10 n Thứ Sáu n Ngày 11/7/2025 QUỐC TẾ Ông Yoon Suk Yeol đã trở lại phòng giam biệt lập sau khi tòa án ban hành lệnh bắt giữ ông hôm 9/7. Trước đó, ông từng bị bắt giữ hồi tháng 1 và được trả tự do vào tháng 3. Theo các quan chức cơ quan quản lý trại giam, ông Yoon sẽ bị chụp ảnh chân dung để nhận dạng và trải qua “cuộc kiểm tra thể chất kỹ lưỡng”. Các tù nhân bị giam giữ trước hoặc trong phiên tòa như ông Yoon được cấp một bộ đồng phục màu kaki, trong khi các tù nhân đã bị kết án mặc đồng phục màu xanh xám. Ông Yoon sẽ phải ở trong một phòng giam biệt lập rộng khoảng 10 m2, và ngủ trên một tấm nệm gấp mà không có điều hòa nhiệt độ. Dù thời tiết Hàn Quốc đang vô cùng nóng nực, nhưng ông Yoon dường như sẽ chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, thường bị tắt vào ban đêm, chính trị gia Park Jie-won - một nghị sĩ từng bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul - nói. Như mọi tù nhân khác, ông Yoon sẽ phải thức dậy lúc 6h30 và tắt đèn lúc 21h. Trung tâm giam giữ Seoul nằm ở thành phố Uiwang, cách Seoul 22 km về phía nam, trước đây từng là nơi giam giữ những nhân vật cấp cao như cựu Tổng thống Park Geun-hye và Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong. Cơ quan Cải huấn Hàn Quốc, đơn vị điều hành các nhà tù và trung tâm giam giữ, cho biết khẩu phần ăn của các tù nhân đảm bảo 2.500 calo mỗi ngày, với chi phí khoảng 1.600 won (1,2 USD) cho mỗi bữa. Ông Yoon sẽ dùng phòng tắm công cộng, nhưng cơ sở giam giữ sẽ sắp xếp thời gian để ông sử dụng sao cho đảm bảo sự riêng tư. Lệnh giam giữ mới nhất nhằm vào ông Yoon sẽ có hiệu lực tối đa 20 ngày, và có thể được gia hạn thêm sáu tháng. Nam Se-jin - một thẩm phán cấp cao tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul - ngày 9/7 ban hành lệnh bắt giữ theo yêu cầu của công tố viên Cho Eunsuk, với lý do lo ngại cựu tổng thống có thể tiêu hủy bằng chứng. Nhóm của công tố viên Cho đã đề nghị bắt giữ ông Yoon với 5 cáo buộc chính, bao gồm cáo buộc ông Yoon vi phạm quyền của các thành viên Nội các, khi chỉ triệu tập một số ít người được chọn đến cuộc họp ngay trước khi ông tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Cựu tổng thống cũng bị cáo buộc đã tạo ra một văn bản tuyên bố thiết quân luật giả sau ngày 3/12 để tăng tính hợp pháp cho hành động của mình. Văn bản này đã được Thủ tướng khi đó là ông Han Duck-soo và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong-hyun ký, trước khi nó bị loại bỏ. Các công tố viên còn cáo buộc ông Yoon chỉ đạo người phát ngôn để báo chí nước ngoài phát tán các tuyên bố sai sự thật về việc thiết quân luật, cáo buộc ông chỉ đạo Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn việc các nhà điều tra giam giữ ông vào đầu tháng 1, và cáo buộc ông ra lệnh xóa hồ sơ cuộc gọi khỏi những chiếc điện thoại an toàn do ba chỉ huy quân đội sử dụng. MINH HẠNH (theo Reuters) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: AP Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ phải ở trong một phòng giam biệt lập rộng khoảng 10m2, với một tấm nệm gấp đặt trên sàn mà không có điều hòa nhiệt độ. Dù thời tiết Hàn Quốc đang vô cùng nóng nực, nhưng ông Yoon được cho là sẽ chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, thường bị tắt vào ban đêm. Một tòa án Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành. Đây là lần thứ hai ông Yoon bị bắt giữ. Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Leo gặp lãnh đạo Ukraine kể từ khi nhậm chức. Nội dung cuộc hội đàm tập trung vào “nhu cầu cấp thiết về một nền hòa bình công bằng và lâu dài” ở Ukraine. Giáo hoàng cũng nói rằng Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết, việc đàm phán với Nga tại Vatican là “hoàn toàn có thể”. Nhưng ông cáo buộc Mátxcơva “đã từ chối những đề xuất như vậy, vì họ đã từ chối mọi sáng kiến hòa bình khác”. Vatican không tiết lộ cuộc gặp giữa Giáo hoàng Leo và Tổng thống Zelensky kéo dài bao lâu. Tòa thánh đã công bố video cho thấy Giáo hoàng Leo hỏi ông Zelensky “mọi việc thế nào rồi?” bằng tiếng Anh, khi họ ngồi cùng nhau trong một căn phòng lớn. Trước đó, Giáo hoàng Leo đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Vatican vào ngày 18/5. Ông cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4/6. Trong đó, Vatican cho biết Giáo hoàng đã đề nghị Tổng thống Putin thực hiện các bước cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Giáo hoàng Leo đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, nhưng Giáo hoàng không thảo luận công khai về vấn đề này vào thời điểm đó. Các quan chức Nga từng nói với Reuters rằng họ không coi Vatican là một địa điểm nghiêm túc để đàm phán, vì nơi này được bao quanh bởi thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ý, quốc gia ủng hộ Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đang ở Ý để tham dự một hội nghị vào ngày 10-11/7 với chủ đề phục hồi và tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột với Nga. MINH HẠNH (theo Reuters) Vatican sẵn sàng tổ chức đàm phán hòa bình Nga - Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Giáo hoàng Leo đã có các cuộc hội đàm tại Castel Gandolfo, một thị trấn nhỏ trên đồi của Ý, nơi Giáo hoàng đang nghỉ dưỡng hai tuần. Giáo hoàng Leo và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS Mức thuế quan mới nhằm vào Brazil - dự kiến có hiệu lực ngày 1/8 - cao hơn nhiều so với mức thuế 10% mà Tổng thống Trump đưa ra vào ngày 2/4. Trong lá thư thông báo mức thuế mới gửi cho Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ông Trump bày tỏ sự tức giận về cái mà ông gọi là chiến dịch “Săn phù thủy” nhằm vào cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Tổng thống Trump cũng ra lệnh cho văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mở một cuộc điều tra về “các hoạt động thương mại không công bằng của Brazil” theo Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974. Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp thêm thuế đối với hàng xuất khẩu của Brazil. Trước đó, trên mạng xã hội Truth, ông Trump cũng ban hành thông báo thuế quan đối với 7 đối tác thương mại nhỏ: Thuế quan 20% đối với hàng hóa từ Philippines, 30% đối với Sri Lanka, Algeria, Iraq và Libya, 25% đối với Brunei và Moldova. Các quốc gia này là những tác nhân nhỏ trong thâm hụt thương mại của Mỹ, chiếm chưa đến 15 tỷ USD trong lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ năm 2024. Trong khi đó, Brazil là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 92 tỷ USD vào năm 2024. Lời chỉ trích của ông Trump nhằm vào Brazil được đưa ra khi chính quyền của ông đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận với khối đối tác thương mại lớn nhất của mình - Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra tốt đẹp với EU và Trung Quốc. Trong vòng hai ngày tới, ông Trump có thể sẽ thông báo cho EU về mức thuế đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Ông nói thêm rằng, khối 27 quốc gia này đã trở nên hợp tác hơn nhiều. “Họ đã đối xử với chúng tôi rất tệ cho đến gần đây, và bây giờ họ đang đối xử với chúng tôi rất tốt. Thực sự thì giống như một thế giới khác vậy”, ông nói. Người đứng đầu bộ phận thương mại của EU - Maros Sefcovic - cho biết, hai bên đã đạt được tiến triển tốt trong một thỏa thuận thương mại khung và thậm chí có thể đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới. MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - và ra lệnh điều tra các hành vi thương mại không công bằng. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ẢNH: GETTY IMAGES CỰU TỔNG THỐNG HÀN QUỐC YOON SUK YEOL BỊ BẮT: Phòng giam biệt lập, không có điều hòa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==