Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong quý II, vẫn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay. Số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được Cục Thống kê quốc gia (NBS) công bố hôm 15/7 cao hơn mức dự báo 5,17% mà các nhà kinh tế đưa ra dựa trên dữ liệu của hãng thống kê tài chính Trung Quốc Wind. Theo NBS, mức tăng trưởng trong quý II - giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 5,4% trong 3 tháng đầu năm nay - đưa mức tăng trưởng nửa đầu năm 2025 của Trung Quốc lên 5,3%. Số liệu tích cực cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn chống đỡ tốt trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ, với hàng hóa Trung Quốc đang phải đối mặt với mức thuế quan thực tế của Mỹ là hơn 40%, theo ước tính của Morgan Stanley. Ngày 14/7, Trung Quốc công bố xuất khẩu của nước này trong nửa đầu năm tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ được bù đắp bởi lượng bán hàng đến Đông Nam Á, châu Âu và một số thị trường khác tăng lên. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong nửa cuối năm, khi nhu cầu trong nước có dấu hiệu mất đà, thị trường việc làm còn bấp bênh và viễn cảnh Mỹ tiếp tục tăng thuế vẫn hiện hữu. “Với các chính sách vĩ mô chủ động và hiệu quả trong nửa đầu năm, nền kinh tế quốc gia vẫn duy trì tăng trưởng ổn định với đà tăng trưởng tốt, thể hiện khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ”, ông Sheng Laiyun - Phó Cục trưởng NBS, cho biết. “Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng có nhiều yếu tố bất ổn và không chắc chắn trong môi trường bên ngoài, nhu cầu thực tế trong nước còn chưa đủ, và nền tảng cho sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế cần được củng cố hơn nữa”, ông cho biết. Trong tháng 6, doanh số bán lẻ - một thước đo tiêu dùng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm so với mức 6,4% trong tháng 5, theo dữ liệu của NBS. Tăng tiêu dùng nội địa là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong năm nay nhằm bù đắp tác động của chiến tranh thương mại. Bắc Kinh đã đầu tư 300 tỷ nhân dân tệ (41,8 tỷ USD) cho chương trình đổi xe ô tô, thiết bị gia dụng và các mặt hàng tiêu dùng khác, nhưng chương trình này đã có dấu hiệu chững lại trong những tuần gần đây. Tổng đầu tư tài sản cố định trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,7% trong giai đoạn từ tháng 1 - 5. Đầu tư bất động sản - lực cản lớn đối với tăng trưởng kinh tế năm ngoái, giảm 11,2% trong nửa đầu năm. Đầu tư tư nhân - thước đo niềm tin của nhà đầu tư, giảm 0,6% trong 6 tháng đầu năm, trong khi sản lượng công nghiệp của tháng 6 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 5,8% của tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp chung ở thành thị của Trung Quốc trong tháng 6 là 5%, không đổi so với tháng 5. TÚ LINH 12 n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 QUỐC TẾ Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trước tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thời hạn 50 ngày để giải quyết xung đột Ukraine, các quan chức Nga đồng loạt khẳng định động thái này sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Moskva và thậm chí có thể gây bất lợi cho chính Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev, nhấn mạnh rằng trong thời hạn 50 ngày mà Mỹ đặt ra, có thể có nhiều thay đổi về cục diện trên thực địa cũng như trong tính toán của bộ máy lãnh đạo của Mỹ và NATO, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm của Moskva. Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Alexei Zhuravlev chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến chính Mỹ, chứ không phải Nga. Ông lập luận rằng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước chỉ ở mức 8 tỷ USD, và việc Mỹ mua uranium, titan, palladium từ Nga cho thấy việc tăng giá các mặt hàng này (do thuế quan mới) sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Ông Zhuravlev cũng cho rằng không có gì ngạc nhiên về quyết định của Tổng thống Trump tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Andrei Klimov đánh giá rằng những lời đe dọa của ông Trump không mang ý nghĩa “thảm họa” nào đối với Liên bang Nga. Ông cũng cảnh báo rằng tất cả những động thái áp thuế đều tác động đến cả hai phía, có thể khiến Mỹ tự cô lập và gặp khó khăn trong giải quyết các vấn đề kinh tế của chính mình. Giới chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này. Chuyên gia chính trị học Andrei Klintsevich cho rằng tuyên bố của Trump không gây áp lực lên Moskva, mà ngược lại càng khiến Nga vững vàng hơn. Đáng chú ý, trong ngày, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường chứng khoán Nga đã tăng tốc trong phiên giao dịch chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva. Đến 18 giờ 20 (giờ Moskva), chỉ số MICEX tăng 2,42% và đạt 2.705,92 điểm, trong khi chỉ số RTS tăng lên 1.087,66 điểm, tương ứng với mức tăng 1,78%. PV (Theo TTXVN) Ông Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ẢNH: GETTY IMAGES/TTXVN Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Alexei Zhuravlev chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến chính Mỹ, chứ không phải Nga. Theo thông báo ngày 14/7, Chính phủ Anh sẽ chi 650 triệu bảng Anh cho chương trình trợ giá, dự kiến áp dụng từ ngày 16/7 sau khi các nhà sản xuất ô tô đăng ký tham gia. Nằm trong mục tiêu rộng lớn hơn là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Anh muốn loại bỏ dần việc bán xe chạy xăng và dầu diesel mới vào năm 2030. Tuy nhiên, nhu cầu về xe điện đã chững lại do người tiêu dùng e ngại chi phí trả trước cao. Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết: “Khoản tài trợ xe điện này không chỉ giúp mọi người tiết kiệm tiền, hơn mà còn giúp ngành xe hơi của chúng ta nắm bắt một trong những cơ hội lớn nhất của thế kỷ 21”. Chương trình được đưa ra sau lời kêu gọi của ngành công nghiệp xe hơi về các ưu đãi dành cho xe điện. Các nhà sản xuất xe hơi ở Anh cần bán được nhiều xe điện hơn mỗi năm để đạt được mục tiêu phát thải, nếu không sẽ phải nộp phạt. Trước đó hồi tháng 4, Chính phủ Anh cũng đã nới lỏng một số chỉ tiêu bán xe điện cho các nhà sản xuất xe hơi, khi ngành công nghiệp này phải đối mặt với mức thuế quan mới của Mỹ và có nguy cơ bị giảm doanh số. Mỹ là thị trường lớn thứ hai của các Cty xe hơi Anh, sau Liên minh châu Âu. Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Na Uy - nơi có tỷ lệ xe điện cao nhất châu Âu- cũng như Pháp và Đức, đã cung cấp nhiều ưu đãi cho người mua xe điện, bao gồm trợ cấp và miễn thuế. Anh từng hủy bỏ chương trình ưu đãi dành cho xe điện trước đó vào năm 2022, khi chính phủ lúc bấy giờ chuyển trọng tâm sang chi tiêu cho việc mở rộng mạng lưới sạc công cộng. Bà Ginny Buckley, điều hành trang web tư vấn Electrifying.com, cho biết với chương trình hỗ trợ mới, gần 1/2 mẫu xe điện sẽ có giá rẻ hơn. Theo kế hoạch, gói trợ giá sẽ được triển khai đến năm 2028/2029. Giám đốc điều hành Mike Hawes của Hiệp hội các Nhà sản xuất và Kinh doanh Xe hơi Anh cũng hoan nghênh động thái mới của chính phủ, nói rằng đây là một “tín hiệu rõ ràng” cho thấy đã đến lúc người dân nên chuyển sang sử dụng xe điện. MINH HẠNH Chính phủ Anh tung gói trợ giá “khủng” cho người mua xe điện Chính phủ Anh tuyên bố sẽ giảm giá lên đến 3.750 bảng Anh (khoảng 131 triệu đồng) cho người mua xe điện có giá từ 37.000 bảng Anh (khoảng 1,299 tỷ đồng) trở xuống. ẢNH: REUTERS SAU TUYÊN BỐ MỚI CỦA MỸ LIÊN QUAN ĐẾN UKRAINE: Nga khẳng định lập trường Bên trong một nhà máy sản xuất ở Trung Quốc ẢNH: GETTY Kinh tế Trung Quốc chống đỡ tốt giữa chiến tranh thương mại Giới chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này. Chuyên gia chính trị học Andrei Klintsevich cho rằng tuyên bố của Trump không gây áp lực lên Moskva, mà ngược lại càng khiến Nga vững vàng hơn. Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Na Uy - nơi có tỷ lệ xe điện cao nhất châu Âu- cũng như Pháp và Đức, đã cung cấp nhiều ưu đãi cho người mua xe điện, bao gồm trợ cấp và miễn thuế.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==