giờ, giới trẻ có nhiều sự lựa chọn để giải trí, vui chơi, nếu không đủ hấp dẫn, thú vị thì không thể thu hút các bạn. Qua các chương trình đã được tổ chức, chúng tôi tự hào vì các bạn trẻ tham gia rất đông, lượt tham quan bảo tàng của các bạn trẻ cũng tăng lên đáng kể”, ông Thiện nói. Thời gian qua, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng hấp dẫn giới trẻ bằng nhiều hoạt động workshop, sự kiện độc đáo gắn liền với thế mạnh chuyên môn của mình. Đến đây, các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo với những trải nghiệm mới lạ như: in tranh dân gian Đông Hồ, làm tranh đồ họa, vẽ tranh trên đá cuội, làm đồ chơi bằng vật liệu tái chế, nặn đất sét, trang trí túi vải, in tranh từ lá cây… Từng đến tham quan bảo tàng để chụp ảnh check-in, chị Nguyễn Hoài Như (30 tuổi, phường Sơn Trà) tình cờ tham gia workshop vẽ tranh trên đá cuội rồi từ đó trở thành khách quen của nơi này. Theo bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, đơn vị chú trọng phát triển các chương trình giáo Các bảo tàng ở Đà Nẵng luôn làm mới, hấp dẫn khán giả bằng các hoạt động, sự kiện mang tính tương tác, trải nghiệm gắn với các chủ đề triển lãm. Vượt ra khỏi không gian vật lý, bảo tàng giờ đây đã … đến trường, ra phố để phục vụ công chúng. nGIANG THANH PHÓNG SỰ AI CHƯA THỂ CƯỚP NGHỀ CỦA DỊCH GIẢ? Dịch giả Châu Hải Đường thừa nhận: “Trước AI đã có Google và nhiều phương tiện khác hỗ trợ dịch thuật nhưng còn mắc nhiều lỗi ngay trong ngôn ngữ bình thường, chưa nói về chất lượng dịch thuật văn học. Song AI thì khác, nó ngày càng chính xác nên những lỗi cơ bản được khắc phục”. Dịch giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như An Nam truyện, Hán Sở diễn nghĩa, Đông Chu liệt quốc nhìn nhận: “AI chưa thể cướp nghề của dịch giả. Bởi tác phẩm văn học nói chung, tiểu thuyết nói riêng không phải chỉ là những câu thoại hay câu văn theo công thức chung cơ bản. Mỗi nhà văn có cách diễn đạt, gửi gắm ý tứ khác nhau. Mỗi dịch giả lại có cách dùng từ, diễn đạt khác nhau. AI có thể đạt được sự chính xác trong dịch thuật nhưng khó đọc được ẩn ý phía sau câu chữ của tác giả, cũng không có cách diễn đạt biến hóa như dịch giả, dễ bị lặp lại câu từ hoặc kết cấu”. Là một dịch giả tiếng Trung, Châu Hải Đường nhặt ra điểm hạn chế của AI so với con người: “AI dịch văn chương hiện đại Trung Quốc (văn bạch thoại) được nhưng cho nó dịch sách cổ (văn ngôn) thì chưa ổn”. TS Mai Quyên đang giảng dạy tại khoa Tiếng Việt, Trường ĐH Vân Nam (Trung Quốc) cùng quan điểm với dịch giả Châu Hải Đường. “Trước mắt, chưa sợ AI cướp nghề của dịch giả, bởi quan trọng nhất của bản dịch khiến nó có sống được hay không, chính là tâm hồn. Mà tâm hồn mỗi người mỗi khác. Người dịch này khác người dịch kia. Đây là vũ khí duy nhất khiến trước mắt người dịch thắng được AI”, TS Mai Quyên nhận định. Độc giả Khánh Linh (Hà Nội) cho rằng, một tác phẩm văn học nổi tiếng thường có nhiều bản dịch của nhiều dịch giả khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một bản dịch nổi lên và được đông đảo độc giả đón nhận. "Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell có nhiều bản dịch, nhưng tôi thích bản dịch của dịch giả Dương Tường. Tạo ra sự đa dạng và sinh động trong dịch tiểu thuyết chỉ con người làm được, AI bó tay”, anh nói. PHẢI BIẾT ĐỨNG TRÊN VAI “NGƯỜI KHỔNG LỒ” Người chở văn học hiện đại Đức về Việt Nam - dịch giả Lê Quang - có cách nhìn khác. Ông khẳng định, chắc chắn AI sẽ cướp nghề của dịch giả ở một mức độ nào đó. “Vì AI ngày càng học cao lên”, ông phân tích. Dịch giả của tác phẩm Nước Đức từ A đến Z Một dịch vụ dịch thuật bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho tiểu thuyết mới ra mắt ở Anh đang gây xôn xao. Nhóm sáng lập quảng cáo hấp dẫn: chất lượng tốt, chi phí thấp, rút ngắn thời gian dịch thuật. Nhưng họ cũng nói thêm rằng, dịch vụ này chỉ áp dụng với những cuốn sách văn chương không phức tạp. Dịch giả Lê Quang tin rằng AI sẽ cướp nghề dịch giả ở khía cạnh nào đó Dịch giả đương đầu AI Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng mỹ thuật trong đời sống Lễ hội âm nhạc bùng nổ mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Những ngôi sao đình đám nhất sẽ xuất hiện tại lễ hội âm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, diễn ra 9/8. Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV. Nhà tổ chức hé lộ nhiều nghệ sĩ góp mặt như: Hà Anh Tuấn, rapper Đen, ca sĩ Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, Rhyder... V Concert - Rạng rỡ Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, top 10 thế giới, tọa lạc tại đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội. Dịp này, các nghệ sĩ đồng hành với dự án cộng đồng “Thư viện niềm vui” chung tay xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước. Lễ hội âm nhạc dành cho 20.000 khán giả, vé bắt đầu mở bán từ sáng 15/7. Giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 5,2 triệu đồng. Các hạng thấp nhất nhanh chóng cháy vé” ngay sau khi mở bán. NGUYÊN KHÁNH Hà Anh Tuấn (trái) và rapper Đen và dàn nghệ sĩ ăn khách xuất hiện trong V Concert - Rạng rỡ Việt Nam BẢO TÀNG “LÊN ĐỜI” Bài 2: Mang bảo tàng… đến trường, ra phố
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==