Khai mạc Diễn đàn Truyền thông và Nhóm tư vấn BRICS Được tổ chức sau Thượng đỉnh BRICS ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, Diễn đàn Truyền thông và Nhóm tư vấn BRICS diễn ra từ ngày 15-17/7, quy tụ khoảng 250 đại biểu bao gồm quan chức chính phủ, nhà báo, nhà nghiên cứu, doanh nhân…, chủ yếu từ các nước thành viên, đối tác của khối BRICS, trong đó có đại biểu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Diễn đàn năm nay với chủ đề “BRICS thống nhất: Mở ra chương mới cho Phương Nam toàn cầu”, gồm 3 hội thảo chuyên sâu - Hợp tác BRICS: Thúc đẩy phát triển lớn hơn cho Phương Nam toàn cầu, Tiếng nói BRICS: Ảnh hưởng ngày càng tăng của Phương Nam toàn cầu, Sức mạnh BRICS: Định hình lại tương lai của quản trị toàn cầu. Các hoạt động chính của Diễn đàn Truyền thông và Nhóm tư vấn BRICS lần thứ 7 được tổ chức ngày 16/7, bao gồm các đại biểu chủ chốt phát biểu, lễ ra mắt Chương trình Đối tác truyền thông chung Phương Nam toàn cầu, phiên họp toàn thể và hội thảo chuyên đề về trí tuệ nhân tạo (AI). Các phiên thảo luận xoay quanh chủ đề của Diễn đàn, về hợp tác và phát triển Al... Chương trình Đối tác truyền thông chung Phương Nam toàn cầu có 3 mục tiêu hợp tác. Thứ nhất, dưới sự dẫn dắt của việc chia sẻ thông tin và truyền thông hợp tác, khuếch đại tiếng nói của Phương Nam toàn cầu, thúc đẩy một thế giới đa cực công bằng và có trật tự, cũng như khuyến khích toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm và công bằng. Thứ hai, cùng nhau xây dựng Mạng lưới tin tức-truyền thông Phương Nam toàn cầu, tạo điều kiện trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên, từ đó nâng cao hiệu quả và phạm vi lan tỏa thông tin liên quan đến khu vực này. Thứ ba, làm sâu sắc thêm hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ Diễn đàn. Theo đó, có 3 lĩnh vực hợp tác chính, gồm chia sẻ thông tin, công bố báo cáo và nghiên cứu tình huống, và thúc đẩy các hoạt động hợp tác khác. Một đại biểu Việt Nam nói rằng, Diễn đàn là một cơ hội tốt để các nước ASEAN mới trở thành thành viên hoặc đối tác của BRICS như Indonesia, Việt Nam... góp phần nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển ở Nam bán cầu trong các vấn đề nóng của khu vực và thế giới. Đồng thời, đề xuất các sáng kiến thiết thực trong các lĩnh vực như y tế, biến đổi khí hậu, AI, giáo dục kỹ thuật số... phù hợp với nhu cầu phát triển và lợi ích quốc gia. Ví dụ, Việt Nam có thể cử chuyên gia tham gia các lực lượng chuyên trách của BRICS về Al, y tế, tài chính; đề xuất làm đầu mối cho mạng lưới nghiên cứu bệnh nhiệt đới của BRICS vì Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao năng lực phòng dịch và y tế dự phòng của Việt Nam... THÁI AN 12 n Thứ Ba n Ngày 15/7/2025 QUỐC TẾ “Chúng tôi cần tìm hiểu xem có thể tiến xa đến đâu với các nước ở khu vực Thái Bình Dương. Ví dụ, những cuộc thảo luận đang diễn ra với Ấn Độ rất quan trọng”, bà Teresa Ribera, quan chức phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU và là Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu, phát biểu trên Bloomberg TV. Cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do giữa EU với Ấn Độ dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. EU cố gắng tăng cường hợp tác với các nước bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu được đưa ra khi bà Ribera đang ở Bắc Kinh, nơi bà có chuyến thăm 2 ngày để tham dự cuộc họp về khí hậu với các quan chức Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường. Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên các đối tác thương mại trong những tuần đàm phán cuối cùng trước khi áp cái ông gọi là thuế quan trả đũa. Mặc dù bà Ribera đề xuất EU sẽ tiếp tục đàm phán, nhưng cho biết khối này sẽ nỗ lực hơn nữa để bán hàng hóa của mình sang những nơi khác nếu mức thuế quan trở thành hiện thực. “Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực xây dựng năng lực phục hồi và quan hệ đối tác với các đối tác khác, các đồng minh khác trên thế giới, những nước cũng cởi mở và sẵn sàng thực hiện pháp quyền”, Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu cho biết và tin rằng điều này sẽ “đảm bảo dòng chảy thương mại hòa bình và công bằng”. Hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần tới, nơi các nhà lãnh đạo EU và Trung Quốc có thể thảo luận về những vấn đề gai góc liên quan đến thương mại và địa - chính trị. Trung Quốc từ lâu đã muốn xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với EU, nhưng EU vẫn lo ngại về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc, việc các công ty châu Âu bị hạn chế tiếp cận thị trường và sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. EU cũng quan ngại vấn đề Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu nam châm đất hiếm, gây ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp châu Âu. Hai bên đạt được rất ít tiến triển để giải quyết bất đồng liên quan đến việc EU áp thuế với xe điện Trung Quốc. “Điều này không nên là nút thắt cản trở thịnh vượng trên toàn thế giới. Đó là vấn đề mà chúng ta vẫn cần phải đối thoại, thảo luận để tránh gây tổn hại”, bà Ribera nói về việc Trung Quốc kiểm soát đất hiếm. Trong cuộc phỏng vấn sau khi phát biểu trên Bloomberg, bà Ribera cho biết “vẫn còn hơi sớm” để thảo luận về một thông cáo chung hoặc tuyên bố với Trung Quốc về hợp tác khí hậu, nhưng nhấn mạnh Brussels và Bắc Kinh đều mong muốn tăng cường đối thoại. Tuần trước, FT đưa tin EU đang ngần ngại ký tuyên bố chung về hành động ứng phó biến đổi khí hậu với Trung Quốc do lo ngại về tốc độ giảm phát thải của quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới. Tờ báo dẫn lời Ủy viên Khí hậu EU Wopke Hoekstra cho rằng Trung Quốc chưa làm đủ để cam kết cắt giảm nhanh hơn. TÚ LINH (Theo Bloomberg) Phó Chủ tịch điều hành EU Teresa Ribera. ẢNH: AP Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khối này đang tìm cách đạt được và củng cố hiệp định thương mại với Ấn Độ và các nước khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh chuẩn bị phải chịu mức thuế quan cao hơn của Mỹ. Sau khi vụ việc xảy ra ngày 13/7, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết tên lửa dự định nhắm vào “một chiến binh Jihad Hồi giáo” ở khu vực đó, nhưng do trục trặc kỹ thuật nên tên lửa đã rơi “cách mục tiêu hàng chục mét”. “IDF lấy làm tiếc về bất kỳ tổn thất nào đối với thường dân”, IDF tuyên bố, đồng thời cho biết vụ việc đang được xem xét. Bác sĩ Ahmed Abu Saifan, làm việc tại phòng cấp cứu Bệnh viện Al-Awda, cho biết cuộc không kích đã bắn trúng điểm phân phối nước tại trại tị nạn Nuseirat, khiến 6 trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Tình trạng thiếu nước ở Dải Gaza trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây. Việc thiếu nhiên liệu khiến các cơ sở khử muối và lọc nước phải đóng cửa, vì vậy người dân phải phụ thuộc vào các trung tâm phân phối nước. Họ thường mang các thùng nhựa đến lấy nước về sử dụng. Chỉ vài giờ sau khi điểm phân phối nước bị tấn công, một cuộc không kích khác của Israel vào khu chợ ở thành phố Gaza khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có chuyên gia y tế nổi tiếng Ahmad Qandil, truyền thông Palestine đưa tin. Quân đội Israel chưa phát biểu về vụ tấn công này. Ngày 13/7, Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 58.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10/2023, và chỉ trong 24 giờ gần nhất đã có thêm 139 người thiệt mạng. Cũng trong ngày 13/7, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ông “hy vọng” vào các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Qatar về vấn đề ngừng bắn ở Dải Gaza. Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên, rằng ông dự định gặp các quan chức cấp cao của Qatar bên lề trận chung kết FIFA World Cup. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn dường như đang bị đình trệ, khi hai bên vẫn chia rẽ về vấn đề Israel rút quân khỏi vùng đất của người Palestine. TÚ LINH (Theo Reuters) Israel bắn tên lửa trúng trẻ em Palestine Ít nhất 8 người Palestine, hầu hết là trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương ở khu vực trung tâm Dải Gaza khi họ đang lấy nước. Quân đội Israel nói rằng cuộc không kích của họ đã trượt mục tiêu. Một em bé Palestine đứng gần các can nhựa dùng để lấy nước ẢNH: REUTERS Châu Âu quay sang châu Á khi đàm phán thuế với Mỹ trục trặc “Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực xây dựng năng lực phục hồi và quan hệ đối tác với các đối tác khác, các đồng minh khác trên thế giới, những nước cũng cởi mở và sẵn sàng thực hiện pháp quyền” Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu Banner chào mừng các sự kiện BRICS ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil tháng 7/2025. ẢNH: GETTY IMAGES.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==