Báo Tiền Phong số 195/2025

MẤT TRẮNG Dịch tả lợn châu Phi (TLCP) tái bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, khiến người chăn nuôi rơi vào cảnh khốn cùng. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 7, dịch bệnh lan rộng, kéo theo hàng loạt đàn lợn bị tiêu hủy, cuốn trôi công sức, vốn liếng của không ít hộ gia đình. Bà Trần Thị Quá (trú tại tổ dân phố Độc Lập 1, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) bỏ tiền triệu mua lợn về nuôi, tuy nhiên dịch TLCP xảy ra làm 4 con lợn của gia đình bà mắc bị bệnh, chết buộc phải tiêu hủy, bà chỉ biết ngậm ngùi nhìn chuồng heo trống trơn. “Bao công sức, hy vọng của tôi đều tan biến sau khi đàn lợn bị đem đi tiêu hủy. Chưa đầy nửa năm trước tôi cũng mất trắng vì dịch, giờ lại lặp lại lần nữa”, bà Quá nghẹn giọng. Tại phường Trương Quang Trọng, dịch bùng phát dữ dội tại tổ dân phố Độc Lập 1, nơi đã ghi nhận hơn 10 ổ dịch. Tính đến ngày 11/7, địa phương đã tiêu hủy trên 140 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 4 tấn. Tại xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), dịch bệnh bùng phát từ ngày 4/7, khi chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin về tình trạng lợn chết bất thường tại hộ bà N.T.K.Q (trú thôn Bình Thọ). Mẫu xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính với virus gây TLCP. Từ ổ dịch ban đầu, chỉ trong vài ngày, bệnh nhanh chóng lan ra nhiều thôn khác như: Hà Nhai Bắc, Thọ Lộc Bắc, Hà Tây, Hà Trung, Phước Lộc Đông, Diên Niên, An Thọ, Thôn Tây, Bình Nam… Tính đến nay, toàn xã có 23 hộ phát hiện lợn bệnh với triệu chứng sốt, bỏ ăn, ủ rũ, xuất huyết toàn thân, mắt lờ đờ… Chính quyền địa phương đã tiêu hủy hơn 100 con, với tổng trọng lượng hơn 7 tấn. Bà Q. cho biết, đàn lợn của bà có 19 con đang trong giai đoạn tăng trưởng thì bất ngờ một số con trong đàn có biểu hiện bất thường như bỏ ăn, nằm một chỗ. Ngay sau đó, bà đã báo với cán bộ thú y địa phương đến kiểm tra, sau đó họ kết luận đàn lợn bị mắc dịch TLCP và yêu cầu buộc phải tiêu hủy toàn bộ để tránh lây lan dịch bệnh. “Lợn giống hiện có giá hơn 100.000 đồng/kg, tổng thiệt hại của gia đình ước tính khoảng 100 triệu đồng. Dù rất xót xa nhưng khi phát hiện bệnh, tôi buộc phải chấp nhận tiêu hủy để bảo vệ đàn lợn xung quanh”, bà Q. chia sẻ. Theo bà Q., dù đã thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi khép kín trong chuồng trại, áp dụng nhiều biện pháp phòng và điều trị, nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra. “Tôi chỉ mong Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời để người chăn nuôi như chúng tôi có điều kiện tái sản xuất, vực dậy sau thiệt hại”, bà Q. bày tỏ. Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh Đặng Xuân Trung cho biết, ngay sau khi xác định có dịch, xã đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, tiêu hủy lợn bệnh và phun thuốc khử trùng. Với các hộ chăn nuôi nhỏ, xã phối hợp cùng trưởng thôn cấp thuốc sát trùng và hướng dẫn người dân tự tiêu hủy. Đối với đàn lớn, xã thuê xe, nhân công vận chuyển đến nơi tiêu hủy tập trung, đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu 14 cơ sở giết mổ trên địa bàn tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn bệnh hoặc không rõ nguồn gốc. “Công tác dập dịch vẫn gặp không ít khó khăn, bởi xã không có cán bộ, công chức có chuyên môn thú y. Bên cạnh đó, nhân lực ít, địa bàn rộng, dịch lại lây nhanh nên nguy cơ vượt tầm kiểm soát là rất lớn”, ông Trung lo ngại. KHẨN CẤP DẬP DỊCH, XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM Tại nhiều địa phương khác, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra. Theo thống kê từ Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, trong 10 ngày đầu tháng 7, dịch TLCP đã xuất hiện tại 83 cơ sở thuộc 42 thôn, ở 11 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy lên tới 529 con, tổng trọng lượng gần 30 tấn. Hiện vẫn còn 8 xã đang có dịch diễn tiến phức tạp, gồm: Thọ Phong, Ba Gia, Trà Giang, Mỏ Cày, Tư Nghĩa, Sơn Tây Hạ, Vệ Giang và Trường Giang. Các địa phương này đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy heo bệnh, đồng thời tổng hợp số liệu để có hướng xử lý tiếp theo. Sở NN&MT nhận định, thời tiết nắng mưa thất thường gần đây khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm sút, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh và chưa áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh nỗ lực phòng dịch, đáng lo ngại là một số hộ chăn nuôi đã lén lút vứt xác lợn chết ra đường, kênh mương, sông suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời làm tăng nguy cơ lây lan diện rộng. Phó Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ngãi Nguyễn Quang Trung yêu cầu các xã, phường và đặc khu nhanh chóng thành lập các tổ chống dịch, chia nhiệm vụ cụ thể như tiêu độc khử trùng, tiêu hủy gia súc bệnh, tiêm phòng vắc xin, để ngăn chặn tình trạng lây chéo. “Cần kiểm soát chặt việc mua bán, giết mổ, vận chuyển heo trong vùng có dịch. Nếu để lọt lưới khâu này, dịch bệnh sẽ còn lây lan nghiêm trọng hơn nữa. Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động cung cấp thông tin rộng rãi để người dân nắm rõ, có biện pháp phòng tránh từ sớm”, ông Trung nhấn mạnh. NGUYỄN NGỌC Dịch tả lợn châu Phi bùng phát dữ dội ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng nề cho cả trăm hộ chăn nuôi; hơn 500 con lợn đã bị tiêu hủy trong vòng 10 ngày. Xe tải văng bánh, người chạy bộ tử vong Theo Nghị định 90/2017/NĐCP, hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường, đặc biệt là gia súc, gia cầm mắc bệnh, có thể bị phạt tiền từ 5 đến 6 triệu đồng (Điểm a Khoản 6 Điều 5). Ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi không nên giấu dịch, không tự ý bán tháo heo ốm ra thị trường. Cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan thú y, vừa để bảo vệ đàn gia súc của mình, vừa để chung tay ngăn chặn đà lây lan trên diện rộng. Trắng tay vì dịch tả lợn châu Phi 14 n Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 XÃ HỘI Ngày 13/7, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Quy - Bí thư phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người chạy bộ tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 12/7, trên đoạn Quốc lộ 19B qua địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc. Ô tô tải có biển kiểm soát 77H016.xx kéo theo rơ-moóc 77R-013. xx, do tài xế L.Đ.L (SN 1977, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng Tây - Đông, va chạm với anh P.H.V đang chạy bộ tập thể dục theo hướng cùng chiều. Hậu quả, anh P.H.V (sinh năm 1992, công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc) tử vong tại chỗ. Tại thời điểm va chạm, hai bánh xe tải văng ra ngoài. Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. TRƯƠNG ĐỊNH 2 bánh của xe tải tại hiện trường vụ tai nạn Lực lượng chức năng đưa lợn nhiễm dịch bệnh đi tiêu hủy ẢNH: NGUYỄN NGỌC Nhiều người chăn nuôi ở Quảng Ngãi lại trắng tay vì dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại ẢNH: NGUYỄN NGỌC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==