THỨ TƯ 16/7/2025 SÕ 197 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 4+5 TRANG 8 + 9 TRANG 7 TRANG 10 CỰU CỤC TRƯỞNG ATTP BỘ Y TẾ “TIẾP TAY” HÀNG GIẢ DÁN NHÃN CHÂU ÂU Môn Toán: Lệch khỏi mục tiêu tốt nghiệp? Môn tiếng Anh: Gần 50% bài thi dưới trung bình TRANG 6 CHUYỆN HÔM NAY Bầy sâu n NGUYỄN TUẤN Một cú đánh mạnh vào lòng tin. Một hồi chuông báo động đỏ về sự băng hoại trong đạo đức công vụ. Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) không chỉ đơn thuần là chuyện “một vài cá nhân sai phạm” - Sáng 15/7, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cÕt trong thực hiện đường lÕi đÕi ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên mặt trận ngoại giao. Làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 Thí sinh trao đổi sau khi thi TÕt nghiệp THPT QuÕc gia năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý TRANG 3 XEM TIẾP TRANG 14 Có một Đà Nẵng dọc rẻo Trường Sơn Dịch giả đương đầu AI Cánh bay phương Nam hội quân đất Bắc Phổ điểm không gây “sÕc” DẤU ẤN 75 NĂM LỰC LƯỢNG TNXP VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG TINH THẦN XUNG KÍCH CỦA TUỔI TRẺ
2 nThứ Tư n Ngày 16/7/2025 THỜI SỰ Ghi nhận của phóng viên, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Gia Lai và một số Bộ phận Một cửa cấp xã mới, không khí làm việc diễn ra khá nhộn nhịp. Bên cạnh đội ngũ cán bộ công chức, sự xuất hiện của các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) với màu áo xanh tình nguyện đã tạo nên hình ảnh đẹp, giúp người dân thuận lợi hơn khi đến làm thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Thanh 62 tuổi, ở phường Quy Nhơn đến trung tâm để làm thủ tục chuyển tên giấy tờ đất. Vừa bước vào cửa, ông đã được các bạn trẻ hướng dẫn lấy số thứ tự, rồi tận tình chỉ dẫn từng bước, đến từng quầy để thực hiện thủ tục. Nhờ vậy mà mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. “Trước đây tôi làm thủ tục bằng giấy phải tốn thời gian nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi vừa làm thủ tục trực tuyến xong, cán bộ hẹn 10 ngày sau có kết quả, rất nhanh chóng. Rất cám ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các cháu thanh niên”, ông Thanh vui vẻ nói. Mỗi ngày, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Đoàn phường Quy Nhơn và Đoàn phường Quy Nhơn Nam đều cử lực lượng túc trực để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục hành chính. Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn, chị Nguyễn Thị Vi cho biết, với tinh thần xung kích, tuổi trẻ không chỉ hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần mà còn đóng vai trò kết nối giữa người dân và chính quyền, giúp quá trình thực hiện các thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền, một ĐVTN đang hỗ trợ tại đây, cho biết: “Nhiều cô chú lớn tuổi khi đến làm thủ tục thường mang theo cả xấp giấy tờ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, rồi cũng không rành điện thoại thông minh. Chúng mình nhanh chóng hỗ trợ hướng dẫn, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn”. ĐỒNG HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN Tại xã miền núi An Lão, mỗi ngày Đoàn xã cũng bố trí các bạn ĐVTN tham gia túc trực tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ người dân. Anh Đào Duy Tiến, Bí thư Đoàn xã An Lão cho biết: “Trước đây, khi chưa thực hiện sáp nhập các xã, chúng tôi đã triển khai mô hình “Ngày thứ Năm không hẹn không viết” trong giải quyết thủ tục hành cho người dân nên cũng có kinh nghiệm. Thời điểm đó, bên cạnh việc hướng dẫn bà con, chúng tôi cũng giải thích việc thực hiện chính quyền số sau này sẽ sử dụng nên mọi người đã dần quen, không còn bỡ ngỡ”. Theo anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai: xác định thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành chính công là nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành cùng chính quyền để phục vụ người dân, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng lựa chọn lực lượng đoàn viên có kỹ năng sử dụng công nghệ, giao tiếp tốt để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, ven biển, hải đảo và các xã phường trọng điểm của tỉnh luôn được ưu tiên bố trí đội hình phù hợp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Anh Hiệp cho hay, cao điểm đợt ra quân cấp tỉnh ngày 7/7 với 143 đội hình, trong đó một số địa bàn đông dân cư ra quân với 2 đội hình. “Các bạn đã trực tiếp hướng dẫn người dân tại bộ phận một cửa, hỗ trợ đăng ký thủ tục, sử dụng máy móc, quét mã QR... Tiếp xúc với bà con, chúng tôi ghi nhận tình cảm của bà con dành cho thanh niên tình nguyện. Bà con đánh giá rất cao về sự nhiệt tình, thân thiện của các bạn trẻ ở đây”, anh Hiệp nói. TRƯƠNG ĐỊNH Từ đầu tháng 7, khi các đơn vị hành chính cấp xã, phường mới đi vào hoạt động, các Tổ công nghệ số thanh niên tình nguyện và Đội Thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai cũng đồng loạt ra quân. Họ hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp xã mới. Áo xanh tình nguyện ở trung tâm hành chính công Các bạn ĐVTN túc trực ngay tại điểm lấy số thứ tự để hướng dẫn người dân khi đến làm các thủ tục hành chính ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư phường An Nhơn Đông (Gia Lai) đánh giá cao lực lượng ĐVTN trong việc hỗ trợ chính quyền thực hiện mô hình 2 cấp. "Việc các bạn trẻ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giúp Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành hiệu quả, quy trình rõ ràng, thời gian xử lý các thủ tục hành chính được rút ngắn, đáp ứng các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin của người dân vào bộ máy hành chính mới của địa phương", ông Trung nói. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï ienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Đà Nẵng duyệt gần 10.000 tỷ đồng đầu tư vào du lịch đường thủy Ngày 15/7, UBND TP. Đà Nẵng cho hay đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa. Dự án sẽ xây mới, cải tạo và nâng cấp mở rộng tổng cộng 20 bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, đi kèm các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động tại bến, trên tổng diện tích đất hơn 15ha. Ngoài ra, tại 11 bến thủy sẽ xây dựng thêm công viên cảnh quan với diện tích dự kiến hơn 25ha, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo điểm nhấn du lịch ven sông Đà Nẵng. Tại các bến này sẽ phát triển đa dạng loại hình dịch vụ như tua tham quan bằng tàu, ẩm thực, giải trí trên sông… Dự án cũng đầu tư đội tàu chở khách sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Các tàu dự kiến có sức chứa từ 100-300 khách và 300-500 khách/ tàu, đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch trên sông trong tương lai. Tổng mức đầu tư dự án gần 10.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Theo Đề án Phát triển du lịch đường thủy nội địa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng đặt mục tiêu khách du lịch đường thủy sẽ chiếm khoảng 15-20% tổng lượng khách lưu trú, đến năm 2045 nâng lên khoảng 25%. Thành phố xác định hình thành hệ thống cảng, bến đạt chuẩn, bổ sung tàu cao tốc, du thuyền, tàu lưu trú, và phát triển dịch vụ gắn với sông nước. Bên cạnh các tuyến chính như sông Hàn - cầu Trần Thị Lý; sông Hàn - vịnh Đà Nẵng... thành phố sẽ mở rộng thêm các tuyến vận tải thủy ra đảo. THANH HIỀN Hai bên tập trung vào trao đổi vào các nội dung bảo tồn di sản văn hóa; công nghệ môi trường, công nghệ thông tin; trao đổi chuyên gia, kỹ sư; Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Đổi mới công nghệ (Trung tâm Công nghệ thông tin, Đổi mới sáng tạo và Phát triển tiên tiến Nga-Việt tại tỉnh Điện Biên). Điện Biên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Ông Vyacheslav G. Kalganov chia sẻ một số nội dung tiềm năng trong hợp tác song phương, đặc biệt về lĩnh vực giáo dục, văn hóa và chuyển giao công nghệ. Vào tháng 9/2025, Trường Đại học Sư phạm thành phố Saint Petersburg sẽ cử hai giáo viên tiếng Nga tới giảng dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên. Đây được xem là "viên gạch đầu tiên" đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai địa phương. Theo thỏa thuận hợp tác hai bên, dự kiến vào tháng 10/2025, sẽ có một đoàn học sinh từ Saint Petersburg tới thăm Điện Biên. Ông Vyacheslav G. Kalganov trân trọng mời đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên tham dự các sự kiện văn hóa, giáo dục, hội nghị mà thành phố Saint Petersburg tổ chức trong thời gian tới. Đại biểu hai bên thảo luận sâu về khả năng thành lập Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Đổi mới công nghệ. Các thành viên của thành phố Saint Petersburg bày tỏ ấn tượng trước tốc độ xây dựng đề án, tinh thần cầu thị và quyết tâm đổi mới của lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Saint Petersburg sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững tại Điện Biên. P.V (theo Vietnam+) Tỉnh Điện Biên hợp tác với Saint Petersburg trong các lĩnh vực tiềm năng Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng, cải tạo các bến thủy và mua sắm đội tàu du lịch ẢNH: THANH HIỀN Ngày 15/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) do ông Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg dẫn đầu.
3 THỜI SỰ Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 Thay mặt Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, thể hiện ý chí quyết tâm cao, khát vọng lớn, tinh thần chiến đấu cao và đổi mới mạnh mẽ. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng bộ Bộ Ngoại giao và ngành ngoại giao đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc đường lối đối ngoại và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đối tác quốc tế; góp phần vào thành tựu chung của đất nước, tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy; củng cố đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước... Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, quán triệt, kiên trì và quyết tâm triển khai thành công Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ Ngoại giao trở thành cơ quan chủ trì quản lý thống nhất và triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. NỖ LỰC VỚI NHỮNG CÁCH LÀM MỚI, ĐỘT PHÁ SO VỚI TRƯỚC Cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm về giữ vững đoàn kết, thống nhất; nắm chắc và phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình và tham mưu chiến lược kịp thời; xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn, hiện đại và hiệu quả. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhận định tình hình thế giới, khu vực có thể còn diễn biến phức tạp hơn, do đó, ngành ngoại giao phải nỗ lực với những cách làm mới, đột phá so với trước. Trong đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao và ngành ngoại giao phải triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân mong chờ, dân tộc khát khao; chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Ngành ngoại giao phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển; làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên mặt trận ngoại giao; mỗi cán bộ ngoại giao phải là một chiến sỹ. Qua đó, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với 2 mục tiêu 100 năm, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ngành ngoại giao phải theo dõi thường xuyên, nắm chắc tình hình khu vực và thế giới đảm bảo bao trùm, toàn diện; phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình và tham mưu chiến lược kịp thời, không để Đảng, Nhà nước bất ngờ trước các vấn đề mới. Nhấn mạnh việc phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành ngoại giao phải góp phần phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển kinh tếxã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa đường lối đối ngoại và đối nội; thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”; thực hiện “bộ tứ trụ cột” các Nghị quyết mới được Bộ Chính trị ban hành, nhất là về Nghị quyết 59 về đối ngoại trong tình hình mới. PV (Theo VietnamPlus) Sáng 15/7, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên mặt trận ngoại giao. Làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 Chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình DươngĐông Ấn Độ Dương) đang tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm trong tuần đầu tháng Bảy. Dự báo từ tháng Tám đến tháng 10/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%. Với xu thế khí tượng trên, ông Lâm nhận định trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Dự báo có khoảng 6, 8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong đó khoảng 2,8 cơn đổ bộ vào đất liền. Cũng trong thời gian từ tháng Tám đến tháng Mười, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiều khả năng các đợt mưa vừa, mưa to xuất hiện ở trên cả nước (tập trung chủ yếu ở Bắc bộ trong tháng Tám, Chín; Trung bộ tháng Chín, Mười). Về xu thế nắng nóng, ông Lâm dự báo nắng nóng còn tập trung tại khu vực Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ đến tháng 8/2025; từ tháng Chín, nắng nóng suy giảm dần. Nhiệt độ trung bình trong 3 tháng tới trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. “Trong điều kiện khí hậu trên, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng”, chuyên gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý. PV (Theo Vietnam+) Từ nay đến cuối năm, đề phòng bão, mưa lớn diện rộng Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), từ nay đến cuối năm 2025, dự báo có khoảng 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền; trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá. Người dân đi lại vất vả trong mưa giông ở Hà Nội ẢNH: HỒNG VĨNH Đối với không khí lạnh, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất từ tháng 11/2025; rét đậm rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm so với cùng thời kỳ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, cây trồng, vật nuôi. Đối ngoại đã không ngừng củng cố “thế và lực”, của đất nước, Việt Nam mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, khu vực, các nước bạn bè truyền thống, mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược; mở rộng quan hệ ngoại giao từ 189 lên 194 nước; đưa tổng số đối tác chiến lược, đối tác toàn diện lên 37 nước. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức đối tác chiến lược trở lên đối với tất cả các nước lớn, toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và với toàn bộ các nước G7, 18/20 nước G20. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).
4 n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 XÃ HỘI Sáng 15/7, Trung ương Đoàn phối hợp với Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025). Tham dự chương trình, có ông Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Minh Triết đã ôn lại truyền thống cách đây 75 năm, tại núi Hồng, chiến khu Việt Bắc, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ và chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam đã thành lập Đội TNXP công tác đầu tiên gồm 3 Liên đội với 225 cán bộ, đội viên. Đến tháng 2/1953, Đội TNXP công tác Trung ương gồm 20 Liên phân đội với 3.000 cán bộ, đội viên, đã phối hợp với các đơn vị TNXP địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu trong các chiến dịch Biên giới - Thu Đông 1950, chiến dịch Đông Xuân 1950 - 1951, chiến dịch mùa Xuân 1951, chiến dịch Xuân - Hè 1951, Tây Bắc - Thu Đông 1952, Thượng Lào 1953. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đã có gần 5 vạn cán bộ, đội viên TNXP hoạt động ngày đêm, sát cánh cùng các đơn vị Lực lượng vũ trang, giao thông vận tải, dân công, đồng bào các dân tộc Việt Bắc và Tây Bắc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng phục vụ chiến đấu, tham gia chiến đấu, mở đường, đảm bảo giao thông, rà phá bom mìn, vận chuyển và chăm sóc thương bệnh binh, mai táng liệt sĩ… góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nhiều gương hy sinh anh dũng của TNXP như 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc, 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn, 61 cán bộ chiến sĩ TNXP ga Lưu Xá… đã góp phần tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trở thành niềm tự hào của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước đã phát huy truyền thống các thế hệ TNXP đi trước lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiếp nối truyền thống vẻ vang trong kháng chiến, thi đua thực hiện phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “5 xung kích, 4 đồng hành”... của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng TNXP các tỉnh, thành phố miền Nam, Đông Nam Bộ, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc, với trên 20 vạn TNXP tình nguyện lên đường có mặt trên những tuyến đầu gian khó nhất. TỰ HÀO VÀ BIẾT ƠN Theo anh Nguyễn Minh Triết, từ năm 1986 đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức, thành lập và chỉ đạo lực lượng TNXP tại các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt khó, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, tạo mô hình điểm để người dân và thanh niên tại các địa phương được tham gia, học tập kinh nghiệm và làm theo. Lực lượng TNXP đã tiếp tục trở thành lực lượng xung kích của Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh góp phần giải quyết việc làm, giáo dục thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những công trình Thanh niên Cộng sản khai hoang lập nghiệp, xây dựng Đảo thanh Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, lịch sử xây dựng cống hiến và trưởng thành của lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) luôn có sự kế thừa, là biểu tượng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được ghi nhận như một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. DẤU ẤN 75 NĂM LỰC LƯỢNG TNXP VIỆT NAM: Biểu tượng tinh thần xung kích của tuổi trẻ Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Huy chương TNXP vẻ vang của Chủ tịch nước cho cựu TNXP đã có thành tích trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc ẢNH: CHÂU LINH Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Huy chương TNXP vẻ vang của Chủ tịch nước cho cựu TNXP đã có thành tích trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc ẢNH: CHÂU LINH Chiều 15/7, báo Tiền Phong phối hợp với Cty Cổ phần Him Lam đến thăm hỏi, trao quà tri ân đến các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An, đoàn đã trao 30 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc cho các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây. Phần quà là tình cảm chân thành, sự sẻ chia từ những người làm báo và các nhà tài trợ, với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần của những người lính năm xưa. Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An, cho biết, đơn vị đang nuôi dưỡng 58 đối tượng, trong đó hơn 2/3 là thương binh, bệnh binh nặng và thân nhân người có công. Các thương binh, bệnh binh bị tâm thần chủ yếu do vết thương hoặc sang chấn tâm lý trong chiến đấu, hoặc bị ảnh hưởng từ sức ép bom đạn. “Di chứng mà họ mang trên mình kéo dài suốt nhiều năm sau chiến tranh, không chỉ là những căn bệnh hiểm nghèo mà còn có cả những vết sẹo tinh thần không thể mờ đi trong tâm trí. Khi lên cơn kích động, họ có thể tự gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh”, ông Lâm chia sẻ. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An đoàn công tác trao tặng 20 triệu đồng để hỗ trợ đời sống cho các thương binh nặng đang điều trị lâu dài tại đây. Phát biểu tại buổi trao quà tri ân, Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự xúc động và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cựu Thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh đã hy sinh, cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. “Trong nhiều năm qua, báo Tiền Phong luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình chính sách, cựu TNXP, thương bệnh binh Tri ân Thanh niên xung phong và thương bệnh binh Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025) và hướng tới 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Báo Tiền Phong phối hợp cùng Cty Cổ phần Him Lam trao tặng 30 triệu đồng đến Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An
“Những trọng điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ đều ghi dấu ấn lịch sử quan trọng, chiến tích thần kỳ của TNXP Việt Nam. Nơi khốc liệt nhất của chiến tranh, nơi tàn phá ác liệt nhất của bom đạn, cũng chính là nơi thể hiện cao nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù, tinh thần lạc quan yêu đời, nghĩa tình đồng đội sâu nặng, tình yêu lứa đôi đẹp đẽ và trong sáng của TNXP Việt Nam”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư T.Ư Đoàn niên, lập Làng thanh niên tại các vùng biên giới, xây dựng cầu nông thôn, chương trình phát triển thuỷ sản, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, hoạt động biển Đông - hải đảo… là những mẫu hình hoạt động tiêu biểu của lực lượng TNXP thời đại mới. Lịch sử xây dựng cống hiến và trưởng thành của lực lượng TNXP luôn có sự kế thừa, là biểu tượng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được ghi nhận như một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Sự cống hiến hy sinh trong chiến đấu giành độc lập dân tộc, lao động xây dựng và bảo vệ đất nước của các anh chị TNXP trong 75 năm qua mãi là tấm gương để các thế hệ thanh niên noi theo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước luôn tự hào và biết ơn vì những đóng góp và sự hi sinh cao cả, cống hiến to lớn, thành tích vẻ vang của các thế hệ TNXP Việt Nam”, anh Triết nói. Ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam càng nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình trong việc giữ gìn và phát triển đất nước, trân quý hơn nữa những giá trị truyền thống tốt đẹp, thành quả dựng xây đất nước mà các thế hệ TNXP đã để lại. “Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện chung sức, chung lòng học tập và làm theo lời Bác; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; tiếp tục tham mưu chính sách, chương trình, hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu TNXP”, anh Triết nói thêm. CHÂU LINH VẪN MƠ HỒ Đã 2 tuần kể từ khi là Nội bắt đầu thực hiện phân làn riêng cho xe máy, ô tô tại đường Võ Chí Công và đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hiệu quả vẫn chưa thực sự nổi bật. Tại đường Phạm Văn Đồng (2 làn dành cho ô tô, 3 làn hỗn hợp cho cả ô tô và xe máy), theo ghi nhận của PV, tình hình giao thông nhìn chung ổn định, nhưng nhiều xe máy vẫn đi lẫn vào làn ô tô. Cảnh sát giao thông được bố trí ở một số vị trí, nhưng chưa thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng này. Dù vậy, việc đi lấn làn, sai làn không hoàn toàn do ý thức của người tham gia giao thông. Bởi trong khung giờ cao điểm, làn đường hỗn hợp thường bị quá tải. Nhiều người đi xe máy do bị ép sát vào vỉa hè, đã phải “lách” sang làn ô tô. Mỗi khi xe buýt dừng để đón, trả khách, không gian di chuyển cho xe máy càng bị thu hẹp. Không chỉ vậy, ở một số đoạn, nhiều xe ô tô đỗ ngay dưới lòng đường, khiến người đi xe máy càng khó “nhúc nhích”. “Nhiều lúc mình muốn đi đúng làn, nhưng thực sự không có chỗ nào để đi. Xe ô tô, xe buýt tràn hết vào làn trong, chưa kể ô tô đỗ dưới lòng đường, xe đi ngược chiều…, thì làm gì còn không gian cho xe máy”, anh Phạm Minh Quyết, một người tham gia giao thông nói. Tuy nhiên, tại các ngã tư cắt ngang đường Phạm Văn Đồng, giao thông được tổ chức khá tốt. Trước khi vào ngã tư, dải phân cách cứng được cắt bỏ, giúp các phương tiện giao thông có thể rẽ trái, rẽ phải, quay đầu… mà không gặp quá nhiều khó khăn. Còn tại đường Võ Chí Công, các điểm giao cắt thường xảy ra ùn tắc do dải phân cách cứng vẫn kéo dài đến hết ngã tư. Điều này khiến cả xe máy và xe ô tô đều gặp khó nếu muốn chuyển hướng, đặc biệt khi rẽ trái hoặc quay đầu. “Mỗi khi đến ngã tư, tôi phải đi vòng gần 2 km mới có chỗ quay đầu, nhiều khi bị muộn giờ làm hoặc trễ giờ đưa đón con đi học”, chị Nguyễn Thu Trang, một người tham gia giao thông nói. TỪNG THẤT BẠI NHIỀU LẦN Theo TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông (nguyên Giám đốc NXB Giao thông vận tải), việc phân tách làn đường cho xe ô tô, xe máy đi riêng có mục tiêu tốt, nhưng tính khả thi thấp nếu vẫn thực hiện theo lối mòn cũ. Về nguyên tắc, càng nhiều xe máy thì việc tách càng khó khăn. Số lượng xe máy cao hơn nhiều so với ô tô (khoảng 7080% người dân đi xe máy) do đó việc tách làn rất khó. Bên cạnh đó, những người đi xe máy ở ngoại thành thường không nắm được quy định về phân làn, nên cứ vô tư đi sai (làn). “Hạ tầng giao thông của thủ đô hiện nay chưa tốt. Yếu tố để hòa trộn ô tô với xe máy nhiều hơn yếu tố tách ra đường riêng cho 2 loại phương tiện. Vì vậy, cần tổ chức thêm làn đường dành riêng cho xe máy. Nếu phân làn cứng không hiệu quả, thành phố nên chấp nhận việc phân làn đường hỗn hợp, dùng dải phân cách mềm”, ông Thủy nói. Ông Thân Văn Thanh, chuyên gia giao thông nhận định, việc phân làn cứng xe máy và ô tô ở đô thị là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, lý do nhiều người không tin sẽ thành công là bởi trước đây, Hà Nội phân làn chưa quyết liệt nên đã thất bại nhiều lần. “Trước khi có dải phân cách cứng, một số người có thói quen tiện đâu rẽ đấy để đi đường ngắn nhất có thể. Nhưng khi phải rẽ đúng nơi, quay đầu chỗ, họ không quen, bảo thế bất tiện và lên tiếng phản đối. Nếu ai cũng thích tiện thì xã hội sẽ bất tiện”, ông Thanh nói. Nhiều nước phân làn thành công dù sử dụng dải phân cách mềm hoặc làn hỗn hợp, là bởi người tham gia giao thông có ý thức cao. Còn ở Việt Nam, phân làn cứng mà vẫn thường xuyên có người đi “nhầm”, nên chưa thể bắt chước họ được. Mỗi nước phải có một phương pháp riêng, phù hợp với bối cảnh nước đó. Ông Thanh ủng hộ việc tiếp tục phân làn bằng dải phân cách cứng, nhưng cần thực hiện một số thay đổi. Cụ thể, tại đường Võ Chí Công, cần loại bỏ một đoạn dải phân cách cứng trước khi vào ngã tư để các phương tiện có thể rẽ trái, rẽ phải mà không gây ùn tắc. “Tiếp theo, lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm khắc, triệt để những trường hợp đi sai làn hoặc đỗ xe dưới lòng đường, đi ngược chiều... Và cuối cùng, phải có phương án điều chỉnh giao thông tốt hơn ở các làn hỗn hợp, tạo thêm không gian cho xe máy di chuyển, để họ không phải đi vào làn ô tô”, ông Thanh nói. Đồng quan điểm, TS Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cũng khẳng định cần phải có khoảng cách đủ xa cho các phương tiện rẽ trái, phải, quay đầu… tại những ngã tư. VIỆT KHÔI Ùn tắc tại một ngã tư trên đường Võ Chí Công do thiếu không gian di chuyển cho xe máy ẢNH: NGUYỄN ĐỨC Thủ đô đang tiến hành phân làn một số tuyến đường. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo lưu thông văn minh, an toàn cho người dân. Điều quan trọng là không được để thất bại phân làn như nhiều lần trước đó. 5 n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 XÃ HỘI Theo TS Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cơ quan quản lý nên nghiên cứu thêm các giải pháp kỹ thuật như sơn phản quang, gờ giảm tốc hay hệ thống sơn kẻ dẫn hướng trực quan. Bên cạnh đó, để người dân đồng thuận, cơ quan quản lý cần sớm xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả phương án phân làn, chẳng hạn như số vụ tai nạn giao thông có thể giảm, số người thiệt mạng và số ca chấn thương được ngăn chặn… Phân làn xe máy, ô tô có theo vết xe đổ? thông qua các hoạt động xã hội giàu tính nhân văn. Tại địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng tôi đã phối hợp hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa để cựu TNXP có chỗ ở tốt hơn. Đặc biệt, trong dịp này, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, trao tặng quà tại Nghệ An. Mỗi phần quà được trao đi, dù giá trị không lớn, nhưng là tấm lòng, là nghĩa tình của thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ cha anh”, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ. Trước đó vào sáng cùng ngày, đoàn công tác của báo Tiền Phong đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại một số “địa chỉ đỏ” trên địa bàn Hà Tĩnh như: Khu di tích lịch sử Cầu Nhe (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc); Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc) - nơi ghi dấu những hy sinh oanh liệt của lực lượng Thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại Nghệ An, đoàn công tác đã đến dâng hương, tri ân tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. HOÀI NAM - NGỌC TÚ - PHẠM TRƯỜNG “Tùy theo tuyến đường, lưu lượng xe máy và xe ô tô sẽ liên tục thay đổi. Do đó, việc phân làn cứng sẽ dễ thành công hơn nếu được áp dụng ở những tuyến có lưu lượng phương tiện ổn định”. TS NGUYỄN HỮU ĐỨC
TRÊN 15 NGHÌN ĐIỂM 10 Theo phân tích của tổ chuyên gia đánh giá độc lập phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phổ điểm các môn tương đồng năm trước. Năm nay, ghi nhận cả nước có trên 15 nghìn điểm 10 ở các môn, năm trước khoảng trên 10 nghìn. Trong đó, môn Địa lí có số lượng điểm 10 nhiều nhất với trên 6.900 bài thi, gấp đôi năm 2024 (3.100 bài thi), môn Vật lí có số lượng thí sinh đạt điểm 10 gấp gần 8 lần năm 2024. Môn Toán năm nay điểm trung bình thấp hơn năm 2024 nhưng lại có 513 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm 10). Năm nay, điểm liệt (dưới 1) cũng cao hơn năm 2024. Tổng số thí sinh bị điểm liệt là 827 em (năm trước 468 em). Trong đó môn Toán có số lượng thí sinh bị điểm liệt nhiều nhất là 777 bài, gấp 10 lần năm 2024 (76 bài). Đề Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay thật sự khó. Thấy rõ khi so phổ điểm năm nay với phổ điểm năm 2024. Nếu điểm thi môn Toán trung bình năm 2024 là 6.45, thì 2025 là 4.78, giảm hẳn 25%. Nếu 2024 có một nửa số thí sinh 6.8 điểm trở lên, thì năm nay đến 1 nửa số thí sinh chỉ đạt 4.6 điểm trở xuống. Năm nay, môn Ngữ văn (môn duy nhất thi tự luận) không có điểm 10 (năm trước 2 điểm 10). Chia sẻ tại buổi công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, TS Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT cho rằng, đây là kì thi tốt nghiệp THPT nên phải đáp ứng tính phổ thông, trường ĐH tự chủ nên chỉ có tính chất tham khảo. Ông Ngọc đánh giá, đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã giảm thiểu tình trạng “ăn may”, không thể đánh bừa. Đây là chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng triết lí giáo dục vững chắc, học để làm người, học để phát triển. ĐỘ TIN CẬY CAO Đánh giá chung về điểm thi các môn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng tính phân hóa của đề thi năm nay tốt. Tuy môn Toán, tiếng Anh khó nhưng mừng là nhìn vào phổ điểm không thấy “sốc” vì điểm thấp. GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học giáo dục cho rằng, phổ điểm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được biểu thị trên cơ sở dữ liệu đảm bảo mục tiêu xác nhận trình độ phổ thông, cơ bản, nền tảng và có độ tin cậy để sử dụng xét tuyển ĐH. Theo ông, cần chấm dứt tư duy điểm số tuyệt đối trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục. Một điểm số chỉ thực sự có giá trị trong bối cảnh, con người cụ thể với mặt bằng học lực ra sao. Điểm cao của học sinh chuyên với học sinh lớp đại trà nếu thiếu yếu tố bối cảnh môi trường sẽ là chỉ báo không chuẩn. Theo GS.TS Phạm Hồng Quang, cần có lộ trình đánh giá chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình ra đề thi từ năm 2026, nhất là trong bối cảnh mới. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, kì thi tốt nghiệp THPT năm nay đã thực hiện đầy đủ ba mục tiêu quan trọng: xét tốt nghiệp, cung cấp dữ liệu đánh giá chất lượng dạy học ở phổ thông và là căn cứ cho chính sách giáo dục. Phân tích phổ điểm các môn thi không chỉ mang tính lí thuyết mà còn phản ánh thực tiễn vận hành kì thi, từ khâu ra đề đến tổ chức thi, tuyển sinh. Không còn đơn thuần kiểm tra kiến thức, kỳ thi đã chuyển trọng tâm sang đánh giá năng lực. Học sinh được lựa chọn môn thi theo sở trường - một bước tiến trong định hướng nghề nghiệp cá nhân. Lần đầu tiên, môn Tin học và tiếng Anh được đưa vào chọn lựa, thể hiện rõ nguyên lí “không ai bị bỏ lại phía sau”. Chính sự linh hoạt đó đã giúp học sinh phát huy tối đa năng lực cá nhân, đồng thời đặt ra thách thức mới cho giáo viên trong công tác giảng dạy. Phổ điểm năm nay được đánh giá có độ tin cậy cao, đủ sức làm căn cứ tuyển sinh đại học. Các tỉnh vùng khó như Gia Lai, An Giang có học sinh đạt điểm cao ở môn Tin học, phản ánh tác động tích cực từ các chính sách như Thông tư 29 về quản lí dạy thêm học thêm. NGHIÊM HUÊ Hôm qua, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Phổ điểm các môn thi có sự phân hóa không đồng đều. Trong đó, môn Toán, môn tiếng Anh thực sự khó. Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Ông Nam Hà phân tích, phổ điểm môn Toán cho thấy dạng lệch trái rõ, với điểm trung bình 4.78, trung vị 4.6 và trên 55% thí sinh dưới 5 điểm. Dù thống kê phổ điểm chỉ ghi nhận 6 điểm 0 tuyệt đối, thì 777 điểm liệt phản ánh rằng vấn đề không nằm ở “học sinh bỏ trắng”, mà ở việc không thể vượt qua ngưỡng cơ bản. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở bối cảnh ra đề: năm nay, đề được thiết kế bằng phương pháp chuyên gia, không qua ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá. Điều này khiến các chỉ số như phổ điểm, điểm trung bình hay độ lệch chuẩn chỉ có giá trị mô tả, không đủ để đánh giá độ khó đề thi, chất lượng dạy học hay mức độ đạt yêu cầu cần đạt của học sinh. Với mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi năm nay chưa đáp ứng. Khi hơn nửa thí sinh không vượt nổi 5 điểm, rõ ràng đề đã vượt quá mức yêu cầu cần đạt, không còn phù hợp để đánh giá học sinh hoàn thành chương trình phổ thông. Với mục tiêu tuyển sinh, đề phân loại tốt. Sự phân hóa rõ rệt về điểm số giúp các trường đại học dễ dàng xác lập ngưỡng đầu vào. Ông Nam Hà cho rằng, việc chia phổ theo dải điểm nhỏ 0.2 dẫn đến nhiều đỉnh phụ giả tạo, gây hiểu nhầm về sự phân tầng học lực. Kĩ thuật này làm phổ điểm mất tính trơn mượt và có thể dẫn đến các diễn giải sai lệch. Phổ điểm chỉ thực sự phản ánh đúng khi: dải điểm được chia hợp lý (0.5 hoặc 1.0); có đường cong trơn hóa kèm theo; bảng thống kê chi tiết được công bố minh bạch. Phổ điểm Toán 2025 cho thấy đề thi nghiêng về phân hóa tuyển sinh hơn là công nhận tốt nghiệp. Khi đề không chuẩn hóa và phổ điểm bị trình bày thiếu chuẩn kĩ thuật, các số liệu chỉ phản ánh hiện tượng, không thể hiện bản chất. Muốn đánh giá độ khó của đề thi, cũng như để có các phản hồi từ kết quả thi cần phải phân tích chi tiết đề thi để sử dụng kết quả phân tích phổ điểm đảm bảo tính khoa học. Ngoài ra, để đảm bảo công bằng và đúng mục tiêu kì thi, cần điều chỉnh đề thi và cách thể hiện kết quả một cách khoa học, cân bằng. HOA BAN Lệch khỏi mục tiêu tốt nghiệp? Theo TS Trần Nam Hà, môn Toán kì thi tốt nghiệp THPT 2025 thực sự khó khi nhìn từ phổ điểm. Đánh giá chung về điểm thi các môn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng tính phân hóa của đề thi năm nay tốt. Tuy môn Toán, tiếng Anh khó nhưng mừng là nhìn vào phổ điểm không thấy “sốc” vì điểm thấp. Phổ điểm không gây “sốc” 6 n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 KHOA GIÁO MÔN TOÁN: MÔN TIẾNG ANH: TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH FPT cho rằng, môn tiếng Anh có phổ điểm đẹp nhất, cân đối trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay. So với phổ điểm môn tiếng Anh các năm trước thường có 2 đỉnh (một đỉnh chuẩn, một đỉnh dành cho các em nổi trội do học thêm), phổ điểm năm 2025 chuẩn mực. Nhưng với tính chất là môn thi tự chọn, điểm trung bình, điểm trung vị chỉ hơn 5 điểm, ông Tùng đánh giá đề thi tiếng Anh khó. TS Trần Nam Hà nhìn nhận, với hơn 351.000 thí sinh chọn thi môn tiếng Anh, phổ điểm được công bố gây chú ý khi 46,68% thí sinh không đạt điểm trung bình, có 141 thí sinh đạt điểm 10, dù đây là môn học sinh tự chọn, thường có định hướng học tập rõ ràng và năng lực tương đối. Điều này đặt ra nghi vấn về tính phù hợp và khả năng tiếp cận của đề thi. TS Trần Nam Hà cho rằng, vì không sử dụng ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá, đề thi năm nay không được kiểm định về độ khó, độ phân biệt hay mức độ bao phủ chương trình. Do đó, phổ điểm thu được không phản ánh chính xác độ khó của đề, cũng không thể dùng làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy học hay năng lực thực tế của học sinh. Phổ điểm năm nay cho thấy đề thi chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để xét tốt nghiệp (vì tỉ lệ dưới trung bình quá cao), đồng thời cũng không có khả năng phân loại tốt cho tuyển sinh đại học (vì điểm cao quá ít). Nếu tiếp tục duy trì cách ra đề không kiểm định, kì thi sẽ mất dần tính ổn định và công bằng. NGHIÊM HUÊ Gần 50% bài thi dưới trung bình Phổ điểm môn tiếng Anh nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội (Ảnh minh họa) Dù là môn thi tự chọn, nhưng tiếng Anh lại nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, Phổ điểm môn tiếng Anh thấp thứ hai (sau môn Toán) trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==