Báo Tiền Phong số 195/2025

11 PHÁP LUẬT Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 THANH TRA THỊ TRƯỜNG VÀNG 3 NĂM/LẦN Theo đó, Bộ Công an cho rằng cần xem xét, bổ sung quy định cụ thể về cơ chế quản lý, giám sát, hậu kiểm đối với đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và việc xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng của các đơn vị này. Bộ Công an đề nghị nghiên cứu, xem xét bắt buộc các đơn vị này phải thực hiện kiểm toán độc lập chuyên đề định kỳ (hằng năm) đối với hoạt động sản xuất vàng miếng và xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng. "Cần xem xét, bổ sung quy định tối thiểu 3 năm hoặc 5 năm một lần, Ngân hàng Nhà nước chủ trì thanh tra thị trường vàng và các tổ chức có hoạt động kinh doanh vàng", Bộ Công an đồng thời kiến nghị. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Bộ Công an đánh giá, dự thảo Nghị định đề cập nhiều hình thức giấy phép, nguy cơ xuất hiện cơ chế "giấy phép mẹ" tạo ra nhiều "giấy phép con". Theo Bộ Công an, cơ chế cấp hạn ngạch sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu theo từng năm, từng lần dễ dẫn đến tiêu cực trong cấp phép, nguy cơ tập trung độc quyền sản xuất vàng miếng, nhập khẩu, phân phối vàng nguyên liệu vào nhóm đơn vị được cấp phép. Đồng thời, điều này sẽ gây khó khăn trong quản lý việc sản xuất, nhập khẩu vượt hạn mức và việc mua bán giấy phép/hạn ngạch, nếu thiếu cơ chế quản lý, giám sát, hậu kiểm chặt chẽ. Ngoài ra, Bộ Công an cho rằng các "giấy phép con" khác như giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm... có thể tăng áp lực về thủ tục hành chính, tạo rào cản cho hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp. Về cơ chế "cân trạng thái vàng", phòng ngừa rủi ro biến động giá, Bộ Công an nhận thấy cơ chế cho phép các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng để sản xuất vàng miếng, nhưng không đề cập cụ thể các biện pháp để các đơn vị này có thể cân trạng thái vàng, cân/chốt giá vàng trong ngày để phòng ngừa rủi ro biến động giá vàng. Trong khi đây là ngành có rủi ro phụ thuộc vào giá vàng thế giới biến động và có tỷ suất sinh lợi thấp, nếu không có biện pháp "phòng thủ" chốt giá, thì từ lúc mua vàng trên sàn vàng thế giới đến khi nhập khẩu, sản xuất và bán ra thị trường, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng có thể gánh chịu toàn bộ rủi ro này. Từ đó, Bộ Công an cũng chỉ ra nguy cơ sẽ không thể khuyến khích các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhập vàng về sản xuất, phân phối để giảm chênh lệch khi giá vàng thế giới cao hơn giá vàng trong nước theo định hướng của Nhà nước, cũng như nguy cơ các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sử dụng các biện pháp không phù hợp, trái quy định pháp luật để cân trạng thái vàng. LÀM RÕ VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG Bộ Công Thương cũng góp ý làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định thị trường vàng khi có những biến động bất thường. Bộ này đề nghị làm rõ tại sao lựa chọn mức vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp; 50.000 tỷ đối với tổ chức tín dụng sản xuất vàng miếng; làm rõ tại sao cùng một hoạt động sản xuất nhưng với loại hình doanh nghiệp khác nhau lại có chênh lệch mức vốn là 50 lần. Việc lựa chọn mức vốn này có dẫn đến chỉ lựa chọn một số đối tượng cụ thể hay không? Có phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 68NQ/TW hay không? Giải trình vấn đề này của Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc xây dựng điều kiện cấp phép nhằm lựa chọn các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng, theo đúng kết luận của Tổng Bí thư tại TBKL số 211 về việc xoá bỏ thế độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc nhà nước vẫn kiểm soát hoạt động sản xuất vàng miếng. Với quy định này, các doanh nghiệp không phân biệt loại hình sở hữu đều có thể được xem xét cấp phép. Ngân hàng thương mại là loại hình doanh nghiệp đặc biệt và thường có quy mô vốn điều lệ cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Do đó, quy định điều kiện về vốn đối với ngân hàng thương mại cần phù hợp với đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này và không đặt trong tương quan với điều kiện về vốn đối với các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng. NGỌC MAI Bộ Công an đã góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012, trong đó có nội dung tăng cường quản lý Nhà nước, thực hiện chế tài để kiểm soát, ổn định đối với hoạt động kinh doanh vàng. Bộ Công an đánh giá, dự thảo Nghị định đề cập nhiều hình thức giấy phép, nguy cơ xuất hiện cơ chế "giấy phép mẹ" tạo ra nhiều "giấy phép con". Dự thảo Nghị định 24 sửa đổi về thị trường vàng nhận nhiều góp ý quan trọng của các bộ, ngành Nghi phạm được xác định là Trần Văn Quý, 22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, đang làm công nhân ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Công an đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm để điều tra làm rõ các nội dung liên quan. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12/7, ông S. đi làm phụ hồ về nhà riêng trên tuyến Quốc lộ 1, phường Long An phát hiện vợ là bà N.T.B (68 tuổi) tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều thương tích, trong đó ở cổ có vết cắt. Ông S. cùng người dân đã báo cơ quan chức năng. Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng cử lực lượng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xác định đây là vụ án mạng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ngay trong sáng sớm 13/7. Chiều 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh lấy lời khai Trần Văn Quý; đồng thời thu hồi tang vật là một điện thoại, 2 chiếc bông tai mà Quý đã cướp sau khi sát hại nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quý về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Quý khai do chơi cờ bạc online dẫn đến nợ nần, không có khả năng trả nợ. VIETNAM+ _____________ Nghi phạm Trần Văn Quý tại cơ quan công an Vờ mua vé số, cướp giật tài sản của cụ bà Ngày 13/7, Công an xã Thăng An (TP Đà Nẵng) cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Khu vực IV, Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn xã. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h40 ngày 12/7, bà Hồ Thị N. (83 tuổi, trú thôn Phước Ấm, xã Thăng An) đang bán vé số trên đường liên thôn thuộc tổ 13 thì bị một đối tượng vờ mua vé số rồi giật sợi dây chuyền vàng (5 chỉ, trị giá khoảng 18,5 triệu đồng) bà đang đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định và triệu tập đối tượng Phan Công Kin (20 tuổi, trú thôn Lạc Câu, xã Thăng An) để làm việc. Tại cơ quan công an, Kin khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi gây án, Kin mang sợi dây chuyền vàng bán tại một tiệm vàng ở xã Thăng Bình được 5,7 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Khu vực IV, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý. HOÀI VĂN Bắt giữ 3 đối tượng cướp iPhone của người đi đường Công an phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Nghĩa Đô nhận được đơn trình báo của anh Đ. (SN 2007, trú tại tỉnh Phú Thọ) về việc anh bị 3 đối tượng nam giới đeo khẩu trang, đi xe máy không biển kiểm soát, dùng dao đe dọa cướp 1 điện thoại iPhone 12 Promax tại trước khu vực số 10 Tô Hiệu. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Đô đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 đối tượng N.T.H (SN 2009, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), B.M.T (SN 2008, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), N.T.N (SN 2008, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. THANH HÀ Bắt nghi phạm giết người ở Tây Ninh Sau một đêm khẩn trương điều tra, truy xét, ngày 13/7, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tại phường Long An. Đối tượng Phan Công Kin tại cơ quan công an Nhóm cướp bị bắt giữ Bộ Công an đề xuất thanh tra thị trường vàng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==