Bao Tien Phong

Sáng 9/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện Hè 2025. Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ. HIỆN ĐẠI HÓA LỰC LƯỢNG Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, thanh niên CSCĐ phải không ngừng đổi mới cả về nhận thức, tư duy và hành động để xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. “Người thanh niên CSCĐ cần bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; thống nhất trong nhận thức - quyết tâm trong hành động, xứng đáng là lực lượng trung tâm, nòng cốt, góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng CSCĐ”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nói. Ngoài ra, tổ chức Đoàn cần đổi mới trong việc tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua; xung kích, sáng tạo, đăng ký, đảm nhận việc mới, việc khó, việc đột xuất, phát sinh trong thực tế phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, an sinh xã hội gắn với công tác hành quân dã ngoại, công tác dân vận của lực lượng CSCĐ và công tác nắm tình hình, nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo cùng một lúc vừa đẩy mạnh các hoạt động, phong trào, vừa giải quyết hiệu quả công tác dân vận, thêm gần dân hơn, sát dân hơn; để dân tin, dân yêu, dân đồng hành, dân giúp đỡ”, Tư lệnh CSCĐ nói. Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện Hè năm 2025 sẽ là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ CSCĐ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. MÀU SẮC MỚI CỦA TUỔI TRẺ CSCĐ Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, chiến dịch năm nay là sự kết hợp giữa tình nguyện truyền thống và yêu cầu đổi mới trong thời đại chuyển đổi số, thể hiện năng lực, trí tuệ, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong thời đại mới. “Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến, phương pháp, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm mới; xây dựng các dạng phương án tác chiến; xây dựng các đề án, dự án, phục vụ hiệu quả công tác học tập, rèn luyện, chiến đấu và hiện đại hóa lực lượng CSCĐ”, Thượng úy Dương Hải Anh nói. Trong khuôn khổ chiến dịch, tuổi trẻ CSCĐ sẽ tiếp tục hưởng ứng triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng CAND tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các mô hình tình nguyện và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng CSCĐ; ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số “Mặt trận thông tin có tính chiến đấu”… CHÂU LINH Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao cờ lệnh phát động chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện Hè cho đại diện 10 đơn vị cơ sở ẢNH: CHÂU LINH Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), thanh niên CSCĐ phải không ngừng đổi mới cả về nhận thức, tư duy và hành động để xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, lực lượng trung tâm, nòng cốt, góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng CSCĐ trong thời gian tới. Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động ra quân giúp dân Ban Thanh niên CSCĐ ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số “Mặt trận thông tin có tính chiến đấu”, với mục tiêu đào tạo 10.000 dư luận viên số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và báo cáo thời gian thực để kịp thời phát hiện, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đây được coi là một nhánh trong Hệ sinh thái "Bước chân thép" của tuổi trẻ CSCĐ trên không gian mạng. 7 n Thứ Năm n Ngày 10/7/2025 GIỚI TRẺ MAY MẮN CÓ CÁC CHÁU THANH NIÊN NHIỆT TÌNH HỖ TRỢ! Những ngày qua, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã biên giới Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp), có rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính. Thường Phước là xã biên giới giáp Campuchia, cách trung tâm tỉnh mới hơn 200km, được sáp nhập từ 3 xã Thường Phước 1, Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự cũ). Sự thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi và làm việc qua dịch vụ công trực tuyến, khiến nhiều người dân, đặc biệt là bà con lớn tuổi ít tiếp xúc với công nghệ, cảm thấy bỡ ngỡ, lo lắng. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thường Phước để làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ, ông Huỳnh Văn Ne (60 tuổi), tỏ ra bối rối khi thấy xuất hiện các thiết bị số hiện đại. Nhà cách trung tâm xã Thường Phước gần chục cây số, ông Ne đi từ rất sớm với hy vọng được giải quyết thủ tục nhanh. Ông sử dụng điện thoại thông minh không thành thạo, không biết gì về công nghệ. Thấy ông Ne, bạn Võ Hữu Thông - đoàn viên xã Thường Phước tiến tới hướng dẫn ông đến quầy bốc số thứ tự, chọn lĩnh vực cần giải quyết. Sau đó, Thông giúp ông đăng ký tài khoản để nộp thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn sang quầy gặp cán bộ chuyên môn làm việc. Hoàn thành các thủ tục về sổ đỏ, ông Ne trở nên tươi tỉnh hẳn. “Từ trước đến nay, cứ nhắc đến làm các thủ tục giấy tờ hay cài đặt ứng dụng công nghệ tôi rất ngại. Quanh năm với đồng ruộng, chữ nghĩa không rành, điện thoại chỉ biết dùng vài chức năng cơ bản. Giờ vào đây làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến may mắn có các cháu thanh niên nhiệt tình hỗ trợ”, ông Ne nói, rồi quay sang bắt tay cảm ơn Thông. Anh Phạm Đình Phúc, Bí thư Đoàn xã Thường Phước đã cùng các tình nguyện viên túc trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã từ những ngày đầu đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7). Anh và các bạn trẻ đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền xã, giúp người dân giải quyết mọi vướng mắc thủ tục một cách nhanh chóng. Theo anh Phúc, tại đây các bạn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn bà con chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ, tạo tài khoản, xác thực thông tin, cách nộp hồ sơ trực tuyến... Điều này không chỉ giúp quá trình xử lý hồ sơ nhanh gọn hơn, mà còn giảm bớt gánh nặng hành chính cho cả người dân lẫn cán bộ chuyên môn. ĐI TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ Không chỉ bó hẹp trong phạm vi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, đoàn viên, thanh niên xã Thường Phước còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân vùng biên cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID. Bí thư Đoàn xã Thường Phước cho biết, các tình nguyện viên chia thành nhiều nhóm trực tiếp đến khu đông dân cư, nhà dân giúp cài đặt VNeID, hướng dẫn lên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, các bạn hướng dẫn bà con cách sử dụng các ứng dụng công nghệ, trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, cách bảo mật dữ liệu cá nhân, giúp họ hiểu rõ hơn về những thay đổi và lợi ích của chính quyền điện tử. Những ngày này, đội hình áo xanh tình nguyện luôn có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ từ rất sớm. Dù 7h chính thức làm việc, nhưng từ 6h30 các bạn trẻ đã có mặt sẵn sàng hỗ trợ người dân tại trụ sở xã. “Bà con có thắc mắc, cần hướng dẫn gì em cùng các bạn tình nguyện viên sẽ giải đáp, hoặc hướng dẫn gặp cán bộ xã hỗ trợ”, chị Thạch Thị Diễm, Phó Bí thư Đoàn xã Cờ Đỏ cho biết. Các tình nguyện viên luân phiên trực ở xã để vừa hỗ trợ người dân, vừa học việc, tích lũy kinh nghiệm. “Tụi em huy động cán bộ đoàn xã cũ đã có kinh nghiệm cùng với bí thư chi đoàn ấp hỗ trợ bà con. Sau này địa phương nếu bố trí máy tính cho từng ấp sẽ biết để hỗ trợ dịch vụ công cho bà con ngay tại cơ sở”, chị Diễm cho biết. Cờ Đỏ là xã vùng xa của Cần Thơ, được sáp nhập từ xã Thới Đông, Thới Xuân và thị trấn Cờ Đỏ (cũ). Xã mới có hơn 42.000 dân, mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận khoảng 50 - 100 hồ sơ. Trong đó, có nhiều người lớn tuổi và đồng bào dân tộc Khmer tới làm thủ tục. Họ thường gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến. HÒA HỘI Sức trẻ miền Tây giúp người dân vùng biên Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, các bạn trẻ vùng sông nước miền Tây đã luôn túc trực tại các trung tâm phục vụ hành chính công xã vùng biên, hỗ trợ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Bạn Võ Hữu Thông, đoàn viên xã Thường Phước (Đồng Tháp) hỗ trợ ông Huỳnh Văn Ne (60 tuổi) làm thủ tục sổ đỏ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã ẢNH: HÒA HỘI Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ kỳ vọng, thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay, thanh niên sẽ được trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước. “Mỗi hoạt động, phần việc thanh niên sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chị Ngọc Anh nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==