Bao Tien Phong

14 n Thứ Năm n Ngày 10/7/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ GOM LỢN BỆNH VỀ BÁN Ngày 8/7, cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán lợn bệnh số lượng lớn trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, qua kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi (SN 1994) tại xã Khánh Hà (nay là xã Thường Tín), Đoàn liên ngành phát hiện số lượng lớn lợn sống và thịt lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh. Làm việc với đoàn kiểm tra, các đối tượng khai nhận đã mua gom lợn ốm yếu từ đầu nậu, rồi giết mổ tại nhà với số lượng khoảng 50 con/ngày. Thịt lợn sau khi giết mổ được bán cho các quầy tại chợ đầu mối phía Nam, Minh Khai và nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội. Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra tại chợ Phùng Khoang và phát hiện nhiều kiot bán thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ các kiot khai nhận mua lợn chết của các đối tượng ở khu vực huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức (cũ) với giá khoảng 20.000 đồng/ kg rồi giết mổ mang ra chợ bán. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt và nội tạng dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện Cơ quan CSĐT đã tạm giữ khẩn cấp một số đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm ATTP. Tại phiên chất vấn về ATTP do HĐND thành phố tổ chức ngày 9/7, HĐND thành phố công bố clip ghi tại cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ở xã Phúc Lộc chưa đóng dấu kiểm dịch khi bán ra thị trường. Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở NN&MT Hà Nội) xác nhận: Trên địa bàn thành phố còn nhiều cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ như tại xã Phúc Lộc mà clip của HĐND thành phố công bố. Theo ông Đảng, hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 571 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được kiểm soát vệ sinh ATTP nằm xen lẫn trong khu dân cư. Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội, mỗi năm Hà Nội tiêu thụ khoảng 500.000 tấn thịt các loại. Trong đó, số lượng chăn nuôi trên địa bàn thành phố đáp ứng được khoảng 60%, còn lại là nhập từ các địa phương (khoảng 40%). Ông Đại thừa nhận, trong số 40% lượng thịt còn lại có sản phẩm trôi nổi, nhập lậu do cơ quan chức năng chưa kiểm soát tốt. Tại kỳ họp, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo thành phố về những tồn tại, vướng mắc liên quan đến ATTP. Ví như, chợ cóc, chợ tạm “vây” khu dân cư; người dân vừa phun thuốc bảo vệ thực vật hôm trước, hôm sau đã thu hoạch mang ra chợ bán; các chợ đầu mối không đáp ứng được vệ sinh ATTP... Chị Lê Thị Xuân (phường Thanh Xuân) cho biết, bây giờ muốn mua thực phẩm an toàn như đánh đố. Người tiêu dùng như chúng tôi đành trông vào đạo đức của người kinh doanh thôi. KHỞI TỐ 21 BỊ CAN Tại phiên chất vấn, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 80.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do các ngành y tế, NN&MT và công thương cùng quản lý. Theo bà Hà, gần đây thành phố thành lập gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra ở các cấp để kiểm tra ATTP trên toàn thành phố. Từ năm 2023 đến nay đã xử phạt vi phạm ATTP tổng số tiền hơn 52 tỷ đồng, riêng 5 tháng đầu năm 2025 số tiền xử phạt khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 11 vụ án với 21 bị can đã bị khởi tố do vi phạm ATTP. Về giải pháp, bà Hà cho biết, thời gian tới thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, thành phố bố trí đủ, bảo đảm năng lực của cán bộ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý ATTP. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa tuyên truyền về ATTP, chú trọng nâng cao ý thức của người tiêu dùng và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai ứng dụng thông tin, chuyển đổi số, có chỉ dẫn với các cơ sở kinh doanh bảo đảm vệ sinh ATTP để người dân biết và sử dụng. Khuyến cáo những địa chỉ chưa bảo đảm yêu cầu để người dân biết. UBND thành phố đề xuất Chính phủ và các bộ ban hành sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATTP nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước mắt, thành phố triển khai tổ chức thí điểm mô hình bữa ăn bán trú cho học sinh theo hướng tổ chức tập trung suất ăn sẵn nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình và giảm các khâu trung gian. Trong đó, thành phố kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến cũng như xây dựng thực đơn. Trong giai đoạn 2, thành phố sẽ triển khai thí điểm tổ chức suất ăn sẵn tại các bệnh viện. “Thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức thí điểm mô hình khu thương mại ẩm thực theo tiêu chuẩn của khu vực, có kiểm soát. Đồng thời, xây dựng tuyến phố với các tiêu chuẩn, tiêu chí do thành phố ban hành nhằm bảo đảm thức ăn đường phố có kiểm soát”, bà Hà, nói. THANH HIẾU Khoảng 40% thịt các loại tiêu thụ trong thành phố phải nhập từ nơi khác, trong đó không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc. Với các vụ vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) vừa được phát hiện, người dân Hà Nội không khỏi bất an về chất lượng thực phẩm. Lực lượng chức năng phát hiện đường dây giết mổ lợn chết, lợn bệnh quy mô lớn ở Thủ đô Thịt lợn bệnh bày bán tràn lan Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Tramoc cho biết, khi sử dụng vé liên thông đa phương thức, hành khách sẽ sử dụng một loại thẻ vé duy nhất để di chuyển trên nhiều loại phương tiện công cộng khác nhau, trước mắt là xe buýt và đường sắt đô thị. Tramoc đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để dự kiến từ tháng 9/2025, sẽ triển khai vé liên thông đa phương thức. Về giá vé, ông Phương thông tin, hành khách sử dụng vé liên thông (gồm cả xe buýt và đường sắt đô thị) sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn. Cụ thể, giảm 40% so với tổng chi phí mua vé đa phương thức (nếu sử dụng cả vé đi xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị); giảm 10% nếu sử dụng xe buýt và chỉ 1 tuyến đường sắt đô thị. Đơn cử, hiện nay hành khách sử dụng vé tháng liên tuyến xe buýt là 280.000 đồng/tháng; vé tháng đi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (từ ngày 1/8/2025) là 280.000 đồng/tháng. Tổng cộng vé tháng cho hai hình thức vận tải trên là 560.000 đồng/tháng. Nhưng khi hành khách sử dụng vé đa phương thức, giá vé chỉ là 500.000 đồng/tháng, giảm 60.000 đồng - tương đương giảm 10%. Cùng với vé tháng, đơn vị khai thác cũng triển khai bán vé ngày, vé tuần cho hành khách theo nhu cầu sử dụng. Cụ thể, để đảm bảo công bằng và sát với thực tế di chuyển, vé lượt xe buýt sẽ chuyển sang tính theo cự ly thay vì áp dụng mức giá đồng hạng như hiện nay. Theo đó, từ tháng 9 tới, hành khách sẽ phải trả từ 4.350 - 32.000 đồng/lượt, tương ứng với quãng đường từ 3 - 64km. Ông Thái Hồ Phương cho biết thêm, ở giai đoạn đầu, vé liên thông đa phương thức được áp dụng cho các loại hình vận tải công cộng có trợ giá là xe buýt và đường sắt đô thị. Trong tương lai, thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng áp dụng với các loại hình khác như xe đạp công cộng, taxi,... và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải hành khách. TRỌNG ĐẢNG Cùng với phương án điều chỉnh giá vé đường sắt đô thị (tàu điện trên cao), Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) sẽ triển khai phương án áp dụng vé liên thông đa phương thức cho cả tàu điện và xe buýt từ tháng 9. Từ tháng 9/2025 hành khách sử dụng một loại vé nhưng đi được cả tàu điện và xe buýt Triển khai vé đi liên thông giữa tàu điện và xe buýt ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==