Báo Tiền Phong số 195/2025

THỨ HAI 14/7/2025 SÕ 195 0977.456.112 TRANG 13 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 6 TRANG 11 ĐÀN BÒ TÓT LAI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ SẼ ĐI VỀ ĐÂU? Giá trị nổi bật của Phật giáo Trúc Lâm Vai trò trung tâm của ASEAN trong dẫn dắt đÕi thoại chiến lược Bộ Công an đề xuất thanh tra thị trường vàng Căng thẳng lựa chọn tổ hợp môn DI SẢN THẾ GIỚI YÊN TỬ - VĨNH NGHIÊM - CÔN SƠN, KIẾP BẠC: Hành trình 12 năm và cam kết liên vùng Cần gỡ “điểm nghẽn” giảm khí thải xe máy TRANG 10 TRANG 8 + 9 Hoàn thành cải tạo nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên CHUYỆN HÔM NAY Bài toán xe xăng XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Từ 1/7/2026, xe máy sử dụng xăng dầu sẽ bị cấm lưu thông trên toàn tuyến Vành đai 1 của Thủ đô. Theo lộ trình, đến năm 2030, chính sách này sẽ mở rộng ra cả Vành đai 2, Vành đai 3. CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ APEC PHẢI XỨNG TẦM, DÙNG TRĂM NĂM Người dân ĐI BẰNG GÌ? HÀ NỘI DỪNG XE MÁY XĂNG TRONG VÀNH ĐAI 1 TỪ 1/7/2026: Xe máy xăng là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân ẢNH: HỒNG VĨNH

2 nThứ Hai n Ngày 14/7/2025 THỜI SỰ Trong Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 2025 sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS-15, các bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của EAS trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng kinh tế ở Đông Á, phù hợp với Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC) và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Các bộ trưởng tái khẳng định EAS phải duy trì tính cởi mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đồng thời duy trì cấu trúc khu vực có luật lệ dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. EAS-15 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy lòng tin chiến lược và đảm bảo hành động có trách nhiệm, minh bạch, có thể dự đoán được giữa các quốc gia, với sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong bối cảnh biến động toàn cầu, các bộ trưởng khẳng định tính cấp thiết của việc củng cố tính phù hợp và hiệu quả của EAS, đặc biệt khi EAS đang hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập. Các bộ trưởng tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN với tư cách chủ thể triệu tập đối thoại chiến lược của khu vực, nhấn mạnh giá trị của các biện pháp xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa trong duy trì hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các bộ trưởng cũng kêu gọi sự hợp tác sâu rộng hơn thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các thể chế khu vực hiện có để tránh trùng lặp, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết trong giải quyết các thách thức khu vực. Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS-15 cho biết các bộ trưởng cũng bày tỏ quan ngại về một số diễn biến khu vực và quốc tế, đồng thời kêu gọi các giải pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Về Biển Đông, các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Một số bộ trưởng bày tỏ quan ngại về các sự cố làm xói mòn lòng tin, có thể làm suy yếu ổn định khu vực. Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa, tự kiềm chế và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Các bộ trưởng hoan nghênh tiến triển trong các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Liên quan đến Trung Đông, các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng đang diễn ra và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Dải Gaza. Hội nghị kêu gọi tiếp cận nhân đạo ngay lập tức và bền vững, đồng thời hối thúc tất cả các bên ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn theo Nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các bộ trưởng lên án các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin. Hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với các quyền của người dân Palestine, bao gồm giải pháp hai nhà nước, đồng thời ghi nhận các phán quyết và quan điểm gần đây của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Một số bộ trưởng bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran ngày 13/6 và hoan nghênh lệnh ngừng bắn đạt được ngày 24/6 do Mỹ và Qatar làm trung gian. Hội nghị kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, đồng thời bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. BÌNH GIANG - TTXVN Ngày 13/7, các bộ trưởng ngoại giao Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15 tái khẳng định cam kết củng cố EAS với tư cách là nền tảng hàng đầu do các nhà lãnh đạo dẫn dắt cho đối thoại chiến lược và hợp tác khu vực, trong bối cảnh các động lực địa chính trị đang thay đổi. Vai trò trung tâm của ASEAN trong dẫn dắt đối thoại chiến lược Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 15 diễn ra tại Malaysia ẢNH: ASEAN.ORG QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï ienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Ngày 13/7, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) đã thông qua Quyết định phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới đáng kể của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), với tên gọi “Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản thế giới dựa trên các tiêu chí về địa chất, địa mạo (tiêu chí viii), hệ sinh thái (tiêu chí ix) và đa dạng sinh học (tiêu chí x). Vườn quốc gia Phong NhaKẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô là một trong những cảnh quan karst đá vôi và hệ sinh thái nổi bật và nguyên vẹn nhất trên thế giới. Nằm tại điểm giao thoa của dãy núi Annam và vành đai đá vôi trung Đông Dương, bắc qua biên giới Việt Nam và Lào. Sự hình thành karst đã phát triển từ thời kỳ Paleozoic khoảng 400 triệu năm trước và có thể được coi là khu vực karst quy mô lớn, lâu đời nhất ở châu Á. Sự đa dạng của các hệ sinh thái được tìm thấy trong cảnh quan phức tạp này bao gồm rừng karst khô ở độ cao lớn, rừng ẩm ướt và rậm rạp ở độ cao thấp, và các môi trường hang động ngầm rộng lớn. Trong số các cấu trúc ngầm này có hơn 220 km hang động và hệ thống sông ngầm được ghi nhận có ý nghĩa toàn cầu. Sự đa dạng sinh học độc đáo với một số loài đặc hữu sinh sống trong các hệ sinh thái phổ tạp nhiệt đới cũng tạo nên các giá trị đặc biệt, có ý nghĩa toàn cầu. Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá, sự kiện “Vườn quốc gia Phong NhaKẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho thấy tầm quan trọng của hợp tác trên toàn cầu thông qua việc đề cử di sản chung, đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình và an ninh theo quan điểm của UNESCO, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. ĐÀO NGUYÊN Hàng chục cảnh sát giải cứu hai người đi xe máy lao xuống vực Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan giải cứu thành công hai người dân đi xe máy lao xuống vực ở Ba Vì. Khoảng 9h ngày 13/7, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc người dân gặp nạn, rơi xuống vực ở Vườn Quốc gia Ba Vì. Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 27 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6, Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 với tổng số 4 xe CNCH, 1 xe chỉ huy và 25 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Vì, chính quyền địa phương để triển khai CNCH. Theo cảnh sát, khu vực xảy ra vụ việc địa hình dốc cao, cây rậm và khe sâu khiến việc tiếp cận nạn nhân, triển khai công tác CNCH gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn và sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần 2 người bị nạn và khẩn trương sử dụng các thiết bị chuyên dụng, huy động 1 xe cẩu của người dân trên địa bàn triển khai CNCH. Đến 10h43 cùng ngày, bà Đ.T.T.H (SN 1971, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) đã được cứu nạn an toàn, tình trạng nạn nhân tỉnh táo song không thể tự di chuyển, nghi chấn thương phần chân. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sơ cứu tại chỗ và đưa lên xe chuyên dụng đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân thứ hai là ông T.V.H (SN 1971, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng) đã được cứu nạn an toàn trong tình trạng tỉnh táo và có thể tự di chuyển. Ông đã được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan, di chuyển bằng xe máy, ô tô tại các khu vực rừng núi như Ba Vì… cần hết sức cẩn trọng, chú ý tốc độ, tuân thủ biển cảnh báo và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng. THANH HÀ Di sản liên biên giới đầu tiên của Việt Nam - Lào Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên an toàn Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) được điều chỉnh ranh giới để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào) là Di sản thế giới liên biên giới GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN

3 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 Ngày 13/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL. Thời gian qua, các tỉnh đã chủ động triển khai với 11 mô hình, sự vào cuộc của các hợp tác xã, bà con nông dân hưởng ứng rất tích cực, đạt được kết quả ban đầu rất quan trọng… Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam tự hào khi đây là đề án lúa chất lượng cao, phát thải thấp đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa rất lớn trong đảm bảo an ninh lương thực không những cho Việt Nam mà còn cho các nước đối tác, có đầu ra rộng và ổn định, tránh được việc “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. “Đề án có ý nghĩa không những về mặt vật chất mà còn về mặt chính trị, tinh thần rất lớn. Góp phần chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, dùng trấu, rơm rạ để phát điện, điện sinh khối, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, chế biến sâu, tạo liên kết vùng, liên kết quốc tế trong chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường, nâng cao thương hiệu quốc gia của lúa gạo Việt Nam”, Thủ tướng nói, và yêu cầu phải hoàn thiện quy hoạch vùng trồng trong quý 3 năm nay. Lưu ý phải xây dựng thương hiệu lúa gạo cho Việt Nam, Thủ tướng nêu vấn đề, ngoài gạo ST25 còn thương hiệu gì nữa (gạo ST25 từng đoạt danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới). "Mình đã thành hoa hậu rồi thì phải giữ danh hiệu đó một cách bền vững. Phải xây dựng các thương hiệu mới để đi thi và tạo ra thương hiệu gạo của Việt Nam nói chung”, Thủ tướng yêu cầu. Về huy động vốn cho đề án, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước có những chính sách ưu đãi, Bộ Tài chính giải quyết các vấn đề có liên quan đến vay vốn các tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới. Bộ Công Thương triển khai ngay các hiệp định về lúa gạo, ký kết các hiệp định lâu dài 5-10 năm, đảm bảo đầu ra ổn định. Các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân… BỨT PHÁ, THẦN TỐC HƠN NỮA Chỉ đạo nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tinh thần chung là tiếp tục đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong nội bộ để cùng nhau tăng tốc, bứt phá, thần tốc hơn nữa, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”. Qua đó góp phần hoàn thành toàn bộ mục tiêu đặt ra của năm 2025 và cả 5 năm qua, mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành nhà ở xã hội theo mục tiêu, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/8, và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ trước ngày 27/7 năm nay. Tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều”. Đối với nhóm giải pháp về chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng chỉ đạo, tập trung sắp xếp, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ ở cấp tỉnh, cấp xã; chuẩn bị nhân sự, văn kiện cho đại hội Đảng các cấp. Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, không để ách tắc, tiêu cực. Khám chữa bệnh cho người dân đảm bảo không bị đứt gãy, không để người bệnh không có nơi chữa bệnh, hệ thống y tế phải được củng cố, tăng cường. Xây dựng trường học bán trú cho học sinh khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa… Đối với các công trình trọng điểm, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”; “làm việc xuyên ngày tết, ngày nghỉ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ có bàn làm, không có bàn lùi”. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, lãnh đạo thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn; chính quyền tháo gỡ những vấn đề mang tính pháp lý; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hỗ trợ về lương thực, thực phẩm… với tinh thần không để các nhà thầu, kỹ sư, công nhân trên công trường cô đơn. Thủ tướng đề nghị chuẩn bị khánh thành các công trình vào ngày 19/8 năm nay, bao gồm cầu Đại Ngãi, cầu Rạch Miễu, đường cao tốc... Đồng thời, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công các thứ trưởng các lĩnh vực. Văn phòng Chính phủ nhắc nhở các phó thủ tướng đã được phân công kiểm tra các công trình trọng điểm quốc gia, đường cao tốc… Liên quan phục vụ hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, các công trình phải xây dựng nhanh, đẹp và xứng tầm với văn hóa, vai trò, vị thế của đất nước, xứng tầm với trí tuệ con người Việt Nam, công trình có thể dùng cả trăm năm, không phải mấy chục năm… Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại quốc gia hàng đầu mà còn mở ra cơ hội chuyển mình mạnh mẽ cho đặc khu Phú Quốc, đặc biệt trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Hiện tại, đặc khu Phú Quốc là một “đại công trường” với 21 dự án được Trung ương giao cho tỉnh An Giang triển khai phục vụ APEC 2027, tổng vốn đầu tư 137.138 tỷ đồng. Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những dự án trọng điểm nhất, với tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng, quy mô 1.050 ha. CẢNH KỲ Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, các công trình phục vụ sự kiện APEC ở đặc khu Phú Quốc phải đẹp, xứng tầm với văn hóa, vai trò, vị thế của đất nước cũng như trí tuệ con người Việt Nam, có thể sử dụng cả trăm năm. Công trình phục vụ APEC phải xứng tầm, dùng trăm năm Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, khu vực phía Nam đang triển khai 21 dự án giao thông trọng điểm, trong đó có 13 dự án hoàn thành trong năm 2025 và 8 dự án hoàn thành sau năm 2025. Một số dự án đã cải thiện tiến độ, nhưng vẫn còn dự án chậm. Nguyên nhân bao gồm vẫn còn tình trạng nguồn vật liệu cát, đá chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các dự án, miền Nam đang mùa mưa... Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị Tại hội nghị diễn ra tại Cần Thơ sáng 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các bộ, ngành và Cần Thơ khẩn trương tiếp tục thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Dự án đã thực hiện bằng nguồn vốn ODA nhưng còn dở dang. “Tôi vừa có dịp ghé Bệnh viện Chợ Rẫy thấy đông lắm, chật hẹp lắm, chủ yếu người bệnh từ Đồng bằng sông Cửu Long lên. Bà con lên đông, vừa tốn kém vừa rất nhiều bất cập. Thế nên phải khẩn trương, quyết tâm làm xong Bệnh viện Ung bướu tại Cần Thơ”, Thủ tướng nói. Liên quan đến dự án bệnh viện, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đồng thuận với đề nghị của TP. Cần Thơ về kết thúc dự án bằng nguồn vốn ODA trước đây, bắt đầu dự án mới bằng nguồn ngân sách để triển khai hoàn thiện các phần việc còn dở dang. “Dứt khoát phải đóng dự án cũ như Thủ tướng nói, đây là ca trực của chúng ta, cần có quyết sách đóng dự án và thẩm quyền của TP. Cần Thơ, sau đó điều chỉnh chủ trương đầu tư (để tái khởi động lại dự án - PV)”, ông Thắng nói. Với nguồn vốn mới đề xuất cho dự án cần thêm khoảng 1.300 tỷ đồng, ông Thắng cho rằng, nếu làm kịp thời và cần giải ngân trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng để sử dụng một phần nguồn dự phòng. Nếu quy trình thủ tục không kịp giải ngân trong năm nay, sẽ đưa vào vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Ngoại giao làm việc với nhà tài trợ trước đây (bên cho vay ODA) để tránh các phát sinh, vướng mắc sau này. Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng, từ vốn ODA và vốn đối ứng trong nước, quy mô 500 giường bệnh. Dự án khởi công tháng 10/2017, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Tuy nhiên, sau khi thi công đạt hơn 80% khối lượng phần xây dựng (xong phần thô), từ năm 2022 dự án đã dừng thi công. CẢNH KỲ Sớm khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ Thủ tướng Phạm Minh Chính so sánh việc khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ như "ca trực cấp cứu". "Bệnh nhân đến cấp cứu đừng hỏi cái này cái kia nữa, trước hết phải cứu người. Tôi đưa hình ảnh như vậy để thấy sự khẩn cấp đối với Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ”, Thủ tướng nói. Công trình Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang dở dang Nguyên nhân dự án tạm dừng chủ yếu do hợp đồng xây dựng và hiệp định vay vốn ODA từ Hungary đã hết hiệu lực từ năm 2022.

4 n Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 THỜI SỰ Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch danh dự UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục Trưởng Cục Công tác chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, cùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang. Các đại biểu dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương, cúi đầu trước anh linh các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ghi lưu bút tại sổ truyền thống, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và khẳng định quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. “Trân trọng ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện: Đoàn kết một lòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới để các địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết trong sổ truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. HOẠT ĐỘNG TRI ÂN, THIỆN NGUYỆN Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, việc hoàn thành cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên là hoạt động tri ân thiết thực, đồng thời là dấu ấn trong tiến trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền hai cấp sau sáp nhập. Ông biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND xã Vị Xuyên, đơn vị chủ đầu tư, đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác duy tu, quản lý nghĩa trang; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và bảo đảm cảnh quan tôn nghiêm, khang trang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phan Huy Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu, nhân dân. Cũng trong chương trình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước, sáng lập, đã trao hàng trăm suất quà tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trước đó, ngày 11/7, đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên (điểm cao 468, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang), nơi gắn liền với những trận chiến khốc liệt bảo vệ biên giới phía Bắc hơn 40 năm trước. Tại đây, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, thân thể hòa vào đất mẹ, khắc ghi lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Tại đây, đoàn cũng thăm hỏi, động viên Đại tá Nguyễn Lư, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 Sao Vàng, cùng các cựu chiến binh. THÀNH ĐẠT Sáng 12/7, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu Trung ương dự Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng người dân ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang Hoàn thành cải tạo nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ẢNH: THÀNH ĐẠT CHUYỆN HÔM NAY Đây là bước đi mạnh mẽ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động. Chúng ta không thể mãi sống chung với bụi mịn PM2.5, với những ngày sương mù trắng xóa không phải vì thời tiết mà vì bụi. Không thể tiếp tục để trẻ em hít khí độc mỗi sáng đến trường, người già mắc bệnh hô hấp vì những con đường đặc quánh bụi và tiếng ồn. Bài toán môi trường đã đến lúc không thể trì hoãn. Chỉ đạo của Thủ tướng là đúng – đúng từ mục tiêu đến thời điểm. Nhưng từ quyết định đến thực tế là cả một chặng đường, và ở giữa, là đời sống người dân – những người đang sống, đi lại, mưu sinh bằng chính chiếc xe máy xăng sắp bị cấm lưu hành. Một chiếc xe máy điện phổ thông hiện nay cũng có giá từ 20 đến 40 triệu đồng - với thu nhập trung bình dưới 10 triệu mỗi tháng, đó là một khoản đầu tư không nhỏ. Trong khi đó, hệ thống giao thông công cộng hiện tại - xe buýt, metro - vẫn chưa thực sự đủ dày, đủ thuận tiện để thay thế. Các tuyến xe buýt còn chồng chéo, điểm dừng thiếu linh hoạt, giờ giấc chưa phù hợp với nhu cầu đưa đón con cái, đi làm của phần đông cư dân đô thị. Đổi từ xe máy xăng sang xe điện không đơn thuần là thay một phương tiện, mà là thay cả một cách sống. Nó đòi hỏi một hệ sinh thái đủ mạnh: hạ tầng sạc điện, trạm bảo trì, nguồn cung linh kiện và đặc biệt - quy trình thu gom, tái chế pin sau khi hết hạn sử dụng. Nếu không tính đến, rác thải pin lithium sẽ trở thành hiểm họa môi trường thế hệ mới. Do đó, điều người dân cần nhất không phải là mệnh lệnh hành chính, mà là một lối đi khác được mở ra song song với lệnh cấm. Phải để người dân thấy có giải pháp, có lựa chọn, có tương lai. Mở rộng giao thông công cộng, triển khai xe buýt điện cỡ nhỏ phù hợp nội đô, đẩy nhanh tiến độ đường sắt đô thị, đồng thời phát triển hệ thống điểm đỗ - trung chuyển thông minh. Một sáng kiến đáng cân nhắc là thành lập “Quỹ chuyển đổi xanh” - từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, xã hội hóa - để hỗ trợ người dân đổi xe, đặc biệt với công nhân, lao động tự do, tài xế công nghệ. Có thể cho vay không lãi hoặc trợ giá trực tiếp như một cách đầu tư cho môi trường bền vững. Giảm ô nhiễm không khí là mục tiêu lâu dài và đúng đắn. Nhưng để người dân đồng hành, chính sách phải đồng bộ - không chỉ “cấm cái cũ” mà còn phải “mở cái mới”. Chỉ khi có một con đường mới rộng hơn, sạch hơn, thì người ta mới dám rời bỏ con ngõ cũ bụi mù. N.T Bài toán xe xăng TIẾP THEO TRANG 1 Dự án cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên được thực hiện từ nguồn vốn pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025. Dự án cải tạo 1.985 mộ (trong đó 1.984 mộ liệt sĩ và 1 mộ tập thể), xây mới 200 mộ và sửa chữa lại đài tưởng niệm.

HĐND TPHCM vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây), với tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2030. Theo Nghị quyết số 345/NQHĐND được HĐND TPHCM ban hành, dự án Nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư và được tách thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.743 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.812 tỷ đồng. Dự án được chia làm nhiều giai đoạn. Cụ thể, năm 2025 - 2026 lập báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Năm 2026 sẽ tổ chức khảo sát xây dựng, lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Từ tháng 9 - 11/2026, lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát và thi công. Từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027, hoàn tất các thủ tục khởi công. Giai đoạn 2027 - 2029, thi công xây dựng toàn bộ dự án. Từ năm 2029 - 2030 sẽ nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, thực hiện quyết toán và bảo hành công trình. Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường nước, nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị tại phường Thạnh Mỹ Tây. DI DỜI HƠN 700 HỘ DÂN Theo đại diện UBND phường Thạnh Mỹ Tây, dự án hiện chưa bước vào giai đoạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, công tác này sẽ được triển khai theo đúng các quy định hiện hành, gồm Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dự kiến, dự án thành phần 2 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng) sẽ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vào khoảng tháng 10/2025. Sau đó, UBND phường Thạnh Mỹ Tây sẽ ban hành thông báo thu hồi đất và dự kiến phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào khoảng tháng 2/2026. Theo báo cáo tiền khả thi trước đó, tổng diện tích giải tỏa để phục vụ dự án là 74.713 m2 với 1.065 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 772 hộ dân sống ven rạch dự kiến sẽ được di dời và 293 hộ giải tỏa một phần. Rạch Văn Thánh thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bắt đầu từ cầu Điện Biên Phủ đến ngã ba kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với tổng chiều dài khoảng 1,5 km. Đây là một trong những tuyến rạch đóng vai trò quan trọng giúp thoát nước, giảm ngập cho khu vực. Nơi đây, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đoạn trên cao đi qua. DUY QUANG Rạch Văn Thánh ô nhiễm nghiêm trọng ẢNH: DUY ANH Dự kiến khoảng 700 hộ dân sẽ được di dời trong dự án Nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng. 5 n Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 KINH TẾ Những ngày giữa tháng 7, TPHCM xuất hiện nhiều cơn mưa bất chợt và không khí đã dịu đi đáng kể sau đợt nắng nóng kéo dài hồi tháng 5 - 6. Tuy nhiên, thị trường thiết bị làm mát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại nhiều chuỗi siêu thị điện máy lớn như Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim…, lượng khách đến mua quạt điện, máy lạnh, quạt điều hòa vẫn tấp nập. Nhiều người tiêu dùng cho biết, họ tận dụng các chương trình khuyến mãi rầm rộ để sắm mới hoặc đổi các thiết bị đã cũ, tiêu hao nhiều điện năng. TIẾP THỊ TẬN CỬA Tại cửa hàng Điện Máy Xanh (phường An Lạc), nhân viên đưa cả máy lạnh, quạt hơi nước, quạt điện… với giá từ 450.000 đồng ra tận vỉa hè để tiếp thị khách hàng. “Chúng tôi đã tăng lượng hàng nhập về, đặc biệt với nhóm hàng quạt làm mát vì đây là phân khúc đang bán chạy nhất” - một nhân viên cửa hàng nói. Tại hệ thống siêu thị Điện Máy Chợ Lớn, hầu hết các thiết bị làm mát đều được giảm giá sâu, buổi chiều tối luôn tấp nập khách đến mua sắm. “Ngay cả khi thời tiết mưa, người dân vẫn tiếp tục tìm mua thiết bị làm mát do ưu đãi quá tốt. Nếu chờ đến đỉnh nắng mới mua thì thường khan hàng hoặc chi phí lắp đặt, vật tư sẽ tăng cao” - nhân viên tiếp thị chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện một hệ thống siêu thị điện máy phường An Phú Đông cho biết, hiện tại các dòng máy lạnh inverter chiếm tới 95% lượng bán ra, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Người mua chấp nhận giá cao hơn một chút để đổi lấy chi phí điện thấp hơn, độ bền cao hơn trong dài hạn. “Từ đầu tháng 7 đến nay, lượng khách hàng đến mua các thiết bị làm mát cũng như những mặt hàng điện tử rất tốt. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặt yếu tố tiết kiệm điện, độ bền và tính năng thông minh lên hàng đầu. Đây là tín hiệu tích cực thúc đẩy các hãng sản xuất và phân phối đầu tư nghiêm túc hơn vào chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ sau bán” - ông Hùng nhìn nhận. Song song với hệ thống phân phối chính ngạch, thị trường điện máy cũ, hàng nội địa giá rẻ cũng chứng kiến sự sôi động. Nhiều cửa hàng quanh các khu trọ sinh viên cho biết lượng khách tìm mua điều hòa, quạt cũ tăng đột biến trong 2 tháng qua. Dù giá mềm, người mua vẫn tỏ ra cẩn trọng với mức độ tiêu hao điện, độ ồn và khả năng bảo hành. Theo dự báo của các đơn vị kinh doanh, thị trường thiết bị làm mát tại TPHCM sẽ tiếp tục giữ sức mua ổn định đến hết tháng 9, đặc biệt nếu xuất hiện thêm đợt nắng mới. Một số hãng sản xuất đã lên kế hoạch tăng lượng hàng nhập khẩu, đẩy mạnh hàng tiết kiệm điện, đồng thời phát triển sản phẩm tích hợp công nghệ AI, lọc khí, kết nối Wi-Fi… Trong bối cảnh vật giá leo thang, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn ưu tiên các sản phẩm thiết thực, tiết kiệm chi phí sử dụng về lâu dài. Điều đó khiến thiết bị làm mát vẫn là mặt hàng chiến lược, giữ vai trò kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng doanh số cho ngành điện máy. UYÊN PHƯƠNG Đổ xô sắm máy lạnh mùa mưa Dù thời tiết đã dịu, thị trường thiết bị làm mát tại TPHCM vẫn sôi động. Các hệ thống điện máy liên tục tung ưu đãi, giảm giá sâu để hút khách, khiến nhiều mặt hàng “cháy kệ” giữa mùa mưa. Một cửa hàng điện máy còn đưa nhiều thiết bị làm mát ra tận vỉa hè tiếp thị người tiêu dùng Rạch Văn Thánh là một trong những tuyến rạch đóng vai trò quan trọng giúp thoát nước, giảm ngập cho khu vực phía Đông TPHCM. Tuy nhiên, nhiều năm qua rạch bị lấn chiếm, bồi lấp, ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 8.500 tỷ đồng làm sạch rạch ô nhiễm Giá vàng nhẫn tăng mạnh Sáng 13/7, giá vàng miếng SJC đứng im tại mốc 121,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, cao nhất lên mức trên mốc 119 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 119,5 - 121,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cùng niêm yết giá vàng miếng SJC đứng im tại mốc 121,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường 116,2 - 119,2 triệu đồng/ lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 115,2 - 118,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 3.357 triệu đồng/lượng. Tuần qua, giá vàng SJC và nhẫn cùng biến động theo xu hướng thế giới. Kết tuần, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp tăng 600.000 đồng/ lượng so với tuần trước đó. Giá vàng nhẫn tròn trơn được các doanh nghiệp tăng 500.000 đồng/ lượng so với chốt tuần trước đó. Chuyên gia nhận định tuần tới, giá vàng trong nước vẫn sẽ đi theo xu hướng thế giới. Tuần tới, các nền kinh tế lớn là Mỹ, Trung Quốc, Canada, châu Âu, Nhật Bản công bố khá nhiều thông tin kinh tế, lạm phát. Đáng chú ý nhất là lạm phát tại Mỹ và Canada; chỉ số niềm tin kinh tế tại châu Âu; tăng trưởng GDP quý 2, hoạt động xuất nhập khẩu và doanh số bán lẻ tháng 6 của Trung Quốc; sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản. Dự báo những dữ liệu tích cực hoặc bằng dự báo sẽ khiến cho giá vàng suy yếu và ngược lại. Trên thị trường tiền tệ, sáng 13/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.128 đồng. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá muabán USD quanh mức 25.900 - 26.290 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch 26.363-26.433 đồng/USD mua - bán. NGỌC MAI TPHCM:

BỐI RỐI Chị Nguyễn Diệu Thúy, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, con gái chị vừa trúng tuyển Trường THPT Trần Phú, Cửa Nam. Trước khi nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức 1 buổi gặp gỡ phụ huynh để thông tin về các tổ hợp môn lựa chọn (sau đây viết là tổ hợp). Năm học tới, trường có 5 tổ hợp gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học; Vật lí, Hóa học, Công nghệ, Tin học; Vật lí, Mĩ thuật, Địa lí, Hóa học; Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Hóa học; Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Vật lí. Đến lúc này chị Thúy mới biết chương trình học của con khác xa chương trình trước đây. “Khi đọc thông tin, tôi bất ngờ và lúng túng. Việc lựa chọn tổ hợp này sẽ tác động tới thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sau 3 năm tới của con như thế nào? Câu hỏi này tôi không thể trả lời”, chị Thúy nói. Nhiều phụ huynh có mặt tại buổi tư vấn của trường cùng chung cảm xúc khó khăn khi định hướng chọn tổ hợp cho con. Khó khăn bởi việc lựa chọn này học sinh vừa chủ động vừa bị động. Chủ động chọn nhưng thực chất lại bị động bởi tổ hợp được nhà trường sắp xếp, học sinh chỉ được ăn “các món trên mâm” do nhà trường đã sắp sẵn. Học sinh còn bị động khi nhà trường chỉ có một số lớp nhất định cho mỗi tổ hợp, nếu số học sinh lựa chọn vượt đáp ứng của nhà trường, sẽ phải lựa chọn tổ hợp khác. Nhiều trường cho phép học sinh đăng kí tổ hợp môn lựa chọn theo nguyện vọng 1, 2… cũng xuất phát từ lý do này. Anh Nguyễn Duy Hưng, Long Biên (Hà Nội) cho biết, trường con trúng tuyển có 8 tổ hợp. Trong đó tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học có 6 lớp; tổ hợp Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ có 3 lớp; 6 tổ hợp còn lại có 1 lớp/tổ hợp. Anh Hưng băn khoăn, với cách chia như thế, làm thế nào để con có thể theo học tổ hợp môn như mong muốn? Thậm chí, đăng kí vào tổ hợp có 6 lớp cũng chưa chắc đã có cơ hội vì chỉ tiêu là 270, nhưng hoàn toàn không biết trong số gần 700 học sinh trúng tuyển vào trường, nguyện vọng của từng em ra sao. Chị N.T.H, Thanh Trì (Hà Nội) cho hay, trường THPT con gái vừa trúng tuyển lớp 10, có 2 lớp chất lượng cao học liên kết IELTS. Học sinh tự nguyện đăng kí theo nhu cầu. 15 lớp đại trà với 6 tổ hợp môn sẽ sắp xếp theo điểm trúng tuyển của học sinh vào trường. Như vậy, việc xếp lớp dựa vào điểm thi của thí sinh là chủ yếu. Chị H đặt câu hỏi, nhà trường dựa vào đâu mà xếp lớp theo điểm thi và tại sao học sinh chỉ được tự chọn trong bắt buộc? CHỌN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG “VIỆT VỊ” Ghi nhận thực tế cho thấy, phụ huynh đang có cuộc đua ngầm trong việc chọn tổ hợp lớp 10 do quyền chủ động không phụ thuộc vào học sinh. Trong khi đó, tổ hợp môn phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện: học sinh đủ năng lực theo học, phù hợp thi tốt nghiệp THPT, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học. Thực tế có nhiều học sinh đến năm lớp 11 “đánh tháo” tổ hợp đã lựa chọn để chuyển hướng sang học tổ hợp khác phù hợp hơn. Hoặc có thí sinh đến năm lớp 12 khi xét tuyển đại học mới hốt hoảng tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn không có trong tổ hợp đã học 3 năm. Chị Trương Nguyệt Ánh, Hà Đông, Hà Nội có con vừa thi tốt nghiệp THPT cho biết, do tổ hợp môn học không có môn Sinh nên từ năm lớp 11, chị phải đầu tư con học thêm môn học này ở ngoài trường để sau con thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm xét tuyển đại học. Năm học 2024-2025 tại Hà Nội, tình trạng học sinh muốn đổi tổ hợp môn học gần như ở trường nào cũng có. Nguyên nhân sau khi học một thời gian, học sinh nhận thấy không phù hợp, muốn đổi tổ hợp để phục vụ xét tuyển đại học sau này. Theo lí giải của lãnh đạo các trường THPT khi xây dựng tổ hợp môn, ngoài căn cứ nguồn lực, cơ sở vật chất, các trường tìm cách cân bằng giữa sở trường, thế mạnh của học sinh với yêu cầu của các trường đại học. Lãnh đạo một trường THPT tại Hà Nội chia sẻ, từ năm học này, các tổ hợp tự chọn ban xã hội của trường sẽ xây dựng theo quy tắc luôn phải có ít nhất 1 trong 4 môn tự nhiên là Vật lí, Hóa, Sinh, Tin. Việc nhiều trường đại học lớn bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cho thấy xu hướng đào tạo của trường đại học đang có sự dịch chuyển để phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, tích hợp công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống xã hội. Bộ GD&ĐT cũng đang đẩy mạnh giáo dục STEM (kĩ thuật, công nghệ, khoa học, Toán học) trong giáo dục phổ thông. NGHIÊM HUÊ Dù đã xuất hiện 4 năm nay, nhưng việc lựa chọn tổ hợp môn vẫn là điều rất mới đối với phụ huynh, học sinh, bởi đây là yếu tố quan trọng với các em khi chọn ngành, chọn trường đại học về sau. Học sinh thi lớp 10 THPT công lập năm 2025 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Theo quy định, Ban thư ký sẽ tra cứu từ số báo danh để tìm ra số phách bài thi tự luận hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh có đơn phúc khảo đồng thời rút bài thi, đối chiếu với phiếu thu bài để kiểm tra. Tập hợp các bài thi cần phúc khảo theo từng bài thi/môn thi của kỳ thi. Đối với bài thi Ngữ văn, mỗi bài thi sẽ do hai giám khảo chấm lại. Giám khảo chấm bài phúc khảo sẽ sử dụng bút mực có màu khác với màu đã được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Đối với bài thi tự luận do hai giám khảo chấm, nếu kết quả chấm của hai người giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo. Trường hợp kết quả chấm của hai giám khảo chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì bài thi tiếp tục được rút ra giao cho lãnh đạo Ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác. Nếu kết quả chấm của hai trong ba giám khảo chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba giám khảo chấm phúc khảo lệch nhau thì lãnh đạo Ban phúc khảo sẽ lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm trả cho thí sinh. Cũng theo quy chế, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm. Trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên, phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo và có ghi biên bản. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo Ban phúc khảo để xử lý theo quy định. Đối với bài trắc nghiệm, Bộ GD&ĐT cũng có quy định về quy trình chấm thi cụ thể để các hội đồng áp dụng. Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm nạp danh sách thí sinh phúc khảo vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Sau đó đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính và kết quả nhận dạng trên máy tính, nếu phát hiện có sai lệch thì phải xác định rõ nguyên nhân và xử lý; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ. HÀ LINH Thí sinh cần làm gì khi phúc khảo bài thi? Ngày 16/7, các Hội đồng thi trên toàn quốc sẽ công bố kết quả thi cho gần 1,17 triệu thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau khi nhận kết quả, theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho hay, giáo viên trong trường luôn khuyên học sinh có năng lực khoa học tự nhiên mạnh dạn chọn các tổ hợp liên quan Vật lí, Hóa học, Sinh học, kết hợp với Văn, Toán, Ngoại ngữ để tạo ra các tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến như A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh)... Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của tổ giám sát, công an và lập biên bản, có chữ ký của lãnh đạo Ban phúc khảo. Tổ Giám sát phải thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, thường xuyên, liên tục tất cả các khâu trong quá trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm. Căng thẳng lựa chọn tổ hợp môn 6 n Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 KHOA GIÁO Thí sính tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý TIẾP BÀI CÚ “ĐẶT CƯỢC” LỚN CỦA HỌC SINH KHI VÀO LỚP 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==