Một điểm mới, V-League 2025/26 sẽ có 2 suất xuống hạng thay vì 1,5 suất như mùa giải trước (1 xuống hạng trực tiếp, 1 play-off). Số lượng ngoại binh được đăng ký cũng có sự điều chỉnh khi các đội thi đấu cấp CLB ở giải của AFC được đăng ký 7 cầu thủ. Các CLB khác được đăng ký 4 cầu thủ ngoại, mỗi trận đấu được đăng ký 4 cầu thủ và thi đấu 3 người ở mọi thời điểm của trận đấu. Trước đó, một số đội bóng như Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Hà Nội FC… đã đề nghị tăng số lượng cầu thủ ngoại được thi đấu trên sân lên 4 người. Tuy nhiên, có đội sau đó thay đổi quan điểm muốn giữ nguyên như cũ để đảm bảo cơ hội cho cầu thủ Việt thi đấu, cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm phục vụ đội tuyển Việt Nam. Với việc sáp nhập các tỉnh thành từ ngày 1/7/2025, V-League 2025/26 sẽ có thêm các trận derby cùng tỉnh, cơ hội để phát triển hình ảnh giải đấu cũng như kỳ vọng về những thay đổi trong công tác quản lý, phát triển bóng đá để phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của các địa phương; bên cạnh đó là việc gia tăng đội ngũ CĐV truyền thống, mang bản sắc, thương hiệu, gắn với truyền thống địa phương. Công ty VPF đã xây dựng các mã số để các đội bóng cùng tỉnh gặp nhau ở những vòng đầu của giai đoạn lượt đi và lượt về đồng thời để đảm bảo các công tác tổ chức liên quan đến VAR, truyền hình trực tiếp và phục vụ khán giả đón xem trận đấu tốt nhất. Mùa giải mới cũng sẽ sử dụng bóng Terra tiêu chuẩn FIFA, trang phục trọng tài và giám sát do tập đoàn Động Lực tài trợ. LPbank V-League 2025/26 sẽ được FPT tường thuật trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, internet… TIỂU PHÙNG 16 n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã không có mặt trong trận chung kết cũng như lễ trao giải của FIFA Club World Cup, bất chấp hai đội ở MetLife Stadium đêm Chủ nhật đều đến từ châu Âu. Thật ra suốt một tháng diễn ra giải đấu, dù Chủ tịch của các Liên đoàn châu lục đều ghé đến một thời điểm nào đó, Ceferin hoàn toàn vắng mặt. Khi trang The Athletic hỏi về sự vắng mặt này, trong bối cảnh có tới 12 CLB thuộc UEFA tham dự giải đấu và ba trong số đó, gồm Real, PSG và Chelsea, vào tới bán kết, phát ngôn viên của LĐBĐ châu Âu giải thích, rằng hiện mọi sự quan tâm đổ dồn vào EURO nữ 2025 đang diễn ra tại Thụy Sỹ. Mặc dù vậy, lý do này không mấy thuyết phục, bởi EURO nữ 2025 khởi tranh rất lâu sau khi FIFA Club World Cup diễn ra. Và khi giải trải qua 22 trận đấu, Ceferin chỉ dự khán duy nhất một trận. Cũng không chắc Chủ tịch UEFA có thực sự quan tâm đến ngày hội bóng đá nữ này không vì đã vắng mặt trong trận chung kết World Cup nữ năm 2023. Cần biết rằng ngoài vai trò Chủ tịch UEFA, Ceferin cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng FIFA, vị trí giúp ông nhận khoản tiền lương 300.000 đô la mỗi năm từ LĐBĐ thế giới. Vậy nên lời giải thích chính xác cho thái độ lạnh nhạt của ông với Club World Cup chính là quy mô của giải đấu này. Trước đây Ceferin đã kịch liệt phản đối đề xuất của Chủ tịch Real, Florentino Perez về siêu giải đấu mang tên Super League. Dĩ nhiên ông cũng không hào hứng với Club World Cup của FIFA, bởi nó thách thức vị thế của UEFA Champions League, giải đấu cấp câu lạc bộ phổ biến nhất thế giới. Kể từ khi nắm quyền điều hành FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino đã không ngừng đẩy mạnh mức độ ảnh hưởng của cấp CLB. Ngay trước trận chung kết giữa Chelsea và PSG, tại Trump Tower, Infantino tự hào coi mình là “nhà sáng lập” Club World Cup, kiến trúc sư cho giải đấu có doanh thu 2,1 tỷ đô. “Với 63 trận đấu, trung bình mỗi trận đấu của Club World Cup trị giá 33 triệu đô. Hiện không có giải đấu cấp câu lạc bộ nào trên thế giới có thể sánh kịp. Đây đã là giải đấu cấp câu lạc bộ thành công nhất xét trên mọi phương diện”, Infantino khẳng định. Chủ tịch cũng tiết lộ, nhiều CLB lớn từ châu Âu đã hỏi ông về việc làm thế nào có thể tham dự giải đấu. Quỹ thưởng 1 tỷ đô thực sự hấp dẫn, cộng thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư cũng như tạo nên tệp người hâm mộ mới ở giải đấu uy tín thế giới khiến nhiều CLB không thể ngồi yên. Điều này thúc đẩy khả năng mở rộng Club World Cup lên 48 đội, phù hợp với quy mô của World Cup dành cho ĐTQG, hoặc đẩy nhanh chu kỳ tổ chức lên 2 năm một lần. Nếu một trong hai trường hợp xảy ra, Champions League sẽ mất đi ảnh hưởng và cả mức độ ưu tiên của các CLB. Như đã biết, nhà vô địch Chelsea đã nhận tổng cộng 110 triệu đô trong 125 triệu tối đa dành cho đội chiến thắng. Số tiền này ít hơn lợi nhuận từ Champions League, như Real kiếm được 154 triệu đô sau khi lên ngôi năm 2024. Trong nỗ lực thu hút sự quan tâm của các CLB, UEFA đã thay đổi thể thức, tăng số đội và cả quỹ thưởng. Nhưng rõ ràng Champions League đang lép vế trước Club World Cup, giải đấu mang lại quá nhiều với chỉ một tháng tham dự, thay vì kéo dài suốt mùa giải. Theo Independent, một số nguồn tin cho hay, những ý tưởng hoạch định tương lai bóng đá đã được nhen nhóm. Bộ phận thi đấu của FIFA bắt đầu phác thảo lịch thi đấu mới mang tính đột phá, với thời gian một năm được chia thành ba khối, gồm các trận đấu trong nước, các trận cấp câu lạc bộ quốc tế và các trận quốc tế cấp đội tuyển. THANH HẢI Mặc dù một trong hai đại diện của châu Âu góp mặt ở chung kết đã giành chiến thắng, nhưng UEFA không mấy hào hứng với Club World Cup do FIFA tổ chức bởi lo ngại giải đấu này sẽ đe dọa vị thế của Champions League. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin không có mặt để chứng kiến khoảnh khắc Chelsea đăng quang Mùa giải mới sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp thay vì 1,5 như trước “Cuộc chiến” giữa FIFA và UEFA vẫn tiếp diễn VFF chốt số ngoại binh ở V-League THỂ THAO Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu LPBank V-League 2025/26 vừa được tổ chức đã xác định giải sẽ có 14 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà-sân khách để tính điểm. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 9,5 tỷ đồng. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF kiêm Phó chủ tịch VFF cho biết công tác chuẩn bị giải đấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo mùa giải diễn ra thành công tốt đẹp. Các chuyên gia môn túc cầu nhận định, nếu thực thi lịch thi đấu mới do FIFA phác thảo, hệ thống thi đấu mà UEFA xây dựng và bảo vệ sẽ bị phá vỡ. Xung đột giữa hai tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, UEFA và FIFA, sẽ lại leo thang, khi cả hai cạnh tranh để giành quyền kiểm soát môn thể thao toàn cầu. Khai mạc Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên “Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy” 2025 vừa được khai mạc tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Giải có sự tham gia của hơn 50 đội bóng và hơn 700 vận động viên đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo bóng rổ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu khẳng định: Đây không đơn thuần chỉ là một giải đấu thể thao mà đây còn là cột mốc đầu tiên, là bước khởi đầu cho một hành trình đầy triển vọng - nơi tinh thần thể thao học đường được khơi dậy, vun đắp và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng giáo dục. Đây là năm đầu tiên Giải đấu được tổ chức. “Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao, mà còn là cột mốc đầu tiên, là bước khởi đầu cho Ban Tổ chức GMB League trên hành trình kiến tạo nên một sân chơi mới cho những người yêu bóng rổ", Nhà báo Nguyễn Tiến Bình nhấn mạnh. Ngay sau lễ khai mạc, hai trận đấu mở màn đầy hứa hẹn ở lứa tuổi U18 nam là cuộc đối đầu giữa đội bóng Trường Trung học phổ thông Yên Hòa với đội bóng đến từ Trường Trung học phổ thông Kim Liên và đội bóng Trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An và Vinschool The Harmony. PV Đại diện một số đội bóng rổ diễu hành trong lễ khai mạc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==