Báo Tiền Phong số 197/2025

11 nThứ Tư n Ngày 16/7/2025 PHÁP LUẬT Các bị can gồm: Nguyễn Trường Hoạt (SN 2000), Hoàng Văn Chiến (SN 1997), Trần Đức Nam (SN 1999), Mai Thị Trinh (SN 1990), Lưu Đình Đại (SN 2000), Nguyễn Quốc Dũng (SN 2001), Châu Mạnh Phát (SN 2002), Cao Trường An (SN1999, cùng ngụ TPHCM). Trước đó, ngày 9/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh The Black Lounge (phường Cầu Ông Lãnh) và kho chứa khí N2O tại địa chỉ 691/28 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) do Nguyễn Trường Hoạt làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện tại 2 địa điểm đang tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O (bóng cười) trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ khí N2O cho khách hàng sử dụng tại chỗ và phân phối ra bên ngoài. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, Hoạt (đối tượng cầm đầu) đã tổ chức đường dây sang chiết, mua bán và phân phối khí N2O trái phép với quy mô lớn trên địa bàn TPHCM. Đối tượng Hoạt đã tàng trữ khí N2O tại các kho hàng trên đường Trần Xuân Soạn và phân phối cho quán bar The Black Lounge do Hoạt làm chủ, cũng như bán lẻ cho khách bên ngoài. Hoạt động mua bán khí N2O được ngụy trang bằng hình thức “Cocktail” trong hóa đơn thanh toán tại quán bar, có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu. Đường dây này còn tổ chức bán buôn, bán lẻ qua mạng xã hội và thu tiền khép kín. Từ ngày 1/1/2025 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra. HOÀNG THUẬN Mở rộng điều tra vụ chủ quán bar ở TPHCM buôn bán bóng cười Đối tượng Nguyễn Trường Hoạt Tang vật của vụ án 60 TỶ ĐỒNG TIỀN HỐI LỘ VÀO “TÚI” CỰU CỤC TRƯỞNG Ngày 10/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, đồng thời khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong cùng 17 bị can khác, trong đó có 14 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Các bị can còn lại là chủ doanh nghiệp. Theo điều tra, Công ty TNHH Khoa học TSL đã làm giả các phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm và bán cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Herbitech, nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng ký sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa ra thị trường. Dù Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm không có chức năng thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, nhưng ông Nguyễn Thanh Phong - với vai trò là Cục trưởng - đã giao thêm nhiệm vụ thẩm định cho Trung tâm này. Mục đích là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “chạy hồ sơ” bằng cách nộp tiền qua trung gian, đổi lại là hồ sơ được cấp khống. Cơ quan điều tra xác định, nhóm cán bộ, lãnh đạo liên quan đã cấp khống hơn 10.000 hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm, nhận hối lộ trên 75 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Nguyễn Thanh Phong đã nhận hơn 60 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2024. Các bị can bị khởi tố tại Trung tâm gồm: Đinh Quang Minh - nguyên Giám đốc Trung tâm; Nguyễn Thị Minh Hải - nguyên Phó Giám đốc; Lê Thị Hiên, Phạm Duy Bình, Nguyễn Thị Minh, Phạm Tuyết Mai - nguyên chuyên viên, nhân viên hợp đồng. Ngoài ra, một số lãnh đạo cấp Cục, Phòng khác cũng bị khởi tố: Nguyễn Hùng Long - nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn Cục ATTP... GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG Vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu ( Bộ Công an) thụ lý, liên quan đến đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh - Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 4 cán bộ khác tại Cục An toàn thực phẩm đã thông đồng nhận tiền “lobby” từ Nguyễn Năng Mạnh nhằm bỏ qua các vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ. Cụ thể, Cục ATTP đã: Cấp 4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 207 sản phẩm của 9 công ty do Nguyễn Năng Mạnh điều hành. Những hành vi này tạo điều kiện để đường dây thực phẩm chức năng giả hoạt động quy mô lớn, trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe người tiêu dùng và trật tự xã hội. Tại cơ quan điều tra, ông Phong khai đã từng nhận 250 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng trong phong bì do ông Cao Văn Trung (nguyên Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc) đưa với lời nhắn: “doanh nghiệp cảm ơn”. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Năng Mạnh; Đỗ Mạnh Hoàng - Giám đốc Công ty MediPhar; Khúc Minh Vũ - Giám đốc Công ty Việt Đức; Phạm Thị Hường - Kế toán trưởng hệ thống 4 công ty; Lê Thị Toan - Thủ quỹ 6 công ty (gồm MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức)… đã thành lập và điều hành hệ thống các doanh nghiệp để sản xuất, đóng gói, nhập nguyên liệu, và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên toàn quốc. Thủ đoạn, dán nhãn mác “nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu” nhưng thực chất sử dụng nguyên liệu Trung Quốc, trôi nổi trên thị trường. Một số sản phẩm có chất lượng dưới 30% so với công bố, nhắm đến nhóm người già và trẻ em. Khi phát hiện bị điều tra, các đối tượng đã tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu, đóng cửa nhà máy để tránh bị phát hiện. Kết quả khám xét, Bộ Công an thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả, đủ loại, phân phối rộng khắp cả nước. Hai vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Phong và các bị can tại Cục An toàn thực phẩm phản ánh sự cấu kết có hệ thống giữa quan chức quản lý ngành y tế và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân, môi trường kinh doanh và uy tín ngành y tế. Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. MINH ĐỨC Ông Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục ATTP Bộ Y tế tiếp tục bị khởi tố trong vụ án thứ hai, cùng về tội “Nhận hối lộ” và đều liên quan đến hành vi cấp khống hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm bị can là chủ doanh nghiệp đã hối lộ số tiền cực khủng để được “đóng dấu hợp pháp” sản phẩm giả, rồi bán ra thị trường. Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cựu Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (ngoài cùng bên trái) và loạt bị can trong vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) thụ lý Dù Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm không có chức năng thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, nhưng ông Nguyễn Thanh Phong - với vai trò là Cục trưởng - đã giao thêm nhiệm vụ thẩm định cho Trung tâm này. Mục đích là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “chạy hồ sơ” bằng cách nộp tiền qua trung gian, đổi lại là hồ sơ được cấp khống. Cựu Cục trưởng ATTP Bộ Y tế “tiếp tay” hàng giả dán nhãn châu Âu Mới đây, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Toàn trao thưởng đột xuất bằng tiền cho các đơn vị: 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh; 15 triệu đồng cho mỗi đơn vị gồm Phòng 5 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Tham mưu và Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Tây Ninh; thưởng 10 triệu đồng cho Đội giám định hóa ma túy thuộc Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TPHCM; thưởng 5 triệu đồng cho Phòng 5 - Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an). Trước đó vào ngày 30/6, tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An (cũ) phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ 6 đối tượng tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Tang vật thu giữ gồm 20kg cỏ Mỹ, 300kg nguyên liệu bào chế ma túy, 360 lít hóa chất bào chế ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 1/2025, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. PHẠM NGUYỄN Khen thưởng các đơn vị triệt phá đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==